1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
  2. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
    Al-Qaeda thích bài này.
  3. lamali6

    lamali6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2016
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    215
  4. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1.361
    Cái Hiệp định ấy là để tham khảo tí chút, không nên vớ vào cụ ạ. Lợi ít hại nhiều. Lý lẽ của mình là công ước quốc tế UNCLOS mà thằng TQ nó kí kia. Còn về mặt thực tế, trước Hiệp ước San F ranc ấy thì Trường Sa và Hoàng Sa vẫn đang do chính quyền Việt Nam - Pháp - rồi Nam Việt Nam quản lý. TQ cướp lấy bằng vũ lực.
    Bây giờ hay nhất là ta chẳng có ý kiến gì về vụ đó cả, để tranh thủ cả 2. Từ sự vụ này mấy cụ suy ra các cường quốc nó có đem xương máu đến giúp mình lấy lại TS - HS không công như những ông vá áo túi cơm hay tơ tưởng không nhé!
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    phản dồi phản dồi
    tay tổng này liều thật, không biết là M113 Philipines cực nhiều hử
    Vietnam2016 thích bài này.
  6. Vietnam2016

    Vietnam2016 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2016
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    18
    Chú tổng thống Phi này khéo lại không ở tại vị quá 1 năm ấy
  7. o8ugk

    o8ugk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    297
    Ông Duterte này rất gian hùng. Tuy bề ngoài lỗ mãng, tuyên bố vung xích chó nhưng thực tế thì chưa mất mát gì cả, lại còn được Nhật, Mỹ viện trợ tàu chiến, máy bay liên tục. Philippines chưa mất quyền lợi nào trên biển đảo. Thực sự từ lời nói đến hành động là một khoảng cách rất xa, và cái nguy hiểm của Duterte là làm những điều mà người khác không thể đoán trước được, rất thích hợp để đối phó với thủ đoạn của bọn thâm nho TQ. Ông ta không sợ TQ, cũng không sợ Mỹ dù lệ thuộc vào Mỹ rất nhiều.
  8. matcua1

    matcua1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    607
    Tổng thống 1 nước mà tay này ăn nói như giang hồ. Mà hành động của 1 tay giang hồ không dễ bắt bài đâu. Tuy nhiên, cứ đà phát biểu thế này, Mý mà điên lên thì dễ ngỏm lắm. Gì chứ 1 vụ đảo chính là trong tầm tay của Mẽo, và 1 tay sỹ quan ất ơ nào đó có thể lôi ông này vào xe M113, cho mấy viên vào đầu thì cũng chẳng lạ.
  9. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Bắn xong nhét mấy gói ma túy vào người lão ý. vô tội.
  10. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167

Chia sẻ trang này