1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao nâng chất nền bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ronandkim, 19/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamvietphuc

    phamvietphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    16
    khó lắm các bắc ơi. tự sống được bằng bóng đá, ảo thế bác. Ngay cả bóng đá châu âu cũng do ông bầu tài trợ thôi chứ lấy đâu ra mấy chục triêu, trăm triệu bảng mà mua cầu thủ, hợp đồng quảng cáo to cũng dc mươi triêu là ghê lắm mấy đội không có chủ giàu có là biết liền nợ như chúa chổm, nợ cả lương cầu thủ đầy. Mà lương cầu, thủ chuyển nhượng thì lại cao, không cao nó sang malay, sing, thái hết.... thậm chí lào, cam, năm khủng hoảng kinh tế nhiều thằng không chịu đá có thằng chê lương ít quá còn bỏ về quê nuôi lợn nữa đó. Nói chung làm bóng đá là nơi nhà giàu tiêu tiền
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.148
    Đã được thích:
    5.339
    Chả có thằng nhà giàu nào nó tiêu tiền vào bóng đá cả. Chỉ có mấy thằng nông dân mới nghĩ thế. Tiền là để đẻ ra tiền. Nó bỏ vào cách này thì nó lấy ra cách khác. Thằng nào nghiêm chỉnh thì là quảng cáo, lấy danh tiếng, thằng bố láo thì đổi tiền lấy dự án, lấy đất ( cái này VN đầy ), thằng khốn nạn nữa thì rửa tiền. Thế giới nó không ngu đến mức bỏ tiền ra 100 triệu $ cho một thằng cầu thủ chỉ để chơi. Tàu vừa rồi không có vụ Bình đệ sang Anh đá vài quả bóng làm màu thì các vàng mấy CLB tàu dám bỏ tiền tấn ra mua tây lông về lấy lòng bệ hạ.

    Nói chung muốn phát triển bền vững bóng đá nuôi bóng đá thì chỉ có theo con đường các CLB Đức hoặc Nhật, cổ phần hóa và xã hội hóa bóng đá. Chứ cái gì đến nhanh thì đi nhanh không có nền tảng gì cả, bỏ hết trứng vào một rọ lợi hại thế nào ai cũng biết, tầm 10 15 năm thành công có thể đến và đi rất nhanh, nhưng truyền thống mới là cái cần được duy trì. Cứ nhìn Thể Công họ giải tán nhưng thương hiệu vẫn còn và bây giờ đang từng bước làm lại người hâm mộ họ vẫn đợi, nhưng các thể loại bán trôn nuôi miệng như từ CAHN rồi chuyển thành cái gì ACB hay Hòa Phát rồi khỉ gió gì NaviBank SG hay Ninh Bình ( không nhớ chính xác ) chỉ trong vòng có tầm 15 năm mà đã mất dạng mặc dù tiền đổ vào như vỏ trấu.

    Gần đây Đức có bọn RB Leipzig cũng là hiện tượng 7 năm thăng 5 hạng bây giờ đá ở cả Bundesliga 1 nhưng bị dân nó chửi lên xuống vì nhận tiền đầu tư của Red bull không ai thèm cổ vũ, dân ở Leipzig thì chắc được 1 nhúm ko ai thèm xem bóng đá còn đi đến vùng nào đấu cũng bị biểu tình vì mang tiếng rửa tiền rồi được bơm tiền tập đoàn chứ không phải của người hâm mộ.

    Nhưng nói chung dân trí nó cao nên khán giả nó biết quyền lợi và nghĩa vụ của mình, chứ VN vẫn kiểu phong trào khán giả đến sân cũng chả biết mình xem cái gì thì những cái nói trên vẫn còn ở xa lắm.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Bác eversong và queen đều ở Đức đúng không? Mấy bác ở Đức trình nhận định BĐ đẳng cấp thật đấy ;))
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.673
    Đã được thích:
    2.328
    Ở Vn mà các ông đòi theo chuẩn Tây ngay thì làm sao mà phát triển được. Cơ chế đang lỗi thì phải có kinh tế ngầm, là nền tảng nguồn lực cất cánh. Chứ đợi nghiêm túc đúng cơ chế thì chỉ có kiểu Bắc Triều tiên thôi, ai trả nổi lương mấy chục chai cho cầu thủ đá hăng, tuy không phải là cơ chế chuẩn nhưng cũng còn hơn là thời Huỳnh Đức, Hồng Sơn, không thể trông đợi hoàn hảo được, cái này là do thượng tầng.
  5. phamvietphuc

    phamvietphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    16
    Nói chung mỗi cái một tý, tài chính mạnh, cơ chế, tổ chức tôt, đường lối phù hợp, làm bài bản khoa học.
  6. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Đây cũng là một vấn đề làm bóng đá Việt Nam chưa đạt kết quả tốt. Tay Doãn Công này hôm nay nói được phết.

    Tại sao các thủ môn Việt Nam hay mắc sai lầm?
    20-12-2016 12:36


    [​IMG]

    HLV Graechen: "U21 Thái Lan không có điểm yếu" [​IMG] 1
    Công Phượng: “HAGL sẽ giúp tôi tìm lại cảm hứng” [​IMG] 1
    HLV U21 Thái Lan: “U21 HAGL mới là ứng viên số 1”

    Thủ môn trẻ Quang Tuấn lại nối dài danh sách những sai lầm ngớ ngẩn của các thủ môn Việt Nam.

    20 năm vẫn dậm chân tại chỗ

    Bóng đá Việt Nam kể từ sau khi hội nhập đã có rất nhiều bước chuyển mình lớn. Từ bóng đá nghiệp dư chúng ta đã đi lên chuyên nghiệp (trên lý thuyết), đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của một nền bóng đá tiên tiến. Là 2 sân bóng dành riêng cho bóng đá, là hàng loạt lò đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, là những hợp đồng tài trợ, áo đấu, là các cầu thủ ra nước ngoài thi đấu… Về cơ bản, bóng đá nước nhà đã có rất nhiều chuyển biến tích cực. Tuy vậy có một sự thật gần như không thay đổi trong 20 năm, đó là điểm yếu của các thủ môn.

    [​IMG]Sai lầm hài hước của thủ môn Tuấn Linh (Quảng Ninh)


    Sau sai lầm của thủ môn Tuấn Linh, Sunday đoạt được bóng và ghi bàn vào lưới trống gỡ hòa 2-2 cho Thanh Hóa ở phút 90+4.
    Từ Minh Quang, Tiến Anh của “thế hệ vàng”, rồi sau này là những Vĩnh Lợi, Quang Huy và “thánh phá team” Tấn Trường. Rất nhiều sai lầm khó hiểu diễn ra trong các trận chung kết Tiger Cup, AFF Cup và SEA Games. Ngay cả thời điểm này, thủ thành số 1 ĐT Việt Nam là Nguyên Mạnh đã có những cú phốt “để đời” trong cả 2 kỳ AFF Cup gần nhất. Người dự bị thứ 2 sau Nguyên Mạnh ở ĐTQG là Tuấn Linh được coi là “trùm” mắc sai lầm trong mùa giải 2016. Tại cấp độ thấp hơn, U19 Việt Nam năm 2014 từng mất mục tiêu World Cup vì thủ thành Lê Văn Trường, còn ở U23 là Văn Tiến… Và mới nhất, thủ thành Quang Tuấn của U21 Việt Nam nối dài “truyền thống” của các đàn anh.





    [​IMG]
    Thủ môn Quang Tuấn mắc sai lầm sơ đẳng
    Hay mắc sai lầm vì được đào tạo quá muộn

    Từ trước đến nay, các CLB thường có xu hướng coi nhẹ vị trí thủ môn. Gần như không có đội bóng nào chủ động đào tạo người trấn giữ khung thành ngay từ đầu. Thay vào đó, trong quá trình luyện tập, thi đấu, ai có năng khiếu bắt gôn nhất sẽ được lựa chọn. Và quá trình lựa chọn thủ môn cũng diễn ra rất muộn. Thường thì phải tới khi các cầu thủ 15, 16 tuổi mới bắt đầu được chọn. Sở dĩ có cách làm rất phản khoa học này vì lo ngại về chiều cao. Chỉ tới khi một thủ môn đạt đến chiều cao tối thiểu 1m75 trở lên thì các HLV mới thật sự chú trọng đi sâu vào chuyên môn. Còn trước đó khi các cầu thủ còn trẻ thì không ai biết chắc chiều cao sau này của các cầu thủ nhí.

    [​IMG]Nguyên Mạnh: Tôi xin lỗi tất cả NHM bóng đá Việt Nam
    Phải tới hôm nay thì thủ thành Nguyên Mạnh mới đưa ra lời xin lỗi chính thức tới NHM sau sai lầm ở bán kếtAFF Cup 2016.
    Tiêu biểu nhất cho trường hợp này phải kể đến thủ môn Lê Văn Trường của HAGL. Dù đội bóng phố Núi là CLB coi trọng nền tảng nhất nhưng không đào tạo thủ môn. Văn Trường không phải sản phẩm “của nhà trồng được” mà là được “vớt” về qua vài lời giới thiệu. Vào năm 2012 khi 17 tuổi thì Văn Trường mới được đưa về Hàm Rồng. Đương nhiên, dù có tố chất tới đâu thì 2 năm rèn luyện chẳng đủ để trở thành một người gác đền chuyên nghiệp thật sự. Để rồi chuỗi sai lầm hết sức nghiệp dư bộc lộ tại VCK U19 châu Á 2014.

    [​IMG]
    Các thủ môn hay mắc sai lầm vì được đào tạo quá muộn
    Chuyên môn kém dẫn tới tâm lý

    Thường thì có một bài test rất hiệu nghiệm với chuyên môn của các cầu thủ. Nếu nền tảng tốt thì càng vào những trận đấu lớn thì sẽ bộc lộ những điểm mạnh của mình. Ngược lại, nếu trình độ có hạn thì dù phong độ có tốt đến đâu khi gặp sức ép là điểm yếu đều lộ ra. Nói cách khác, những cầu thủ hay bị tâm lý trong các trận đấu quan trọng thường là kém về chuyên môn hoặc không được đào tạo bài bản. Có lẽ đây là lý do dễ giải thích nhất (về chuyên môn) cho sai lầm của các thủ môn ĐT Việt Nam trong quá khứ. Tiến Anh tại Tiger Cup 1998, Tấn Trường ở SEA Games 2009 và AFF Cup 2010, Nguyên Mạnh AFF Cup 2014, 2016, Văn Trường VCK U19 châu Á 2014 và mới đây là Quang Tuấn tại giải U21 Quốc tế.

    [​IMG]U21 Việt Nam 1-1 U21 Myanmar: Thủ môn mắc sai lầm, chủ nhà chia điểm phút cuối
    (Bongda24h.vn) - Sai lầm tai hại của thủ thành Quang Tuấn đúng phút bù giờ cuối cùng khiến tuyển U21 Việt Nam để U21 Myanmar cầm hòa 1-1 trong trận ra quân tại...
    Kết luận

    Sai lầm của thủ môn Quang Tuấn trong màu áo U21 Việt Nam đương nhiên không đáng để lên án. Nhưng chúng ta phải nhìn vào đó để chỉnh sửa, tránh lặp lại sai lầm sau này. Một tình huống mà Quang Tuấn kém cả trong việc phán đoán, sức bật, khả năng đấm bóng và phối hợp với các trung vệ. Vì thế chúng ta cần phải chú trọng vào công tác đào tạo các thủ môn, cần trang bị cho những người được coi là “một nửa sức mạnh đội bóng” đầy đủ kỹ năng từ sớm. Chỉ khi đó những sai lầm ngớ ngẩn mới không xuất hiện thường xuyên trên các ĐTQG cũng như tại V-League như hiện nay.


    play
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Tui thấy đào tạo thủ môn từ nhỏ ở Vịt đúng là nan giải thật! Đào tạo bao nhiêu thằng, xong rồi chọn ra những thằng đủ khả năng, xong rồi mới may ra thì tòi ra được 1 thằng đủ chiều cao. Nghe vậy thôi là đã chả có phụ huynh nào muốn con mình đi theo nghề thủ môn rồi. Hay là chủ trương đầu tư vào môn... bóng ném. Thằng nào không đủ tiêu chuẩn làm thủ môn thì cho sang chơi bóng ném :))
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Tui thấy chính bác cũng toàn tự cho mình là đúng đấy ;-)
  9. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    Làm sân ngon ngon rồi tính tiếp.
    Miẹ đá giải trẻ chuyền sệt mà bóng cứ tưng tưng hỏng cả quán tính từ trong trứng rồi, kĩ thuật lại kém nhìn vật vã ***
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    1.949
    Phải loại ngay như tay HLV như Đức TnT hoặc Thắng nghệ (Cả Đức Thắng lẫn Hữu Thắng). Cái thứ HLV mà dạy các cháu " nhè chân đội bạn mà đá" hoặc "đá máu lửa cho đội bạn nể, là sẽ dẫn đến hỏng truyền đời từ thế hệ cầu thủ này đến thế hệ cầu thủ khác.

Chia sẻ trang này