1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Thế HAGL có bán lại diện tích cao su ở bên Lào cho TQ không vậy các bác. Diện tích cáou của bầu Đức ở Nam lào và đông bắc Campuchia là vị trí chiến lược, cửa ngõ xâm nhập nhập vào Tây Nguyên của VN.
    _Duc___No_ thích bài này.
  2. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.170
    Đã được thích:
    4.813
    Chưa bán. Giá cao su đang lên cao, từ hồi mấy tháng trước thấy HAGL tuyển công nhân cạo mủ cao su rồi.
    Nợ thì vừa gia hạn được 1 số khoản tới 2021-2026. Năm nay giá cao su ổn định thì chắc lão Đức thoát thôi.
    _Duc___No_ thích bài này.
  3. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Vấn đề là Lào với Căm mà nó để Tàu khựa mượn đường đánh Vịt thì còn gì để nói. Hơn nữa nếu tàu khựa đánh Việt Nam ta thì nó không đánh Tây Nguyên.
    Nó chỉ cần một mũi đánh vào Huế - Quảng Trị cắt đứt đường tiếp viện ra bắc. Rồi từ từ gặm dần miền Bắc. Đánh vào tây nguyên để ăn đất đỏ và mìn , chông à.
    Năm 79 theo kế hoạch của nó là đánh theo 2 hướng. Một mũi nam Lào đánh cắt đứt sau lưng của Việt. Sau đó mũi kia đánh từ biên giới vào. Kế hoạch là một tuần sẽ chiếm xong Việt Nam. Nhưng mà xương lắm.
    - Lý do nó đưa ra tại sao không đánh mũi lam Lào đó là thứ nhất sợ đánh quá mạnh thì Việt ta bị thua. Mà nó chỉ muốn dọa thôi.:-D Thứ 2 là mũi đánh từ biên giới 60 vạn đại quân còn ta thì có 20 vạn dân quân chống cự lên không cần mũi thọc sâu.
    - Lý do thực sự như sau: Mũi thọc sâu là đòn hiểm. Nhưng nó chưa tính đến chuyện một là Lào có cho nó đi qua không. Nếu Lào bật lại kế hoạch lộ. Việt chuyển quân chủ lực từ căm về thì ăn lờ. Hai là nếu mũi biên giới bị tắc lại. Việt chuyển quân từ trong miền Nam và miền Trung ra thì mũi thọc sâu có chạy lên trời vì đường ở khu vực đó rất hiểm trở, Trường Sơn cao ***g lộng sẽ chặn bọn tàu khựa lại.
    - Giải pháp nữa là dùng hải quân lục chiến đánh từ đảo Hải Lam vào biển miền Trung. Nhưng năm 79 tàu khựa chưa phát triển công nghệ đổ bộ đường biển, tàu sân bay chưa có.
    Hiện nay Khựa làm được một đống tàu đổ bộ đệm khí và một cái tàu sân bay đồ chơi. Nhưng Nga chuyển giao công nghệ tên lửa chống hạm cho Việt khiến nỗ lực của Khựa thành công cốc.
    => Tóm lại, năm 79 tàu khựa muốn nuốt ta lắm nhưng hóc lên phải nhè ra. Đấy là khi Tàu khựa được Mĩ- Nhật chống lưng. Còn tình hình hiện nay, Khựa bị quốc tế lên án thì Việt ta yên tâm là tàu khựa trong trung hạn chưa dám đánh.
    Lần cập nhật cuối: 14/02/2017
    _Duc___No_ thích bài này.
  4. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Chả phải đánh gì. Nhu thế này.
    Nếu HAGL nắm diện tích đó ở Nam Lào, Đông Bắc Cam thì hàng ngàn người Việt sẽ theo HAGL sang lao động, rồi hàng ngàn nguời nữa sẽ đi theo làm các dịch vụ ăn theo. Roi sẽ có đám cưới Việt-Lào và ta sẽ có một vùng đệm an toàn ở đó.
    Nếu TQ mua lại số đất đó thì mọi chuyện cũng diễn ra tương tự nhưng sẽ là đám cưới Trung-Lào.
    Nó chẳng cần đánh nhưng có dân Trung sát nách Tây Nguyên thì Việt ta ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên rồi. Nếu sau này nó có đưa quân đánh đường nam lào thì đám dân lai Trung-Lào cũng là hậu phương vững chắc, là người dẫn đường cho nó. Tình hình sẽ khác lắm khi mà quân TQ đánh hướng đó mà chẳng có đám con lai nhân công TQ.
    Vì vậy sống chết gì HAGL cũng phải giữ số đất đó vì nó là an ninh quốc gia.
    --- Gộp bài viết: 14/02/2017, Bài cũ từ: 14/02/2017 ---
    Mấy bác miền trung nếu có tinh thần yêu nước thì đăng ký làm cho HAGL sang Lào cố lấy vợ Lào, định cư lại đó.
    _Duc___No_ thích bài này.
  5. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Trung quốc thì cần gì phải đánh Vịt bằng quân sự. Nó chỉ cần đóng cửa biên giới ko nhập nông sản của Vịt 3 ngày thì đã loạn lên rồi.
    _Duc___No_ thích bài này.
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.455
    Đã được thích:
    5.767
    Chuyện Tàu với vịt thì muôn đời chỉ nằm câu ném chuột sợ vỡ bình quý thôi. Nó đóng cửa biên giới ko nhập của Vịt 3 ngày thì nó được gì và mất gì, cái giá có đáng không. Cũng giống như con muỗi nó bay vo ve quanh tai nửa đêm mình không dậy bật đèn để đập nó không phải vì mình sợ nó mà cái mạng con muỗi chẳng đáng tới mức việc đang trong chăn ấm phải bỏ ra để đi tìm con muỗi. Nhưng nó phiền quá thì cũng phải cắn răng mà dậy săn nó.

    Nữa là trong thực tế VN không phải con muỗi trong mắt Tàu, bọn nó cũng không ngu tới mức như thế. Đóng cửa 3 ngày chứ 300 ngày thì VN cũng không chết, có khi lại còn tốt hơn. Trong khi nó cũng chẳng có lợi lộc gì từ việc đóng cửa biên giới với mình cả.

    Đánh nhau suốt mấy tháng năm 79 rồi bao nhiêu năm sau chưa bình thường quan hệ mà còn chẳng chết, không nhập nông sản 3 ngày thì cũng chỉ bằng mấy cái trụ sở UBND hay chưa nổi nửa cái tượng đài chứ mấy. Có khó mới ló cái khôn.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.999
    Đã được thích:
    19.157
    Xời! Các bác cứ quan trọng hoá vấn đề! Tàu nó đang phải lo dè chừng ông Đài còn ko xong kia kìa (còn chưa kể Hồng Kông & Macau đấy), hơi đâu mà lo tới Vịt :D
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.065
    Đã được thích:
    4.147
    Thông tin về kế hoạch của TQ năm 79 bác lấy từ đâu? Đầy rẫy sự vô lý trong đó. Riêng chuyện đi vòng qua Lào đánh vào sau lưng Việt Nam đã là nhảm rồi. Bây giờ đường nối từ Lào lên Côn Minh còn đang bằng cái mắt muỗi, 38 năm trước nó vượt núi 700 km, không cần khí tài, xe pháo,rồi đánh theo kiểu Đặng Ngải vượt Âm Bình à?

    Tôi vốn dị ứng với những chuyện nói về lịch sử, chính trị theo kiểu ầu ơ như thế. Bây giờ đã có quá nhiều chuyện kiểu ấy, mình nên đưa ra câu chuyện một cách xác tín hơn, hoặc nếu không biết thì hoàn toàn có thể đọc thêm các tư liệu.
    Malogs, P20halosun thích bài này.
  9. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.674
    Đã được thích:
    1.107
    :)):))
    _Duc___No_____, _Duc___No____Duc___No__ thích bài này.
  10. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Hihi đề lại lạc rồi. Nhưng mà em cũng xin góp 1 ý là TQ rút quân phần nhiều vì sự lên án của cộng đồng quốc tế mà cụ thể ở đây là Liên Xô. Tuy không chính thức tuyên chiến với TQ nhưng việc đưa một một lượng lớn hải lục không quân áp sát biên giới Trung Quốc đã gây một sức ép không nhỏ tới chính quyền TQ. Sự nghiêm túc của Liên Xô là có thật.

    Bố em lúc đó đang đi đắp phòng tuyến sông Cầu cũng có kể lại rằng quân dân mình tuy khẩn trương nhưng không quá sợ hãi vì được tuyên truyền VN sẽ không đơn độc trong cuộc chiến với TQ mà sẽ có sự hỗ trợ toàn diện từ phía Liên Xô, kể cả việc LX sẽ tham chiến chứ không dừng ở mức viện trợ vì ràng buộc cam kết như trong kháng chiến chống Mỹ.

    http://soha.vn/quan-su/thang-21979-...-duoc-dung-den-viet-nam-20140217022631312.htm

    Quan điểm của em là nếu TQ muốn chiếm VN bằng mọi giá thì TQ sẽ làm được, tuy rằng cái giá TQ phải trả cũng không hề rẻ. Thời đại này không dùng chiêu vườn không nhà trống, cắt đứt lương thảo như ông cha ta đánh Nguyên Mông ngày xưa được đâu. Cũng may còn ông anh cả Liên Xô đỡ cho đấy.

    Quay về thời bây giờ thì việc xảy ra một cuộc chiến toàn diện trong tương lai gần là hoàn toàn không thể xảy ra, còn va chạm cục bộ thì luôn tiềm ẩn nguy cơ. Nhưng mà em nghĩ đến cái ngày Việt Nam tự lực tự cường, đất nước phát triển và dám đối đầu trực diện với TQ thì mới có khả năng xảy ra chiến tranh chứ với tình trạng èo uột phụ thuộc và đánh bài luồn lách như này thì TQ nó cũng chả thèm đánh VN làm gì đâu.

    Mà chờ đến cái ngày VN đủ cứng thì còn lâu lắm nên các bác cứ yên tâm mà xem bóng đá đi :-D

Chia sẻ trang này