1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducanh123hg

    ducanh123hg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2015
    Bài viết:
    1.780
    Đã được thích:
    1.032
    có 4 quả harpoon thì phải
  2. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    rất tiếc là nó thế đấy cụ :-D bắn tên lửa nó dựa vào cảm biến thụ động để xác định mục tiêu,còn không thì cái cảm biến bị chiếu radar ấy
    cụ coi con này của nga mang tên lửa club nhưng radar có xa đâu
    [​IMG]
  3. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Hình ảnh mới nhất của con khu trục Gepard 3.9 ( Project 11.611E ) của ta đang thử nghiệm tại hải cảng Novorossiryk
    [​IMG]
    Em nó sánh vai cùng với tuần dương Sverdlov ( Project 68bis ) , tuần dương hạm Sverdlov đâu nặng sơ sơ gấp 5 lần em Gepard

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    Khẩu AK-176 và đằng sau là hệ thống phòng không SPAR 3M98E Palma
  4. T90Vladimir

    T90Vladimir Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2015
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    621
    Cái cục tròn tròn, dẹp dẹp góc dưới ảnh này là cái gì ấy nhỉ, trông quen quen mà cũng là lạ.
  5. matcua1

    matcua1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    607
    Hệ thống phóng mồi bẫy
    Tranphong77 thích bài này.
  6. T90Vladimir

    T90Vladimir Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2015
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    621
    Oài, chán nhể =((
    Tưởng là ...cái kia :-"
  7. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Cụ nhầm lẫn nặng rùi.

    Tầu Nga nó bắn tên lửa đối đất, mục tiêu cố định cụ ơi.

    Tên lửa chống hạm nó bắn mục tiêu di động. Nếu như theo ý cụ bọn Hàn nó bắn cầu may bằng ra đa định vị tọa độ sóng mục tiêu phát ra hoặc bắn bằng ra đa cảnh giới 2D băng sóng dm, m thì cũng có thể. Tuy nhiên theo tư duy Tây học bọn nó không thích bắn cầu may như thế. Một quả Harpoon giá hơn triệu đô chứ có ít đâu.

    Bọn Indo đã từng bắn tên lửa Yankont tầm xa 300km bằng ra đa trinh sát cũ xì. Nếu Hàn muốn bắn như vậy về kỹ thuật vẫn được. Có điều tôi thấy không hợp lý lắm.
  8. dongdaiphat

    dongdaiphat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2017
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    186
    :-D Em tuởng bọn này cũng như lớp Type22 của Khựa, bắn tên lửa chống hạm bằng cách nhận thông số trinh sát từ rada của máy bay cảnh báo sớm, Rada bảo vệ bờ biển, hay là các loại tàu chiến có trang bị Ra đa quét ngoài đường chân trời chứ nhỉ :-D
  9. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    Đa phần nó thế hết cụ ơi,tụi mẽo nó quảng cáo hệ thống trinh sát của nó có khả năng sát định chính xác vị trí tàu địch phát sóng rada và sóng vô tuyến để dẫn hướng cho tên lửa harpoon,nên rada đối hải của nó toàn hàng vài chục hải lý mục đích để lái tàu là chính :))
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Nhật nó vướng luật pháp cụ mèo à. Tớ ngắm mấy con tàu quét mìn của nó, ngon vãi. Tàu DN2000 vốn liếng đóng, mối mang giao hảo chả phải ta tự có đâu.

    Tàu xẻng thì theo tớ cứ nhận tàu không vũ khí chả mắc gì phải lắp vũ khí vào. Cứ cho nó sang kiểm ngư với CSB hết

Chia sẻ trang này