1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My list about Greatest Albums of Rock, Jazz and more genre...

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Rock_n_Roll4ever, 03/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SunSonicJewelry

    SunSonicJewelry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2016
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Các album "tiềm năng...":

    Green Day - Dookie
    Green Day - American Idiot


    ++++

    Tôi có một cách làm là xem xét Artists theo số lượng đĩa bán ra tổng cộng.

    Theo cách này thì Green Day là một ban khủng chứ không phải tầm thường.

    Tuy vậy, việc xác định album nào của nhóm là "có điểm số cao chói lọi" cũng không dễ dàng. Nhất là khi các list (vì một lý do nào đấy) lại (hình như) chưa tôn vinh đúng mức Artist này.

    Tuy vậy, tôi thêm tin tưởng vào Artist này khi mà tạp chí Rolling Stone xếp Green Day đứng No.1 trong danh sách những nghệ sĩ xuất sắc nhất thập kỷ 2000s.

    http://welcometotherockshow.blogspot.com/2009/12/rolling-stones-names-artist-of-decade.html


    ++++

    Về thập kỷ 2000s thì có một Artist nữa cũng được đánh giá cao là The White Stripes. Song có lẽ chưa so sánh được với Radiohead.
  2. SadGirlofNegative

    SadGirlofNegative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2016
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Các album "tiềm năng...":

    Beatie Boys - Paul's Boutique
    --- Gộp bài viết: 11/03/2017, Bài cũ từ: 11/03/2017 ---
    Pink Moon của Nick Drake là tuổi thanh xuân tươi đẹp dần phai mờ trong ký ức, là tiếng ca của bình minh lấp ló rạng ngời, là vườn hoa bốn mùa nở tươi đẹp đầy hương thơm dịu dàng, là những nỗi đau bừng nở thành niềm an vui…
  3. SonicTimeNature

    SonicTimeNature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2016
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Các album có tiềm năng rất cao là đỉnh cao về nghệ thuật trở lên:


    Richard and Linda Thompson - I Want to See the Bright Lights Tonight
    Richard and Linda Thompson - Shoot Out the Lights
  4. MegaDanceUnderground

    MegaDanceUnderground Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2016
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Việc một album hay Artist nào đó bán được số lượng đĩa khủng cũng có thể do hiệu ứng đám đông, mà đám đông thì khó đoán, rất khó xác định đám đông mua đĩa là những người có khả năng về âm nhạc và những người cũng bình thường, mua đĩa theo trào lưu – thấy cái gì lên cơn sốt là mình cũng phải tậu về cho bằng được.
  5. DiamondSonicNetwork

    DiamondSonicNetwork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2016
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Về trường hợp của Bob Dylan, chúng ta có thể đặt ra một giả thiết thế này:

    Cứ cho là Bob Dylan không có album nào được 100 điểm. Tuy vậy Artist này có hai album: một được 99.9 điểm và một được 99.8 điểm, cộng thêm hai album 99.4 và 99.2 (ví dụ như vậy).

    Ít ra cũng phải đạt được như vậy mới lý giải được trường hợp của Bob Dylan.

    ++++

    Một Artist nữa cũng đáng được tôn vinh xứng đáng là Rolling Stones.
  6. FancifulUniversalFlower

    FancifulUniversalFlower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2016
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trong ca khúc Blowing in the Wind của Bob Dylan có đoạn: :biết bao nhiêu bom đạn rơi mới có ngày im tiếng súng". Khiến cho ca khúc này trở thành một trong những thánh ca được hát nhiều nhất trong phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam thập niên 1960s và 1970s.

    Tuy vậy, chính người sáng tác, nhạc sĩ Bob Dylan lại không thừa nhận đây là ca khúc phản chiến.

    Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy Bob Dylan nói đúng. Ông chỉ sáng tác ca khúc, ông chỉ thuần túy làm âm nhạc nghệ thuật.

    Trở lại vấn đề âm nhạc thế giới thế kỷ 20. The Beatles có lẽ là nhân vật đóng vai trò quan trọng nhất trong cuộc cách mạng kép: Sáng tạo "album" và "ca khúc" bùng nổ từ thập niên 1960s đến nay. Tuy nhiên các tên tuổi khác cũng đóng vai trò quan trọng: Bob Dylan, Rolling Stones, Jimi Hendrix, The Doors, Van Morrison, The Velvet Underground, The Beach Boys, Creedence Clearwater Revival, The Band, David Bowie, The Grateful Dead .v.v.
  7. EndlessSpringFactory

    EndlessSpringFactory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2016
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Không thể tìm hiểu chín chắn về thập niên 1960s và một ít thời gian sau đó, nếu không hiểu thuật ngữ counterculture (phản văn hóa).

    Thuật ngữ này dùng để mô tả một giai đoạn đầy thăng trầm của nền văn minh nhân loại mà tập trung ở các nước tiên tiến đặc biệt là Mỹ . Vào những năm từ giữa đến cuối thập niên 1960s và đầu thập niên 1970s là giai đoạn mà người ta thấy không còn tin tưởng vào chính phủ nữa, họ mất hết niềm tin và bắt đầu sống vô trách nhiệm, theo lối sống hippie và ủng hộ ngày càng mạnh mẽ phong trào phản đối cuộc chiến tranh tại Việt Nam của nước Mỹ. Bên cạnh đó là phong trào nhân quyền...

    Các cuộc biểu tình ngày càng nhiều và càng có số đông người tham gia hơn bất kỳ giai đoạn nào của nước Mỹ. Nó có vẻ giống như một phong trào vô chính phủ và lan rộng ra mọi ngõ ngách phố phường của đất nước này.

    Tham khảo thêm: Counterculture, Hippie, Martin Luther King, Bob Dylan, Beat Generation .v.v.

    Một cách lý giải cho thời kỳ này có thể xem tại:

    Lần cập nhật cuối: 12/03/2017
  8. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Theo những đánh giá mà tôi mới cập nhật được, thì album Highway 61 Revisited là một album dự kiến ít nhất có số điểm cao chói lọi, và cùng với Blonde On Blonde là 2 album đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Bob Dylan. Và rất có thể chính Highway 61 là album hay nhất của Bob Dylan.

    Hai album hay tiếp theo của Người là Blood on the Tracks và Bring It All Back Home.

    Tiếp theo là Freewheeling Bob Dylan.

    Và một số siêu phẩm khác.

    Nếu phải so sánh, thì sau The Beatles thì Bob Dylan có lẽ đứng thứ hai hoặc thứ ba, cùng với những Radiohead.
    Lần cập nhật cuối: 12/03/2017
  9. LonelyCloudInTheRedSky

    LonelyCloudInTheRedSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2016
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta có thể thấy một trong những ví dụ tiêu biểu của sự khác nhau giữa: “nghệ thuật” và “đám đông”.

    Như là, nếu bình chọn ca khúc tiêu biểu nhất của Radiohead, nhiều bạn sẽ nghĩ đến “Paranoid Android”. Ca khúc này có thể so sánh với Bohemian Rhapsody của Queen về sự phong phú trong cấu trúc và giai điệu cũng tuyệt vời.

    Song lượt xem trên Youtube của một ca khúc khác của Radiohead, mà nhiều người sẽ cho là có ít nhiều tính pop khác sẽ khiến bạn phải giật mình: “Creep” với hơn 196 triệu lượt xem. Trong khi đó, tất tần tật các video khác nhau của Paranoid Android (trên Youtube) có lẽ cộng lại cũng chỉ trên dưới 20 triệu.
  10. MegaDanceUnderground

    MegaDanceUnderground Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2016
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Dự kiến cao chói lọi:

    Simon and Garfunkel – Bridge Over Troubled Water
    AC/DC – Back in Black
    Fleetwood Mac - Rumours
    The Who – Who’s Next
    The Doors –The Doors
    Led Zeppelin – Led Zeppelin II
    Bob Dylan – Hightway 61 Revisited
    Genesis – Selling England By The Pound
    The Eagles – Hotel California
    Elton John – Goodbye Yellow Brick Road
    Oasis – (What’s the Story) Morning Glory
    R.E.M. - Automatic for the People
    Crosby, Stills, Nash & Young - Déjà Vu
    Dire Straits - Brothers In Arms
    The Kinks - Kinks Are The Village Green Perseveration Society
    The Police - Synchronicity
    Yes – Close to the Edge
    Elvis Costello – This Year’s Model
    Ray Charles - Modern Sound in Country and Western Music(1962)
    Ray Charles - The Birth of Soul
    Ornette Coleman – The Shape of Jazz To Come
    Thelonious Monk – Brilliant Corners
    Captain Beefheart – Trout Mask Relipca





    Các album dự kiến đỉnh cao về nghệ thuật (siêu nghệ thuật):

    Eminem – The Marshall Mather LP
    Usher - Confessions
    Carole King – Tapestry
    Jimi Hendrix – Electric Ladyland
    Radiohead – In Rainbows
    Bee Gees - Saturday Night Fever
    Guns ‘N’ Roses – Appetite For Destructions
    The Cure - Disintegration
    Bob Dylan – Blood On The Tracks
    Nine Inch Nails - The Downward Spiral

    ++++

    Lọc như thế này chưa hẳn là hết những album "có điểm số cao chói lọi" mà chúng có thể còn nằm lẫn trong các album "tiềm năng..." rồi "đỉnh cao về nghệ thuật (siêu nghệ thuật)" và còn có thể nằm cả trong những siêu phẩm còn lại.

    Album Nine Inch Nails - The Downward Spiral - xin lỗi các bạn, vì nó có thể chưa đạt tới tầm vóc "điểm số cao chói lọi".
    Lần cập nhật cuối: 13/03/2017

Chia sẻ trang này