1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. daituong_th

    daituong_th Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    567
    Cái này là vũ khí hạt nhân
    Cái này thì là vũ khí hóa học
    Gởi bác Hoàng
    Em tranh luận với bác rất nhiều rồi, em xin phép xóa những dòng không lịch sự của bác trong cái trích dẫn này.
    Thứ nhất, Nga kiến nghị giải trừ vũ khí hóa học nên cái comment đầu của bác là sai
    Thứ hai: Chưa bên nào chứng minh được là cái vũ khí đó bên nào sử dụng, chỉ là các phương tiện truyền thông đưa tin lại. Trong phim "KONG" có câu: Ống kính nguy hiểm hơn súng đạn. Vụ việc Iraq năm 2003 nhãn tiền đó đã được đại sứ Bolivia mới nhắc lại trong cuộc họp Liên hợp quốc mới vừa rồi. Iraq sau 14 năm giờ nhận được gì ngoài 2 từ: xin lỗi? Với sự tan nát của đất nuớc và phát triển của khủng bố?
    http://www.nhandan.com.vn/thegioi/i...o-kho-chua-vu-khi-hoa-hoc-cua-phien-quan.html
    Cái này cũng là truyền thông. Vậy bên nào đúng bên nào sai?
    Và kế bên là Libya
    http://news.zing.vn/tai-sao-libya-la-sai-lam-toi-te-nhat-cua-obama-post641533.html
    Libya sau cuộc lật đổ là IS trổi dậy và cách châu Âu vài trăm km bờ biển. Và các con số thực tế của bài báo đã nói: quân đội Libya không tấn công thường dân, nhưng truyền thông phương Tây đã nói thành có và áp đảo con số chết lên gấp gần chục lần là 2000 người, mà thực tế năm 2016 mới cho con số chính xác là hơn 200 người, rồi kết quả Libya còn lại gì?
    Sản phẩm của truyền thông đấy
    Thứ ba: Nga cắt đứt đường dây nóng tránh đối đầu, một số nước liên quân dừng tất cả mọi cuộc không kích. Vậy ai đang sợ ai?
    Thứ tư: và với cái quyền phóng tên lửa không cần xin phép đó có tạo nên một tiền lệ nguy hiểm khi Mỹ có quyền ném bom bất cứ quốc gia nào Mỹ cho rằng có chứa vũ khí hóa học hay hạt nhân?
    Cuối cùng: Viễn cảnh cuộc chiến này có thể sẽ là hệ lụy của WW3. Bác Hoàng mong đợi điều này?
    Lần cập nhật cuối: 09/04/2017
  2. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Công nhận là Tomahawk hiện đại và có sức mạnh ghê gớm, ai cũng biết. Nhưng nhìn cái ảnh hangar thế kia sao chú biết là tên lửa nó nổ bên ngoài? Chú ngu bỏ mẹ ra, nếu nổ bên ngoài thì bề mặt tường bê tông kia phải có dấu vết phá vỡ rất lớn bởi đầu đạn nặng hàng trăm kg. Trong ảnh thì bức tường phẳng lỳ không sứt sẹo gì thì nổ bên ngoài kiểu gì mà ko sứt miếng bê tông nào? hay là chú định cãi là đầu đạn Tomahawk nổ định hướng vào khít khìn khịt cửa hầm?
    Từ dấu vết trên tường có thể khẳng định rằng Tomahawk đã chui vào bên trong và chạm nổ với máy bay. Nhưng dù là chui vào trong thì vẫn phải công nhận Tomahawk rất tinh vi và chính xác, tớ là tớ chỉ ghét cái thói nói láo cứ như nhìn thấy sự việc của chú.
    Phyeudyeu, beta22, sonlinh1032 người khác thích bài này.
  3. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    1 tay ung hành Daraa chết trận

    Breaking :Daraa The top Militants commander in the Al-Manshiyya Operation room Cslled Rashed Abo Zaid , Have killed by Syrian Army

    [​IMG]
  4. bojfmxojfm

    bojfmxojfm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2016
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    1.491
    Hoẵng bị ảo tưởng về sức mạnh Mỹ. Cái việc nổ ngoài thì cụ Một Lớp đã nói rồi, làm méo gì có chuyện cái đầu đạn nó khôn đến nỗi lượn vài vòng canh me rồi hạ độ cao phanh kít trước cửa, ngắm 2 em MIG thân yêu lần cuối rồi hôn một phát tạm biệt.
    Cái khói đen kia là do xăng hoặc chất cháy chứ không phải do đầu đạn phát nổ.
    Nếu nó nổ trên Hangar như ảnh Hoẵng lấy từ Wiki thì sức xuyên mảnh không đủ để đột nóc.
    Còn nếu xuyên trực diện như Cụ Một Lớp nói thì nó như này, làm gì có chuyện cái Hangar còn nguyên.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoặc xuyên ngang nó sẽ như này
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đồ rằng bọn Assad lấy máy bay cũ ra rưới xăng đốt lốp.
    Hoặc đơn giản hơn là Hốc của Hoẵng phải mất đến ít nhất 3 phát nổ mảnh ăn 2 con MiG23.
    Lần cập nhật cuối: 09/04/2017
    Phyeudyeu, beta22filber70 thích bài này.
  5. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Bắc Latakia:
    HTS thông báo kết thúc chiến dịch quân sự "Các anh là những người chiến thắng" ở vùng rừng núi phía bắc Latakia . Đây là chiến dịch quân sự của HTS được bắt đầu từ ngày 6-4 nhằm làm giảm sức ép của quân cp lên đám HTS ở mặt trận Bắc Hama. Tham gia trong chiến dịch có nhiều HTS gốc Kavkaz và Ngô duy nhĩ.
    Lý do chiến dịch kết thúc sớm: , Đúng như tên gọi của nó- Quân cp. đã thắng
    [​IMG]
    [​IMG]
    ...................
    . Làm vậy khác gì ỉ.a vào mặt nước nga yêu dấu, ỉ.a vào mặt Putin
    Hoàng à . già rồi. Cháu ngoại sắp lấy chồng rồi, tập ăn nói tử tế dần đi k0 sui người ta cười cho đấy. - .mở miệng ra là đái,ị, phân...làm như k0 có thì ăn k0 ngon thì phải.
    . tư nhận trách nhiệm là sẽ bảo đảm Assad đã giải trừ toàn bộ vũ khí hạt nhân
    Cái trò nhét chữ vào mồm người khác nó lên tới cấp quốc gia rồi hả hoàng mít?
    Phyeudyeu, beta22, halosun4 người khác thích bài này.
  6. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Kalibr hay Tomahawk là loại vũ khí tối thượng của bọn đầu gấu, có lẽ chỉ sau vũ khí hạt nhân.
    Không phủ nhận đây là loại vũ khí cực kỳ hiện đại, phức tạp, tính bất ngờ, độ hủy diệt cao.
    Nhưng chúng không dùng để phung phí bừa bãi. Bạn có thể nói Mỹ giàu, Mỹ thích bắn 59 quả chả ảnh hưởng mấy. Nhưng dù giàu thì vẫn phải tính đến hiệu quả, việc này nó còn ảnh hưởng đến niềm tin của các đồng minh, niềm tin của những nước đang dùng hoặc đang có ý định mua Tomahawk.
    Chúng đắt đỏ chỉ dùng để đánh những mục tiêu cực quan trọng của địch: sở chỉ huy, trại huấn luyện, kho tàng, bến bãi, sân bay, căn cứ quân sự lớn.
    Nhưng với 59 quả Tomahawk bắn ở Syria đạt được điều gì:
    - Chục người thiệt mạng, bao gồm cả dân thường. Tức là đã có quả Tomahawk bay xa sân bay vào tận làng của dân.
    - Đường băng nguyên xi
    - Mấy cái máy bay hỏng hoặc đang sửa chữa.
    - Sân bay hoạt động bình thường ngay sau tấn công, máy bay Syria lại nhộn nhịp cất cánh.
    -Những quả khác bay đi đâu ? Chỉ có 23 quả trúng sân bay, còn tận 36 quả nữa: chúng bay lạc, bị bắn hạ ? Vũ khí hiện đại như vậy mà tỷ lệ trúng mục tiêu dưới 50%, hơn nữa thiệt hại của đối phương lại quá nhỏ.
    Có thể hình dung ra hình ảnh thanh gươm thần Tomahawk đã chém sượt kẻ địch. Mà mục đích ban đầu của thanh gươm thần là khi chém phải làm cho kẻ địch thất kinh, hồn bay phách lạc. Đằng này, ngay sau vụ bắn tên lửa, là cả đàn tướng tá Syria đi kiểm tra sân bay, rồi máy bay hoạt động trở lại ngay lập tức.
    Túm lại, tháng 3 là tháng thanh minh, nên Hoàng được ăn mấy cái oản, phởn quá nên hiện hình, nói mấy câu nhăng cuội chả có chút chất xám nào. Hoàng lại xuống dưới đó đi Hoàng, chỉ cần hàng ngày đọc thôi, không cần phải viết đâu.

    Bổ xung thêm: có vẻ Syria đang cực nóng, những cái đầu nóng nếu không nguội lạnh sẽ dẫn đến những điều kinh khủng.
    Một mớ bùng nhùng của các ông lớn: Nga, Mỹ, Thổ, Israel, NATO, Saudi, Iran,...
    Chỉ cần một nước tính toán sai lầm, sẽ dẫn đến chiến tranh diện rộng và không thể ngừng lại được.
    Đã có những dấu hiệu chẳng lành:
    Ban hành sắc lệnh mới, Nga Mỹ bên miệng hố chiến tranh
    http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-t...-moi-nga-my-ben-mieng-ho-chien-tranh-3332880/


    Syria bắn rụng máy bay do thám Mỹ

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/syria-ban-rung-may-bay-my-3332868/
    newbiess, Phyeudyeufilber70 thích bài này.
  7. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    mình thấy mẫu tin mấy chiếxe này, bằng tiếng arap, dịch ra đọc không hiểu nên không đăng, xe CP hay xe bọn Nusra Latakia vậy?
  8. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    drone Mỹ rút lui thì phải sao tay đít V lại đăng là bắn rơi hả bác?
  9. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Xe bọn HTS bác à. Người chụp là pv chiến trường Abo Zain6, pv này chuyên đưa tin ở Latakia từ khi Nga vào Syria.
    Có nguồn khác đưa tin HTS trong chiến dịch này thiệt hại rát nặng
    beta22, meo-uloithuxua thích bài này.
  10. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Bài học Lybia mới thấm thía câu nói của cổ nhân
    "Quốc Gia Hưng Vong Thất Phu Hữu Trách"
    Dân Lybia ăn sung mặc sướng quen rồi, gặp bọn mắc dại lại dửng dưng, mất nước là phải. Lẽ ra xúm lại tẩn một trận thì đâu có chuyên từ vua Visa thành vua Tị Nạn.
    maison2510, beta22, sonlinh1031 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này