1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Asian Cup 2019: GIÀNH VÉ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 12/12/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    nó khổ một cái là ở cái xứ ngu dốt thì lắm mà tư duy thì ít. maasy năm trước bonj HAGL cũng được kêu gọi y hêt như vậy. Nhưng chỉ có điều năm đó Miura chỉ gọi CP. Còn lần này là một thằng đầu đất thì nó sẽ chọn cách chọn người như ta vẫn trhuwowngf hay gọi là người Việt hay đốt cháy giai đoạn.
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Nói thật Đứt Chym lên hết tầm chưa chắc bằng Duy Long, Hà Minh Tuấn, Văn Thắng... Không nói trước được. Gọi lên U22 là vừa tầm. Đám hậu vệ thì cho 2 3 em lên cũng được vì đám hậu vệ lớn thì không biết chúng nó đá thật hay không. Không thích Miura vì Miura chơi lối chơi không phù hợp nhưng phải nói là thích ông ta vì ông ta chọn người công bằng (theo lối chơi ông ta xây dựng), không bị chi phối bởi các ông bầu.
    Mà tôi nhớ là CP có được lên ĐTQG đâu nhỉ? Nguyên đám JMG chỉ có mấy chú được vào U23 mà cũng chỉ xài mỗi CP. Mặc dù tôi thấy 20t đá U23 cũng chẳng quá sớm, quan trọng là Miura chỉ thích đâm húc cứng cáp.
  3. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Công Phượng lên tuyển QG lần đầu là năm 95, lúc đó vào thay Công Vinh trong trận giao hữu giữa VN với Man City ( vừa search xong). Là cầu thủ đầu tiên của lứa U19 HAGL khi xưa vào được tuyển QG ===> cũng ko phải quá sớm
    Duc______No___________ thích bài này.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.356
    Đã được thích:
    6.801
    CP vào tuyển từ năm 95 lận à bác? Thần đồng đi tã mà biết đá bóng à :)

    (đùa bác cho vui :)
    Duc______No___________ thích bài này.
  5. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Sorry bác, tôi định gõ 2015 mà thế nào lại gõ thành 95
    Duc______No___________ thích bài này.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.362
    Đã được thích:
    18.725
    Bác dau-tau có xu hướng hoài cổ ghê :))
    Duc______No___________ thích bài này.
  7. tuyhiep

    tuyhiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    116
    Chuyên mục thể thao bàn về bóng đá trên báo Tuổi Trẻ hay phỏng vấn HLV Lê Thụy Hải , nhưng phải nói tuy HLV này kinh nghiệm chuyên môn lâu năm nhưng về tư tưởng thì nên xem lại! Đã rất nhiều lần khi đội tuyển xuất quân thi đấu ở các giải lớn thì HLV này hay bàn lui với 1 tư tưởng chủ bại . Hôm qua (2/6) cũng vậy .
    " Sẽ rất tốt nếu đội tuyển VN thắng Jodan để nhiều khả năng lọt vào VCK Asian Cup 2019 . Tuy nhiên ,dù có đi tiếp , đội tuyển VN cũng sẽ bị loại do khó cạnh tranh nổi với các đội bóng mạnh của châu Á . Vậy thì tại sao chúng ta không tận dụng các trận đấu ở Asian Cup 2019 để chuẩn bị thật tốt cho giải đấu quan trọng hơn là SEA Games - nơi bóng đá VN "khát" HCV mấy chục năm qua."
    Trên đây là trích nguyên văn những lời ông Hải nói trên báo . Thật tiếc cho 1 HLV lão làng mà lại có 1 tầm nhìn nhỏ hẹp như vậy !! Chúng ta "khát" HCV SEA Games ư?? Xin thưa ! Với tư cách là 1 CĐV bóng đá VN tôi cam đoan , giờ này , thời điểm này không còn ai khát cái huy chương "ao làng " này nữa (tầm mười mấy năm trước thì còn có thể) . Và vòng chung kết Asian Cup cũng rất quan trọng , chúng ta nếu có mặt ở đó thì càng phải chứng tỏ , thi đấu mạnh mẽ ,sòng phẳng với các đội hàng đầu Châu Á , không có gì phải e dè, chưa chi HLV Lê Thụy Hải đã có tư tưởng là sẽ bị loại rồi !
    Hãy ví , bóng đá Đông Nam Á như ao , Châu Á như sông , World Cup như biển . Đội tuyển U20 chúng ta vừa mới nếm được cảm giác thế nào là biển . Thực sự người hâm mộ chúng tôi rất tự hào , rất sướng khi đội tuyển U20 thi đấu ở giải này , có cho đổi bằng 10 cái huy chương vàng SEA Games cũng không thể nào bằng được .

    Còn nhớ khi đội U20 trong vòng bảng Châu Á đụng độ với hàng loạt đội mạnh , không ai tin chúng ta vượt qua , nhưng chúng ta đã làm được . Nếu chưa thi đấu mà có tư tưởng tham gia cho có , chủ bại thì làm gì VN có được cơ hội góp mặt với những anh tài thế giới mấy ngày qua .

    Nói thế để thấy rằng đã đến lúc chúng ta nên hướng dư luận theo 1 tầm nhìn khác , suốt bao năm qua , chúng ta cứ chăm bẳm SEA Games (Báo chí ,Truyền thông , HLV ....) làm người hâm mộ đôi khi bị lạc hướng , ngay cả cầu thủ cũng vậy . Đừng quá chú trọng thành tích giải này nữa ! Hãy xem bóng đá trong giải này cũng như bao môn khác , mong báo chí hãy tập trung vào những môn khác trong các kỳ SEA Games sau này .

    Chúng ta đã từng tung hoành trên biển , hãy hướng tới đại dương bao la với khát khao chinh phục , đón đầu sóng to gió bão . Hà cớ gì phải quan tâm đến cái ao làng nhỏ bé , ao là chỉ nhảy xuống để tắm mát , vui đùa mà thôi!
    Duc______No___________VFF thích bài này.
  8. VFF

    VFF Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    515
    Thím Hải lúc nào chẳng nói vậy, già mà có để người ta nể đâu.

    Các báo khốn nạn cứ thích phỏng vấn lão để câu view chứ thực ra nói theo ngôn ngữ đời thường thì nên ' bóp nó chết ngay chứ đừng để nó đẻ nữa'.
    Duc______No___________ thích bài này.
  9. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.623
    Đã được thích:
    4.601
    Thị Hải phát biểu thế cũng là có cơ sở đấy. Với 3/4 đội hình là suất đồng hương/ngoại giao + Thắng tù huấn luyện thì qua khỏi được vòng loại là chuyện trong mơ.

    Mục tiêu ao làng thì miễn bàn, thường vụ VFF đã đưa vào nghị quyết rồi thì cứ thế mà thực hiện thôi.
    Duc______No___________ thích bài này.
  10. congtuhanoii

    congtuhanoii Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2016
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    734
    chú Dũng thủ môn lần đầu bắt cho FLC Thanh Hóa thủng lưới 5 quả, trong đó nhiều pha ra vào không hợp lý, điều chưa bao giờ thường trong 2 năm qua khi bắt cho U20, điều đó cho thấy sân chơi người lớn nó khắc nghiệt và khác biệt thế nào
    còn ai muốn nhao nhao muốn lôi đống U20 lên tuyển nữa ko, các bạn cho tôi thấy cánh tay của các bạn
    Duc______No___________ thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này