1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo, thắc mắc, kiện cáo => Mời vô đây!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi blackstar209, 24/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. callingme

    callingme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Chương trình thực tập có trả lương tại Úc ?" Australia Internships (AI)
    Australia Internships ?" AI, một trong những tổ chức giáo dục hàng đầu tại Úc đã đến Việt Nam cùng với chương trình thực tập có trả lương. Chương trình đã được triển khai tại nhiều nước trên thế giới, mỗi năm AI tạo điều kiện cho gần 800 sinh viên quốc tế tới Úc thực tập.
    Giới thiệu chung
    ?Ngành nghề: du lịch ?" khách sạn
    ? Thời gian thực tập: 26, 38, 52 tuần ?" tương đương 6, 9, 12 tháng
    ? Nơi thực tập: Các khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí ở bất kỳ đâu trên nước Úc
    ? Mức lương: 13-15 AUD/giờ.
    ? Thời gian làm thủ tục: 6 tháng
    ? Ngày bắt đầu thực tập: sau ngày đăng ký khoảng 6 tháng.
    ? Tổng lệ phí tham gia chương trình (đã có vé máy bay vé visa): từ 5700 AUD (3960USD)
    ? Tất cả các ứng viên đều phải vượt qua vòng phỏng vấn qua điện thoại
    ? Thực tập viên phải hoàn thành khoá học RSA (bán rượu) sau khi vượt qua vòng phỏng vấn, trước khi được sắp xếp chỗ thực tập.
    ? Tuần đầu tiên của kỳ thực tập, các thực tập viên sẽ được đào tạo các kỹ năng, kiến thức cơ bản và sẽ không được trả lương trong tuần này. Tất cả các giờ làm việc sau đó sẽ được trả với mức lương xứng đáng.
    ? Thực tập viên phải tự trang trải chi phí sinh hoạt tại Úc. Thực tập viên làm việc 40 giờ/tuần sẽ có mức lương khoảng 2500 AUD/tháng, đủ trang trải mọi chi phí, ngoài ra có thể tiết kiệm được 1000 - 1500 AUD/tháng
    Lợi ích
    f~ Làm việc trong môi trường năng động, sang trọng tại các công ty danh tiếng của Úc
    f~ Mức lương hấp dẫn
    f~ Nâng cao năng lực tiếng Anh
    f~ Được cấp chứng chỉ chứng nhận thực tập có giá trị quốc tế
    f~ Cơ hội lớn được làm việc tại các khách sạn, nhà hàng 5 sao tại Úc, Việt Nam và các nước trên thế giới.
    Điều kiện tham gia
    f~ Đã tốt nghiệp hoặc đang học năm cuối chuyên ngành du lịch,khách sạn.
    f~ Có kinh nghiệm trong ngành du lịch, khách sạn.
    f~ Tiếng Anh tốt
    f~ Tuổi: 18-30
    Đăng ký tham gia ch ương trình t ại:
    Văn phòng đại diện Australia Internships tại Việt Nam
    Trung tâm phát triển giáo dục và du học quốc tế Việt Trí
    Số 7 Ngõ 109 Cầu Giấy Hà Nội
    Điện Thoại: (84) 4 37670688; Fax: (84) 4 37670578
    Email: info@viettriduhoc.com; viettriduhoc@fpt.vn
    Website: www.viettriduhoc.com
  2. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    MOD ơi cho em mượn pass
  3. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    MOD ơi cho em mượn pass[​IMG][​IMG][​IMG]
  4. baongan1185

    baongan1185 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    2
    Sau nhiều vụ án mạng xảy ra gần đây, lời khai về động cơ giết người của hung thủ thường làm người khác không khỏi giật mình vì tính ngớ ngẩn của nó. Vậy đâu là nguyên nhân thực sự đưa đẩy một con người lương thiện trước đó trở thành kẻ sát nhân máu lạnh?

    Thiếu kiềm chế thường dẫn đến sai lầm nghiêm trọng

    Trao đổi với Thanh Niên Online, thạc sĩ (Th.S) Đào Lê Hòa An, Ủy viên BCH T.Ư Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam cho rằng, hành vi của con người nhìn chung đều bị ảnh hưởng bởi 4 yếu tố: sinh lí, môi trường sống, sự giáo dục và những hoạt động giao tiếp hàng ngày.

    Trong đó, hoạt động giao tiếp đóng vai trò cốt lõi, như vụ thảm sát 6 người vừa qua tại Bình Phước, nghi phạm không thiếu sự giáo dục nhưng vẫn có thể ra tay nhẫn tâm như thế. Do đó, việc chúng ta tiếp xúc với ai, giao tiếp trong môi trường nào quyết định rất lớn đến nhân cách và suy nghĩ của chúng ta.

    “Mỗi người đều có những đánh giá, chuẩn mực riêng. Với bạn đó có thể là những chuyện không đâu nhưng với những người trong cuộc lúc đó lại khác. Nếu đặt mình vào trường hợp tương tự, mọi sự thiếu kiềm chế đều có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường”.

    Thạc sĩ Đào Lê Hòa An, Ủy viên BCH T.Ư Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam

    Đề cập động cơ đã thúc đẩy nghi phạm Nguyễn Hải Dương tiến đến các hành vi phạm tội, Th.S An không cho đó là những lí do nhỏ nhặt. Th.S An chia sẻ: “Mỗi người đều có những đánh giá, chuẩn mực riêng. Với bạn đó có thể là những chuyện không đâu nhưng với những người trong cuộc lúc đó lại khác. Theo tôi, nếu đặt mình vào trường hợp tương tự, mọi sự thiếu kiềm chế đều có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường”.

    Qua những vụ án từng xảy ra, tội phạm phần lớn nằm trong độ tuổi còn khá trẻ, chỉ từ 17 đến 25 tuổi. Theo suy nghĩ của nhiều người, những thanh niên trong lứa tuổi này gây án do cạn nghĩ và tư duy lệch lạc.

    Chia sẻ về vấn đề trên, tiến sĩ (T.S) Đỗ Hạnh Nga, Trưởng khoa Công tác xã hội, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, lại nghĩ khác.

    Theo T.S Nga, lứa tuổi thanh niên kể trên đánh dấu sự chín muồi về mọi mặt, trong nhận thức lẫn sự sung sức về thể lực. Đó là độ tuổi đã bắt đầu đánh giá thế giới xung quanh bằng tư duy trừu tượng của mình.

    Vì thế, trong giai đoạn này khả năng nhận xét, đánh giá và phân tích của con người rất cao so với những giai đoạn sau. Tuy nhiên, do tính độc lập càng lớn thì sự vùng lên càng mãnh liệt nên những hành động và quyết định của giới trẻ thường xảy ra nhanh và không có khoảng suy nghĩ nhất định.

    Vì khả năng kiềm chế cảm xúc không tốt đó nên trong những lúc tức giận, họ sẽ có những hành xử vượt ngoài tầm kiểm soát của mình.

    Và khi án mạng đã xảy ra thì họ mới nhận ra mình đã sai.

    Bị can Vũ Văn Tiến (24 tuổi) tham gia vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước lúc bị bắt - Ảnh: Hải Nam

    Đồng tình với suy nghĩ trên, Th.S Hòa An phân tích thêm, sự phát triển không ngừng của công nghệ, truyền thông cũng góp phần tạo nên những phản ứng bột phát của giới trẻ. Ngày xưa, chúng ta dùng sách, báo in để đọc hay “giết thời gian” nên con người có suy nghĩ, hành động chậm rãi và điềm tĩnh hơn. Song, giới trẻ ngày nay lại bị xoáy đi rất nhanh bởi trò chơi trực tuyến và internet, điều đó vô tình tạo cho họ thói quen làm gì cũng nhanh, nghĩ là hành động liền.

    Biết cách giải tỏa cơn giận

    "Tính độc lập càng lớn thì sự vùng lên càng mãnh liệt nên những hành động và quyết định của giới trẻ thường xảy ra nhanh và không có khoảng suy nghĩ nhất định"

    Tiến sĩ Đỗ Hạnh Nga, Trưởng khoa Công tác xã hội, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM

    Nhiều năm trở lại đây, các Trung tâm công tác xã hội hoặc tư vấn tâm lý được hình thành ở khắp tỉnh thành. Với áp lực cuộc sống ngày càng lớn, T.S Nga khuyên mọi người nên đến những trung tâm khi nhận thấy mình có những khúc mắc, vấn đề. Điều này sẽ giúp chúng ta giải tỏa được căng thẳng, lấy lại sự cân bằng và điều tiết cảm xúc của mình tốt hơn khi sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng đi Đà Nẵng.

    Th.S Hòa An cũng chỉ ra nhiều phương pháp để tránh những hành động dẫn đến sai trái khi giận dữ. Điều chúng ta khó làm nhất trong một cuộc cãi vã là cách ly với nó.

    “Nếu bạn đang giận dữ trong cuộc xung đột, và thấy rằng sự căng thẳng ngày càng gia tăng thì tôi khuyên bạn nên bước ra khỏi khu vực đó. Hãy đi sang chỗ khác, hít thở sâu và cố gắng giảm dần cơn giận của mình. Bạn có thể uống một cốc nước lạnh, hoặc hét thật to để giải tỏa. Sau đó, bạn sẽ có thêm thời gian suy xét một cách chín chắn về sự việc đang diễn ra, tránh những sai lầm có tính bồng bột nhất thời”, Th.S An chia sẻ.

    Và trên hết, nếu mỗi người biết cách quản lý tốt cảm xúc, suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi quyết định, hành động thì sẽ không còn những sự việc đáng tiếc, gây đau lòng xảy ra thêm nữa.

    Trích từ Thanhnien.vn
  5. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    :))
  6. baongan1185

    baongan1185 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    2
    Theo đó, có thể cho lắp những dàn đậu xe thông minh bắc qua 2 con kênh, từ bờ bên này qua bờ bên kia như những cây cầu. Dàn đậu xe 5 - 6 tầng, chiều cao tối đa 18 m, diện tích chiếm bề ngang mặt kênh khoảng 50 m.

    Hai dàn đậu xe 2 bên, ở giữa là lối xe ra, vào và quay đầu. Khoảng cách 500 m làm một dàn đậu xe. Như vậy, chỉ chiếm 1/10 diện tích mặt kênh. Các trục đỡ của dàn đậu xe thẳng trục với trụ đỡ của những cây cầu hiện có. Như vậy, không ảnh hưởng đến dòng chảy. Hai con kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tàu Hủ có tổng chiều dài 18 km có thể làm được trên 30 dàn đậu xe. Mỗi dàn đậu xe 2 hàng chứa được 400 xe. Vậy tính ra có thể đạt ít nhất là 12.000 xe. Có một số vị trí có thể nâng tầng lên được con số 15.000 - 20.000 xe vận chuyển hàng hoá Đà Nẵng.

    Ông Tuấn cho rằng triển khai 2 hệ thống này có những điểm lợi: không chiếm “đất vàng” các quận trung tâm; góp phần làm cho hai bên bờ kênh sạch, đẹp; hạn chế dân và các quán nhậu đổ rác bừa bãi vào ban đêm. Có thể làm một số nhà vệ sinh công cộng thu tiền phục vụ công ích, cho các doanh nghiệp quảng cáo, lắp các loại đèn quảng cáo, đèn màu, cho thuê chỗ đậu theo giờ, theo buổi, hoặc bán chỗ đậu xe từng năm và cũng có thể bán lâu dài từ 3 - 5 năm như bán một căn hộ để xe. Cũng có thể tổ chức đấu thầu sau khi hoàn thiện từng dàn đậu xe cho người trúng thầu quản lý để thu hồi vốn đầu tư. Đầu tư cuốn chiếu để quay vòng vốn. Làm được đến đâu nhà đầu tư có ngay “tiền tươi, thóc thật”. Nhà nước, nhà đầu tư và dân cùng có lợi.

    Nguồn: Thanhnien.vn

Chia sẻ trang này