1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ong_tran

    ong_tran Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    201
    Thấy có bài tiếng Anh nữa cơ mà
    Như vậy sau khi đám con nuôi bị thịt ở Aleppo,Thổ đau hơn hoạn và đã trở mặt chó rồi
    Nếu tuyên bố của Gà điên là thật thì máy bay Thổ ko còn cơ hội lượn lờ trên đất syria đâu
  2. Tonisang

    Tonisang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2016
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    306
    Thách kẹo a đồ gàn giám trực tiếp đối đầu Nga Ngố
    VAvaTATTATvaVAvaoONVAT20 thích bài này.
  3. drakelei

    drakelei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    572
    Thời điểm này Thổ cần lấy lại thể diện chính trị sau vụ ôm chân anh Tin Hói xin lỗi. Cũng chỉ đến vậy mà thôi.
    Đám ở Aleppo là đệ của Saudi-Qatar không dính đến Thổ.
    Giờ các cụ nên ngồi bàn về việc sau Đông Aleppo sẽ là khu vực chiến sự nào nóng lên là vừa.
    Thế và lực của Salafy bắt đầu cùng kiệt, lực lượng không được bổ sung (có vẻ thanh niên Syria không còn hào hứng với Wahhabist, FSA nữa) tiếp vận bị chặn(không còn những đợt lính Salafy, vũ khí từ Thổ) đồng minh tan vỡ (Chechen-Tân Cương rút về Idlib, Thổ Phỉ về Bắc Aleppo) nội bộ lục đục (Ahrar và Jund đánh nhau, Zinki bắt nạt các nhóm nhỏ).
    Từ nay đến hết T12 phỉ không có khả năng và không thể tập trung để phản kích hoặc tổ chức đánh lớn nữa, cố gắng lắm thì giơ đầu chịu báng cố giữ đất cho đến khi hoà đàm thôi.
    Lần cập nhật cuối: 30/11/2016
    graywolf83, Phyeudyeu, Massu2 người khác thích bài này.
  4. AUDISUVQ3

    AUDISUVQ3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2016
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    774
    Quân nổi dậy Syria rụng rời khi nghe tin này...

    Quân đội Syria đã giải phóng miền đông Aleppo

    Bộ Quốc phòng Nga ngày 29.11 cho biết khu vực phía đông thành phố Aleppo (Syria), nơi có 90.000 dân sinh sống, đã được giải phóng hoàn toàn
    [​IMG]
    Trung tâm Nga vì hoà hợp Syria ngày 29.11 thông báo khoảng 90.000 người dân ở phía đông Aleppo đã được giải phóng bởi lực lượng quân đội Syria với sự hỗ trợ của Nga. Trong 24 giờ trước đó, có 507 tay súng đã rời thành phố và từ bỏ vũ khí. Có 484 tay súng thuộc các lực lượng địa phương được ân xá ngay lập tức, theo Sputnik ngày 29.11.

    Trước đó, Bộ tổng tư lệnh quân đội Syria đã kêu gọi các tay súng từ bỏ vũ khí và đầu hàng để nhận được sự ân xá, ngừng các hành động đánh bom, tấn công đẫm máu nhắm vào các khu vực dân cư.
    Thành phố Aleppo được cho là chiến trường lớn tại Syria trong vài tháng qua, với sự tham chiến của quân chính phủ, khủng bố và nhiều nhóm đối lập. Khu vực phía đông thành phố do khủng bố chiếm giữ nhưng bị quân chính phủ bao vây và chiến sự tại đây đã khiến hàng ngàn dân thường bị mắc kẹt.

    Sau khi quân đội Syria tuyên bố giải phóng khu phía đông Aleppo, Nga thông báo sẽ sớm triển khai các bệnh viện dã chiến đến đây để điều trị cho người dân, theo đài RT. Bên cạnh đó, hàng tấn lương thực và 150 bếp ăn cũng đã được đưa đến.

    Người phát ngôn tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói bệnh viện dã chiến của Bộ Quốc phòng Nga có 100 giường đặc biệt và có thể phục vụ khoảng 420 bệnh nhân đến khám mỗi ngày. Trong khi đó, bệnh viện của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga có 50 giường và điều trị được cho 200 bệnh nhân mỗi ngày.
    graywolf83, Phyeudyeu, Massu2 người khác thích bài này.
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    anh Ma anh Rôn, anh Ry... chưa làm được việc này, chắc anh Gàn làm người đi hót chăng?
    Nhiệm vụ cao cả, di sản vĩ đại các anh ấy để lại cho anh Gàn trước khi về làm người tử tế, vui thú điền viên?
    VAvaTATTATvaVAvaoONVAT20 thích bài này.
  6. AUDISUVQ3

    AUDISUVQ3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2016
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    774
    Người đứng đầu các nước phương tây không ăn ngon ngủ yên vì lo sợ điều này sẽ xảy ra...

    Phương Tây lo sợ IS khủng bố bằng UAV mang bom, vũ khí hóa học
    [​IMG]
    Chính phủ các nước phương Tây lo sợ tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có thể dùng máy bay không người lái (UAV) trang bị bom hoặc vũ khí hóa học tiến hành các cuộc tấn công khủng bố

    Chính quyền phương Tây lo ngại IS dùng UAV cỡ nhỏ tấn công khủng bố sau khi phát hiện IS gia tăng sử dụng UAV trên chiến trường ở thành phố Mosul, Iraq, theo AFP ngày 29.11.

    Chính phủ Pháp vừa ban hành một thông báo nội bộ cho lực lượng an ninh nước này, cảnh báo nguy cơ dùng UAV tấn công khủng bố và yêu cầu tất cả UAV đều được xem là “vật thể khả nghi”.
    Hồi tháng 10.2016, IS tiến hành cuộc tấn công bằng UAV ở Mosul khiến hai lính Iraq thiệt mạng và hai lính đặc nhiệm Pháp bị thương.

    Các nước phương Tây thời gian qua hứng chịu nhiều vụ tấn công khủng bố do IS lên tiếng nhận trách nhiệm, nay lại phải đối mặt với nguy cơ tấn công “kiểu mới” của IS là dùng UAV.
    “Việc các tổ chức khủng bố sử dụng UAV là một vấn đề đáng lo ngại trên thế giới”, ông James Bevan, giám đốc một tổ chức phi chính phủ chuyên nghiên cứu về vũ khí và xung đột ở Anh, nhận định.
    “Đây là mối đe dọa chúng tôi đang theo dõi sát sao, nhất là đối với những đối tượng từ Iraq và Syria trở về nước với đầy kinh nghiệm chiến trường”, một quan chức giấu tên của chính phủ Pháp tiết lộ với AFP.

    Pháp và Bỉ là hai quốc gia châu Âu có nhiều công dân nhất đến Syria và Iraq gia nhập IS.
    Ông Abu Mohammed al-Atabi, một chỉ huy của lực lượng quân sự Iraq tham gia chiến dịch tái chiếm Mosul - thành trì cuối cùng của IS, cho hay ông từng chứng kiến IS sử dụng loại UAV thương mại Phantom 4 (với giá chưa đến 1.000 USD) được cải tiến để tấn công các binh sĩ của ông.

    Quân đội Iraq còn phát hiện IS cải tiến các UAV để chúng có thể mang bom và vũ khí hóa học.
    Tuy nhiên các chuyên gia chống khủng bố tranh luận rằng so với những chiếc xe hơi tông vào đám đông và xe tải có thể chứa vài tấn thuốc nổ mà IS dùng trong những vụ tấn công khủng bố trước, UAV chỉ là mối đe dọa nhỏ, vì UAV thông thường không thể mang theo nhiều thứ.


    Để đối phó với nguy cơ tấn công khủng bố bằng UAV, một số quốc gia phương Tây đã bắt đầu phát triển các hệ thống phát hiện, truy vết và tiêu diệt UAV.

    Riêng Pháp dùng đại bàng được huấn luyện để săn UAV. “Đại bàng có thể phát hiện UAV ở khoảng cách hàng ngàn mét và tiêu diệt UAV”, tướng không quân Pháp Jean-Christophe Zimmermann nói.
    drakelei thích bài này.
  7. drakelei

    drakelei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    572
    Bây giờ là 6 giờ sáng ngày 30/11 tại Damascus, Tướt đâu úp mặt vào bô đi em.
    VAvaTATTATvaVAvaoONVAT20Haiphongfun thích bài này.
  8. AUDISUVQ3

    AUDISUVQ3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2016
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    774
    Không ngờ Assad dám làm điều này...

    Tổng thống Assad gấp rút chiếm Aleppo trước khi ông Trump nhậm chức


    Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các đồng minh đang nỗ lực tái chiếm TP Aleppo từ tay quân nổi dậy trước khi ông Donald Trump tiếp quản Nhà Trắng vào ngày 20-1-2017.
    Một quan chức cấp cao trong liên minh quân sự thân Syria hôm 29-11 cho Reuters biết Tổng thống Assad và đồng minh muốn quân nổi dậy ở TP Aleppo bị đẩy lui càng sớm càng tốt.
    [​IMG]
    “Người Nga muốn hoàn thành chiến dịch trước khi ông Trump trở thành tổng thống Mỹ” – quan chức giấu tên nói. Đây được xem là một trong các phương án giảm thiểu rủi ro của Damascus nếu xảy ra thay đổi trong chính sách của Washington đối với cuộc nội chiến Syria.

    Ông Trump từng tuyên bố có thể ngừng hỗ trợ quân nổi dậy Syria – vốn được Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi và Qatar hậu thuẫn. Tỉ phú New York còn để ngỏ khả năng hợp tác với Nga chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

    Mỹ trong quá khứ đã cung cấp viện trợ bao gồm hỗ trợ quân sự cho một số nhóm nổi dậy dưới thời Tổng thống Barack Obama. Dù vậy, phiến quân luôn nói rằng sự hỗ trợ là chưa đủ để chống lại lực lượng chính phủ được vũ trang tốt hơn.

    Trong bối cảnh hiện nay, Tổng thống Assad và các đồng minh của ông đang lợi dụng việc chính quyền mới của Mỹ ít chú ý tới Syria để đẩy mạnh phản công. Theo một chỉ huy quân nổi dậy cấp cao, các quốc gia phương Tây không thể làm bất cứ điều gì để can thiệp.

    Pháp – nước ủng hộ phe đối lập Syria - đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) tổ chức cuộc họp khẩn về tình hình ở Aleppo. Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault nhấn mạnh sự cần thiết của việc chấm dứt chiến sự và cho phép viện trợ nhân đạo không bị ngăn cản vào thành phố này.

    LHQ cho biết ít nhất 250.000 dân thường đang bị mắc kẹt tại đây. Người dân đang phải lục đồ ăn trong thùng rác, còn các bệnh viện thường xuyên bị đánh bom. Cơ quan Phòng vệ Dân sự Syria (SCD) hôm 28-11 than phiền họ đã gần hết nhiên liệu để cung cấp năng lượng cho các thiết bị cứu hộ.

    Trước các cuộc không kích và pháo kích hạng nặng của liên minh Syria, quân nổi dậy hôm 28-11 buộc phải rút về các công sự phòng thủ dọc theo một tuyến đường cao tốc chạy qua TP Aleppo. Ngoài ra, họ cũng tìm cách chặn đứng lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ đang tìm cách tiến về phía Nam.

    Cuộc giao tranh mới nhất buộc hàng ngàn người tháo chạy tìm nơi lánh nạn. Một số vượt qua giới tuyến đến các khu vực do chính phủ kiểm soát, những người khác dạt về khu vực người Kurd chiếm đóng ở Aleppo, số còn lại chạy sâu vào khu vực quân nổi dậy đang trụ lại.

    Nga cho rằng bước đột phá của liên minh tại Aleppo đã thay đổi đáng kể tình hình trên mặt đất, cho phép hơn 80.000 dân thường tiếp cận viện trợ nhân đạo sau nhiều năm bị sử dụng làm lá chắn sống. “Trong 24 giờ qua, nhờ kế hoạch được chuẩn bị chu đáo, binh sĩ Syria đã hoàn toàn thay đổi tình hình” - thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, cho biết. “Trên thực tế, một nửa trong số các vùng lãnh thổ bị quân nổi dậy chiếm đóng ở phía Đông Aleppo trong những năm gần đây đã được giải phóng”
    graywolf83, meo-uMassu thích bài này.
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.831
    Đã được thích:
    23.153
    Mất dạy quá. Bố mẹ ông bà cô dì chú bác ko ai chỉ bảo cho bác em biết việc đem bàn thờ nhà người khác ra là việc đại kị à?

    Đúng là ko mất dạy ko phải là cuồng Nga.
  10. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    YGP ở Seihk Masooq chiếm Bustan Pasha và Hallok sau khi phỉ bỏ chạy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    graywolf83Phyeudyeu thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này