1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháp Chăm Ninh Thuận đón nhân bằng di tích quốc gia đặc biệt

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Lisa2017, 01/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lisa2017

    Lisa2017 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2016
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Hai cụm tháp Chăn Hòa Lai và tháp Pô klong Garai (Tháp Chàm) của tỉnh Ninh Thuận vừa đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt. Đây là những cụm tháp Chăm Pa cổ còn sót lại hiện nay.

    Tối ngày 31/3, tại quảng trường 16/4, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho hai cụm tháp Chăm Hòa Lai (Ba Tháp) và tháp Pô Klong Garai (Tháp Chàm).

    [​IMG]
    Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng di tích quốc gia đặc biệt cho lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận. Ảnh : Huỳnh Hải.
    Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đến dự và trao bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho lãnh đạo thỉnh Ninh Thuận.

    Tháp Chăm Hòa Lai và tháp Pô Klong Garai được Thủ tướng chính phủ ký quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào ngày 22/12/2016.

    Cụm tháp Hòa Lai (Ba Tháp) nằm trên Quốc lộ 1 thuộc xã Bắc Phong (huyện Thuận Bắc); Cụm tháp Pô Klong Garai thuộc phường Đô Vinh (TP Phan Rang - Tháp Chàm).

    [​IMG]
    Tháp Pô Klong Garai (Tháp Chàm) nằm trên đồi Trầu là một trong những cụm tháp Chăm Pa cổ còn nguyên vẹn. Ảnh: Huỳnh Hải.
    Cụm tháp Chăm Hòa Lai được xây dựng từ thế kỷ thứ 9 là một trong những cụm tháp cổ Chăm Pa còn sót lại hiện nay, gồm có ba tháp nằm ở làng Ba Tháp, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn lại hai tháp tương đối nguyên vẹn, một tháp đã sụp đổ trong chiến tranh, chỉ còn lại phần nền.

    Cụm tháp Pô Klong Garai (Tháp Chàm) được xây dựng từ cuối thế kỷ 13 đầu thế kỷ 14, gồm 3 tháp nằm trên đỉnh đồi Trầu thuộc phường Đô Vinh. TP. Phan Rang - Tháp Chàm. Hiện cụm tháp này vẫn còn nguyên vẹn, là nơi diễn ra các nghi lễ chính trong lễ hội Katê hàng năm của người Chăm theo đạo Bà La Môn.

    [​IMG]
    Vị trí tháp Chăm Hòa Lai (Ba Tháp) và tháp Pô Klong Garai (Tháp Chàm). Ảnh: Google Map.
  2. Fahasa_com

    Fahasa_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2017
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cụm tháp Chăm Hòa Lai được xây dựng từ thế kỷ thứ 9 là một trong những cụm tháp cổ Chăm Pa còn sót lại hiện nay, gồm có ba tháp nằm ở làng Ba Tháp, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Chia sẻ trang này