1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung đột ở Philippin và những nguy cơ ở Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blog360, 25/05/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongdaiphat

    dongdaiphat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2017
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    186
    Em thấy bọn này chả mang theo đạn, hình như không bắn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hóa ra chỉ có bắt nạn bọn dân nghèo ở khu ổ chuột là dễ nhất thôi.
    Lần cập nhật cuối: 27/05/2017
    Lefan_1 thích bài này.
  2. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    thèm gì mấy khẩu súng cùi đó?? lính phi đánh phỉ đếch có được khẩu như B41 để đánh tụi nấp trong nhà,toàn xách súng bộ binh bắn lên >:) được mỗi cái quân phục với mấy cái mũ >:)
    đặc công VN đây
    [​IMG]
  3. dongdaiphat

    dongdaiphat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2017
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    186
    Chuẩn Mỹ mà, cần có hỏa lực là Alo có bom có điều khiển phệt chúng căn nhà ngay, tiếc là 2 năm nay, chửi quan thầy nên bị bỏ rơi, giờ vẫn xếp hàng ra băn tiểu liên vào thằng nấp trong nhà.
    Mấy thằng hàng faake mà có đủ thuốc nổ làm món này thì giờ quân Phi chắc đu càng hết rồi.
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Quân Philippines thua trận, IS nhăm nhe lập thành trì ở Đông Nam Á
    Quote:
    Nhóm khủng bố Maute trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa đẩy lùi một cuộc tấn công của đội quân tinh nhuệ của Philippines. Thất bại của Philippines và chiến thắng của nhóm khủng bố Maute diễn ra trong bối cảnh IS đang điên cuồng tìm cách thiết lập một thành trì ở Đông Nam Á sau khi hai thành trì vững mạnh của chúng ở Syria và Iraq đang chao đảo và sắp đến ngày sụp đổ.
    [​IMG]
    Chiến sự đang nóng lên từng ngày ở Philippines

    Chính phủ Philippines hôm qua (26/5) thông báo, đất nước của họ chính thức bị những kẻ khủng bố “xâm lược”.
    3/4 thành phố Marawi gồm 200.000 dân ở hòn đảo phía nam Mindanao hiện đã bị chiếm đóng bởi nhóm cực đoan hồi giáo Maute và nhóm khủng bố Abu Sayyaf, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết trong một lá thư gửi đến Quốc hội ngày hôm qua. Lực lượng khủng bố đã chiếm một nhà tù trong thành phố, phóng thích các tù nhân, san bằng một bệnh viện và chiếm giữ ít nhất 3 cây cầu.
    Lực lượng khủng bố còn bị tình nghi là đang tìm cách săn đuổi những người theo đạo Cơ đốc ở thành phố vốn có đa số người Hồi giáo sinh sống này. IS muốn sử dụng những người theo đạo Cơ đốc làm tấm lá chắn người cho chúng, các nhà lãnh đạo tôn giáo cho biết.
    Theo con số thống kê được quân đội Philippines cung cấp, đến nay đã có ít nhất 42 người thiệt mạng.
    Nhóm Maute cho thấy chúng là một băng nhóm chiến đấu hiệu quả và có khả năng chống trả được sức tấn công của quân chính phủ. Hiện tại, nhóm Abu Sayyaf được cho là có liên quan đến IS đã kết hợp với nhóm Maute trong nỗ lực nhằm chiếm đóng Philippines, tình báo Philippines cho hay. Thủ lĩnh của liên minh hai nhóm khủng bố trên - Isnilon Hapilon vốn là một kẻ trung thành với IS hay còn gọi là Daesh. Tên nay đã được các chiến binh khủng bố nước ngoài tin tưởng ở vị trí thủ lĩnh dẫn dắt cuộc tấn công vào Philippines, tờ Express đưa tin. Năm 2005, Bộ Tài chính Mỹ đã tịch thu tài sản của Hapilon vì các hoạt động tình nghi có liên quan đến khủng bố của hắn và vì sự liên quan của hắn đến Al-Qaeda và tên trùm Osama bin Laden.
    Hôm thứ Ba (23/5), lực lượng an ninh Philippines đã thực hiện cuộc đột kích vào nơi được cho là hang ổ ẩn nấp của tên thủ lĩnh Hapilon. Tuy nhiên, cuộc đột kích của Philippines nhanh chóng bị phản công và thất bại khi lực lượng chiến binh có liên quan đến IS đến tiếp viện. Cùng ngày, cờ IS đã được cắm trên khắp thành phố Marawi, Duetsche Welle đưa tin.
    "Trước kia, chúng chỉ là một nhóm khủng bố địa phương", người đứng đầu cơ quan tư pháp khu vực - ông Jose Calida cho các phóng viên biết. Tuy nhiên, hiện giờ, những người Malaysia và Indonesia không thể đến Trung Đông đã gia nhập vào cuộc chiến ở gần nhà hơn. Tình hình đã phát triển đến điểm lực lượng chiến binh khủng bố "muốn biến Mindanao trở thành một phần của cái gọi là nhà nước Hồi giáo", ông Calida cho biết thêm, ám chỉ đến mục đích của IS là thiết lập một nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông. Vị quan chức Philippines cũng bày tỏ quan ngại về việc tư tưởng Hồi giáo cực đoan đang lan rộng trong thanh niên Hồi giáo của nước này.
    Manila đã triển khai lực lượng đặc nhiệm, xe bọc thép và trực thăng tấn công để đối phó với lực lượng khủng bố sau khi Tổng thống Duterte tuyên bố thiết quân luật trong khu vực hồi đầu tuần này. "Nếu có sự thách thức công khai, các bạn sẽ chết. Nếu điều đó có nghĩa là nhiều người sẽ chết, hãy để nó diễn ra như vậy”, Tổng thống Philippines cảnh báo.
    Quân của Philippines đã phát động cuộc tấn công từ ngày 25/5 với mục đích đánh đuổi lực lượng khủng bố IS ra khỏi thành phố đang bị bao vây ở phía nam. Đội quân đặc nhiệm của Philippines đã vấp phải sự kháng cự rất ngoan cố và mạnh mẽ của IS. 6 binh sĩ của Philippines đã thiệt mạng trong những cuộc giao tranh giáp lá cà trên đường phố. Và cho đến thời điểm này, IS đã đẩy lùi được các cuộc tấn công của quân đội Philippines.
    http://vnmedia.vn/quoc-te/201705/qu...s-nham-nhe-lap-thanh-tri-o-dong-nam-a-568823/
    --- Gộp bài viết: 27/05/2017, Bài cũ từ: 27/05/2017 ---


    Lý do yếu kém của Phi đã quá rõ, thiếu hỗ trợ từ không quân, trinh sát hàng không và xe tank chủ lực, hỏa lực mạnh, xe bọc thép chuyên hỗ trợ bộ binh chứ ko phải mấy loại taxi chiến trường V100, M113

    1 số khí tài mà Phi có thể mua của TQ với giá rẻ và số lượng lớn, nhưng chất lương thì ngang bằng với A-10, Predator
    Q-5 Fantan, loại này được Myamar dùng ném bom phỉ ở biên giới TQ-Myamar rất tốt, đã tiểu trừ, đẩy lùi nhiều đợt tiến công của Phỉ, cũng như UCAV CH-4 được Iraq và UAE sử dụng tiểu trừ quân khủng bố cực kì chính xác và hiệu quả.

    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]

    Tiếp đến là xe tank chủ lực VT4 được thiết kế để tác chiến mọi địa hình, kể cả môi trường Đô Thị, hiện Thái đã nhập về thay cho T84, hoặc tank hạng nhẹ chủ lực VT5, tác chiến địa hình núi đồi hiệu quả

    [​IMG]
    https://i.red***media.com/FZwu_C5q1...jpg?w=1024&s=cc2cc760d0dc8f6b2eaf76187f95c8cd

    Để đổ bộ đường thủy hiệu quả, cơ động, Phi nên mua VN1 IFV phiên bản xuất khẩu ZBL09. Được các nước Nam Mỹ nhiệt đới như Vene, Arghetina mua về để chống du kích nổi dậy

    [​IMG]

    Để hỗ trợ tốt hơn Phi nên mua máy bay trinh sát chiến trường GX-8 cũng như bộ đôi trực thăng trinh sát, vũ trang WZ-10/19, WZ10 đã được chuyển giao cho Pakistan

    [​IMG]
    [​IMG]

    Chính ra vũ khí, trang bị ảnh hưởng đến hiệu quả, sức chiến đấu, chứ ko hẳn là tinh thần, vd quân Mỹ thực tế chiến đấu cũng rất tệ, nhưng có không quân, tên lửa dọn đường, thành ra gần như bất khả chiến bại
    --- Gộp bài viết: 27/05/2017 ---
    @despair theo mày thì Phi nên mua vũ khí gì của bố Mỹ để diệt sạch IS ?
    Lần cập nhật cuối: 27/05/2017
  5. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Pinoy show hàng hàng hoành tráng gặp IS con đuôi bỏ chạy. Đúng là quân đội lò Mẽo từ Iraq, Afgha... chẳng thằng nào đánh đấm ra hồn.
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    #ANCDateline: Military airstrikes damage at least 4 houses in Marawi City; residents discover bodies of dead civilians |
    [​IMG]
    33
  7. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Có ko chửi quan thầy thì quan thầy cũng đâu có bán vũ khí tối tân, vẫn phải dựa vào mấy con cánh quạt, máy bay huấn luyện TF50 hoặc F5E cũ rích

    Vd giờ Mỹ bán A10, F16, RC135 cho Phi, thì Phi dùng cỡ 1 tuần là hết đạn, mà hiệu quả lại ko cao. Vì vũ khí Mỹ thiết kế tránh né sát thương lớn cho dân thường, sợ mấy cái Human Right gì gì đó, hoặc thực tế là vũ khí Mỹ sức công phá ko cao, ko tạo hiệu ứng sát thương lớn được, vì Mỹ phải sản xuất hạn chế sát thương 1 phần là nhân quyền gì gì đó, đạo đức giả của nó, 1 phần là vũ khí Mỹ chủ yếu để diệt các mục tiêu quan trọng đầu não hơn là hủy diệt diện rộng (ý nói vũ khí thông minh), muốn hủy diệt diện rộng Mỹ chỉ có các loại bom ngu thả từ B52 hoặc bom hạt nhân, tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân, trong khi Nga, TQ có các loại đạn thông minh có sức công phá rất cao vd có thể so sánh Klub, DH-10 (500kg) vs TLAM (450kg). Sức công phá của TLAM cũng ko cao vd:

    Một trong số những đợt tấn công bằng tên lửa đó đã tiêu diệt được hơn 600 tên khủng bố ở tỉnh Deir Ex-Zor, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho hay.
    http://www.vnmedia.vn/quoc-te/201511/ten-lua-nga-thoi-bay-600-ten-khung-bo-510948/

    Truyền hình Syria: 9 dân thường thiệt mạng vì Mỹ phóng 59 tên lửa, trong đó có 4 trẻ em
    http://soha.vn/truyen-hinh-syria-9-...ua-trong-do-co-4-tre-em-20170407172344608.htm


    Vụ không kích hiệu quả tiêu diệt 67 tay súng, trong đó có 19 chỉ huy chiến trường, 104 tay súng khác bị thương.
    http://viettimes.vn/nga-giang-don-doat-mang-19-chi-huy-phien-quan-syria-video-111819.html


    6 cuộc không kích phiến quân IS ở Syria, Mỹ chỉ tiêu diệt được vài đơn vị nhỏ lẻ cùng…một xe máy, hai máy xúc.
    http://trandaiquang.org/cuoi-dau-ruot-thanh-tich-khong-kich-phien-quan-is-cua-my.html

    Hoặc so sánh bom cha vs bom mẹ

    Mỹ có 'bom mẹ', Nga còn 'bom cha', trọng lượng nhỏ hơn sức công phá gấp 4 lần

    Hôm 13-4, chính phủ Mỹ đã công bố đoạn clip về sức hủy diệt của GBU-43/B, khi quân đội nước này lần đầu thả xuống vùng Nangarhar của Afghanistan. Vụ nổ gây ra một cột nấm lửa, tiêu diệt được 36 tay súng IS và phá hủy nhiều đoạn công sự, hầm trú ẩn của tổ chức khủng bố này.

    [​IMG]
    Hai "siêu bom" - MOAB của Mỹ (ảnh trên) và FOAB của Nga
    Do giới hạn không được phép phát triển vũ khí hạt nhân nên các siêu cường luôn nghĩ tới việc phát minh ra một loại bom có sức công phá lớn nhưng không vi phạm các điều khoản quốc tế về vũ khí sát thương. Khi Mỹ vừa đem vào sử dụng siêu bom MOAB, người ta lập tức so sánh nó với "Cha của tất cả các quả bom" - (FOAB), được Nga phát triển vào năm 2007.

    Với trọng lượng hơn 7,1 tấn nhưng FOAB có sức công phá trong bán kính khoảng 300 m (GBU-43/B chỉ là 137 m nhưng trọng lượng lên tới 8,2 tấn) và sức mạnh tương đương 44 tấn thuốc nổ TNT, gấp 4 lần sức mạnh của loại bom GBU-43/B của Mỹ.

    [​IMG]
    FOAB được thả từ máy bay ném bom của Nga
    FOAB phát nổ giữa không khí, kết hợp với khí oxy để mở rộng bán kính nổ khi nó bay hơi mục tiêu và làm sụp đổ gần như toàn bộ cấu trúc hạ tầng trong phạm vi hủy diệt của mình. Đó là chưa kể nó còn tạo ra một "khu vực chân không" kéo các vật thể về phía trung tâm của vụ nổ. Hậu quả, của vụ nổ khiến vùng đất chịu đựng sức công phá bị cháy xém, trở thành một màu bạc tương tự như "đất trên mặt trăng".

    Theo ông Alexander Rukshin, phó giám đốc của lực lượng vũ trang Nga cho biết: "Hiệu quả và khả năng của nó là gần tương đương với vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, việc sử dụng vũ khí này không gây tổn hại hoặc ô nhiễm môi trường như vũ khí hạt nhân".

    [​IMG]
    Sức công phá của FOAB được đánh giá mạnh gấp 4 lần sức mạnh bom GBU-43/B của Mỹ
    Bộ Quốc phòng Nga cho rằng FOAB không vi phạm với bất kỳ thỏa thuận quốc tế nào. Đồng thời khẳng định nó không phải là sự khởi đầu của một cuộc chạy đua vũ trang mới. Một điều may mắn là gần như Nga chưa khi nào cần sử dụng nó trên chiến trường, trong cả các cuộc chiến gần đây với các lực lượng khủng bố.
    http://congan.com.vn/quoc-te/quan-su/my-co-bom-me-nga-con-bom-cha_37316.html

    Muốn sức hủy diệt lớn, Phi chỉ có thể dựa vào B52, còn các loại AGM, smart bomb của Mỹ hoàn toàn kém về sức công phá. Độ chính xác chỉ đúng trên giấy tờ mà thôi

    [​IMG]

    Rất nhiều loại bom Mỹ thả từ CTVN ở Cam, VN vẫn còn vương vãi, chưa nổ được, chứng tỏ việc thiết kế kíp nổ cũng kém, Nga, TQ tư duy trong 1 cuộc chiến tổng lực thì sát thương phải mạnh nhất để đối thủ chết hẳn, trải qua WW2 đã minh chứng cho điều đó, chứ ko phải đánh vờn như Mỹ. Nên vũ khí luôn thiết kế để có sức công phá cao nhất, so sánh thêm vd như ashm TQ, Nga thường siêu âm và đầu đạn lớn, sức công phá mạnh, đánh là chắc chắn chìm tàu, còn ashm Mỹ thì cận âm, đầu đạn nhỏ, sức công phá ko cao

    [​IMG]
    [​IMG]

    VD khác là các loại ATGM, trong khi ATGM từ thời LX hoặc Mỹ từ thời chiến tranh lạnh (AT5, SPG9, TOW2A) dư khả năng xé toạc cả Leopard 2, M1 Abram thì ATGM Mỹ dù có nâng cấp lại ko thể làm tương tự với tank Nga (TOW2B)

    [​IMG][​IMG][​IMG]

    Thành ra để ý khi Nga giải phóng Aleppo có phần chậm hơn Mỹ, vì cố gắng sơ tán người dân tối đa có thể (do sức công phá của bom đạn Nga mạnh hơn), trong khi Mỹ thì mặc kệ cứ thả bom đại vào cả dân thường ở Mosul (thực ra con số dân thường bị bom Nga, Mỹ ném nhầm cũng nhiều, nhưng ko rõ bao nhiêu, thường thì Mỹ sẽ nhiều hơn)
    Lần cập nhật cuối: 27/05/2017
    loithuxua thích bài này.
  8. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Súng và đồ chơi mượn của Singapore mà bác Vũ . Đặc công Việt chỉ dùng Uzi
  9. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    mượn khẩu súng thôi còn áo là hàng việt mà bác :D tụi sin áo giáp nó làm kiểu tactical vest chứ không phải kiểu này
  10. xuanhuy1511

    xuanhuy1511 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    14
    Áo giáp, bọc gối bọc tay cũng là hàng mượn, bác đưa tấm hình lên chi để em thêm buồn.

Chia sẻ trang này