1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá các quốc gia Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 14/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zicta

    zicta Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2017
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    273
    Hôm nay Thái gặp Ngựa, Miến gặp Úc
    sẽ cho chúng ta thấy toàn cảnh về các đối thủ tại Seagames
    quan điểm của tôi Thái năm nay ko mạnh, seagames tới ta hoàn toàn thắng, thậm chí thắng thuyết phục
  2. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.388
    Đã được thích:
    3.525
    Hiện tại tầm U23 Thái ko còn nổi trội ở ĐNÁ nữa nhưng nó cũng không yếu. Trên sân nhà, nếu trời không mưa thì Mã không có cửa nào hết. Miến chưa quen đối đầu với nhưng thằng to cao bóng bổng như Úc. Sau vòng 2 chật tự sẽ đc lập lại thôi.
  3. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    Thái dù không nổi bằng mấy lứa trước, nhưng nó vẫn trình độ đồng đều bậc nhất.
    Còn thằng Văn Khánh quê choa thì còn lắm nỗi lo
  4. zicta

    zicta Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2017
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    273
    thằng tù có khôn thì loại ngay thằng Văn Khánh, ko thì thằng này nó còn bóp zái đồng đội như Nguyên Mạnh và Đì Đùng năm ngoái, động kinh luôn là gen xứ nghệ ở mọi thời điểm
    chẳng thà cho thằng Tấn Sinh, Đình Trọng, hoặc gọi thêm Trọng Đại, Hoàng Đức đá trung vệ còn hơn
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.175
    Đã được thích:
    5.391
    Xem thằng Văn Khánh ( và tất cả các thể loại cầu thủ Nghệ từ trước tới giờ ) có một điểm chí tử là cảm giác về không gian và ước lượng bóng cực kì kém. Lứa nào cũng thế. Có lẽ là do hậu quả của việc đi lên từ bóng đá ruộng / đào tạo sân 7 / gôn tôm từ bé, đến khi cứng rồi mới cho đá sân to, nên bóng dài bóng bổng, bóng lập bập là bọn nó chọn sai vị trí hết. Thằng Khánh hôm trước cũng có một hai quả đỡ bóng hụt hoặc phá lệch chân bóng vuột thẳng về gôn rất nguy hiểm. Còn chuyền dài thì chắc là học đòi theo thằng Hải câu vớ câu vẩn lên trên, cả trận câu 4 quả vứt đi cả 4.

    Nên các chú Nghệ cho đá ở trên thì được, chứ đá hậu vệ với gôn thì với cái bệnh rối loạn tiền đình của nhà nó thì không sớm hay muộn cũng lên cơn thôi. Từ thời Huy Hoàng cho tới siêu trung ve M Đức, rồi giờ đến Quê, Mạnh, Khánh thằng nào cũng có mấy phốt đón hụt bóng.
  6. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410

    Mã chơi tương tự như U23 Việt lứa Hồng Quân, Thanh Hiền. Nhưng khả năng kĩ thuật kém ko giữ được bóng. Mã giữ cự ly đội hình rất kém. Để hở nhiều khoảng trống khiến Thái khai thác được.
    Thái đá Pressing rất tốt, nhanh, tiền đạo tốc độ càng lướt tốt. Nếu vịt mà chơi tấn công với Thái trong khi hậu vệ dởm thì sẽ nhận kết quả như Mã.
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Thip Phượng ra mắt Condole Saporo ở cúp quốc gia vs Cerezo Osaka. Khá là khó khăn trưóc hậu vệ Nhật nhanh mạnh nhưng cũng được nhận bóng nhiều hơn và có màn trình diễn nhìn được hơn Phượng Thip. Không hiểu sao hồi ở Mito Phượng Thip hầu như không được nhận bóng, và toàn bị vào sân khoảng 10, 20 phút cuối.
    Duc___________No______ thích bài này.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    thực ra là thằng Phượng đen quá, nếu nó sang Mì tô mà khoẻ mạnh thì e tin là nó sẽ đc đá chính từ đầu nhiều hơn. Nó bị gãy vai, sang đó tập hồi phục tới vài tháng, sau đó thì đội hình người ta ráp xong hết rồi, nó mới trở lại phong độ chưa cao nữa. Đầu năm nay nó trở về HAGL đá giải báo TN, đúng là phong độ như thế thì J2 không đá chính đc là đúng.

    E nói thật là lứa 1 JMG có tài nhưng có vẻ không có vận, thế mới buồn.
    Duc___________No______, ptsondrTuanAnh102 thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.373
    Đã được thích:
    18.731
    Chuẩn!
    Đợt này hết SG mà quay lại Mì Tó nó sẽ thành tiền đạo trụ cột cho mà xem ;))
    Duc___________No______ thích bài này.
  10. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    Đá như 3 trận gần đây thì sang bên kia cũng có cơ hội. Vấn đề là bác thấy thằng CP đá hồi ở J2 nó đá kiểu lạc lõng, éo biết đá như thế nào. Cắm tịt trong vòng cấm, lọt thỏm giữa bọn trung vệ, không chạy chỗ.
    Bây giờ sức bền trông cũng khá hơn hồi mới về, chịu khó lùi về tranh chấp, cầm bóng thì nhìn mà chuyền cho hợp lý thì sẽ được đá.
    Tôi vẫn hy vọng sau này CP nó đá nhiều, ngộ ra được cách chạy chỗ chim mồi, dạt biên như Cong Vênh. Như thế mới toàn diện được. Chứ cứ suốt ngày đòi đá tiền đạo lùi sợ là quá khó dùng cho HLV. CV thì cũng chả phải khoẻ nhanh, lực sĩ gì cho cam nhưng đá cắm trông vẫn được. Vì nó chạy chỗ không bao giờ để 1 thằng theo kèm đứng ngay bên cạnh. Tiền vệ cầm bóng là nó đá chạy không bóng rồi. Trung vệ đang kèm là nó hay chạy dạt ra biên làm tường cho 1 thằng tiền vệ xâm nhập vòng cấm.
    Duc___________No______ thích bài này.

Chia sẻ trang này