1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyber02

    Cyber02 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2015
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    191
  2. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    439
    Sao part này lại có đứa nô dịch trẻ trâu thế nhỉ? Mở mồm ra là mày mày tao tao nghe như cái loại vắt mũi chưa sạch. Mấy ông add dạo này ốm hay sao ấy để thể loại bố láo lộng hành
  3. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    [​IMG]

    Nhục nhã cho bọn lùn, tội nghiệp cho đám rồ Mỹ và lùn, lòng đau quặn khi thấy TSB mới của TQ biên chế lia lịa
    --- Gộp bài viết: 28/04/2017, Bài cũ từ: 28/04/2017 ---
    HQ10 có rồi ra gì nữa

    http://www.deagel.com/news/China-Unveils-HQ-10-Naval-Missile-Defense-System_n000013128.aspx
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Thực hư nhóm tàu sân bay Mỹ không thể bắn hạ tên lửa đạn đạo Triều Tiên
    QS|28/04/2017 07:30 AM

    0
    [​IMG]
    Ảnh: Daily Star
    Mặc dù tàu sân bay USS Carl Vinson và các tàu hộ tống đi cùng đều được trang bị hỏa lực hạng nặng nhưng theo một số tờ báo Mỹ, chúng không thể bắn hạ tên lửa đạn đạo.
    TờNews Weekcho hay, mặc dù có lượng giãn nước 97.000 tấn, được trang bị tên lửa Tomahawk, hàng chục máy bay cùng ít nhất 5.000 thủy thủ nhưng dường như tàu USS Carl Vinson lại tồn tại một lỗ hổng chết người trong hành trình đến bán đảoTriều Tiên: Nó không thể bắn hạ tên lửa đạn đạo.

    Soái hạm của nhóm tác chiếntàu sân bayMỹ dự kiến sẽ đến vùng biển Hàn Quốc vào cuối tuần này để thể hiện sức mạnh trước nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - người được cho là "hiếu chiến", luôn đe dọa đáp trả bằng một cuộc "chiến tranh tổng lực" khi Washington lên tiếng cảnh cáo các cuộc thử nghiệm tên lửa của họ.

    Mặc dù USS Carl Vinson và các tàu hộ tống đi cùng đều được trang bị hỏa lực hạng nặng nhưng theo News Week, chúng không thể bắn hạ tên lửa đạn đạo.

    Trong khi đó, Bình Nhưỡng được cho là đang có trong tay 20-120 tên lửa đạn đạo, một số loại có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa như Scotland, Alaska hoặc Canada.

    [​IMG]
    Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson tại Ấn Độ Dương, trước khi đi tới bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

    Trao đổi với tờBloomberg Newshôm thứ Tư, một số chuyên gia cho biết, để bắn hạ tên lửa đạn đạo, tàu sân bay cần được trang bị phiên bản có khả năng theo dõi tên lửa đạn đạo tầm xa của hệ thống Aegis hoặc tên lửa SM-3 với khả năng bắn hạ các tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa.

    Tuy nhiên, không chỉ tàu USS Carl Vinson mà 3 tàu hộ tống (2 tàu khu trục USS Wayne E. Meyer, USS Michael Murphy và tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Lake Champlain), cùng các tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản, Hàn Quốc đều không có các hệ thống mới đó.

    Có vẻ thay vì mang lại một công cụ bắn hạ được các tên lửa đạn đạo đang nhắm về phía Nhật Bản, Mỹ, Canada hay một nơi nào khác nằm trong tầm bắn của chúng thì nhóm 4 tàu chiến của Mỹ sẽ hoạt động như một phương tiện răn đe được vũ trang hạng nặng.

    Đề cập tới năng lực đối phó tên lửa đạn đạo của tàu USS Carl Vinson, người phát ngôn của Lầu Năm Góc nói với Bloomberg News: "Chúng tôi không thảo luận về năng lực cụ thể của các hệ thống vũ khí. Không hệ thống đơn lẻ nào có thể phòng thủ trước mọi mối đe dọa. Thay vào đó cần triển khai các hệ thống tích hợp, đa lớp trên bộ và trên biển để có thể phòng thủ tên lửa".

    Trong khi đó, nói về nguy cơ Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ đã khẳng định chắc nịch rằng: "Nếu tên lửa Triều Tiên bay tới, nó sẽ bị tiêu diệt".

    Theo trang tinMilitary.com, phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ hôm thứ Tư, Đô đốc Harry Harris đã phản bác các thông tin mà nhiều tờ báo, trong đó có tờ Bloomberg đưa ra.

    "Tôi cho rằng bài viết đó (của Bloomberg) và các bài viết tương tự đều đang đưa thông tin sai lạc. Tại Biển Nhật Bản, chúng tôi có tàu chiến trang bị khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công đạn đạo".

    Ông Harris không nói cụ thể chiếc tàu nào trong khu vực có khả năng này nhưng cho biết, Triều Tiên hiện không có tên lửa đạn đạo chống hạm có thể đe dọa được Vinson và các tàu hộ tống trong nhóm tác chiến tàu sân bay.

    "Với khả năng sẵn có, nhóm tác chiến tàu sân bay Carl Vinson sẽ dễ dàng phòng thủ trước những thứ vũ khí mà Triều Tiên có thể triển khai để chống lại chúng.

    Nếu tên lửa Triều Tiên bay tới, nó sẽ bị tiêu diệt. Tôi tin rằng nhóm tàu sân bay không chỉ có đủ khả năng để tự bảo vệ mà còn có thể triển khai sức mạnh nếu chúng tôi nhận được yêu cầu từ Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng" - ông Harris nói.

    http://soha.vn/thuc-hu-nhom-tau-san...-lua-dan-dao-trieu-tien-20170428001201298.htm
    --- Gộp bài viết: 28/04/2017, Bài cũ từ: 28/04/2017 ---
    Bắn làm sao được khi ko biết tên lửa + tàu ngầm TT ở đâu ?
    --- Gộp bài viết: 28/04/2017 ---
    Thời gian bay của tên lửa TT nhanh hơn thời gian FA18, MH60R kịp phản ứng vào các vị trí phóng tên lửa trong lòng biển và trên đất liền, Aegis, SM-2/3/6 đã chứng minh là vô dụng khi ko thể đánh chặn hoặc cảnh báo sớm tên lửa TT phóng rất nhiều lần các năm về trước
  5. Tifavn

    Tifavn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2014
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    230
    Đọc hiểu có vấn đề ah`?
  6. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    ko có vấn đề, tao đang phản biện mày
    --- Gộp bài viết: 28/04/2017, Bài cũ từ: 28/04/2017 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 28/04/2017 ---
    Liêu NInh 26 J-15
    Type 001A 32 J-15

    Liêu NInh 26 J-15
    Sơn Đông (Type 001A) 32 J-15

    TQ hiện có đủ số lượng Type 054A/052D/C, Type 039/039A/093 để tạo thành cụm/nhóm hạm đội TSB tấn công

    [​IMG]


    Như vậy là chỉ với 2 TSB, TQ đã có 2 hạm đội liên hợp, đủ sức đánh chiếm cả TCC lẫn Ha Oai

    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    --- Gộp bài viết: 28/04/2017 ---
    Về khả năng tấn công hạm đội đối thủ, nhóm TSB TQ mạnh hơn, vì J-15 mang được YJ-83K tầm bắn 250km, trong khi FA18EF chỉ mang được Harpoon Block II có tầm bắn vỏn vẹn 124km, Su-33 thì ko mang được ashm lên, MiG-29K thì mang được Kh-35U có tầm bắn xa hơn 300km, tuy nhiên FCR của nó lại ngắn hơn J-15 (J-15 FCR có phạm vi xa nhất), Rafale-M cũng có Exocet Block 3 nhưng tầm bắn ngắn chỉ có 180km (vẫn xa hơn Harpoon Block II), nói chung khả năng tấn công tàu chiến đối thủ của nhóm TSB TQ mạnh nhất.

    Đám rồ Mỹ sẽ nói TSB Mỹ có E-2D, xin thưa E-2D thì J-15 đã thay cho vai trò đó, phạm vi trinh sát của J-15 cũng tầm E-2D (450km vs >500km), hơn nữa J-15 còn có radar AESA, còn E2D vẫn là PESA. E-2D ko dẫn đường cho Harpoon được, hơn nữa dù phát hiện trước thì với điểm yếu PESA, RWR trên tàu chiến TQ cũng phát hiện đang bị theo dõi ngược lại. Dù E-2D nằm ngoài phạm vi của HHQ9, nhưng J-15 có thể ngay lập tức xuất kích bắn hạ nó với PL-12/15.

    Ở khả năng A2A, thì nhóm TSB Mỹ cũng thua kém TQ, J-15 bán kính tác chiến rộng hơn FA-18EF vốn phụ thuộc vào drop tank, độ cơ động kém hơn, tuy trang bị điện tử 2 bên là tương đương nhau (FCR J15 có tầm phát hiện theo dõi xa hơn FA18EF), ưu điểm của Mỹ là số lượng SAM trên các tàu hỗ trợ và số lượng FA18 đông hơn 1 ít mà thôi, tuy nhiên J15 lại mang được nhiều AAM hơn FA18EF (J15 mang tới 12 AAM, còn FA18EF chỉ có 8), chưa kể FA18EF cũng rất ít mà chủ yếu là FA18CD kém hơn, rồi phải dành chỗ cho EA18G để EW, lý do là vì sự yếu kém của ECM Mỹ so với ECM TQ, nhưng như đã nói TQ còn có át chủ bài PL15 tầm bắn xa hơn hẳn AIM120C7. Ưu thế của Mỹ nữa đó là E-2D cho phép phát hiện sớm J15, nhưng J15 lại đánh theo bầy với ECM 2 bên cánh, gây nhiễu nặng E-2D. mà FA18EF thì phải vào tầm bắn của AIM120C7 vốn chỉ có khoảng 70-100km, ko là gì cả so với PL15 lên tới 200km, ngoài ra với tốc độ J15 cao hơn FA18EF (Mach 2 vs Mach 1.8) cho phép J15 + PL15 tấn công nhanh hơn khi mà EA18G, ECM trên FA18EF chưa kịp phản ứng, máy bay Mỹ với sự yếu kém về động cơ ko thể đẩy tên lửa nhanh như máy bay Nga, TQ làm được. Khả năng BVR bất ngờ hoàn toàn ko có

    [​IMG]
    [​IMG]

    https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Vp4ufRlhbZ8J:https://clashofarms.com/files/Eagle_Strike_8.pdf &cd=7&hl=vi&ct=clnk&client=firefox-b
    http://www.naval-technology.com/pro...sile/harpoon-block-ii-anti-ship-missile5.html
    Lần cập nhật cuối: 28/04/2017
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Trung quốc liên tục đạt đc những thành tựu KHKT rất đáng khích lệ

    Trung Quốc đột phá và nắm bắt kỹ thuật then chốt tiếp nhiên liệu trên quỹ đạo và đã bước vào "thời đại trạm vũ trụ"
    2017-04-27 19:52:33 cri
    [​IMG]

    [​IMG]

    Theo tin Đài chúng tôi: Vào lúc 19 giờ 07 phút ngày 27/4, tàu Thiên Châu 1 đã hoàn thành thử nghiệm tiếp nhiên liệu trên quỹ đạo lần đầu tiên cho trạm vũ trụ Thiên Cung 2, đánh dấu nhiệm vụ phi hành của tàu Thiên Châu 1 đã thành công tốt đẹp. Việc đột phá và nắm bắt kỹ thuật tiếp nhiên liệu trên quỹ đạo đã lấp chỗ trống cho lĩnh vực hàng không vũ trụ Trung Quốc, thực hiện một bước ngoặt kỹ thuật quan trọng trên lĩnh vực tiếp nhiên liệu trên vũ trụ, khiến Trung Quốc trở thành nước thứ ba trên thế giới tự chủ nắm bắt kỹ thuật then chốt này.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    beta22, meo-uAl-Qaeda thích bài này.
  8. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Nhật lùn chỉ có ngước nhìn thèm nhỏ dãi :))
  9. matcua1

    matcua1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    607
    Công nhận bọn Tàu phù nhà chú giỏi, cái gì cũng chất lượng dù chỉ cần mổ ra copy y chang. Quá giỏi. Hàng họ nhà chú ngon thế thì anh khuyến khích thử lửa với bọn Mẽo đi, đánh cho nó tởn đến muôn đời luôn, khẳng định Trung Hoa nhà chú mới là zĩ đại. Anh chờ cuộc thư hùng đó lắm lắm luôn, và anh cũng thực tình mong vũ khí nhà chú thể hiện được như mồm thối của chú quảng cáo. Điều anh lo nhất là Tàu phù các chú bị bọn Mẽo ngu nó vả cho vỡ a lô thì khốn, mà điều này xác suất cao lắm đấy chú.
    Electoker thích bài này.
  10. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Đang đợi Mỹ đánh TT xem sao đây, toàn võ mồm :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này