1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lưu ý khi giúp con học tiếng anh trẻ em

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi nguyenbathannn, 12/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenbathannn

    nguyenbathannn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Học tiếng anh trẻ em như thế nào cho hiệu quả ?



    Nhận thấy vai trò quan trọng của tiếng anh, hiện nay rất nhiều bậc cha mẹ đều mong muốn con cái mình được học và sử dụng được ngôn ngữ này. Tuy nhiên học như thế nào? Học ở đâu ? lại là những câu hỏi khiến các bậc phụ huynh phải đau đầu suy nghĩ.



    Sau đây là một số lưu ý để học tiếng anh trẻ em cho hiệu quả:



    Nên cho trẻ học tiếng anh từ sớm

    Nhà nghiên cứu tâm lý học người Hoa Kỳ Benzamin Bloom đã phát hiện ra rằng: Trí tuệ con người phát triển gần đến 100% vào năm 17 tuổi trong đó thì giai đoạn đầu đời có vai trò vô cùng quan trọng. Cụ thể là não bộ sẽ phát triển đến 50% khi trẻ đến 4 tuổi và phát triển đến 80% khi trẻ đến 8 tuổi, thời gian còn lại từ 8 đến 17 tuổi sẽ phát triển khoảng 20% còn lại.

    Qua đó, có thể thấy vai trò quan trọng của giai đoạn đầu đời tác động đến sự phát triển não bộ của trẻ. Giai đoạn này trẻ càng được đầu tư giáo dục sớm thì khả năng phát triển toàn diện và trở nên thông minh hơn sẽ càng cao.

    Đặc biệt là đối với ngôn ngữ, phụ huynh nào từng gặp khó khăn trong việc học tiếng anh khi đi làm sẽ nhận thấy được giá trị của việc học ngoại ngữ khi còn trẻ.

    Khi đã qua thời kì học hỏi, đã định hình được cách phát âm và lấy hơi thông qua ngôn ngữ mẹ đẻ, khi lớn lên sẽ khó tiếp thu cách phát âm của ngoại ngữ mới, đặc biệt là ngôn ngữ sử dụng âm họng khác với tiếng Việt là âm mũi



    Hãy khuyến khích trẻ suy nghĩ bằng tiếng Anh

    Nguyên nhân của việc phản xạ giao tiếp chậm là do khi nói nhiều người luôn dịch tiếng Anh sang tiếng Việt trước khi hiểu và trả lời. Cách này làm giảm hiệu quả giao tiếp và cản trở bạn tiếp thu thêm từ vựng.

    Học tiếng Anh đúng phương pháp sẽ không dịch sang tiếng Việt. Bạn nên cho trẻ học qua hình ảnh, qua tình huống để hiểu trực tiếp tiếng Anh như cách học của người bản ngữ



    Học ngoại ngữ cần sự kiên trì và lặp lại theo thời gian

    Trẻ không thể nhớ một ngôn ngữ nếu không sử dụng thường xuyên và không thể nói trôi chảy nếu không học tập trong thời gian dài. Đó là nguyên tắc khi học ngoại ngữ.

    Bạn nên vừa học vừa chơi thường xuyên với bé , có thể ***g ghép việc học tiếng anh trong giao tiếp hàng ngày để bé nhớ được bài học và yêu thích tiếng Anh hơn.



    Đừng chú tâm bắt lỗi trẻ

    Tiếng Anh rất đa dạng với nhiều giọng như Anh Mỹ, Anh Anh, Anh Úc,... Vì thế nếu bé nói gần đúng rồi bạn nên khuyến khích bé, đừng bắt bé nói chuẩn theo một giọng nhất định. Hơn nữa, việc nói theo nhiều giọng sẽ giúp việc nghe và giao tiếp trở nên đa dạng hơn.



    Mua sách bổ ích và tạo thói quen đọc sách tiếng Anh

    Đọc sách tiếng Anh là một phương pháp hiệu quả vừa giúp học từ vựng, cấu trúc, lại giúp mở mang kiến thức cho trẻ. Bạn hãy chọn một loại sách mà bé thích và đọc sách cùng bé . Khi đọc sách cùng bé bạn hãy cùng bé cảm nhận truyện, để bé tự tìm hiểu, đừng nên dịch từng câu giúp bé, bạn chỉ nên gợi ý khi cần thiết..



    Nếu bạn cần tư vấn thêm về cách dạy tiếng Anh trẻ em tại nhà hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

    Các bạn cũng có thể đăng ký để nhận tư vấn về các khóa học tiếng anh trẻ em phù hợp nhất với con mình.

    [​IMG]
  2. ShopEnglishbooks

    ShopEnglishbooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2015
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  3. ShopEnglishbooks

    ShopEnglishbooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2015
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ghé xem sách mới về nhé
  4. ShopEnglishbooks

    ShopEnglishbooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2015
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sách cho em bé đợt này đẹp quá chừng, toàn hardcover thôi
  5. thanhtoannguyen

    thanhtoannguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2017
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn vì bài viết rất hữu ích. Ngoài ra những ông bố bà mẹ nào đang còn bận tâm về việc phát âm chưa chuẩn hay giọng nói tiếng anh chưa hay vẫn còn bị "Việt hóa" thì có thể tham khảo lớp chỉnh giọng ở Emas Sư Vạn Hạnh nhé. Ở đây có tổ chức lớp học thử miễn phí nên mình có thể đăng ký học thử để xem phù hợp không nhé.
  6. namlun123

    namlun123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2017
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Phương châm của mình là hãy cho trẻ tiếp xúc tiếng anh càng sớm càng tốt. Hôm trước đi buổi học thử ở Emas, nghe nói về quá trình tiếp thu ngôn ngữ từ lúc thụ động chỉ bằng nghe và đọc đến thi tiếp thu chủ động bằng cách nói và viết tốn rất nhiều thời gian, và quá trình này giống như quá trình phát triển ngôn ngữ mẹ đẻ của mỗi người, do đó em thấy không chỉ là 5 tuổi, càng sớm càng tốt cho trẻ tiếp xúc, song song đó bố mẹ cũng nên chú ý nói tiếng anh cùng vơi trẻ, và nói tiếng anh đúng, chứ phát âm sai trẻ bắt chước theo càng tổn hại hơn.

Chia sẻ trang này