1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Leonardo:Milan cần phải cải thiện nhiều
    HLV của Milan,Leonardo đã rút ra 1 vài điểm tích cực sau trận hòa 2-2 với Los Angeles Galaxy nhưng vẫn nhấn mạnh rằng Milan cần cải thiện nhiều đặc biệt là ở các tình huống cố định.
    Đội bóng đỏ đen đã có 2 lần vượt lên dẫn trước do công của Thiago Silva và Pippo Inzaghi,tuy nhiên họ cũng bị trọc thủng lưới 2 lần và kết quả hòa cuối cùng cho L.A Galaxy đều đến từ những quả phạt góc đã trở thành thương hiệu của David Beckham.
    "Nói chung là tôi thấy vui và chắc chắn chung tôi sẽ không đưa ra 1 lời bào chữa nào ngoài việc chúng tôi chỉ có 1 ngày chuẩn bị sau khi đáp xuống California." Leonardo nói.
    "Tôi đã thấy 1 vài điểm tốt ngay cả khi còn rất nhiều điều cần phải cải thiện.Tại thời điểm này,chúng tôi vẫn chưa có được thể lực tốt nhất.
    Chúng tôi chơi khá tốt trong 60 phút đầu hiệp nhưng sau đó thì có một vài dấu hiệu xuống hiệp.Ở hiệp 2,đội có 1 vài thay đổi và cho ra sân 1 vài cầu thủ trẻ.
    Điều mà tôi thấy tiếc trong trận đấu này là ở các tình huống cố định,nhưng nó cũng cho thấy là chúng tôi cần phải để tâm đến nó nhiều hơn."
    (theo Channel4.com)
  2. fire2006

    fire2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Không biết sau những thay đổi lớn vừa qua, với tình hình hiện tại Leonardo xoay xở thế nào, chác Milan phải trải qua thời điểm giao thời này bao lâu nữa
  3. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Quá độ thì khó nói được là bao lâu lắm bác ạ
  4. xmenvn99

    xmenvn99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sắp đóng cửa thị trường chuyển nhượng rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh ji, Lão Bẹc nói ko mua sắm là ko mua sắm thật sao ? Lão hà tiện ấy cứ phải ném vào nhà thổ cho biết tay
  5. shevalz

    shevalz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Báo chí Anh mới đây đã đưa ra thông tin khiến người hâm mộ AC Milan hết sức đau lòng khi cho rằng Chelsea đã đạt được thỏa thuận để có được tiền đạo Alexandre Pato.

    Theo tờ NOTW tiết lộ, để tránh làm các CĐV nổi giận, Pato sẽ ở lại San Siro ở mùa giải 2009/10 dưới dạng hợp đồng cho mượn trước khi chính thức gia nhập Chelsea sau đó. Với thương vụ này, AC Milan sẽ nhận được 45 triệu bảng từ Chelsea còn Pato sẽ được tăng lương gấp đôi so với hiện tại (khoảng 120.000 bảng/tuần).

    Dẫn lời một nguồn tin gần gũi với chân sút người Brazil này, NOTW cho hay: ?oCậu ấy muốn gia nhập Chelsea càng sớm càng tốt nhưng Milan không thể để mất liền lúc hai ngôi sao sau sự ra đi của Kaka hòng tránh phản ứng thái quá từ người hâm mộ.

    Với thương vụ này, Milan sẽ nhận bộn tiền nhưng vẫn giữ được Pato trong mùa giải tới. Và họ cũng có khoảng thời gian một năm để tìm kiếm sự thay thế. Còn Chelsea tin tưởng đây là phương án tốt nhất cho các bên?
  6. trangsibosua

    trangsibosua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Bán mấy chú trẻ trẻ như Pato đi. Mua mấy chú già già về. Thế mới là Milan
  7. jar30584

    jar30584 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu Milan còn có những ý định táo bạo nữa khi mùa giải sắp bắt đầu rồi nhỉ?
  8. shevalz

    shevalz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    táo bạo à...
    thôi cho xin, táo bạo gì nữa ngoài suốt ngày trông ngóng Ronaldinho..
    rồi kỳ mùa đông lại mượn hoặc vác mấy ông già thất nghiệp, hay sắp giải nghệ về..
  9. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    Buồn!
    Trong đời mình chỉ yêu có 2 đội bóng
    1 là Liverpool: Từ ngày biết xem đá bóng
    2 là AC: Tư khi Liver bị đuổi khỏi Cup châu Âu
    Vào LFC thường xuyên hơn...
    Hôm nay xem trận Real - AC ---> hào hứng quá mà khjông thể ngủ được, vào box AC thì không thấy bài mới.
    Dù mấy năm qua AC có đá sa sút thì AC vẫn là Ông lớn ở Châu Âu
    Mãn nguyện khi Pirlo san hoà và vỡ oà khi Pato kết thúc nâng tỷ số lên 3-2
  10. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    0h ngày 6/12 Sân San Siro AC Milan - Sampdoria
    Có lẽ đến giờ phút này, các Milanista vẫn còn đang ngất ngây với chiến thắng trước Catania. Đó không phải là một chiến thắng hoành tráng, hay một trận đấu kịch tính. Nhưng chiến thắng đó mang dấu ấn của một người đã được chờ đợi rất lâu. Hai bàn thắng của Huntelaar ngay phút bù giờ đưa người hâm mộ đi từ cảm giác mệt mỏi, chán nản qua cảm giác hồ hởi, sung sướng tột cùng. Còn hơn cả một chiến thắng, điều mà mọi người mong đợi đã đến, "thợ săn" đã khai hỏa, trong đó có một bàn như kiệt tác nghệ thuật, làm người xem hình dung lại kiệt tác của Marco Vanbasten thưở nào.
    Chiến thắng đó giúp Milan vượt qua Juventus để vươn lên chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Cuối tuần này, các Rossoneri sẽ đón tiếp Sampdoria trên sân nhà, đây không phải là trở ngại quá khó khăn để các Rossoneri không thể vượt qua. Nếu giành được 3 điểm trong trận đấu này, Milan có cơ hội rất lớn để thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Inter Milan, vì các Nerazurri sẽ phải làm khách trên sân của "Bà đầm già" thành Turin.
    Sampdoria sau một thời gian thăng hoa từng có thời điểm leo lên dẫn đâu bảng xếp hạng thì cho tới thời điểm này họ lại sa sút thê thảm. 5 trận đấu gần đây họ chỉ giành được 1 trận thắng và thua đến 3 trận. Cặp tiền đạo sát thủ Cassano và Pazzini đang sa sút phong độ, Cassano đã lâu không khai hỏa, Pazzini chỉ ghi được 1 bàn trong 5 trận gần đây. Sampdoria hiện đang xếp thứ 4 với 24 điểm, nhưng họ hoàn toàn có thể bị đá văng khỏi top 4 nếu không giành được chiến thắng trong trận này. Hàng loạt khó khăn đến với Sampdoria khi họ thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương. Trong bối cảnh đó liệu họ có làm nên điều bất ngờ tại San Siro trước một AC Milan rất hưng phấn ?
    Chuỗi thành tích ấn tượng thời gian qua của AC Milan có được là nhờ một phần công sức của huấn luyện viên Leonardo, ông đã tạo nên sự gắn kết cũng như động lực thi đấu cho các cấu thủ. Nhưng phong độ Ronaldinho vẫn còn phập phù, ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của cả đội. Leo đã tạo nên một nét mới lạ trong phong cách chỉ đạo đội bóng. Khi đội bóng gặp bế tắc và cần điểm số, Leo đã mạo hiểm đẩy cao đội hình với 4 tiền đạo, kết quả thu được ngoài mong đợi với 2 bàn của Huntelaar. Nhưng nó cũng thể hiện mặt trái của Milan thời gian qua, phòng thủ khá lỏng lẻo, hàng tiền vệ già nua thường thất bại trong những pha đua tốc độ và mất thế trận trước những đối thủ thiên về thể lực. Rất may cho Milan trong thời điểm hiện tại, ngoại trừ Gattuso bị chấn thương và không thể thi đấu, các vị trí trụ cột khác đều có thể ra sân. Mặc dù Huntelaar đã nổ sung, nhưng Borriello vẫn được tin dùng hơn và sẽ có tên trong đội hình ra sân. Không có bất cứ thay đổi nào ở các vị trí trong sơ đồ chiến thuật yêu thích của Leo.
    Mặc dù sẽ phải gặp không ít những khó khăn từ phía Sampdoria, nhưng với kinh nghiệm và đẳng cấp của mình, các Rossoneri sẽ biết phải làm gì để đánh bại Sampdoria. Hi vọng AC Milan sẽ giành được 3 điểm để tiếp tục bám sát Inter trên bảng xếp hạng. Và các Milanista lại có dịp mở tiệc ăn mừng trên khắp các nẻo đường ở Milano cũng như trên toàn thế giới. Forza Milan!!!
    Dự đoán: Milan - Sampdoria: 3-1

Chia sẻ trang này