1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VỤ ĐỒNG TÂM: ĐỪNG ĐỂ SỰ VIỆC MẤT KIỂM SOÁT

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi thaibinh2211, 21/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaibinh2211

    thaibinh2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chiều ngày 15/4/2017, xuất phát từ bức xúc của người dân với chính quyền xãĐồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội về việc xác định ranh giới và phân chia đất quốc phòng an ninh với đất nông nghiệp trên địa bàn đã dẫn tới các hành động bột phát, người dân bắt giữ một số cán bộ chính quyền trong đoàn làm việc. Tiếp sau đó, khi lực lượng Công an được huy động để đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực nhằm tránh những diễn biến xấu về an ninh, trật tự thì lập tức có nhiều người cho rằng công an được huy động để đàn áp dân. Thế là tiếp tục có khoảng 20 anh cảnh sát cơ động tiếp tục bị người dân bắt giữ, cho ngồi xếp hàng trong nhà văn hóa xã. Thậm chí, có thông tin còn cho rằng, có người đã mang xăng đến, đang chờ để thiêu đốt mấy anh công an này.
    Rõ ràng là sự việc đang diễn biến theo chiều hướng rất xấu. Chỉ cần thêm một chút bức xúc, mất bình tĩnh của người dân hay một lời kích động nào của những kẻ xấu là sự việc có thể bị đẩy vào tình thế mất kiểm soát. Cũng chính bởi vậy, lợi dụng sự việc này, nhiều đối tượng xấu đang không ngừng tung ra những thông tin xấu, thổi phồng sự việc ở Đồng Tâm, thậm chí có cô ả ở tận trời tây còn lên mạng bịa đặt rằng thiết giáp, lực lượng mạnh đang áp sát Đồng Tâm, có khả năng xả đạn. Mục đích là để đẩy sự việc lên cao trào nhằm kích động thái độ chống đối chính quyền của người dân.
    Hơn lúc nào hết, mỗi con dân nước Việt chúng ta hãy thật sự bình tĩnh, tỉnh táo, đừng để bị những kẻ xấu lừa bịp, kích động rồi dẫn tới những hậu quả khôn lường.
    Cần phải thấy rằng, việc huy động lực lượng Công an đến không phải để đàn áp dân, càng không phải để bắt bớ hay nhắm bắn gì vào người dân cả. Xin nhớ rằng chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an chỉ là đảm bảo an ninh, trật tự. Khi người dân tụ tập đông người trong trạng thái bức xúc, nguy cơ có kẻ xấu kích động dẫn tới những hành động mất kiểm soát là rất lớn. Sự có mặt của lực lượng Công an là để đảm bảo mọi việc diễn ra trật tự, an toàn, kiểm soát những kẻ có ý đồ xấu ấy.
    Xin hãy quan sát và suy nghĩ cho thật kỹ. Lực lượng Công an có mặt cũng chỉ cầm theo công cụ hỗ trợ rất đơn giản là gậy cao su. Và họ cũng không dùng nó để đánh ai cả. Khi người dân bức xúc, ném đá vào họ, chửi bới họ. Họ đâu có phản ứng gì ngoài im lặng và né tránh. Thử hỏi với lực lượng vũ trang được đào tạo, huấn luyện bài bản, nếu họ có ý định đàn áp; hay chống đối người dân như đồn thổi thì liệu họ có rút lui hay để yên cho người dân bắt giữ???
    Xin hãy nguội bớt đi hỡi những cái đầu nóng. Hãy đặt mình vào tình thế của 20 anh cảnh sát cơ động bây giờ. Liệu con em mình, người thân mình đang nằm trong số 20 người ấy, liệu suy nghĩ của bạn sẽ ra sao. Trong khi họ không phải là nguồn cơn gây ra những bức xúc của người dân, không hề đánh đập hay đàn áp gì người dân cả.
    Đừng vì phút nóng giận mà để sự việc bị mất kiểm soát. Đừng để những kẻ xấu nhân cơ hội này đổ thêm dầu vào lửa để kích động người dân chống đối lại chính quyền. Chừng ấy sự việc cũng đã đủ để lay động các cấp chính quyền để họ vào cuộc. Lúc đó hãy kiến nghị những bức xúc và đòi lợi ích chính đáng cho mình. Như thế vừa đảm bảo quyền lợi, vừa không cho những kẻ cơ hội, đục nước béo cò mà chống phá đất nước thân yêu của mình.
    Xem chi tiết tại: http://www.tiengnoicuadan.org/2017/04/vu-ong-tam-ung-e-su-viec-mat-kiem-soat.html

Chia sẻ trang này