1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Mỹ + Iraq + liên quân 60 nước đánh mỗi cái thành phố Mosul con con cả năm ko thắng nổi

    Tấn công giải phóng Mosul, quân Iraq rơi vào bẫy tinh vi của IS, nội bộ lục đục


    [​IMG]
    Quân Iraq phóng tên lửa tấn công IS. Ảnh: ReutersQ
    Cuộc giằng co giành lại Mosul từ tay Nhà nước Hồi giáo (IS) tiếp tục có diễn biến bất ngờ khi lực lượng Iraq vấp phải đợt phản công dữ dội khiến tình hình tại đây tiếp tục bất ổn.
    Đặc nhiệm Iraq tiến sâu vào Tây Mosul, IS bắt đầu sụp đổ
    Tình thế nguy nan

    Theo Washington Post, quân đội Iraq đang hứng chịu nhiều đợt phản công quyết liệt tại Mosul, nơi mà họ vừa đẩy lui lực lượng của nhóm IS hồi đầu tuần qua.

    Nhiều đơn vị cảnh sát đã nhanh chóng tràn vào thành phố Mosul suốt hai tuần qua, đến được các tòa nhà chính phủ hôm thứ Ba (7/3). Tuy nhiên, họ đột ngột bị phục kích dữ dội bởi các tay súng IS đang mai phục và rơi vào chiếc bẫy đã dàn dựng sẵn.

    Trong khi tình hình ở Mosul đang giằng co quyết liệt, những khu vực khác do quân Iraq giành được cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự. Đội trưởng Waleed Ibrahim cho hay, quân Iraq đã để vuột mất 2 khu phố sau khi phiến quân kích nổ hai xe bom nhằm phản công.

    Ở khu dân cư Dindan cách tòa nhà chính phủ tại Mosul khoảng 800m, lực lượng thuộc đội phản ứng nhanh tinh nhuệ của Iraq phải vật lộn với nhiều đợt súng cối bắn phá. Quân lính ẩn nấp sau các bức tường để thoát khỏi tầm ngắm của lính bắn tỉa.

    Cuộc chiến đấu giành lại Mosul là chiến dịch lớn nhất của lực lượng an ninh Iraq kể từ cuộc chiến năm 2003. Chỉ trong năm tháng kể từ ngày khai chiến, hàng vạn quân Iraq được sự trợ giúp từ liên minh do Mỹ dẫn đầu đã đẩy lùi phiến quân, giành lại nhiều khu vực quan trọng.

    Tuy nhiên, một số binh lính trả lời Washington Post rằng thái độ ganh đua trong nội bộ quân đội Iraq đã khiến họ vượt quá giới hạn, đẩy sinh mạng các quân nhân và người dân vào rủi ro.

    Chiếc bẫy tinh vi

    Trong đợt tấn công vào khu tổ hợp tòa nhà chính phủ tại Mosul vào sáng sớm mùng 7, đội phản ứng nhanh Iraq đã chiếm được các tòa nhà chỉ huy quan trọng mà không gặp phải khó khăn gì. Thế nhưng khi trao lại khu vực này cho các lực lượng cảnh sát khác cũng trong sáng thứ Ba, phiến quân đã bất ngờ phản công.

    "Chúng tôi giữ được tòa nhà trong khoảng nửa ngày, sau đó bị tấn công rất dữ dội," Đội trưởng Safaa al-Yasiri cho biết. IS đã dùng xe ủi để phá hủy tường chắn trong khi một số lượng lớn chiến binh ráo riết xả đạn.

    Cũng theo al-Yasiri, đây là "một cái bẫy rất công phu. Mọi thứ hoàn toàn rơi vào hỗn loạn."

    Lực lượng cảnh sát vẫn chưa sơ tán hết khu vực xung quanh các tòa nhà, trong khi IS cài cắm nhiều lính bắn tỉa trên mái nhà. Yasiri cùng đơn vị của ông đã rút lui, nhưng còn nhiều người mắc kẹt trong khu nhà chính phủ, và quân Iraq phải tiếp tục gửi cứu viện để cố gắng giải thoát cho họ.

    Trung úy Ashraf Hussein thuộc đơn vị phản ứng nhanh có mặt khi bị phục kích cho hay, khu nhà chính phủ giờ đây là đất vô chủ. "Có vẻ như [phiến quân IS] đã đoán trước được tình huống này và không muốn bỏ cuộc."

    Tranh cãi nội bộ

    Một viên tướng thuộc lực lượng chống khủng bố của Iraq (giấu tên) trả lời Washington Post rằng, lực lượng cảnh sát dẫn đầu cuộc tiến quân vào khu nhà chính phủ đang coi cuộc xung đột này "như một cuộc đua".

    "Điều duy nhất bọn họ để tâm đến là mỗi ngày chiếm được bao nhiêu khu vực," viên tướng cho hay. "Họ muốn chứng tỏ mình giỏi hơn chúng tôi bằng cách hy sinh tính mạng dân thường".

    Theo ông, nhiều gia đình tại Mosul đang rời bỏ các khu dân cư do cảnh sát quản lý để tìm đến những nơi thuộc quyền giám sát của lực lượng chống khủng bố Iraq.

    Viên tướng Iraq khẳng định, "Cách thức của họ (cảnh sát) là trút cơn mưa đạn và nã rocket vào các khu dân cư, rồi tấn công trực diện bằng xe Humvee. Bọn họ hành động hoàn toàn điên rồ, thiếu kiểm soát."

    Đáp lại lời tố cáo trên, đại tá Abdulrahman al-Khazali, người phát ngôn lực lượng cảnh sát khẳng định họ di chuyển nhanh chóng vì đã rút kinh nghiệm trong các cuộc chiến với IS trước đây. Hệ thống vũ khí cải tiến đặc biệt như dàn phóng tên lửa và dàn pháo binh cũng giúp ích rất nhiều, ông cho biết.

    "Chúng tôi không bắn phá một cách ngẫu nhiên," viên đại tá nhấn mạnh.

    http://soha.vn/tan-cong-giai-phong-...i-cua-is-noi-bo-luc-duc-20170311181255062.htm
    Massu thích bài này.
  2. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Hàng ngày quân đội Iraq vẫn cung cấp thực phẩm cho người dân ở các trại tị nạn Mosul và người dân ở các nơi giải phóng ở Mosul :-D





    Tranh thủ nghỉ ngơi của quân đội Iraq ở Mosul

    --- Gộp bài viết: 12/03/2017, Bài cũ từ: 12/03/2017 ---
    Hai lính Assad đầu hàng bọn IS ở Deir Ezzor , lính lác gì mà lại gia nhập khủng bố thế nhỉ

    VIDEO: Two Syrian Army soldiers defect to ISIS in Deir Ezzor

    https://www.almasdarnews.com/article/video-two-syrian-army-soldiers-defect-isis-deir-ezzor/




    [​IMG]
    Lefan_1 thích bài này.
  3. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Bọn chó Assad chiếm được Aleppo còn cướp bóc dân thường nữa đúng bọn khốn và chết đói , tội ác quá man rợ bảo sao đi đến đâu dân thường bỏ chạy đến đấy :-(

    https://www.almasdarnews.com/article/syrian-army-high-command-expels-looters-aleppo/
    Lefan_1, toido, muontatca1 người khác thích bài này.
  4. drakelei

    drakelei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    572
    Lệnh được chỉ huy SAA Tướng Za'id Saleh đưa ra để ngăn chặn trộm cướp do các nhóm bộ lạc thân CP, ăn cắp ăn trộm sẽ bị xử thẳng tay.
    Không như FSA trộm cướp thì lờ luôn.
    FSA ăn cướp ở Al-Bab Tướt không chửi đê :D Còn rành rành cờ nhíp đấy.
  5. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Có ai up hộ bản đồ tình hìng Raqqa với. Hiện Nga-Syria cách bao xa, còn Kurd đánh tới đâu rùi :)
  6. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Siêu lính lác gì mà lại gia nhập khủng bố thế nhỉ ?
    Nhiều cựu binh tinh nhuệ Pháp gia nhập IS
    http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20150122/nhieu-cuu-binh-tinh-nhue-phap-gia-nhap-is/702204.html
    Sao cựu giặc lái mẽo mà lại gia nhập khủng bố thếnhi?
    Cựu quân nhân Không Quân Mỹ bị truy tố vì gia nhập ISIS
    http://fm974.com.au/tin-viet-nam/ph...hong-quan-my-bi-truy-to-vi-gia-nhap-isis.html
    --- Gộp bài viết: 12/03/2017, Bài cũ từ: 12/03/2017 ---
    Tình hình Raqqa ngày 9-3
    Điễm gần nhất của SDF/YPG là East Jisr Shabin đến ngọai vỉ Raqqa khoãng 15 km. -vòng tròn màu xanh.
    [​IMG]
    Điểm gần Raqqa nhất của Tiger force là khu vực sân ba y Jirah , nhà máy nước Đông Aleppo: khoảng 120 km. Còn từ hướng Ithriya - sân bay Tabqa khoảng 140 km.
    Video SDF/YPG hoạt động ở phía nam Raqqa -hầu như thấy phù hiệu của YPG


    . Sau căng thẳng ngoại giao giữa Đức và Thổ. Quan hệ giữa 2 nước đã bình thường trở lại. Đề làm lành với Thổ , Đức đã cấm sử dụng trên đất Đức hơn 30 biểu tượng của người Kurd trong đó có cờ của YPG đang được Mỹ hậu thuẫn đánh IS.
    [​IMG]
    Germany Bans Over 30 Kurdish Symbols, Incl. Flag Of US-Backed Syrian Militia Fighting ISIS – Report
    http://www.thevoicetimes.com/germany-bans-30-kurdish-symbols/
    >......
    Tin thêm: Sau Đức, đến lượt Hà lan - Thổ căn thẳng về ngoại giao => Thổ đang muốn quậy tưng tây âu. Chắc bị Tin hói xúi:-)

    . Lực lượng phản ứng nhanh chống khủng bố của Hà lan trong cuộc biểu tình của người Thổ tại tp.Rottecdam tối qua.
    Trang phục nhìn cứ tưởng phỉ Alepp
    [​IMG] [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 12/03/2017
    Tifavn, loithuxua, sinbadvking1 người khác thích bài này.
  7. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    Tin tức chiều:
    Đông Ghouta ôn vật toàn chơi hạng nặng: phóng loạt, tên lửa "đạn đạo" và pháo binh đấu SAA.
    [​IMG]
    Russian military police arrived in East Ghouta, with humanitarian relief.

    tay chân gà tây và Kurds giao tranh bắc Aleppo.
    [​IMG]
    Deir Ezzor
    [​IMG]
    Kurds đang đánh men theo bớ sông theo hướng tây ngược về Raqqa, từ vị trí này hướng về Deir Ezzor, một cánh quân bí mật sẽ giải phóng Deir Ezzor???!!!
    [​IMG][​IMG]
  8. sinbadvking

    sinbadvking Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2014
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    660
    Em hỏi tý ! giờ Kurd và SAA đang có vẻ là đối tác tốt, sao SAA ko mượn đường qua nhà kurd để ứng cứu deir ezzor nhỉ? mượn đường thì có lẽ ko đến nỗi giống anh Tung của xưa mượn đường qua nhà mình chứ ?
  9. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    1 kịch bản của khu "tự trị" Manbij, số lượng chỗ ngồi cho từng nhóm sắc tộc được đề xuất...
    [​IMG]
    Binh lính Mẽo đang kéo về Manbij rất đông, khu vực Manbij kéo dài tới vùng đệm với tay chân gà tây sắp tới sẽ có nhiều biến động. Quá nhiều lực lượng chồng chéo quan hệ
    [​IMG]

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 12/03/2017
    Massu thích bài này.
  10. drakelei

    drakelei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    572
    Từ giờ Tướt up tin clip của HTS phải gọi là "bọn HTS" nhé, không được đánh đồng với các chiến sĩ cách mạng FSA như đợt Daraa vừa rồi đâu đấy. Bố Mèo đã cho HTS ngang hàng Daesh rồi.
    US State Deparment declares that HTS and all groups that merged into it are now considered Al-Qaeda and thus, HTS = a terrorist organization [​IMG]
    Massu, filber70loithuxua thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này