1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    BRICS đang “suy yếu”?
    Kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS ở thị trấn Benaulim, bang Goa - Ấn Độ trong 2 ngày 15 và 16-10, nhà lãnh đạo 5 nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi thông qua Tuyên bố chung, Kế hoạch hành động về việc thực hiện Tuyên bố chung trong năm tới.
    Trước đó, các nhà lãnh đạo BRICS đã bàn về việc mở rộng các cuộc tiếp xúc giữa nhân dân các nước cũng như việc mở rộng giao thương, thúc đẩy nền kinh tế 5 nước xích lại gần nhau hơn và tiến hành thực hiện các dự án mới - theo hãng tin Tass.

    Theo AP, hội nghị BRICS lần này diễn ra giữa lúc ngày càng có nhiều nghi ngờ về sức ảnh hưởng của 5 nước nói trên đối với các vấn đề chính trị, tài chính toàn cầu. Chiếm gần 1/2 dân số thế giới và 1/4 GDP toàn cầu (tương đương 16.600 tỉ USD), các thành viên BRICS đang phải đương đầu với những thách thức của riêng mình.

    Đáng chú ý, Nga đang bị trúng đòn kép từ giá dầu sụt giảm và các biện pháp trừng phạt của phương Tây vì khủng hoảng Ukraine. Trong khi đó, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ở mức thấp nhất trong 25 năm qua. Kinh tế Nam Phi vẫn trong tình trạng hỗn loạn còn Brazil vẫn chưa hết choáng váng vì tình trạng suy thoái kinh tế và khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tháng qua. Kinh tế Ấn Độ dù có tốc độ tăng trưởng hàng đầu thế giới (7,5%) nhưng nước này đang vất vả đối phó với tình trạng nghèo đói lan rộng và thách thức từ cuộc chiến chống phiến quân ở Kashmir.

    [​IMG]

    Lãnh đạo các nước thành viên BRICS tại hội nghị ở bang Goa - Ấn Độ hôm 16-10 Ảnh: AP

    Trong bối cảnh nói trên, không có gì khó hiểu khi các nhà lãnh đạo BRICS tìm cách thúc đẩy lợi ích riêng tại hội nghị ở Ấn Độ. Chẳng hạn như Trung Quốc mong muốn BRICS chấp thuận một thỏa thuận thương mại tự do để mở cửa thị trường hơn nữa. Tuy nhiên, đề xuất này khó có thể được các thành viên khác chấp nhận bởi họ đang phải chịu gánh nặng từ hàng nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc và tình trạng thâm hụt thương mại lớn với Bắc Kinh.

    Ở chiều ngược lại, BRICS đang thúc đẩy Trung Quốc đầu tư nhiều hơn những thành viên khác, nhất là đối với các dự án hạ tầng. Riêng Tổng thống Vladimir Putin mời gọi doanh nhân các nước BRICS hợp tác tích cực hơn với các công ty nước này - theo hãng tin RIA Novosti.

    Về chính trị, từng nước thành viên đang tìm cách thuyết phục các nước còn lại trong nhóm ủng hộ chính sách của họ - chẳng hạn như Nga với vấn đề Syria, Trung Quốc về biển Đông và Ấn Độ về cuộc chiến chống khủng bố.
    CNN_USA, NamtuocLexusGX460Everest_TTVNOL thích bài này.
  2. daituong_th

    daituong_th Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    574

    Mấy quả này chế rẻ không nhỉ?
    Houthi chơi sang phóng 1 lần vài chục quả thì không biết Arab Saudi đỡ nỗi không
    diCUTvaoLONvaoONVAT45thieuld thích bài này.
  3. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Máy bay do thám Mỹ đồng loạt tiếp cận Crimea và căn cứ Nga ở Syria
    Hãng tin Interfax của Nga vừa trích dẫn dữ liệu dò tìm máy bay quân sự cho biết, Mỹ đã gửi một máy bay do thám không người lái (UAV) RQ-4 Global Hawk đến sát khu vực bán đảo Crimea, cùng lúc đó, máy bay do thám P-8A Poseidon cũng bay cách căn cứ hậu cần của hải quân Nga tại cảng Tartus của Syria khoảng 100km.

    Theo Interfax, UAV RQ-4 Global Hawk đã bay đến Crimea từ biển Đen và Ukraine. Nó đã cất cánh từ căn cứ không quân Sigonella ở Sicily, Italia và bay ở độ cao khá lớn. Ban đầu chiếc UAV bay đến Crimea từ phía tây biển Đen và đi vào khu vực không phận vùng duyên hải Nikolaev của Ukraine. Sau đó, nó tiếp tục bay về phía đông biển Đen qua Kherson và Melitopol để tiến hành quan sát khu vực miền bắc Crimea.

    Trên đường về căn cứ ở Italia, RQ-4 đã bay qua vùng Kirovograd và Vinnitsa của Ukraine, Moldova, Romania, Bulgaria và Hy Lạp. Đường bay này được cho là giúp RQ-4 quan sát được cả khu vực miền đông Ukraine.

    [​IMG]

    Mỹ gần đây tăng cường do thám bán đảo Crimea và căn cứ của Nga tại Syria

    Cùng lúc đó, Interfax trích dẫn dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào sáng ngày 16-10, máy bay do thám P-8A Poseidon số hiệu 168858 cũng cất cánh từ Sicily, Italia và đến bay cách căn cứ hậu cần của Nga tại cảng Tartus ở Syria khoảng 100km. Nó đã thực hiện chuyến bay vòng tròn trên vùng biển giữa Síp và Lebanon, gần bờ biển Syria.

    Trong thời gian gần đây, Mỹ đã tăng cường các chuyến bay do thám gần biên giới Nga, bờ biển bán đảo Crimea, các căn cứ quân sự của Nga ở Syria và phía Đông Địa Trung Hải.
    thieuld, NamtuocLexusGX460Massu thích bài này.
  4. drakelei

    drakelei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    572
    Lũ Hamas phản bội thì có Liwa al Quds đứng lên chống lại bọn Salafy. Mà dân quân Palestine hay NDF giờ phần lớn là Sunni, thế mà mấy con dòi cứ cố bôi phết lên cuộc chiến Sunni - ****e.
    diCUTvaoLONvaoONVAT45, thieuldfilber70 thích bài này.
  5. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Iraq siết chặt vòng vây quanh Mosul
    Quân đội Iraq đang chuyển xe tăng, súng cối và pháo tới khu vực ngoại ô phía Đông TP Mosul để chuẩn bị cho chiến dịch tái chiếm thành phố chiến lược này từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
    Dự kiến đây sẽ là trận chiến lớn nhất tại Iraq kể từ khi diễn ra cuộc xâm lược do Mỹ dẫn đầu năm 2003. Nếu chiến dịch thành công, IS có thể mất đến phân nửa lãnh thổ chiếm ở miền Bắc Iraq kể từ năm 2014.

    Giới chức Iraq cho biết chiến dịch có thể bắt đầu trong tháng này với sự yểm trợ trên không của Mỹ, lực lượng an ninh của người Kurd, các tay súng người Shiite và Sunni. Trong dấu hiệu cho thấy cuộc tấn công có thể sớm xảy ra, quân đội Iraq hôm 16-10 cho thả hàng chục ngàn tờ rơi có nội dung kêu gọi cư dân bên trong thành phố lớn thứ hai này không nên hoảng sợ, cũng như khuyên họ tránh xa những vị trí của IS và ở lại bên trong nhà. Trước đó một ngày, theo hãng tin Anadolu, lực lượng Mỹ và liên quân đã bắn pháo và ném bom các vị trí của IS ở Mosul.

    [​IMG]

    Lực lượng an ninh Iraq được triển khai bên ngoài Mosul hôm 15-10 Ảnh: REUTERS

    Nỗi lo lúc này là sự an toàn của người dân bên trong thành phố bởi IS thường sử dụng dân thường làm lá chắn sống để bảo vệ những vùng lãnh thổ họ kiểm soát. Ngoài ra, Liên Hiệp Quốc cảnh báo chiến dịch có thể khiến 1 triệu người rời bỏ nhà cửa, dẫn đến cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

    Một rắc rối khác là việc Thổ Nhĩ Kỳ đang đòi tham gia chiến dịch giải phóng Mosul bất chấp sự phản đối của chính phủ Iraq. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 15-10 cho rằng chỉ lực lượng Iraq thôi thì không đủ để đánh đuổi IS khỏi Mosul. Nhà lãnh đạo này cũng biện hộ rằng sự hiện diện của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tại doanh trại Bashiqa gần Mosul là nhằm bảo đảm IS không thể tấn công được Ankara. Đáp lại, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nhắc lại cáo buộc binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ triển khai trái phép bên trong lãnh thổ mình.

    Tại Syria, IS tiếp tục bị giáng một đòn mạnh mới sau khi để thị trấn Dabiq rơi vào tay lực lượng nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn hôm 16-10. Theo đài BBC, Dabiq có giá trị lớn đối với IS vì địa phương này xuất hiện nhiều trong chiến dịch tuyên truyền của họ. Tổ chức khủng bố này từng tuyên bố Dabiq sẽ là nơi diễn ra trận chiến sinh tử cuối cùng với phương Tây.
    thieuldNamtuocLexusGX460 thích bài này.
  6. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Kể cả sử dụng vũ khí hạt nhân Nga ko thể trụ nổi quá 20 ngày với Mỹ

    Chuyên gia Mỹ: Chiến tranh Nga-Mỹ sẽ không kéo dài quá 20 ngày
    Lưu Bình | 16/10/2016 14:07

    [​IMG]


    (Ảnh minh họa)


    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gần đây chỉ trích Mỹ đưa ra các phát ngôn mang thù địch với Nga, và có các hoạt động mang tính chất xâm lược đe dọa đến an ninh Nga.
    Ngavà Mỹ đã trượt dài đến một cuộc "Chiến tranh Lạnh mới", các luận điệu khai chiến hung hăng cũng nổi lên.

    Các nhân vật trong giới "diều hâu" của quân đội Mỹ yêu cầu Washington có biện pháp cứng rắn nhằm buộc Nga và chính quyền Bashar al-Assad chấm dứt không kích tại Aleppo.

    Chuyên gia phân tích trong các vấn đề Nga thuộc Lầu Năm Góc, ông David Jewberg hôm 14/10 trao đổi với truyền thông Ukraine, nói rằng một khi cuộc chiến giữa Nga và NATO diễn ra, nó sẽ giống như một cuộc đối đầu giữa "súng trường và tia laser".

    Thời gian cuộc chiến kéo dài sẽ không vượt quá 10-20 ngày, Jewberg nhận định, bởi vì "ngân sách quân sự của NATO gấp 10 lần so với Nga".

    [​IMG]
    Hình ảnh ông David Jewberg chia sẻ trên Facebook cá nhân

    Ông Jewberg tin rằng ngay cả khi Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân, chỉ một nửa số tên lửa của quân đội Nga có thể phóng lên một cách thuận lợi.

    Trong số đó, mối đe dọa lớn nhất với Mỹ và đồng minh là các tên lửa được bố trí triển khai ở châu Âu và các tên lửa hạt nhân của tàu ngầm của Nga hoạt động ở vùng biển ngoài khơi nước Mỹ. Nhưng NATO hoàn toàn có khả năng đánh chặn các tên lửa này.

    Nhà phân tích người Mỹ mô tả, đòn trả đũa của NATO sẽ mang tính chí mạng.

    "Đầu tiên các máy bay ném bom tàng hình sẽ hủy diệt tất cả các cơ sở quân sự và các nhà máy quân sự của Nga. Sau đó, với sự hỗ trợ bằng phương tiện chiến tranh điện từ và máy bay không người lái sẽ khiến cho các thành phố lớn của Nga bị cắt điện, và rơi vào tình trạng bị tê liệt," David Jewberg nói.
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  7. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Dần dần rồi ai cũng từ bỏ


    Bỏ phiếu trắng ở HĐBA về Syria, Trung Quốc đã "chơi khăm" Nga?

    [​IMG]


    Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AP)


    Hội đồng bảo an LHQ hôm 8/10 đã biểu quyết đối với đề xuất giải quyết vấn đề Syria do Pháp đưa ra. Nga phủ quyết, trong khi Trung Quốc có lần hiếm hoi "trái ý" Nga, bỏ phiếu trắng.


    Dự thảo nghị quyết về tình hình Syria do Pháp và Tây Ban Nha trình lênHội đồng bảo an đề nghị thiết lập vùng cấm bay ở Aleppo, đồng thời chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào thành phố này.

    Nhà bình luận quân sự Trung Quốc Chiêm Hào cho hay, liên quan đến vấn đề lập vùng cấm bay tại Syria, Nga và Trung Quốc có thông lệ "cùng phủ quyết". Hai nước đã tuân thủ khá chặt chẽ thỏa thuận bất thành văn này.

    Việc Bắc Kinh bỏ phiếu trắng hôm 8/10 là một động thái gây nhiều đồn đoán. Có quan điểm nói rằng Trung Quốc đã "phản bội" Nga ở Hội đồng bảo an.

    Chiêm Hào lý giải, ngay cả khi Trung Quốc bỏ phiếu chống giống như Nga thì lá phiếu đó vẫn thể hiện lập trường riêng của Trung Quốc và quan hệ đặc thù Nga-Trung.

    Theo ông, Nga chắc chắn bỏ phiếu phủ quyết nên Bắc Kinh có bỏ phiếu thế nào cũng không ảnh hưởng đến kết quả biểu quyết.

    Mặt khác, Trung Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ đề án của Nga cũng về Syria, trong đó yêu cầu các phe nổi dậy và phần tử vũ trang cấp tiến rút khỏi Aleppo, đồng thời cũng có điều kiện chấm dứt không kích.

    Ông Chiêm cho rằng, về bản chất Bắc Kinh đã không phản bội Moscow, mà chỉ là "muốn kéo giãn khoảng cách một chút với thái độ của Nga trong vấn đề Syria".

    Việc bỏ phiếu trắng cũng phù hợp với lợi ích của Trung Quốc.

    Quan hệ Trung-Pháp đang phát triển ổn định và Bắc Kinh không có ý định "dội nước lạnh" vào Paris. Trong trường hợp lá phiếu của Bắc Kinh thực tế chỉ mang ý nghĩa "vô thưởng vô phạt", bỏ phiếu trắng là sự lựa chọn tối ưu nhất để né Pháp nhưng không "hại" Nga.

    Chiêm Hào nhận xét, trước đây tình hình Syria phức tạp và việc Nga-Trung đồng thuận phủ quyết tại Hội đồng bảo an đã tạo ra sức ép rất lớn lên Mỹ và đồng minh. Tuy nhiên, khi cục diện trở nên rõ ràng như hiện tại, các bên đã không cần đến những biện pháp "ủng hộ ngầm" như vậy. Bắc Kinh có thể theo đuổi những lựa chọn thực dụng hơn.

    Hãng tin AFP (Pháp) cho biết, trước khi cuộc biểu quyết diễn ra, Tổng thống Pháp Francois Hollande từng cảnh báo các bên không sử dụng quyền phủ quyết.

    Giới quan sát lo ngại lập trường trái ngược trong vấn đề Syria thời gian gần đây sẽ khiến quan hệ giữa Nga với phương Tây diễn biến tồi tệ. Lo lắng này đã được chứng minh là đúng bởi ngay sau khi Nga phủ quyết đề xuất của Paris, Tổng thống Vladimir Putin cũng hủy bỏ chuyến thăm Pháp theo lịch trình vào tháng này.
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  8. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Cứng với cả mềm bộ ngoại giao Nga đã phải ra thông cáo lên tiếng phản đối rồi nhưng Nga có tiếng nói gì ở Syria nữa đâu .Tháng trước Thổ nó còn nói thẳng ko có hòa bình lâu dài ở Syria nếu ko loại bỏ Assad . Thế nên Tin hói phải vác mặt sang chầu Thổ nhưng chả ăn thua gì đâu :-D
    http://www.reuters.com/article/us-turkey-usa-idUSKCN11Q00T

    Phát TOW rất chính xác của FSA ở bắc Hama khi hàng chục lính Assad tụ tập . Chắc đi gặp trinh nữ gần hết rồi sống thì cũng tàn tật :-D


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lefan_1 thích bài này.
  9. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    Theo SOHR thì hiện tại đang có giao tranh dữ dội tại Maardes,còn Iskandariyah vẫn trong tay SAA :)
    Nhớ hôm nào tước chê cái lò lá cải SOHA nay lê phăng lại chịu khó cóp phết gớm nhỉ :-D

    @tước : bắn xong chúng nó còn bỏ chạy ầm ầm kia kia,TOW cùi,cả đống thế mà chả thằng nào chết :-D:-D:-D
    P/s : Thổ trở giáo theo Nga rồi tước không biết à?
    Thấy FSA càng đánh càng hay của Thổ đập SDF của bố mẽo sút quần chưa?
    Vừa rồi đàm phán hòa bình nhà thổ lại còn đòi bố mẽo tách ngay bọn ôn lằn ra khỏi phe thánh chiến,1 trong những yêu cầu cốt lõi của Nga với Mỹ trong thỏa thuận Syria là đủ biết thổ éo coi mĩ ra chó gì :-p
    Công nhận Erdoğan xử xong quân phản loạn láo hẳn.Không khéo vài hôm nữa học tập anh Duterte chửi Obama là chó **,son of the b*tch thì mĩ bách nhục.
    Xiêu cường mà bị đàn em chửi như chóa chả dám hó hé gì cả,mất mẹ nó hết cái uy của thiên triều :-D:-D:-D
    miaki01, AUDISUVQ3, thieuld3 người khác thích bài này.
  10. drakelei

    drakelei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    572
    Chú David Jewberg này vừa đập đá vừa trả lời pv à? 369 ICBM cùng bắn tỉ lệ 50-50 tức là hơn trăm quả rơi vào lãnh thổ Mèo và đồng minh, 450 ICBM của Mèo bắn trả thì chỉ trong hơn 6 tiếng đồng hồ chúng ta sẽ nếm trải một ngày sáng nhất trong năm và một đêm dài nhất trong ít nhất trong năm luôn. Khoảng 1 tỷ người sẽ bốc hơi trong năm đầu và 2-3 tỷ người bốc hơi trong năm tiếp theo.
    Lúc ấy thì xứ Lừa và Thái Lọ sẽ lãnh đạo thế giới đói ăn.
    --- Gộp bài viết: 17/10/2016, Bài cũ từ: 17/10/2016 ---
    Không hiểu ai reg ra clone này nhưng văn như thế này mà tốt nghiệp cấp 2 được chắc cũng tốn khá tiền lo lót.
    Đừng phát ngôn, oánh máy thì thôi, đã viết ra mặt chữ đừng để người khác biết được học vấn của mình.
    Giọng văn hằn học phá thối, còn không bằng Vả Tát.
    quebayrc, AUDISUVQ3, thieuld5 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này