1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    • Cánh quân dọc biên giới Iraq đang tiến về T2 : cánh này chưa đụng mạnh IS, đồng thời là 1 quảng đường dài việc kiểm soát cũng như thiếu hụt lực lượng là rất khó khăn. Ngoài ra SAA phải chờ cánh quân PMU đánh song song dọc theo biên giới........chứ 1 mình 1 ngựa là bị phục kích ngay. SAA nên mở tuyến đường từ T3 đi T2. Tuy nhiên, hiện tại khá khó khăn IS đang quần đảo quanh Arak và T3......phải mất thời gian tiêu hao sinh lực IS.
    • Deir Ezzor : hệ thống phòng thủ nơi đây rất vững vàng, IS bị tiêu hao cũng yếu dần và đang căng mình trên các mặt trận. Vì thề SAA không nên vội vàng bằng mọi giá tiến về Deir Ezzor.
    • SAA đang khép cao tốc 42 : Ithriyah-Resafa còn 25km. SAA nên tăng tốc khép vòng vây để hở khoảng 5km để IS thoát ra. Sau SAA dễ dàng kiểm soát toàn bộ khu vực đông Khanaser và cao tốc 42.
    Phyeudyeu, imagic2, meo-u1 người khác thích bài này.
  2. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Thiên chiến thiên thắng
    Thêm một nạn nhân bị hạ bởi tiêm kích bất bại F-15

    Tiêm kích F-15 bất bại của Không quân Mỹ mới đây được ghi nhận là đã bắn một máy bay do thám không người lái của Iran.
    [​IMG]

    F-15 Eagle được coi là một trong những mẫu tiêm kích thành công nhất trong lịch sử Không quân Hoa Kỳ. Suốt từ khi đưa vào phục vụ năm 1972 tới nay, tiêm kích F-15 Eagle đã giành 100 chiến thắng trên không mà không để mất một chiếc nào. Và mới đây, trong trận chiến mới nhất ở Syria, F-15 lại một lần nữa hạ gục đối thủ. Nguồn ảnh: Wikipedia

    [​IMG]

    Vụ "không chiến" mới nhất của F-15 được cho là xảy ra vào hôm 20/6 trên không vực thành phố Tanf của Syria. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Chiếc UAV Shahed 129 của Iran bị F-15 bắn rơi khi đang bay gần căn cứ quân sự được cho là của Mỹ ở đây. Một hành động tương tự đã xảy ra vào hôm 18/6 khi tiêm kích hạm F/A-18E của Không quân Hải quân Mỹ bắn rơi máy bay Su-22 ở Tabqa. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Theo báo cáo được phía Mỹ công bố, căn cứ quân sự nằm ở ngoại ô thành phố Tanf của Syria đang được triển khai hệ thống pháo phản lực HIMARS của nước này. Mỹ cũng đã đặt bán kính 55 dặm (tương đương khoảng 85km) xung quanh căn cứ quân sự này và gọi đây là vùng "tự do" và cảnh báo bắn hạ bất cứ máy bay lạ nào cố tình tiếp cận khu vực. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Shaheed 129 là loại máy bay không người lái tầm xa, hoạt động ở độ cao trung bình, có vẻ bề ngoài khá giống với những chiếc MQ-1 Predator của Mỹ. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Theo phía Iran công bố, những máy bay không người lái này của họ có khả năng hoạt động liên tục 24 tiếng đồng hồ, tầm bay lên tới gần 2000 km và có thể mang theo các tên lửa không đối đất dẫn đường laze. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    F-15 là một loại máy bay chiến đấu chiến thuật có kích thước và trọng lượng rất lớn nhưng lại cực kỳ cơ động như các chiến đấu cơ hạng nhẹ. Máy bay được trang bị radar hiện đại, có tầm phát hiện và theo dõi mục tiêu rất xa cùng hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến. Nguồn ảnh: Wikipedia

    [​IMG]

    Máy bay có khả năng mang được tới 7,3 tấn vũ khí các loại trên 10 giá treo ở cánh và thân cho phép triển khai tổng cộng 8 tên lửa không đối không các loại AIM-9 hoặc AIM-120. Phiên bản nâng cấp lớn F-15E có thể mang theo cả vũ khí không đối đất chính xác cao. Nguồn ảnh: Wikipedia

    [​IMG]

    Tiêm kích F-15 Eagle có trọng lượng không tải 14,1 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 30,8 tấn, trang bị 2 động cơ tuabin có tăng áp F100-100 hoặc 220 hoặc 229 cho tốc độ tối đa trên trần bay lớn tới 3.018km/h, tầm bay xa 5.600km, trần bay 20.000m, tốc độ leo cao xuất sắc 254m/s. Nguồn ảnh: Wikipedia
    Lần cập nhật cuối: 26/06/2017
    canmuaNamtuocLexusGX460 thích bài này.
  3. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Múc tiếp - Tiếp tục múc

    Máy bay Israel tiếp tục dội bom vào quân đội Syria
    Quân đội Israel vừa tiếp tục không kích vào các vị trí của quân đội Syria vào hôm 25-6 sau khi một số quả tên lửa lại bay lạc từ lãnh thổ Syria sang cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.
    “Để phản ứng với việc nhiều tên lửa phóng về phía Israel, quân đội của chúng tôi đã không kích phá hủy 2 hệ thống pháo phản lực và một xe chở đạn dược của quân đội Syria”, quân đội Syria cho hay.

    Hành động không kích của Israel được đưa ra chỉ ít giờ sau khi quân đội nước này thông báo những tên lửa bay từ phía lãnh thổ Syria sang rơi xuống khu đất trống và không thiệt hại về người.

    [​IMG]

    Không quân Israel đã không kích vào quân đội Syria 2 lần trong 2 ngày qua

    Việc này xảy ra đúng một ngày sau khi sự việc tương tự diễn ra vào hôm 24-6, 10 tên lửa bay lạc sang cao nguyên Golan và Israel đáp trả bằng không kích phá hủy 2 xe tăng của quân đội Syria.

    Vào đầu ngày 25-6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã đưa ra tuyên bố cảnh báo rằng, nước này không quan tâm quả tên lửa hay đạn pháo được bắn nhầm từ lực lượng nào, nhưng điều này sẽ bị đáp trả bằng những đợt tấn công quyết đoán từ không quân Israel.
    canmuaNamtuocLexusGX460 thích bài này.
  4. Trento

    Trento Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    1.098
    Kurd Syria chuẩn bị tuyên bố độc lập sau Raqqa. Tình hình có vẻ Thổ cũng hãi mà SAA cũng k muốn. Hóng phản ứng của Thổ.
    Lefan_1 thích bài này.
  5. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Thổ la lối om xòm vậy thôi chứ ko dám đụng vào vì có chú Huê Kỳ chặn đường

    Có nét gì đó giống giống Israel ngày xưa nhỉ
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  6. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Mặt trận thông đường 42 Ithriya- Resefa
    Tiger force chiếm Syriatel + Checkpoint.
    [​IMG]
    Còn khoảng 19km , 2 cánh của quân cp. sẽ khép vòng vây .
    [​IMG]
    Quneitra
    Thêm 1 đợt tấn công của HTS (al-Qaeda Syria) bị lực lượng phòng thủ đẩy lui. Israel lần thứ 2 từ cao nguyên Golan tấn công quân đội Syria


    CNN đưa tin về cuộc tấn công của quân đội Israel.


    HTS đưa hình ảnh 1 xe BMP của quân Cp. bị bắn cháy tại cửa ngõ phía tây Baath city trong lần tấn công thứ 2 của Israel. ( cách vùng Israel chiếm đóng khoảng 2 km)
    http://wikimapia.org/#lang=vi&lat=33.165397&lon=35.863817&z=18&m=b
    [​IMG]
    Tifavn, loithuxuameo-u thích bài này.
  7. Hezbola

    Hezbola Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2015
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    693
    Nga bắn rơi máy bay Mỹ do thám hệ thống phòng không ở Syria
    16:07 25/06/2017

    Nguồn tin Nga và thế giới Arab đưa tin các đơn vị tên lửa chống máy bay chiến đấu của Nga đã bắn 1 máy bay do thám Mỹ bay qua phía Đông Địa Trung Hải.

    Các nhà hoạt động truyền thông xã hội ở thành phố cảng Tartus xác nhận lực lượng phòng không Nga đã bắn một máy bay do thám của Mỹ trên Địa Trung Hải hôm 22-6.

    [​IMG]
    Máy bay do thám RQ 4 Global Hawk quân đội Mỹ
    Theo nguồn tin các đơn vị tên lửa phòng không Nga đã bắn rơi một máy bay do thám RQ 4 Global Hawk của quân đội Mỹ.
    Báo Mirnov’vestiyeh đưa tin Mỹ có lẽ lên kế hoạch thu thập thông tin tình báo về hệ thống tên lửa của Nga ở cảng Tarus và căn cứ Hmeimim, Syria bằng cách sử dụng máy bay không người lái RQ 4 Global Hawk, đây là 1 kế hoạch tốn kém và đầy rủi ro.
    Tờ nhật báo cho biết thêm căn cứ không quân Mỹ ở California đã xác nhận một máy bay do thám không người lái mất tích hôm 22-6.

    http://cand.com.vn/the-gioi-so/Nga-ban-roi-may-bay-My-do-tham-he-thong-phong-khong-o-Syria-446965/
    Mỷ ăn hiếp syria tưởng ngon ăn, đưa máy bay không người lái ve vãn căn cứ của nga nên bị ăn tên lửa.
    PhyeudyeuCNN_USA thích bài này.
  8. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Thông tin một chiều, không có hình ảnh minh hoạ và lâu nay đã chuyên thẩm du cao
  9. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Mỹ chỉ có 4 con RQ 4 Global Hawk hiện đại này thôi nhé.
    Bọn Nga nó chả Ngố lắm, nó chọn thịt con này không thiệt hại nhân mạng lính mỹ, nhưng giá trị về mặt chiến lược thì cao.
    Phyeudyeu, Javelin1CNN_USA thích bài này.
  10. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Cuộc chiên syria kết thúc, thằng lo nhất lại là Ít-xà. Cuộc chiến đã tôi luyện Hez-bo-la, kẻ thù khó chịu nhất của Ít-xà thành một lực lượng dầy dạn trận mạc và thiện chiến. Cơ hội nàn vàng để người Kurd không còn phải lang thang khắp Trung đông để bọn Arap và Thổ cai trị nữa. Saladin người Kurd sinh ra ở Irac sống ở Damas vua của Aicap và Syria chắc chảy ra nước mắt khi thấy dân tộc mình được phục quốc thành công.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này