1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Connuocviet

    Connuocviet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2012
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    214
    Vụ này là Nhật viện trợ ko hoàn lại hay là cho vay ODA vậy cụ? Nhưng dù là gì đi nữa thì đồ Nhật e vẫn khoái vì hàng of họ thì chất lượng ko cần phải lo lắng gì.
  2. muaphungiobac

    muaphungiobac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    38
    Một em DN2000 khoảng 700 tỉ vnd ~ 35tr Triumf thôi. Tính ra nếu đóng DN2000 thì đựơc khoảng 10 em lận. (định mệnh, lúc đó cân cả team ao làng luôn). :cool: Nhà em lại nghĩ tới 50tr Triumf cho con 8020. :)
    Lần cập nhật cuối: 11/06/2017
    meo-u thích bài này.
  3. PhamTuanNhat

    PhamTuanNhat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2016
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    51
    Lòng mề j ở đây . Ăn chia cả đấy :v
  4. Jakimoto

    Jakimoto Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2015
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1.573
    Nếu mà họ cho mình vay oda để tiếp tục đóng Dn2000 trong nước thì nói làm gì nữa nhưng mà họ đời nào chịu tiền oda nó khổ vậy đấy họ cho mình vay nên nhà thầu phải là công ty của bên cho vay thực hiên, không riêng gì đóng tàu mà các dự án có nguồn vốn oda khác cũng vậy tiêu biểu như dự án đường sắt trên cao tại Hà Nội và Tp HCM tại HN vay tiền China nên nhà thầu China làm còn tại TP HCM vay của Nhật nên các cty của Nhật tham gia thi công...,thế nên chính phủ Nhật cho ta vay tiền đóng tàu thì công ty của Nhật chính là người hưởng lợi nhất đồng thời gián tiếp tạo công ăn việc làm trong nước, còn ta thì có tàu mới sang chảnh để mà lên gân nói chung đôi bên cùng có lợi.Còn con 8020 cũng hết một mớ tiền nhưng không tới 50 củ đâu :-D:-D:-D.
    thienvutb20 thích bài này.
  5. Connuocviet

    Connuocviet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2012
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    214
    Thì oda of ai cấp thì bên đó làm là đúng mà cụ, nhưng nếu bên mình mà đàm phán để có thể làm 1/2 tại nhà thì ngon, cơ mà chắc khó cụ nhỉ. Sau 8020 liệu vài năm nữa có thêm 8021 hay 802x ko ta?
  6. thienvutb20

    thienvutb20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    324
    chuẩn
  7. dohuuhang1976

    dohuuhang1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    1.731
    Nói vớ nói vẩn. Toàn tuyên truyền nhảm. Thực tế có mấy triệu thôi.
    su_30 thích bài này.
  8. muaphungiobac

    muaphungiobac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    38
    Trên này toàn lấy tin truyền miệng thôi, có ai cầm tiền đi mua đâu mà biết "thực tế".
  9. Jakimoto

    Jakimoto Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2015
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1.573
    Chắc không được đâu vì chốt giá 6 chiếc là 338 triệu đô rồi ,muốn đàm phán đóng trong nước chắc phải đợi đợt oda sau nếu có , tàu mua lại của Mỹ ta vẫn tiếp tục đăng ký và nó đã hiện thực hóa trong chuyến thăm Mỹ vừa rồi đích thân thủ tướng đặt vấn đề mong muốn mua lại thêm tàu tuần tra mong rằng ông Trump sẽ thông qua cho thêm vài chiếc nữa.
    ConnuocvietLenam098 thích bài này.
  10. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502

Chia sẻ trang này