1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    https://en.wikipedia.org/wiki/Falcon_(rocket_family)

    Từ 2006-nay ko hề có 1 lần dám thử nghiệm đưa người, loay quanh chở hàng trọng tải thấp, vẫn phụ thuộc vào Nga, đây là dự án rửa tiền thì đúng hơn
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Cất và Hạ cánh quá nhanh ( mình hy vọng Việt Nam sớm có con này )

    Cất cánh

    Hạ cánh
    --- Gộp bài viết: 26/02/2017, Bài cũ từ: 26/02/2017 ---
    Thằng này thì lại lên thì lâu, xuống thì lại nhanh và chuẩn


    Mất 7 phút rưỡi để hoàn thành nhiệm vụ và 40 giây để hạ cánh đúng tọa độ, lành lặn
    [​IMG]

    Con này được gọi là robot bay
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 26/02/2017 ---
    F-15 và Su-30MKI
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 26/02/2017
  3. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ vừa bất ngờ bị tên lửa phòng không bắn hạ: Truy tìm thủ phạm?
    Bảo Lam | 26/02/2017 10:59

    2
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng một tiêm kích F-16 của Không quân nước này vừa bị bắn hạ tại khu vực thành phố Diyarbakır.
    Tên lửa của Triều Tiên nguy hiểm và khiến các nước lo lắng tới mức nào?
    Theo hãng thông tấn CNN (Mỹ) và thông tin của đại biểu Quốc hội của Đảng đối lập Cộng hòa – Nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tujai Ozkana, chiếc máy bay tiêm kích F-16 bị bắn hạ bởi những phiến quân người Kurd bằng một tổ hợp tên lửa phòng không vác vai tầm nhiệt.

    Ông Ozkana cho biết rằng, những người Kurd bắn hạ chiếc máy bay này, nhiều khả năng đến từ Sinjar, khu vực tập trung khoảng 9 trại đóng quân của Đảng Công nhân Kurdistan (RPK). Cũng theo một vài thông tin sơ bộ, lực lượng vũ trang của RPK đến đó từ Kandil ở phía bắc Iraq.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa

    Được biết rằng nhóm phiến quân người Kurd nói trên còn sở hữu cả các loại xe thiết giáp tự chế trông rất xù xì cũng như các xe tăng cùng số lượng lớn các loại tổ hợp tên lửa phòng không và chống tăng vác vai.

    Không rõ thông tin xuất xứ của các tên lửa này, nhưng cần phải nhấn mạnh rằng, từ năm 2016 đã xuất hiện những thông tin về sự tham gia của các sĩ quan Mỹ vào việc huấn luyện lực lượng phiến quân người Kurd, và điều đó có nghĩa rằng phương Tây sẽ cung cấp vũ khí, bao gồm cả các tổ hợp tên lửa phòng không vác vai cho họ.
    http://soha.vn/tiem-kich-f-16-tho-n...an-ha-truy-tim-thu-pham-20170226101753638.htm
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Chỉ biểu diễn là giỏi thôi

    imagic2toido thích bài này.
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Trung Quốc dừng dự án của tập đoàn Lotte giữa căng thẳng về THAAD
    01:00 PM - 09/02/2017 Thanh Niên Online

    Lotte đồng ý giao đất cho chính phủ Hàn Quốc triển khai THAAD
    04:45 PM - 27/02/2017 Thanh Niên Online

    Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 27.2 cho biết tập đoàn Lotte đã thông qua kế hoạch đổi đất cho chính phủ để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

    Tờ The Korea Times đưa tin thỏa thuận trên sẽ được ký sớm nhất trong ngày 28.2.

    Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, công ty Lotte International trực thuộc tập đoàn Lotte đã triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị để phê duyệt kế hoạch bàn giao đất khu sân golf tại huyện Seongju, thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, làm địa điểm triển khai THAAD.

    Lotte International sẽ nhận một khu đất khác thuộc sở hữu của quân đội tại huyện Namyangju, thuộc tỉnh Gyeonggi.

    Chúng tôi tin sẽ không có gì thay đổi đối với kế hoạch triển khai THAAD ở Hàn Quốc từ nay đến cuối năm”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Moon Sang-gyun nói trong cuộc họp báo ngày 27.2.

    Bộ Quốc phòng Hàn Quốc dự định sẽ xúc tiến các biện pháp tiếp theo với Lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc (USFK), chẳng hạn như xác định sân golf trên là khu vực hạn chế đi lại
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Electoker thích bài này.
  7. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Ơ thế ko sang bên này để bổ túc kiến thức lịch sử hả :)) http://ttvnol.vn/threads/luc-luong-...-japan-self-defence-forces-p2.477616/page-273

  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Dù có tiến bộ nhưng việc Trung Quốc đang nỗ lực là làm sao để xe tự hành hoạt động được bình thường trong 2 ngày trên mặt trăng, còn Hằng Nga nếu nhận là người Trái Đất thì cô ta sẽ có quốc tịch Mỹ.
    convitbuoc thích bài này.
  9. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Chính dân Mỹ còn ko tin Mỹ lên mặt trăng mà chú lải nhải cái gì, tại sao chỉ lên 1 lần ?
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Dân Mỹ khoái lái xe thật đấy, lái xe trên Mặt Trăng

    Apollo 17

    Chế tạo bởi Boeing và GM ( lẽ ra gán cái mác Chevrolet hay Cadillac vào thì hay hơn )
    [​IMG]
    [​IMG]

    Apollo 15

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này