1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienkienxanh

    tienkienxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2015
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    160
    Nhìn ảnh này không biết có thành viên nào trên ttvnol là họ hàng ,con cháu hay quen biết với các vị đại biểu đang họp quốc hội để nhắn họ rằng nên đề nghị quốc hội tạm dừng một số dự án xây duwjnhg ầu,đường cao tốc,hay dự án đuổi chim ở sân bay,v.v...với số vốn hàng chục nghìn tỷ để ưu tiên vốn cho việc xây dựng,nổi hóa tất cả các đảo chìm mà VN đóng quân.Không cần mở rộng nhiều vội mà chỉ cần nổi mỗi đảo 2,3 hecta thôi.Khi ấy đặt mấy khẩu pháo trên đó thì xem Khựa nó có dám bén mảng gần,nghênh ngang trêu ngươi không.Chứ lính ta ở trên cái nhà trơ trọi, bí chân tay,nguy hiểm,vấ vả quá,tuy tinh thần miễn chê nhưng có biến khó mà làm kiểu tao chết mày cũng chìm tàu được .kaka.Kinh tế thì nhiều năm sau sẽ phát triển được nhưng mất đảo thì e là chưa biết khi nào lấy lại được nhỉ.
  2. dohuuhang1976

    dohuuhang1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    1.731
    Ko biết thì tốt nhất đừng thể hiện.
    cattrang08, tntbienSKVN thích bài này.
  3. vevoits

    vevoits Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    2.138
    Cách làm của tớ với bọn khựa là giống nhau (Dùng đoạn bằng nhau và đoạn tỉ lệ). Duy chỉ khác nó cho rằng sân bay cũ dài 550m còn tớ là 600m, nên kết quả khác nhau.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. truongsathanyeu

    truongsathanyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2016
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    60
    Đây là đá tây à bác?
  5. VietTS

    VietTS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2016
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    452
    The
    Xin phép bác dohuubang1976 cho em trả lời nhé.
    Cung cấp lại cho bạn Truongsathanyeu 9 hải đăng tại Trường Sa.
    Nguồn: http://news.zing.vn/9-ngon-hai-dang-o-truong-sa-post564965.html
    Dựa theo hình của bác dohuubang1976, mình đoán là Sinh Tồn.
    Ngoài nhiệm vụ bảo đảm an toàn hàng hải trong khu vực quần đảo, 9 ngọn hải đăng Trường Sa còn là những cột mốc chủ quyền của Tổ quốc trên Biển Đông.

    [​IMG]
    Quần đảo Trường Sa hiện có 9 ngọn hải đăng do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam quản lý. Trong hình là công trình ttrên đảo An Bang, được xây dựng ngày 25/5/1995, có tháp hình trụ màu xám sẫm, chiều cao tháp đèn là 24,9 m. Hải đăng có tác dụng chỉ vị trí đảo An Bang, tỉnh Khánh Hòa, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Trường Sa định hướng và xác định vị trí. Đèn phát ánh sáng trắng, mỗi chu kỳ chớp kéo dài 10 giây.
    [​IMG]
    Hải đăng Đá Lát được đặt trên đảo Đá Lát nằm ở vị trí cực tây quần đảo Trường Sa, xây năm 1994, có chiều cao tháp đèn 42m. Hải đăng phát ánh sáng trắng, chu kỳ chớp 5 giây. Thân đèn có màu trắng - đỏ xen kẽ.
    [​IMG]
    Hải đăng Đá Tây có thân màu xám sẫm, nằm trên đảo chìm Đá Tây nằm trong quần đảo Trường Sa, thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, được xây dựng ngày 21/6/1994. Chiều cao tháp đèn là 20 m, tâm sáng 22 m. Chu kỳ chớp 10 giây.
    [​IMG]
    Hải đăng Nam Yết được xây dựng năm 2013, có thân màu trắng - đỏ - trắng, chiều cao tháp đèn là 24,9 m, chu kỳ chớp 15 giây.

    [​IMG]
    Hải đăng Sinh Tồn được xây dựng năm 2012 có tháp hình vuông màu vàng, chiều cao tháp đèn là 24,9 m.
    [​IMG]
    Hải đăng Sơn Ca nằm trên đảo cùng tên, được xây dựng ngày 6/11/2009 có tháp hình trụ màu vàng - đỏ, chiều cao tháp đèn là 28 m.
    [​IMG]
    Hải đăng Song Tử Tây cách biển Nha Trang khoảng 320 hải lý, thuộc quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đảo có diện tích khoảng 12 ha, là một trong 6 hòn đảo lớn nhất của quần đảo Trường Sa. Hải đăng được xây dựng trên đảo khoảng năm 1993, có chiều cao khoảng 36m, thân màu xám sẫm, tầm chiếu xa khoảng 22 hải lý, chớp đơn, chu kỳ 15 giây.
    [​IMG]
    Hải đăng Tiên Nữ được xây dựng năm 2000, với chiều cao tháp đèn 22,1 m, thân đèn màu vàng chanh. Đèn có ánh sáng trắng, chu kỳ 10 giây.
    [​IMG]
    Hải đăng Trường Sa Lớn được xây dựng năm 2009, có tầm hiệu lực 14,4 hải lý ban ngày và 18,5 hải lý ban đêm. Thân đèn màu vàng, tháp đèn cao 14,2 m, tâm sáng 25 m, phát ánh sáng trắng, chớp đơn, chu kỳ chớp 10 giây.
  6. Adamle

    Adamle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2015
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    225
    Chắc chắn Núi Le, Tiên Nữ, Cô Lin có thay đổi gì đó. Chẳng qua chậm chạp quá!
    duongpro thích bài này.
  7. dohuuhang1976

    dohuuhang1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    1.731
    Bạn #VietTS dùng bộ ảnh này cho mới

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  8. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    để mở rộng đảo thành công thì cá nhân mình nghĩ là nên tham khảo công nghệ của đảo hình cọ Palm Jumeirah Dubai
    vietnameastsea thích bài này.
  9. duongpro

    duongpro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2016
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    58
    Kinh tế nước mình đang phát triển nguồn ngân sách còn hạn hẹp lên ko có nhiều tiền để đầu tư như thế dc phải dùng kết hợp sức máy lẫn sức người để giảm chí phí , tính sơ sơ Việt nam mình tốn hàng chục ngàn tỉ vnđ vào việc kè chống sạt nở đảo Trường sa rùi đấy, làm dần dần thôi cụ kinh tế phát triển tới đâu làm tới đó! Thân cụ!
    KhanhHaiDuong, tttoanTranphong77 thích bài này.
  10. Anhhungrom2012

    Anhhungrom2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2016
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    11
    Nếu mấy thằng công chức bớt tham nhũng lại thì cũng xây được thêm vài cái đảo nổi như TSL.


Chia sẻ trang này