1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Nẵng: "chặt chém" giá vé giữ xe ngay tại trung tâm thành phố

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Lamvynguyen, 29/05/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lamvynguyen

    Lamvynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2017
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù chính quyền Đà Nẵng đã có quy định rõ ràng về giá trông giữ xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhưng tình trạng ngang nhiên “chặt chém” giá vé giữ xe vẫn diễn ra ngay tại trung tâm thành phố gây bức xúc cho người dân và du khách.
    Theo ghi nhận của Pháp luật net, tối 26/05 tại Sân vận động Chi Lăng đã diễn ra chương trình Đại Nhạcc Hội thu hút khá đông người dân và du khách đến xem thì kéo theo đó là nhu cầu gửi xe tăng vọt.

    Nắm bắt cơ hội này, một số nhà dân ở dọc đường Chi Lăng khu vực quanh Sân vận động Chi Lăng đã bỏ cả kinh doanh để nhận trông giữ xe. Chỉ với 1 chiếc vé xe được ép nhựa, ghi số, khách đến gửi xe dù nhanh hay chậm cũng phải chi 10.000 đồng/xe máy. Khách có thắc mắc về giá thì chỉ còn nước mang xe đi nơi khác gửi hoặc đi về.

    [​IMG]

    Ngay tại trung tâm thành phố, giá giữ xe máy bị chặt chém khiến nhiều người ngạc nhiên

    Chứng kiến tại điểm giữ xe “chặt chém” giá vé trước cổng ra vào của Sân vận động Chi Lăng, khi chúng tôi thắc mắc về giá gửi xe hỏi thì một người phụ nữ giữ xe tại đây thì nhận được câu trả lời rằng: “Ở đây chúng tôi giữ xe lấy giá 10.000 đồng, ở quanh đây chẳng có ai giữ xe 5.000 đồng cả, phía bên kia họ còn lấy 10.000 -15.000 trở lên kìa”. Nhưng khi hỏi tới giá xe ở đây ai quy định thì người phụ nữ này lãng tránh đi và chỉ nói ở đây giữ 10.000 ai không gửi thì đi chỗ khác chứ không có quy định gì hết.

    Theo tin tức pháp luật mới nhất, các bãi xe này hoàn toàn tự phát, tận dụng vỉa hè đường Chi Lăng để giữ xe và không có biển thông báo giá giữ xe. Tại những điểm gần đó và ngay trong sân vận động Chi Lăng chúng tôi vào gửi xe thì một người đàn ông giữ xe vẫn chìa tay thu 10.000 đồng/lượt xe máy, có những người đi muộn không nhận được vé giữ xe vẫn bị thu 10.000 đồng/xemáy.
    Một người dân đi xem chương trình sau khi gửi xe bức xúc chia sẻ rằng: “Tôi đi đâu trong thành phố gửi xe cũng chỉ mất tối đa 5.000 đồng/xe máy mà giờ họ lấy giá tới 10.000 đồng,họ bảo không muốn gửi thì đi chỗ khác. Nhưng đã đến đây rồi mà không gửi xe thì không biết để xe đâu nên đành phải chấp nhận vậy”.
    Mặc dù trước đó chính quyền TP Đà Nẵng đã có quy định mức giá giữ xe: Giá giữ xe đạp, xe đạp điện thông thường trong ngày tại các khu vui chơi giải trí, bãi biển, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa 2.000 đồng/lượt; xe máy, môtô 3.000 đồng/lượt; ôtô từ 15 chỗ trở xuống, xe tải dưới 3,5 tấn 10.000 đồng/lượt; ôtô trên 15 chỗ, xe tải từ 3,5 tấn trở lên 10.000 đồng/lượt.
    Giá giữ xe tại khu vực chợ, thành phố với xe đạp, xe đạp điện 1.000 đồng/lượt; xe máy, xe môtô 2.000 đồng/lượt; ôtô từ 15 chỗ trở xuống, xe tải dưới 3,5 tấn 10.000 đồng/lượt; ôtô trên 15 chỗ, xe tải từ 3,5 tấn trở lên 10.000 đồng/lượt_Pháp luật 24h thông tin.

    Thiết nghĩ những người có thẩm quyền ở đâu khi phải để hàng nghìn người dân bị “chặt chém” giá vé giữ xe như vậy.
  2. mientuyettrang

    mientuyettrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2017
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    15
    luật pháp không sánh được với luật rừng

Chia sẻ trang này