1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My list about Greatest Albums of Rock, Jazz and more genre...

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Rock_n_Roll4ever, 03/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DNCRecords

    DNCRecords Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2016
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Làm meta-list như thế nào?


    (Meta-List ví dụ như list "Best Metal Albums of All Time - 23 list combined").





    Có hai giai đoạn: I/ Tìm các lists. II/ Tổng hợp lại thành meta-list.


    Giai đoạn tổng hợp thành meta-list thì không có gì để bàn.


    Riêng giai đoạn tìm lists tôi có mấy lời như sau:


    Tìm list bằng nhiều nguồn nhất có thể:

    A - Từ Internet
    B - Từ Sách, Báo, Tạp chí về thể loại đó.


    Riêng A - Từ Internet có các dạng khác nhau như sau:

    A1: tìm list bằng Google
    A2: tìm list bằng việc sục sạo tham khảo các forum trên khắp thế giới.
    A3: Tìm list bằng các trang như wiki.


    Trường hợp A3 tôi có thể lấy ví dụ, chẳng hạn bạn muốn xây dựng meta-list của Progressive Rock thì bạn vào thử mấy album đỉnh nhất của Prog. Ở đây tôi ví dụ vào album Thick As A Brick của Jethroo Tull.

    Trong wiki tiếng Việt của album này có đoạn như sau:

    ProgMagazine đặt Thick as a Brick tại số năm 5 trong danh sách The 100 Greatest Prog Albums of All Time,[22] còn Rolling Stone cho album ở số 7 trong danh sách Top 50 Prog Albums of all time của họ.[23]

    Như vậy ta tìm được một đến hai list có thể là mới.


    Trường hợp A2 - Việc sục sạo các forum, chẳng hạn bạn biết Progarchives là chuyên về Prog. Còn nếu không biết thì bạn search: Prog Forum hoặc Progressvie Rock Forum.
  2. DiamondBasicDeath

    DiamondBasicDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nếu chọn danh sách những Artists châu Á vĩ đại nhất, tôi tin rằng nhiều người sẽ chọn Damo Suzuki của Can.

    Damo Suzuki là thành viên của Can thời kỳ hoàng kim của sáng tạo với ba kiệt tác bất hủ: Tago Mago, Ege Bamyasi và Future Days.

    Tất nhiên Can còn một album suất sắc nữa năm 1969 là Monster Movie. Xong riêng một album vĩ đại Tago Mago đã đánh dấu một mốc son trong lịch sử nhạc Rock thế giới.
  3. DiamondSonicNetwork

    DiamondSonicNetwork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2016
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem một số list về Avantgarde Bands/Artists thấy hài hước.

    Nhiều Artists trời ơi đất hỡi thuộc đủ các thể loại được cho vào Avantgarde. Làm như Avantgarde là cái chợ không bằng.

    Frank Zappa thì nổi tiếng rồi. Nhưng bảo thứ Experimental của FZ là Avantgarde thì tôi cũng bó tay. (nếu không nhầm Frank Zappa còn chơi cả Jazz nữa Fushion Jazz thì phải).

    Lại còn cho cả Can vào Avantgarde nữa. Híc híc.

    Đã vậy Can với Frank Zappa lại còn đứng vị trí cao trong Top 10.

    :oops:o_O


    ++++

    Tôi thử nghiên cứu lại xem wiki nói gì về Frank Zappa.

    Quả đúng là FZ có chơi một ít Avantgarde. Nhưng xếp Frank Zappa ngay vị trí thứ 2...

    Đã thế The Human League cũng cho cả vào Avantgarde...

    Đúng là quá tội.
    Lần cập nhật cuối: 19/04/2017
  4. EndlessSpringFactory

    EndlessSpringFactory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2016
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm nay các comments về Jazz mời bạn sang box Jazz đọc nhé!
  5. EndlessSpringFactory

    EndlessSpringFactory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2016
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Kho tàng reviews về âm nhạc cũng vô cùng lớn trên thế giới.

    Chắc phải làm thêm 2 ngân hàng (ngoài ngân hàng lists) là ngân hàng ratings và ngân hàng reviews về music.
  6. EndlessSpringFactory

    EndlessSpringFactory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2016
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Déjà Vu là một từ hơi khó lý giải. Trừ phi chính bạn đã trải qua nó.

    Tôi nhớ lại hồi trước đây, có một số lần đi đến một khung cảnh nào đấy ở cách nhà một đoạn đường... Tự nhiên tôi thấy là nơi này đã từng rất quen thuộc với mình, nhưng không thể nhớ là mình đã trải nghiệm về nó, hay sống ở đó bao giờ hay chưa.

    Trong tiểu thuyết “Ba Ngôi Của Người” của nhà văn Nguyễn Việt Hà có viết (trang 43): Déjà vu….thuật ngữ do ... Boirac sử dụng lần đầu tiên vào năm 1876. Boirac gọi sự mất định hướng thời gian trong đó người ta cảm thấy mình đang ở một địa điểm xa lạ hoặc đã từng gặp những hình ảnh quen thuộc của một khúc thời gian nào đấy là "La sensation du déjà vu", một khái niệm rất khó dịch ra Việt ngữ. Những người theo thuyết Reincarnation..., cho rằng déjà vu vốn do những phân mảnh trong trí nhớ về kiếp trước...

    Wiki có đề cập đến từ này.
  7. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Tôi đang hoàn thiện cách xác định tầm vóc của các tài năng âm nhạc.

    Song trước tiên, chúng ta cầ n phải thống nhất rằng: Các tác phẩm vĩ đại có điểm 100/100 hoặc gần xấp xỉ (tức tuyệt đỉnh chói lọi) có một khoảng cách không nhỏ với các tác phẩm thấp hơn. Và như vậy nếu phải so sánh thì những tác phẩm tuyệt đỉnh chói lọi có một tầm vóc rất vĩ đại so với những tác phẩm ở dạng siêu phẩm non.
    --- Gộp bài viết: 25/04/2017, Bài cũ từ: 25/04/2017 ---
    H
  8. PearlBasic

    PearlBasic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2016
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Theo Allmusic thì Vocal (bạn đừng nhầm với Vocal Jazz, Vocal Jazz là một phần của thể loại này) là một thể loại riêng biệt.

    Đây rõ ràng là một ý kiến rất hay.

    Cho Religious thành một thể loại riêng biệt cũng là một ý kiến đáng chú ý.
  9. SadGirlofNegative

    SadGirlofNegative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2016
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các thể loại, theo như tôi phân tích, tổng hợp trong đó kết hợp ý kiến của nhiều nguồn, bao gồm cả En.wikipedia, Allmusic và Sputnik music bao gồm:


    Rock = Classic Rock + Modern Rock (Alternative Rock)

    Folk

    Classical

    Electronic/Ambient

    Rap/Hiphop

    World

    Reggae

    Jazz

    Pop

    Ballet

    Blues

    R&B/Soul/Funk

    Gospel/Religious

    Film Score

    New Age

    Metal

    Avantgarde (Allmusic)

    Children’s (Allmusic)

    Game Music (Sputnikmusic)

    Easy Listening (Allmusic)

    Ballet

    Opera

    Classic Guitar (guitar cổ điển) guitar thùng độc tấu và hợp tấu.



    Như vậy, có tổng cộng 23 thể loại âm nhạc.



    Ghi chú:

    - Religious tạm thời có thể dịch ra là : nhạc tôn giáo.

    - Modern Rock còn có thể gọi là Alternative Rock. Alt-rock ở đây vẫn bao gồm tất cả các phong cách của Modern Rock, trong đó có phong cách Alternative Rock. (Tức là có hai Alternative Rock trong đó một là thể loại lớn, một là phong cách nằm trong thể loại đó).
    Lần cập nhật cuối: 28/04/2017
  10. SonicTimeNature

    SonicTimeNature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2016
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Album Jazz Guitar "Concierto" của Jim Hall thì album chuẩn là đĩa tái bản dưới dạng CD (độ dài 68 phút).

    Về trường hợp này và một số trường hợp khác, cách làm là :

    - Thường thì đĩa ban đầu là album chuẩn. Tuy nhiên, một số trường hợp có sự nghi ngờ thì phải tìm hiểu kỹ.

    - Khi đã có nghi ngờ, thì phải tra cứu tất cả các nguồn, các list để xem tất cả các yếu tố để đánh giá, từ bìa đĩa, độ dài album, cách sắp xếp bài... Và cuối cùng là phán đoán.

    Trong trường hợp Concierto thì cũng dễ phát hiện thôi, vì Allmusic có rất nhiều fans và cả các chuyên gia. Họ chấp nhận bản reissue chứ không phải bản đầu tiên.

Chia sẻ trang này