1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Sau khi Tàu công bố bay thử máy bay dân dụng nội địa vào ngày mai 5/5 thì Nga cũng nóng đít, thông báo mẫu máy bay MS-21 cũng sắp bay thử :D
    [​IMG]
    http://bmpd.livejournal.com/2589178.html
    --- Gộp bài viết: 04/05/2017, Bài cũ từ: 04/05/2017 ---
    Cờ nhíp tàu đô đốc Makarov tập trận trên biển đen vừa rồi, hình như đây là vụ đang tập thì có 1 con cẩu 3 Lan bò vào thăm dò.

    Kịch bản hình như là 1 tàu phóng tên lửa Tarantul phóng và tàu Makarov dùng hệ thống Stil-1 bắn hạ, clip rất chi tiết về quá hình hoạt động của hệ thống phòng không này, e để ý là khi bắn tên lửa thì đồng thời khẩu pháo hạm AK192 cũng xoay về hướng mục tiêu, còn bên trong ống phóng tên lửa thấy có dán lại bằng giấy hay sao í :D

    souri thích bài này.
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.002
    Đã được thích:
    29.091
    Bay thử cuối tháng 5. Tớ đưa tin hơn tuần rồi. Năm ngoái nói cuối tháng 4. Vừa rồi lại hoãn. Bọn họ có vẻ gặp nhiều vấn đề về lắp ráp thân composite. Bọn tầu có vẻ tự tin hơn.
    michael11123halosun thích bài này.
  3. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    2S19 Msta-S

    -------------------------------------------
    Các bác cho hỏi đây có phải là bản nâng cấp 2S19 Msta-S chứ sao trong clip thấy nó tự động hóa gần hết rồi !

    Braverr thích bài này.
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    T-50 bắn tên lửa Kh-35UE: Phương Tây đứng im chịu đòn?
    (Vũ khí) - Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga được trang bị loại tên lửa X-35UE đa năng, trở thành sát thủ tiêu diệt tất cả các mục tiêu của địch.
    Thông tin về việc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 T-50 của Nga được trang bị loại tên lửa hành trình chiến thuật mới nhất Kh-35UE đã được phía Nga công khai.

    Như vậy T-50 sẽ là loại máy bay đa năng với khả năng diệt hạm đứng đầu thế giới.

    [​IMG]
    Sơ đồ biễu diễn các tính năng kỹ thuật của T-50 và Kh-35UE cùng với đường đi tiếp cận tiêu diệt mục tiêu của loại tên lửa này.
    Dòng tên lửa này của Nga được coi là “sát thủ săn tàu”, việc T-50 được trang bị X-35UE sẽ cho phép chúng tiêu diệt bất kỳ mục tiêu nào trên biển, bao gồm cả tàu sân bay.

    Ngoài ra chúng còn có thể tiêu diệt các mục tiêu trên đất liền như phát hủy các hầm hào, công sự trận địa, nhà kho cùng với các thiết bị quân sự.

    Loại tên lửa này kết hợp cùng với siêu máy bay T-50 sẽ vượt qua mọi hệ thống phòng thủ, không bị các hệ thống gây nhiễu của đối phương tác động.

    Dựa vào biểu đồ có thể thấy sau khi được phóng đi từ máy bay tên lửa bay và tìm mục tiêu ở đô cao rất thấp và theo đường vòng biến các hệ thống phòng thủ và trạm radar thành kẻ vô dụng. Vì vậy ngăn cản chúng gần như là không thể.

    Ngoài ra có thể sử dụng loại tên lửa này trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm và cũng có thể phóng từ bên ngoài tầm kiểm soát của các hệ thống phòng thủ, các tên lửa sẽ tự tìm đến mục tiêu.

    Trước đó tập đoàn tên lửa chiến thuật TMC (Tactical Missiles Corporation) đã thông báo việc thử nghiệm với loại tên lửa này đã hoàn thành và cho kết quả tốt.

    Nên nhớ rằng, loại tên lửa này cũng được trang bị trên các máy bay tiêm kích trên tàu sân bay như MiG-29/KUBG và trực thăng tấn công Ka-52.

    [​IMG]
    Tên lửa Kh-35UE được treo trên máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 trong cuộc thử nghiệm.
    “Kết quả thử nghiệm sự đồng bộ cũng như hoạt động của loại tên lửa này với máy bay đều rất tốt, chúng được gắn vào các giá treo dưới cánh máy bay”, ông Nikolai Vasilev – đại diện tổ thiết kế thông báo với tờ Izvestia.

    Tên lửa Kh-35 (ký hiệu của NATO là AS-20 Kayak) được bắt đầu phát triển vào năm 1982 để chống lại sự xuất hiện của các tên lửa của Pháp MM38 Exocet. MM38 đã chứng minh khả năng của chúng trong cuộc chiến tranh Falklands giữa Argentina với Vương quốc Anh.

    Phiên bản tên lửa Kh-35UE là loại tên lửa đa năng, chúng có thể được trang bị trên các tàu chiến, máy bay, trực thăng và các tổ hợp gần bờ. Trọng lượng cất cánh khoảng 550 kg, phần chiến đấu nặng 145 kg, tốc độ bay trung bình khoảng 300 m/s và tầm xa có thể đạt 260 km.

    Đầu tự dẫn của loại tên lửa này có thể hoạt động theo 2 chế độ. Chế độ bắt mục tiêu chủ động – sau khi phóng hệ thống dẫn đường được kích hoạt tìm tới mục tiêu. Chế độ bắt mục tiêu thụ động – tên lửa không quét không gian mà bắt các tín hiệu xung phát ra từ hệ thống radar trên tàu địch.

    “Việc kết hợp tên lửa Kh-35UE trên máy bay tiêm kích T-50 sẽ cho phép chúng thay thế hoàn hảo các máy bay thế hệ trước, ông Andrey Frolov, chủ biên tạp chí Arms Export nói với Izvestina. Việc sử dụng loại tên lửa hành trình mới này sẽ làm cho T-50 trở thành máy bay tiêm kích thế hệ mới đa năng hàng đầu thế giới”.

    Kh-35UE ở mức độ nào đó được cho là giống phiên bản AM-39 Exocet (phiên bản của Pháp) và AGM-84 Harpoon (của Mỹ).

    Tuy nhiên các loại của phương Tây và Mỹ đã nhiều lần được sử dụng trong các cuộc xung đột quân sự còn Kh-35UE thì chưa được sử dụng trong thực tế chiến đấu.

    Có thể chưa được chứng minh thực tế nhưng dựa vào các thống số cũng như tính năng kỹ thuật của tên lửa Nga rõ ràng tên lửa Kh-35UE sẽ có hiệu quả hơn so với các đối thủ của mình. Đặc biệt hơn nữa nó được kết hợp với loại máy bay thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới.

    Sự kết hợp hoàn hảo giữa T-50 và Kh-35UE sẽ trở thành mối lo ngại thực sự đối với các chiến hạm của Mỹ và phương Tây. Nên nhớ rằng, hệ thống phòng thủ của các tàu chiến bao gồm cả tàu sân bay của các nước này được cho là gần như không đủ khả năng để chống lại cuộc tấn công từ phía Nga.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/t-50-ban-ten-lua-kh-35ue-phuong-tay-dung-im-chiu-don-3334606/
  5. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.740
    Đã được thích:
    2.263
    Sau Trung Quốc, đến lượt máy bay Nga bay thử


    http://thanhnien.vn/kinh-doanh/sau-trung-quoc-den-luot-may-bay-nga-bay-thu-832068.html

    Máy bay Nga bay thử dùng động cơ Mỹ . Còn động cơ Nga thì nói ở tương lai tức là vẫn thẩm du :-D

    https://sputniknews.com/business/201705041053271108-first-irkut-mc21-produced/

    Ko biết anh ngú đổ bao tiền vào con MC-21 rồi chỉ riêng ký với Hamilton Sundstrand của Mỹ cung cấp nhiều thành phần trên máy bay Nga trị giá 2,3 tỉ đô la . Nga bán động cơ tên lửa cũng ko bằng 1 công ty Mỹ cung cấp nhiều thành phần quan trọng trên máy bay Nga . Chưa kể động cơ máy bay MC-21 hiện giờ vẫn do Mỹ cung cấp :-D



    http://www.utc.com/News/News-Center...multiple-systems-on-new-Russian-airliner.aspx
  6. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    @namtuocAudiA7
    [​IMG]

    Thấy động cơ PD-14 đang thử nghiệm trên con IL-76LL không Tước ? Nga mua động cơ Mỹ để pass các chứng chỉ ICAO và FAA cho phiên bản nước ngoài còn động cơ nội địa PD-14 sẽ sử dụng cho phiên bản MS-21 trong nước , điều đó là chắc chắn

    Bản thân như động cơ PowerJet SaM146 thì chỉ phần core do Snecma sản xuất còn lại do Saturn nó sản xuất nên chắc gì cái động cơ PW nó không trở thành đồ assembly của Saturn , mà mắc cười cái lý luận não tàn Nga phải sản xuất 100% phụ tùng - linh kiện nội địa mới là ngon , thế giới phẳng chứ còn hồi Liên Xô đâu phải tham vọng vớ vẩn như thế , Airbus nó mua 40% phụ tùng từ Mỹ đấy , những thằng khác như COMAC , Embraer , Bombadier , ATR ... đều nhập phụ tùng nước ngoài

    Boeing cũng mua phụ tùng từ partner khắp trên thế giới từ Trung Quốc , Nhật đến Pháp , có chuyện gì bất thường trong này à , lại so sánh kiểu Nga mua nhiều tiền hơn Mỹ nên Nga dở hơn , nhưng có liên quan gì đến việc ULA mua RD-180 và Irkut mua đồ Hamilton Sundstrand ở đây ?
    ULA nếu không mua được RD-180 thì đám Atlas-V bỏ xó , còn Irkut không mua từ Hamilton Sundstrand thì còn hàng đống partner khác sẵn sàng cung cấp , đấy mới là điều quan trọng Tước ạ
    --- Gộp bài viết: 05/05/2017, Bài cũ từ: 05/05/2017 ---
    Khi Nga bắt đầu thử nghiệm MS-21 thì những chuyên gia phân tích trên AIR International nhảy vào phân tích MS-21 sẽ làm được gì và tận dụng được những cơ hội gì , còn Tước chuyên nâng bi đám súc vật khủng bố Syria nên chỉ tư duy ao làng - trẻ con =))
    1. Nga mua động cơ Mỹ , NHỤC quá
    2. Nga nhập phụ tùng Mỹ cho máy bay của mình , NHỤC quá
    3. Nga bỏ tiền ra mua đồ Mỹ hơn Mỹ mua đồ Nga , NHỤC quá ( à mà Tước biết giá 1 động cơ RD-180 thì có thể mua được bao nhiêu cái APU của Hamilton Sundstrand sản xuất không ? Ví von kiểu 1 con iPhone mua được 100 con Nokia 1280 kiểu thế đấy hehe )
    Lần cập nhật cuối: 05/05/2017
    hiraly, michael11123, meo-u6 người khác thích bài này.
  7. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Mỹ có radar OTH, hệ thống BMD mà sao ko phát hiện được tổ máy bay to lù lù bay cao nhĩ ? chỉ đến khi cách 92km thì mới phát hiện được ? vậy nếu có xung đột Tu-95 nó phóng Kh-55/101 mang đầu đạn hạt nhân thì Mỹ ăn lol à ?

    Su-35 hộ tống Tu-95 tiến thẳng vào ADIZ Mỹ
    (Vũ khí) - Không quân Nga vừa bất ngờ điều 2 chiếc Su-35 hộ tống cặp oanh tạc cơ Tu-95 âm thầm xâm nhập ADIZ của Mỹ tại Alaska.
    Thông tin này được Fox News dẫn thông cáo chính thức từ Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) cho biết. Vụ xâm nhập diễn ra vào 21h ngày 3/5 (giờ địa phương). Khi đó, phi đội máy bay Nga chỉ cách bờ biển Alaska khoảng 92 km.

    Phát ngôn viên của NORAD, Scott Miller cho biết, ngay khi phát hiện ra phi đội máy bay Nga, Mỹ đã điều 2 tiêm kích tàng hình F-22 đang trên đường tuần tra đến ngăn chặn buộc nhóm máy bay Nga phải rời đi.

    [​IMG]
    Tiêm kích Nga hộ tống Tu-95.
    Theo vị phát ngôn viên này, dù không xâm nhập không phận Mỹ nhưng nhóm Tu-95 và Su-35 đã đi vào Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Mỹ tại Alaska.

    Việc máy bay Nga áp sát không phận Mỹ tại Alaska đã không khiến NORAD bất ngờ, tuy nhiên đây là lần đầu tiên những chiếc Tu-95 được hộ tống bởi Su-35.

    Trước cáo buộc của Mỹ, hiện Nga vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào về thông tin này. Tuy nhiên, theo Fox News, đây là lần thứ 3 kể từ cuối tháng 4/2017, máy bay Nga tiến sát không phận Mỹ với động cơ không thực sự rõ ràng.

    Trước đó vào ngày 17/4, hai máy bay ném bom Tu-95 của Nga cũng đã bị hai chiếc F-22 Raptor của Mỹ áp sát nhằm ngăn chặn tiến vào không phận Mỹ ở ngoài khơi biển Alaska.

    Phát biểu sau khi vụ việc, một quan chức quân đội Mỹ mô tả hoạt động đánh chặn trên là an toàn và chuyên nghiệp, xảy ra cách quần đảo Kodiak 160 km sau khi hai oanh tạc cơ Tu-95 của Nga đã tiến sát ADIZ của Mỹ tại Alaska.

    Vị đại diện này cho biết giữa các phi công của Mỹ và Nga không có liên lạc radio. Các quan chức quân đội khác của Mỹ đánh giá đây là vụ việc "không có gì bất thường" và "không khác so với những gì từng xảy ra trước đây liên quan đến hoạt động của đơn vị không quân tầm xa của Nga".

    Tuy nhiên, Hạ nghị sĩ Adam Kinzinger bang Illinois cho rằng Không quân tầm xa Nga đã cố tình phô diễn sức mạnh bằng cách bay áp sát bờ biển Mỹ.

    "Đây là một cuộc phô trương sức mạnh của Nga với mục đích cho chúng ta thấy rằng họ hiện diện ở đó bất cứ lúc nào", ông Kinzinger nói. Đó là "nỗ lực áp sát biên giới của Mỹ có thể nhất để xem chúng ta sẽ phản ứng như thế nào", vị nghị sĩ này cho biết thêm.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/su-35-ho-tong-tu-95-tien-thang-vao-adiz-my-3334717/
  8. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]
    Mig-29K của Ấn Độ trên tàu sân bay Vikramad-itya
    donkisot2711meo-u thích bài này.
  9. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Nga từ bỏ nhà máy sản xuất chip trên tiến trình 110nm nhằm phát triển lên 28nm

    Viện nghiên cứu vi điện tử Research Institute of Molecular Electronics (NIIME) đã trình bày kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất chip điện tử mới trên tiến trình 28nm , nhằm tiết kiệm chi phí thì NIIME sẽ dùng lại nhà máy sản xuất chip tiến trình 110nm lạc hậu của Angstrom-T , thuộc Micron
    Kế hoạch này đang được thông qua bởi chính phủ Nga và khoản tiền đầu tư lên đến 1.5 tỷ $ , NIIME sẽ mất khoảng 2 năm xây dựng và đến 2022 sẽ bắt đầu sản xuất chip 28nm , đến 2027 sẽ đạt đến tiến trình 7nm , mỗi tháng nhà máy sẽ sản xuất khoảng 500 tấm wafer
    Tuy nhiên , Leonid Reiman cựu bộ trưởng thông tin Nga cũng như là chủ nhà máy Angstrom-T cho biết họ chưa biết cụ thể về điều này và cũng chưa chắc đã hợp tác với NIIME , do nhà máy sản xuất chip 110nm của Angstrom mới đi vào hoạt động 8-2016 với khoản vay 800 triệu euro từ ngân hàng VEB ( Vnesheconombank ) , do đó nhà máy vẫn chưa thu được lợi nhuận đáng kể thì khó có thể từ bỏ cho NIIME nâng cấp , đây là thế khó cho NIIME khi họ hiểu rằng nâng cấp tiến trình từ nhà máy của Angstrom sẽ nhanh hơn rất nhiều so với xây mới , công nghệ sản xuất có thể mua từ hãng bán dẫn khổng lồ của Đài Loan như TSMC

    http://www.kommersant.ru/doc/3289550?utm_source=kommersant&utm_medium=business&utm_campaign=four
    imagic2, meo-u, souri1 người khác thích bài này.
  10. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Hoành tráng cảnh Quân đội Nga tạm biệt mùa Đông
    Kiến Thức08/05/2017 07:14 GMT+7



    • Quân đội Nga tại Quân khu Trung tâm đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật lớn chia tay mùa Đông băng giá.
      [​IMG]

      Xe thiết giáp chở quân dòng BTR hành quân vượt trận địa lầy lội trong cuộc tập trận kết thúc mùa Đông của Quân đội Nga. Ảnh: Arms Expo.

      [​IMG]

      Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B dẫn đầu đội hình xung trận. Ảnh: Arms Expo.

      [​IMG]

      Xe radar lưu động được phủ lưới ngụy trang kỹ càng phát sóng sục sạo mục tiêu. Ảnh: Arms Expo.

      [​IMG]

      Xe chỉ huy lưu động được ngụy trang trong công sự để đảm bảo kiểm soát toàn bộ hoạt động chiến thuật trên trận địa. Ảnh: Arms Expo.

      [​IMG]

      Tổ hợp tên lửa phòng không di động tầm thấp Tor bảo vệ đội hình chiến đấu trước các mối đe dọa từ trên không. Ảnh: Arms Expo.

      [​IMG]

      Mỗi xe mang phóng Tor chứa 8 đạn tên lửa 9M331 với tầm bắn 12 km, tầm cao 6 km, phiên bản nâng cấp sử dụng tên lửa 9M338 với tầm bắn 16 km, tầm cao 10 km. Ảnh: Arms Expo.

      [​IMG]

      Trực thăng vũ trang Mi-8 chở quân đổ bộ chiếm lĩnh trận địa. Trực thăng này được trang bị thêm 4 cụm phóng rocket để chi viện hỏa lực từ trên không cho nhóm đổ bộ. Ảnh: Arms Expo.

      [​IMG]

      Các binh sĩ nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí đổ quân, sau đó trực thăng nhanh chóng bay lên để yểm trợ từ trên cao. Ảnh: Arms Expo.

      [​IMG]

      Đơn vịpháo binh Nganhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu để yểm trợ hỏa lực từ xa. Ảnh: Arms Expo.

      [​IMG]

      Lựu pháo hạng nặng 2A65 Msta-B triển khai chuẩn bị chiến đấu. Đây được coi là loại pháo xe kéo mạnh nhấtQuân đội Ngahiện nay. Ảnh: Arms Expo.

      [​IMG]

      Tầm bắn xa, tốc độ bắn nhanh, hỏa lực mạnh, chi phí thấp là những ưu điểm vượt trội của pháo binh mà chưa có loại vũ khí nào có thể thay thế. Ảnh: Arms Expo.

      [​IMG]

      Khẩu đội lựu pháo 2A65 Msta-B đồng loạt nhả đạn dội bão lửa lên mục tiêu. Ảnh: Arms Expo.

      [​IMG]

      Sau đó, khẩu đội pháo nhanh chóng cơ động rút khỏi vị trí để tránh bị đối phương phản pháo và chuyển sang vị trí yểm trợ khác. Đây là chiến thuật cơ bản trong tác chiến hiện đại. Ảnh: Arms Expo.

      [​IMG]

      Lựu pháo kéo xe vẫn là vũ khí hiệu quả trong chiến tranh hiện đại. Ảnh: Arms Expo.

      [​IMG]

      Pháo phản lực phóng loạt BM-21 nhanh chóng tiếp cận vị trí chiến đấu. Ảnh: Arms Expo.

      [​IMG]

      Các xe phóng đồng loạt dội bão lửa lên mục tiêu. Rocket phóng loạt có thể phóng hàng chục, thậm chí hàng trăm tên lửa vào mục tiêu chỉ trong vài giây, tạo mật độ hỏa lực dày đặc, khiến đối phương hoảng sợ. Ảnh: Arms Expo.

      [​IMG]

      Mỗi xe mang phóng BM-21 chứa 40 đạn rocket, tầm bắn dao động từ 20-45 km. 40 đạn rocket có thể phóng hết chỉ trong khoảng 20 giây tạo nên mật độ hỏa lực dày đặc. Ảnh: Arms Expo.
    Có thể thấy sự khác biệt, trong khi Mỹ tập trận thiếu PKLQ thì Nga luôn có, điều này cho thấy sự yếu kém về PKLQ của Mỹ so với Nga
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này