1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Chúc mừng nhân dân hai miền bán đảo Triều Tiêu, những hậu duệ của dòng dõi Cao Cú Ly quật cường và độc lập tự chủ, nhân sự kiện ông Văn Tại Dần đắc cử tổng thống Nam Triều Tiên.

    Là một người theo đuổi "Chính sách Ánh Dương", tân tổng thống Văn Tại Dần sẽ thúc đẩy sự nghiệp thống nhất hai miền Triều Tiên bằng giải pháp hoà bình và từ bỏ đường lối đối đầu.

    “Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in” muốn hòa giải với Triều Tiên
    [​IMG]
    http://soha.vn/tan-tong-thong-han-q...hoa-giai-voi-trieu-tien-20170510073901838.htm


    Bắc Triều Tiên đã thể hiện sự ủng hộ và hy vọng vào tân tổng thống Nam Triều Tiên. Kim đại soái chắc chắn sẽ cho nổ bom hạch tâm để chào mừng:-D

    Sự sớm xích lại gần nhau giữa hai miền Triều Tiên và vụ nổ bom ăn mừng sắp diễn ra đi ngược lại đường lối của tập đoàn Bắc Kinh. Ngay lập tức, tàu chiến Bắc Kinh đã bắn thử tên lửa ngoài khơi bán đảo Triều Tiên để thị uy. Đây là một động thái tuy hiếm gặp với Nam Triều Tiên, nhưng thường thấy từ Bắc Kinh mỗi khi quốc đảo Đài Loan bầu được tổng thống theo đường lối độc lập với đại lục;-)
    Trung Quốc phóng thử tên lửa sát Triều Tiên
    [​IMG]
    http://soha.vn/trung-quoc-phong-thu-ten-lua-sat-trieu-tien-20170510095938026.htm
    meo-u thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    các admin KFA đang rất vui trc kết quả bầu cử Hàn quốc, hy vọng họ không bị mừng hụt

  3. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Thằng đó là dân tị nạn mà hòa giải cái gì, loại phản bội như vậy TT nó bắn bỏ cả nhà :))

    Sinh ra trong một gia đình tị nạn gốc Triều Tiên, từng trải qua những ngày tháng nghèo đói và bị giam giữ vì các phong trào hoạt động thời thanh niên

    http://dantri.com.vn/the-gioi/ong-m...toi-tong-thong-han-quoc-20170510081416802.htm

    Loại phản-động, phản quốc, giờ làm đầu têu chống miền bắc. Thằng này là Thiệu của Hàn thì đúng hơn (Thiệu cũng từng có thời đi VM)
    --- Gộp bài viết: 10/05/2017, Bài cũ từ: 10/05/2017 ---
    Đừng mơ, còn Mỹ đóng quân chiếm đóng thì ko bao giờ TT-HQ đoàn tụ được, giờ Mỹ cút khỏi HQ thì tực khắc TT-HQ sẽ về 1 nhà
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Con chó Hoxuanhuong chắc cay mắt lắm :))

    Triều Tiên tái khẳng định quyết tâm đối đầu Mỹ
    Quote:
    Bình Nhưỡng thể hiện lập trường cứng rắn với Washington, khẳng định quyết tâm phát triển vũ khí hạt nhân để chống lại chính sách thù địch của Mỹ.

    [​IMG]
    Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap
    Triều Tiên hôm nay nhắc lại quyết tâm tiếp tục chống Mỹ khi kỷ niệm một năm nhà lãnh đạo Kim Jong-un trở thành chủ tịch đảng Lao động cầm quyền, Yonhap đưa tin.

    Truyền thông Triều Tiên ca ngợi những thành tựu nước này đạt được dưới sự lãnh đạo của ông Kim, cho biết đất nước vẫn đứng vững trước những đòn trừng phạt và hăm dọa của Mỹ.

    "Mỹ và những nước chư hầu vin vào mối đe dọa hạt nhân lớn chưa từng thấy và âm mưu gây áp lực cùng lệnh trừng phạt nhằm cướp đi mọi điều chúng ta trân quý. Thế nhưng tuyến phòng ngự của chúng ta là pháo đài bất khả chiến bại", hãng tin KCNA nhấn mạnh.

    Triều Tiên tuyên bố chương trình phát triển vũ khí hạt nhân nhằm chống lại chính sách thù địch của Mỹ. Rodong Sinmun, tờ báo chính thống của Triều Tiên, khẳng định các biện pháp trừng phạt của quốc tế sẽ không gây tác động gì đến nước này,

    "Chính quyền Mỹ đầu tiên nên hiểu đúng về chúng tôi. Chúng tôi ấp ủ việc phát triển hạt nhân và sẽ không từ bỏ cho dù mọi người có nói gì", tờ báo cho biết.

    Lễ kỷ niệm này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang phải chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ do thực hiện các vụ thử hạt nhân và tên lửa. Bình Nhưỡng năm ngoái tổ chức hai vụ thử hạt nhân sau các vụ trong năm 2006, 2009 và 2013.

    Trước nghi ngại Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6, Mỹ đã đưa ra các tuyên bố cảnh báo khiến căng thẳng trên bán đảo gia tăng. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cho biết ông sẵn lòng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để đối thoại nếu Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/trieu-tien-tai-khang-dinh-quyet-tam-doi-dau-my-3582001.html
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    họ cũng tỉnh táo chứ, còn giặc Mỹ thì không thể thống nhất đc đâu, nhưng đảng này lên cầm quyền thì chính sách với BTT sẽ mềm mỏng hơn nhiều so với thời thằng hốt rác làm tổng Hàn
    Al-Qaedahuyenthoaimuathu8889 thích bài này.
  6. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Triều Tiên từ lâu đã nhận ra bộ mặt thật của Bắc Kinh muốn cục diện bán đảo chia cắt vĩnh viễn ở thế đối đầu để trục lợi. Vì thế Kim đại soái ngay khi kế vị cha đã tiếp tục đường lối đàm phán trực tiếp với tây đế quốc.

    Liên Triều nhất thống, tên lửa hạch tâm trong tay Kim đại soái, tên lửa THAAD trong tay Văn tổng thống thì dân Bắc Kinh xác định sống trong hầm ngầm ở quận mới Hùng An luôn từ bây giờ đi kẻo hối không kịp:-D

    Quan chức Mỹ và Triều Tiên họp kín tại Na Uy
    [​IMG]
    http://soha.vn/quan-chuc-my-va-trieu-tien-hop-kin-tai-na-uy-20170509205428807.htm
    meo-u thích bài này.
  7. thinhappy

    thinhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2017
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    3
    Cuối cùng, cái đất nước còn lại trên thế giới sẽ thống nhất 2 miền. Một vòng tròn xanh trên nền trắng.
    4 gạch 2 ngắn 2 dài tượng trưng cho tứ tượng... bao bọc xung quanh tượng trưng cho nền hòa bình trên bán đảo 2 miền triều tiên thống nhất.
  8. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Họ thống nhất thê nào cũng được, Triều Tiên nhập vào Hàn Cuốc hay Hàn Cuốc nhập vào Triều Tiên để nhưng gia đình ly tán được gặp nhau, dân trong 1 nước sống dưới 1 mái nhà!
    Các nước lớn vì quyền lợi của mình đã bất chấp mọi sự mong muốn của người Triều Tiên chia cắt đất nước của họ!
  9. Tifavn

    Tifavn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2014
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    230
  10. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Vả mồm con chó hoxuanhuong tiếp =))

    cho thời gian cụ thể đi
    --- Gộp bài viết: 11/05/2017, Bài cũ từ: 11/05/2017 ---
    Thống nhất thì 1 là dẹp bỏ Đảng Lao Động Triều Tiên hoặc 2 là dẹp bỏ chế độ đa nguyên đa đảng, dân miền nam phải tuân theo chế độ bao cấp, hoặc dân miền bắc phải tự do chửi chính quyền. 1 số thành phần có gốc gác nợ máu 2 miền sẽ bị xử lý.

    Nếu thống nhất thì theo hướng TT là hợp lý.

    [​IMG]

    TT có vũ khí hạt nhân, khi sát nhập lại + nền kinh tế đỉnh cao của HQ thì TT ắt là sẽ siêu cường Đông Bắc Á, tạo thế chân vạc TT-NB-TQ
    TT là con cháu của Triều Đại Triều Tiên (Chosŏn/Joseon/조선왕조) cổ gốc của Bán Đảo TT, bọn HQ chỉ là bọn lai tạp với nhật lùn oa khẩu
    Phần lớn quan chức cấp cao, nhà Kim lãnh đạo TT đều có gốc gác cha ông, từ những nhóm du kích chống nhật lùn trước WW2, còn bọn HQ phần lớn quan chức ngày nay đều gốc gác cha ông là tay sai cho nhật lùn và đế quốc Mỹ (trong CTTT, Mỹ từng sử dụng lại 1 số toán lính lùn để đánh TT-TQ)
    Chế độ XHCN là chế độ ưu việt, nó khiến con người bình đẳng với nhau, vì TT bị cấm vận nên nền kinh tế khó khăn, chứ ko phải do TT làm kinh tế kém. Ở TT ko có người siêu giàu, chỉ có người đủ sống và đủ ăn, đấy là đích đến của xã hội đại đồng (tất nhiên XHCN đã gần thành công tại LX cũng như hiện nay là TQ khi xã hội đạt đến ngưỡng khá giả toàn diện). Trong khi ở HQ thì là xã hội tư bản cá nhân, lợi ích nhóm, gia đình trị của các tập đoàn lớn như SS, Huynhdai (gọi là Chaebol ) hay chính quyền lũng loạn (vụ mụ TT Park Geun-hye và bạn gái của mụ), có người siêu giàu, còn vẫn có người nghèo, phân hóa giai cấp trầm trọng. Bất bình đẳng lớn

    Như vậy những lý do trên, khi sát nhập thì vẫn phải giữa chế độ TT hiện nay và dẹp bỏ chế độ tư bản ở HQ, đồng thời trừng trị hết những kẻ bán nước tay sai cho ngoại bang
    Lần cập nhật cuối: 11/05/2017

Chia sẻ trang này