1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hè này nên cho bé học tiếng Anh ở đâu nhỉ?

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi dinhthuybaotran, 28/04/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hangny

    hangny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm IEG đó bạn, chất lượng, giá lại rẻ nữa
  2. letrinhngo

    letrinhngo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2016
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    55
    Bé học ở ILI được lắm á chị. Là trung tâm 100% giáo viên nước ngoài dạy cả 4 kĩ năng nên bé tự tin hơn và phát âm chuẩn hơn nữa
    nhomotnucuoi, dauchontinhbuonhinhnhueya thích bài này.
  3. hinhnhueya

    hinhnhueya Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2016
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    31
    Mình đã học ở ILI một thời gian, học cũng được bạn ah, nhưng mà về nhà cố gắng học thêm nữa thì mới nhanh tiến bộ
  4. dauchontinhbuon

    dauchontinhbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2016
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    20
    trung tâm ILI dạy anh văn thiếu nhi vào thứ 7,chủ nhật hàng tuần đó các mẹ ạ. mà giáo viên nc ngoài nữa nên bé sẽ nhanh tiến bộ hơn ak
  5. thienminh1

    thienminh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm IEG đó bạn, học phí rất thấp, phương pháp dạy của giáo viên rất phù hợp với các bé
  6. phamkhanhngoc

    phamkhanhngoc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    42
    ý kiến cá nhân của mình thì học ở ILI cũng được lắm. Mấy bé có môi trường để nói chuyện với người nước ngoài sẽ giúp cho mấy bé tự tin lên rất nhiều đấy. Bạn cũng có thể cho bé học thử trước, nếu theo mà bé thích thì hãy cho bé đăng kí học luôn. ILI alf nơi học tốt cho mấy bé theo lâu dài đấy
    nhomotnucuoi thích bài này.
  7. lytieungon

    lytieungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Không biết bé nhà bạn bao nhiêu tuổi, nếu trên 4 tuổi thì cho đến trung tâm IEG học được rồi nha, bên nàu thấy mấy đứa nhóc học mà vui lắm
    --- Gộp bài viết: 06/10/2016, Bài cũ từ: 06/10/2016 ---
    Không biết bé nhà bạn bao nhiêu tuổi, nếu trên 4 tuổi thì cho đến trung tâm IEG học được rồi nha, bên nàu thấy mấy đứa nhóc học mà vui lắm
  8. eyebrow

    eyebrow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2016
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    13
    Giờ phụ huynh cho bé học thêm ngôn ngữ sớm cũng tốt, mình cũng có cháu theo học ở ILI. Mình chỉ đưa đón cháu được hôm chủ nhật thôi, mà tháy mấy nhóc tì bên đó học đông vui lắm. Bạn có thời gian thì nên qua ILI cho bé kiêm tra đầu vào thử. Mà bên ILI bé được học thử 2 buổi đấy
  9. nhuquynh123

    nhuquynh123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2016
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    26
    Nên học ở ILI. Lúc đầu tớ học cũng thấy ngài vì toàn giáo viên bản ngữ nhưng học một thời gian thì thấy với giáo viên bản ngữ tiến bộ nhanh hơn giáo viên VN nhiều. Tớ mạnh dạn, tự tin hơn , thầy cô nhiệt tih thân thiện làm mình thik khi dc học o ILI.
    nhomotnucuoi thích bài này.
  10. knddnk

    knddnk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2016
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    2
    Bộ Giáo Dục luôn rất chú ý đến việc dạy tiếng Anh trẻ em tại thanh xuân ở Tiểu học mặc dù Tiếng Anh là môn học không bắt buộc. Theo lộ trình thì đến năm 2020 , hầu hết thanh niên Việt Nam sẽ sử dụng thành thạo Tiếng Anh trong lao động và học tập. Cho con đi học tiếng Anh đã trở thành nhu cầu tất yếu của các bậc phụ huynh hiện nay vì chỉ có học tốt Tiếng Anh, con mới có thể hành nghiệp tốt ở tương lai. Ai cũng muốn con mình học tốt Tiếng Anh Tiểu học ngay từ ban đầu . Nhưng nhiều trẻ lại sợ học Tiếng Anh. Vậy làm sao để trẻ học tốt Tiếng Anh?


    1. Chọn giáo trình Tiếng Anh cho trẻ là quan trọng nhất. Nên học theo giáo trình của các nhà xuất bản lớn của Anh như Cambridge, Oxford…


    2. Chọn thầy dạy quan trọng không kém, vì trẻ tiểu học học ngoại ngữ bắt chước là chính . Do vậy, thầy mà sai , mà phát âm ngọng, mà không hiểu tâm lí trẻ 6 -11 tuổi thì học sinh khó tiếp thu. Vì vậy, các bé nên đượchọc Tiếng Anh từ người bản ngữ có trình độ sư phạm.


    3. Phải làm cho trẻ yêu Tiếng Anh và thích học Tiếng Anh cụ thể là thông qua các giáo trình có họa tiết đẹp, các bộ phim hoạt hình, các trò chơi, quảng cáo, các đồ dùng quanh nhà… làm cho trẻ con hứng thú với các dòng chữ, âm thanh khác với tiếng bản địa của trẻ. Chơi trò chơi và tập hát theo phim, theo đĩa, theo ca sĩ, nhạc tiếng Anh thiếu nhi… ta sẽ giúp trẻ yêu thích tiếng Anh hơn.


    4. Đừng làm cho trẻ sợ hay ngạinói Tiếng Anh vì lo mình nói bị sai. Khuyến khích các em đừng bao giờ sợ mắc lỗi khi nói và viết Tiếng Anh. Chính sự mạnh dạn làđiều học tốt Tiếng Anh. Dạy các em biết cách hỏi lại hoặc đề nghị người nói nhắc lại nếu chưa hiểu rõ nghĩa. Mặt khác, giờ học Tiếng Anh luôn phải sôi nổi và tạo tâm lí nhẹ nhàng không gò bó vềđiểm sốđánh giá kết quả học tập. Cô luôn khen học sinh. Luôn hài lòng về học sinh.


    5. Tổ chức luyện tập Tiếng Anh trong giờ học cho học sinh theo nhóm hoặc theo cặp là tốt nhất.


    6. Đừng bao giờ giảng giải nhiều về cấu trúc ngữ pháp, hay cách dùng cho học sinh tiểu học. Vì cô càng giải thích bao nhiêu là càng làm cho các em khó hiểu bấy nhiêu. Cứ luyện tập theo mẫu và chấp nhận mẫu đó làđúng, là phải làm như vậy làđược .

Chia sẻ trang này