1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hinado_02

    hinado_02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2016
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    1.052
    Nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Jaish Al Sunna tài trợ bởi Thổ Nhĩ Kỳ tung video tuyên truyền trong đó đang huấn luyện lính trẻ con , hành vi này vi phạm Công ước trẻ em của UNICEF nhưng chưa hề thấy phương Tây lên tiếng phản đối
    Đấy là chưa kể nhiều đứa trẻ binh sĩ này nếu thương vong trong chiến đấu thì sẽ bị White Helmet đưa vào video tuyên truyền quân đội Chính phủ Syria giết hại trẻ em
    Vậy đâu là lối thoát cho chúng khi bị tẩy não và chiến đấu theo lý tưởng Salafi sai trái từ nhỏ . Trong khi đó trẻ em dưới sự quản lý của chính quyền hợp pháp Syria đều được học hành vui chơi dưới mái trường Hồi giáo thế tục hiện đại

    https://www.youtube.com/watch?v=rFudi_9K5is
    --- Gộp bài viết: 03/10/2016, Bài cũ từ: 03/10/2016 ---
    Damascus, SANA ,Tổng Tư lệnh quân đội và lực lượng vũ trang Syria kêu gọi tất cả các tay súng trong khu đông Aleppo buông súng và rời khỏi những khu vực lân cận để đổi lấy một cuộc sống bình thường, Bộ chỉ huy cho biết trong một tuyên bố hôm chủ nhật.Chỉ huy các lực lượng quân đội Syria và Nga cam kết mở một hành lang nhân đạo và sẽ cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho các tay súng sẵn sàng rời bỏ Aleppo ra đi.
    Từ Ngày 28 tháng 7, chính phủ Syria, được hỗ trợ của QĐ Nga, ở Aleppo bắt đầu các hoạt động nhân đạo quy mô lớn để giúp dân thường bị IS bắt làm con tin được đi qua một hành lang nhân đạo cho người dân và các tay súng sẵn sàng hạ vũ khí rời bỏ đông thành phố đến vùng do CP kiểm soát

    [​IMG]
  2. hinado_02

    hinado_02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2016
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    1.052
    Syria và những kịch bản trong tương lai
    Ngày 2-10, SAA với sự trợ giúp của lực lượng Liva Al Kuds và dân quân người Kurd từ khu Sheih Maksud, đột ngột tiến lên phía bắc TP, sau khi chiếm được trại Handarat và bẻ gãy các đợt phản công của An Nusra và Nureddin AN Zinki ở BV Al Kindi, SAA tấn công vào KCN Al Shakeif và đã giành quyền kiểm soát một số toàn nhà phía nam cao tốc Kastello ( trước đó đã có thời gian năm trong tay người Kurd) và đã tuy quét lực lượng khủng bố cực đoạn khỏi KCN. Lực lượng hồi giáo cực đoan buộc phải lập tuyến phong fthur mới trên ranh giời của khu Ayun Tal Avidja với trung tâm điểm trên điểm cao khống chế phía đông bắc cao tốc. Trong những ngày tới, dự đoán sẽ có những cuộc giao tranh dữ dội của SAA nhằm giành lại quyền kiểm soát cao điểm này, để mất điểm cao này, lực lượng cực đoan có lẽ chỉ còn đường rút lui vào các khu trung tâm TP: Ayun Tal và Haidaria, đây sẽ là tuyến phòng thủ tương lai của LL hồi giáo, khi đó SAA sẽ gặpp khó khăn hơn khi sử dụng pháo binh và không quân
    Việc tái chiếm trại Handarat và BV Al Kindi đã làm hại chính lực lượng cực đoan, tuy nó làm chậm bước tiến của SAA nhưng chúng đã bị tiêu hao khá nhiều sinh lực lv vũ khí, khí tài ở đây. Phía SAA được lợi thế, kéo rãn đội hình của lực lượng NN HG ra khỏi các khu trung tâm TP. Mặt khác, có tin cho rằng, lực lượng khủng bố đang chuẩn bị cho cuộc phản công quy mô lớn, khi chúng đang tập trung một nhóm tới 5 – 6000 tay súng cùng vũ khí, khí tài hạng nặng chuẩn bị cho cuộc phản công tây từ bên ngoài phía tây của vòng vây . Một vấn đề IS găp phải khi tiến hành đợt phá vây lần này là nếu từ khu vực trang trại Mallax thì sẽ càng ngày càng làm mất dần ưu thế của mình vì khoảng cách đến vòng vây, từ tháng 8 đến nay, ngày càng tăng lên . Hơn nữa, dù trong trường hợp nếu có giành được thắng lọi thì ngay việc kiểm soát khu Ramuse và căn cứ pháo binh sẽ không tạo cho IS lợi thế nào, Nếu phản công tư phía tây vào TP thì ngay từ tháng 8 IS cũng đã không làm được điều này . Tóm lại, việc phá vây cho Aleppo từ bên ngoài , đến thời điểm hiện nay rất khó khăn .
    Vây, trước măt là gì. SAA tiếp tục chậm rãi xiết chặt vòng vây Aleppo . Nếu ở TT TP và phía nam, mấy hôm nay chiến dịch phát triển không đáng kể thì từ phía bắc lại phát triển khá nhanh . IS không còn mạnh để có thể một lúc trải đều lực lượng trên khắp các hướng tiến công, phía SAA và các đồng minh của họ hiểu được điều này và họ vẫn đang tiến về phia trước. Tuy đến khi Aleppo hoàn toàn thất thủ cũng không phải ngay một ngày hai, nhưng điều kiện cho IS đã bên bờ vực sụp đổ
    3 yếu tố tác động đến chiến sự tại Aleppo
    1 – THỏa thuận ngưng bắn Nga – Mỹ. Điều này chỉ có được nếu Mỹ chịu phân chia rõ rang giữa “ khủng bố” và “ ôn hòa” . Đạt được điều này , gần như không thể đối với Mỹ, còn về phía Nga, sẽ không còn đơn phương ngưng bắn từ một phía.
    2 – Phản công của khủng bố tại Hama. Nếu phía bắc Hama, SAA có thể kiểm soát được mặt trận thì phía tây bắc còn nhiều vấn đề cần phải làm. Muốn giành được quyền kiểm soát mặt trận tây bắc Hama thì phải chiếm được Maana, tuy đã cố gắng nhưng SAA vẫn đang bị đẩy lui ra xa khu này, bỏ lại các điểm chốt và cả các khí tài hạng nặng ( ngày 1-10 họ đã bỏ lại 4 T55 và T62, 1 BMP một số tổ hợp PK và xe cộ), chỉ sau mấy ngày tham chiến SAA đã mất 130 binh sỹ , phía khủng bố mất 110 – 170 tên. Vấn đề nghiêm trọng ở đây là , phải tăng cường lên bắc Hama lực lượng từ Aleppo , điều đó dẫn tới việc, kéo dài cuộc chiến ở Aleppo theo mô hình Đông Goute
    3 – Nếu 2 yêu tố trên không ngăn cản được bước tiến của SAA ở Aleppo thì trong thời gian tới sẽ có nhiều khả năng, lực lượng khủng bố dược tăng viện từ TNK và Jordani . Tuy việc giải vây cho Aleppo không đạt được , nhưng sẽ tạo cho SAA những vấn đề mới ở Latakia, Deraa và Hama. Trước hết sẽ tăng mật độ súng chông tăng ở những vị trí chiến lược và sẽ xuất hiện các tổ hợp tên lửa PK, nó sẽ gây khó khan cho các máy bay lên thẳng. Điều đó, sớm hay muộn sẽ dẫn đến tình trạng, không kích theo kiểu “ tiêm chủng” hoặc “ ngẫu nhiên” vào các điểm tiềm năng có sự tập trung các chuyên gia PT hoặc Saudi . Điều đó dẫn đễn gia tăng căng thẳng của các QG, sớm hay muộn dẫn đến sự gia tăng lực lượng quân đội nước ngoài ở Syria
    [​IMG]
  3. hinado_02

    hinado_02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2016
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    1.052
    Quân đội Syria trong ngày CN tiến hành các hoạt động quân sự trên khắp cac mặt trận.
    1 - Tại Han An Shik:
    Một phân đội sư đoàn xe tăng số 7 của SAA hôm nay bắt đầu tấn công vào TP Han As Shik, phía tây - nam Damascus. Cuộ tấn công băt sđầu bằng các đợt pháo kích dồn dập xuống các vị trí chiếm đóng của LL cực đoan, chủ yếu là " Djabhat Fath Ash Sham", mục tiêu của chiến dịch là giành quyền kiểm soát toan bộ TP này
    Theo kết quả ban đầu , thông tin chi tiết sẽ cập nhât sau. Hiện tại tuyến cao tốc Deirhabia - El Mukailiba - một trong cá ctuyeens đường cung cấp chính của lực lượng cực đoan đã bị chặt đứt.
    2 - Theo thông báo của BQP Syria, trong 2 ngày cuối tuần, lực lượng KQ Nga và KQ Syria tăng cường các chuyến bay đêm và không kích dồn dập vào các vị trí đóng quân của lực lượng cứ đoan. Theo lý giải " do ban ngày hay có bão cát" Tuy nhiên theo các nguồn tin, đây là chiến thuật mới của KQ Nga và KQ Syria đánh vào tinh thần lực lượng khủng bố.
    3 - Aleppo
    Theo tin ban đầu, SAA cùng các đồng minh của mình đã giải phóng toàn bộ KCN Ash Shukeif, hiện thông tin chính thức chưa được xác nhận
    Đồng thời các cánh quân SAA vãn đang tiến chậm vào trung tâm TP, cụ thể phía vòng cung Bustan An Pasha SAA đã chiếm được những tòa nhà đầu tiên trong khu này
    Phía Bắc, lực lượng quân đội CP đã đánh chiếm mỏ đá ở Bakarakh trong một trận đánh đêm hôm qua
    4 - Damascus
    SAA sau khoảng thơi gian dài đóng băng chiến sự vùng này do mật độ dân cư ở đây quá đông, ngày hôm nay hojk đã bắt đầu mở chiến dịch vào vùng al Kudxiy, hiện chưa có thông tin về chiến sự vùng này
    5 - Homs
    Sau khi SAA tiến vào vùng mỏ khí Shaer, hiện đang tiến hành pháo kích dọn đường để tiến sang phía tây. Mục tiêu chính chiến dịch ở đây là lập lại quyền kiểm soát toàn bộ vùng Saer, trường hợp đó phía bắc Palmira sẽ được quét sách lực lượng khủng bố cực đoan
    6 - Dzeir Ez Zor
    Sau khi chiếm lĩnh điểm cao Tell Aumm Abbud, SAA được sự trợ giúp của KQ tiếp tục tiến vê phía nam của dãy núi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. lamali6

    lamali6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2016
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    215
    Putin Is Playing by Grozny Rules in Aleppo
    Phá sạch đốt sạch và giết sạch đó là những gì Assad và Putin sẽ làm
    ity blasted into rubble, its civilians fleeing, hiding, or simply dying in the ruins while a world looks on in horror. Bombs spilling from Russian warplanes and shells and rockets thundering from Russian guns and launchers. Today this is a portrait of Aleppo, one of the oldest continuously inhabited cities in the world. Not long ago, it was Grozny, the capital of Chechnya.

    Anyone trying to understand Russia’s military strategy in Syria would be wise to examine the heavy-handed methods Vladimir Putin used during his first war as Russia’s commander in chief, the bloody Second Chechen War, which lasted from 1999 to 2000 (even if sporadic small-scale violence never really stopped). These are very different wars, fought in different ways by different forces, but they nonetheless highlight one central aspect of Putin’s approach to fighting insurgents: the value of brutality.
    After all, from the Russians’ perspective, what the Second Chechen War demonstrated was the strategic value of brutality, when applied in sufficient quantities.

    “All war is terrible; sometimes the art is to be the most terrible,” one Russian officer said to me with a shrug last year, talking about the Second Chechen War’s battle for Grozny, which left thousands of people dead, tens of thousands homeless, and the city described by the United Nations as themost ruined one on the planet. The officer’s original quote also included a cleverly macabre pun, as Grozny means “terrible” in Russian.

    Like Aleppo, Grozny was battered not just by conventional artillery and air power but also the TOS-1 “Buratino,” able to fire salvos of 24 rockets armed with thermobaric munitions, whose devastating blasts are second only to nuclear weapons in their capacity to level city blocks and blast houses to rubble.

    Russian warfare can also be subtle and even restrained, as witnessed in the near-bloodless capture of Crimea in 2014. However, when the aim is not just to take territory but to convince insurgents, whose morale is one of their key assets, that resistance is both futile and lethal, the playbook is very different. Of course Putin is not wholly in charge of the war, and Bashar al-Assad and even Iran also play a significant role, but on this they appear of one mind: peace on Damascus’s terms depends on a striking victory and the demonstration of irresistible firepower. And Aleppo is the unlucky example.
    Lefan_1 thích bài này.
  5. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Khổ thân tước ngày k0 biết được 100k không mà cứ phải há miệng cho người ta tha rác tọng vào họng thế lày.:))

    [​IMG]
    Ặc ặc, mấy chú ấy kêu tàu của mấy chú ấy là tàu dân sự chở khách :))
    ......................................
    .Toàn cắt ghép láo toét
    Trình cắt ghép láo toét với làm video fake thì phải gọi bố mẽo của tướt bằng cụ, nhề:))
    Lầu năm góc đã trả hơn 500 triệu $ cho công ty PR để làm video khủng bố giả, tin đểu để tuyên truyền ở Iraq
    [​IMG]
    ......
    [​IMG]

    còn ở Syria chắc phải cả tỉ anh Ô - hỏi thật tướt, lả, đá, phân, râu được nhiu dzậy? :))
    Lần cập nhật cuối: 03/10/2016
  6. quangv2

    quangv2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    166
    Tàu chở khách. :)). Lại còn là chở dân thường bị thương đi cấp cứu. :))) Quả thật với bọn này thì chả có gì là không thể. :D
    hoangtungtungbkx thích bài này.
  7. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597

    Bọn Houthi láo toét "cắt ghép" tàu UAE thế nào mà đến độ bộ ngoại giao Mẽo lên án thế này

    Phát ngôn nhân BNG Mẽo, John Kirby : " Mẽo cực lực lên án bọn Houthi hôm qua đã vô cớ "cắt ghép láo toét" tàu UAE đang hoạt động gần Bab al-Mandeb."
    http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/10/262643.htm
  8. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Trong các phương án e kết nhất là Lập Vùng Cấm Bay

    4 cú đấm thép Mỹ có thể tung ra trên chiến trường Syria
    Khi giải pháp ngoại giao rơi vào bế tắc, các nghị sĩ Mỹ muốn Nhà Trắng tính tới những biện pháp quân sự cứng rắn hơn để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.
    [​IMG]

    Nhiều nghị sĩ Mỹ hối thúc chính quyền có biện pháp quân sự cứng rắn hơn ở Syria. Ảnh: USAF

    Sau khi thỏa thuận ngừng bắn 9/9 do Mỹ - Nga bảo trợ ở Syria sụp đổ sau một tuần, các nghị sĩ ở Washington đang ngày càng giận dữ và kêu gọi Nhà Trắng xem xét một "Kế hoạch B", như một nỗ lực cuối cùng bằng biện pháp quân sự của chính quyền Obama nhằm chấm dứt xung đột kéo dài tại quốc gia Trung Đông này, theo The Hill.

    "Tôi cho rằng chúng ta cần tính đến các giải pháp hành động khác ở Syria có thể thay đổi được cục diện và buộc Nga nhận ra rằng việc họ tái tham gia vào quá trình tìm giải pháp ở Syria là rất quan trọng", thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, thành viên Ủy ban Quân vụ và Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, nói.

    Trong khi các quan chức chính quyền Tổng thống Barack Obama vẫn nhấn mạnh rằng chiến lược của họ là chấm dứt cuộc chiến bằng các biện pháp ngoại giao, các chuyên gia quân sự và nhà phân tích cho rằng Mỹ có thể xem xét 4 biện pháp quân sự cứng rắn như những "cú đấm thép" để tháo gỡ bế tắc ở Syria.

    Lập vùng cấm bay

    Theo bình luận viên Kristina Wong, Mỹ và các đồng minh có thể áp đặt vùng cấm bay trên toàn không phận Syria, hoặc một phần lớn vùng trời nước này. Điều đó có nghĩa là không một máy bay nào, dù là của Nga hay quân đội chính phủ Syria, được phép hoạt động trong khu vực này và có thể bị bắn hạ nếu chưa được sự cho phép của Mỹ và đồng minh.

    Để thực hiện được vùng cấm bay, Mỹ và các đối tác phải huy động một lượng lớn máy bay giám sát và tuần tra bầu trời, sẵn sàng cảnh báo hoặc tiêu diệt những kẻ vi phạm hoặc các mối đe dọa.

    Chiến đấu cơ của Mỹ cũng có thể thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu nhắm vào các hệ thống vũ khí của quân đội Syria tiềm ẩn mối đe dọa, chẳng hạn như các hệ thống tên lửa phòng không do Nga sản xuất.

    "Để duy trì vùng cấm bay phải cần 4-40 máy bay, tùy thuộc vào quy mô khu vực cũng như mức độ mối đe dọa", trung tướng không quân Mỹ nghỉ hưu Ralph Jodice, người từng chỉ huy lực lượng không quân NATO trong chiến dịch ở Libya năm 2011, cho biết.

    Tuy nhiên, biện pháp quân sự này vấp phải sự phản đối của nhiều quan chức Lầu Năm Góc, cho rằng nó sẽ ngốn quá nhiều nguồn lực, và sẽ làm chệch hướng mục tiêu chính trong chiến dịch quân sự hiện nay ở Syria là tiêu diệt phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

    Các quan chức này cũng cảnh báo rằng việc thiết lập vùng cấm bay trên bầu trời Syria có thể đẩy Mỹ vào cuộc chiến trực tiếp với Nga hoặc Syria, nếu máy bay chiến đấu của hai nước này tiến vào vùng cấm và một cuộc đối đầu nổ ra.

    [​IMG]

    Trực thăng quân sự Syria không kích trên bầu trời thành phố Aleppo. Ảnh:Aljazerra

    Những người ủng hộ giải pháp này thì tin tưởng rằng Nga sẽ không liều lĩnh gây chiến với Mỹ, và rằng vùng cấm bay là biện pháp tốt hơn so với tình thế hiện nay, khi chiến đấu cơ Nga và Syria có thể tự do quần thảo trên bầu trời và không kích nhiều mục tiêu dưới mặt đất, kể cả các nhóm nổi dậy được Mỹ hậu thuẫn ở Aleppo.

    Lập vùng an toàn

    Quân đội Mỹ có thể tính tới biện pháp thiết lập một vùng an toàn, nơi thường dân Syria có thể tới ẩn náu trước các mối đe dọa quân sự. Giải pháp này được cho là sẽ làm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng người tị nạn Syria đổ về châu Âu và các nước láng giềng ở Trung Đông.

    Tướng nghỉ hưu Jack Keane, cựu phó tư lệnh Lục quân Mỹ và hiện là chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, cho rằng quân đội Mỹ cần lập hai vùng an toàn khác nhau cho người Syria chạy loạn ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan.

    Lực lượng mặt đất bảo vệ các vùng an toàn này có thể là một liên minh quốc tế các nước trong khu vực, có thể thêm một số nước thành viên NATO, cùng các hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ bố trí ở Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan, ông Keane nói. Vùng an toàn trên mặt đất nếu được bảo vệ thành công có thể bao gồm luôn cả vùng cấm bay, theo chuyên gia quân sự này.

    Cựu giám đốc CIA David Petraeus cho rằng bây giờ "chưa phải là đã quá muộn" để Mỹ và đồng minh có thể thiết lập vùng cấm bay hay vùng an toàn ở Syria.

    "Bạn có thể làm điều đó rất nhanh chóng, thậm chí không cần phải đưa lực lượng vào không phận Syria. Bạn có thể lập các khu vực như vậy bằng tên lửa hành trình, các tên lửa phóng từ máy bay, tàu chiến và các vũ khí tầm xa khác", ông Petraeus nói trong một cuộc phỏng vấn với PBShôm 28/9.

    Trước ý kiến của một số chuyên gia rằng giải pháp này sẽ khiến Mỹ phải huy động rất nhiều hệ thống trinh sát, giám sát, tình báo để phát hiện các máy bay vi phạm, cũng như lực lượng bộ binh để bảo vệ vùng an toàn, ông Petraeus nhấn mạnh Mỹ có thể sử dụng các đối tác trong khu vực để giám sát tình hình.

    Các cuộc không kích bằng bom thùng ở thành phố Aleppo

    Michele Flournoy, người được kỳ vọng trở thành bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nếu bà Hillary Clinton đắc cử Tổng thống Mỹ vào năm sau, từng thể hiện sự ủng hộ phương án thiết lập "vùng cấm không kích" trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm.

    Triệt hạ không quân Syria

    Một biện pháp mạnh khác mà Mỹ có thể tính đến là không cho lực lượng không quân của Tổng thống Syria Bashar al-Assad hoạt động trên bầu trời và ném bom lực lượng nổi dậy.

    Trung tướng không quân nghỉ hưu David Deptula, viện trưởng Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell, cho rằng đây là giải pháp dễ dàng nhất, rẻ nhất để ngăn chặn các cuộc ném bom khiến dân thường thiệt mạng tại Syria.

    Theo Deptula, việc vô hiệu hóa không quân Syria cần đến ít nguồn lực hơn so với thiết lập vùng cấm bay, và có thể được thực hiện trong 24 giờ.

    Tuy nhiên, viên tướng này cảnh báo rằng việc nhắm mục tiêu vào các chiến đấu cơ Syria có thể bị coi là "hành động gây chiến", điều mà chính quyền Tổng thống Obama luôn muốn tránh cho đến nay.

    Trong cuộc khủng hoảng vũ khí hóa học nổ ra năm 2013, quân đội Mỹ đã xác định một loạt mục tiêu quân sự Syria để ném bom, tuy nhiên Tổng thống Obama cuối cùng đã hủy bỏ kế hoạch không kích, sau khi đạt được thỏa thuận chính trị với Nga nhằm giải giáp kho vũ khí hóa học của Syria.

    Cấp vũ khí phòng không cho phe nổi dậy

    Giải pháp quân sự cuối cùng mà Mỹ có thể thực hiện để nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến Syria là cung cấp các hệ thống phòng không hiện đại cho phe nổi dậy, để họ có thể bắn hạ chiến đấu cơ Nga và Syria, đặc biệt là những chiếc trực thăng bay thấp ném bom thùng, loại bom đã gieo rắc kinh hoàng tại Aleppo.

    Các hệ thống vũ khí mới này có thể bao gồm các loại tên lửa phòng không vác vai (MANPAD) mà Mỹ chưa từng viện trợ cho phe nổi dậy. Việc cung cấp các tên lửa phòng không mới có thể được thực hiện tương tự như chương trình viện trợ tên lửa chống tăng TOW mà CIA đã thực hiện trong nhiều năm qua cho các nhóm nổi dậy Syria.

    Theo ông Keane, chương trình viện trợ tên lửa TOW đã có tác động đáng kể lên cục diện chiến trường, xóa sổ ưu thế về thiết giáp của quân đội Syria, buộc Nga phải chuyển đến quốc gia này những cỗ xe tăng T-90 trang bị hệ thống phòng thủ chủ động hiện đại nhất.

    Từ trước tới nay, Mỹ luôn từ chối cung cấp MANPAD cho phe nổi dậy, vì lo ngại số tên lửa này có thể lọt vào tay các nhóm khủng bố và được dùng để tấn công máy bay Mỹ. Tuy nhiên, những người ủng hộ biện pháp này cho rằng Lầu Năm Góc có thể sử dụng các biện pháp giám sát tương tự như chương trình tên lửa TOW hiện nay để đảm bảo số vũ khí đó được trao đúng đối tượng.

    [​IMG]

    Tên lửa phòng không vác vai có thể tiêu diệt hiệu quả các loại máy bay bay thấp. Ảnh: Military

    Mỹ yêu cầu quân nổi dậy Syria phải ghi hình lại tất cả những phát bắn tên lửa TOW, để đảm bảo chúng không lọt vào tay IS hay phiến quân cực đoan. Mặc dù vậy, IS từng tuyên bố sở hữu một số tên lửa TOW và sử dụng chúng tấn công xe tăng quân đội chính phủ Syria.

    Một số chuyên gia quân sự cho rằng đây là biện pháp "đáng thử" nhằm thay đổi cục diện chiến trường, gây sức ép buộc chính quyền của ông Assad phải tính tới giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. "Đó là một nỗ lực đáng làm để xoay chuyển tình thế bế tắc hiện nay", ông Keane nhận định.

    Theo Reuters, một số đồng minh của Mỹ ở Vùng Vịnh đã tính tới phương án cung cấp MANPAD cho quân nổi dậy Syria, và Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ John McCain tỏ ra đồng tình với biện pháp này. "Đã đến lúc làm như vậy, vì chính quyền Tổng thống Obama không chịu thực hiện việc đó", ông McCain nhấn mạnh.

    VnExpress

    [​IMG]

    Trực thăng quân sự Syria không kích trên bầu trời thành phố Aleppo. Ảnh:Aljazerra

    [​IMG]

    Tên lửa phòng không vác vai có thể tiêu diệt hiệu quả các loại máy bay bay thấp. Ảnh: Military
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  9. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bạn Phân cho mình hỏi "lập vùng cấm bay" là như lào ? Cấm ai bay ?
    Cấm đội Assad + Nga mang máy bay đi diệt IS cứu cả thế giới à ? Thế IS nó cắt cổ dân Syria và nổ bom ở Thổ, Pháp, Bỉ thì sao nhỉ ?
    Cấm Nga bay à ? Mỹ cấm được Nga á ? Cấm Nga bằng cái gì nhỉ ? Mang F22 hay F35 ra chọi nhau với S-400 á ?
    Càng ngày càng thể hiện sự tuyệt vọng của Mỹ về chính sách với Trung đông: thất bại, lật lọng, hai mặt, tiêu chuẩn kép.
  10. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    Mỹ nó chơi tổng lực,phủ đầu thì vẫn được mà bác :D
    Vấn đề là nó gây sự với 7000 đầu đạn hạt nhân để làm gì?
    Gây chiến với Nga chỉ để xây 1 đường ống dẫn dầu từ Trung Đông lên EU xem ra quá lỗ,lúc đó không khéo thế giới về đồ đá hết,làm ăn buôn bán gì nữa :-D:-D
    Con mẹ Hillary chém láo mua phiếu bầu,thế mà lắm anh rồ phỉ tưởng thật,hít lấy hít để,xem ra còn phê hơn cả hút cần :-D:-D:-D


    Lần cập nhật cuối: 03/10/2016
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này