1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung quốc hoàn tất kính thiên văn vô tuyến lớn nhất thế giới, diện tích bằng 30 sân bóng đá

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi thep_haiphong, 05/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thep_haiphong

    thep_haiphong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2015
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    664
    Trung quốc đã hoàn tất việc lắp đặt kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới có tên gọi FAST (Five Hundred Meter Aperture Spherical Telescope), có đường kích lên tới 500 mét và diện tích bằng khoảng 30 sân bóng đá. Chiếc kính này được đặt tại Dawodang, tỉnh Quý Châu với kinh phí 180 triệu đô la. FAST lớn gần gấp đôi chiếc kính thiên văn vô tuyến lớn thứ nhì thế giới - đường kính 300 mét - đang đặt tại đài quan sát Arecibo ở Puerto Rico và có độ nhạy gấp 10 lần kính viễn vọng 100 mét đang đặt ở Bonn, Đức.

    Dự kiến tháng 9 tới đây, FAST sẽ chính thức được đưa vào hoạt động "Chiếc kính đóng vai trò quan trọng để con người tìm hiểu vũ trụ và khám phá các nền văn minh khác. Tôi hy vọng nhờ đó mà các nhà khoa học sẽ khám phá được những kỉ nguyên mới." Liu Cixin, một nhà văn khoa học viễn tưởng người TQ phát biểu. Sau khi đi vào hoạt động, trong 2-3 năm đầu, FAST sẽ được sử dụng nội bộ để nghiên cứu và hiệu chỉnh những đạt hiệu quả tối ưu, sau đó chiếc kính này sẽ được public để các nhà khoa học trên thế giới cùng sử dụng nhằm nghiên cứu vũ trụ.

    Trung quốc cho biết nếu ví chiếc kính là một chiếc cốc khổng lồ để chứa rượu, thì khi đổ đầy, nó đủ sức chứa rượu cho cả 7 tỷ người trên hành tinh mà mỗi người được tới 5 chai. FAST cũng được trang bị "remote điều khiển từ xa" giúp các nhà nghiên cứu có thể ngồi ở Bắc Kinh - nơi cách xa kính 2000km - vẫn điều khiển được chiếc kính này. Nước này hi vọng FAST sẽ là kính viễn vọng không gian lớn nhất thế giới trong 10 - 20 năm tới.

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Theo Xinhua
  2. longkaka28

    longkaka28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Kệ cha bọn khựa chứ, làm xong sét cũng đánh nát ra thôi mà
  3. thanhpr0

    thanhpr0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    46
    Đúng là tàu khựa, cái gì cũng muốn nhất thế giới.
  4. longkaka28

    longkaka28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vừa dính gay cấn với Mỹ vụ thảm đỏ, xong không yên đâu mà
  5. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Trung Quốc có lẽ là một trong những nước có nền khoa học kỹ thuật hàng đầu thế giới. Cái gì cũng làm được, từ những thứ "đan rổ" như giày dép, quần áo, đồ thiết bị điện tử tinh xảo như smart phone, tàu ngầm hạt nhân cho tới tàu vũ trụ họ đều cân hết.

    Dù ta có mâu thuẫn với họ ở biển Đông, nhưng phải công nhận người Trung Quốc quá là Cindy Thái Tài!
  6. Hoptien

    Hoptien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bọn này giờ gớm mặt thật
  7. msquynh

    msquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2016
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    chuyên gia copy china, công nhận giỏi,haha
  8. tuanan90

    tuanan90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2017
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    kính viễn vọng sao, sao mình không thấy kính đâu toàn thấy mảnh kim loại, thiết nghĩ nếu kính được ghép từ nhiều thấu kính nhỏ thì sao có thể hội tụ hình ảnh được nhỉ?

Chia sẻ trang này