1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới giải vô địch u22 châu Á 2018: VIỆT NAM VƯỢT QUA VÒNG LOẠI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 28/10/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    Đội hình nhồi nhét 2 chú nghệ vào là thấy bẩn mắt. Thằng Tuấn Tài thì lạch bạch như vịt. Còn thằng Văn Khánh thì chán éo muốn nói nữa, nhìn cái đôi chân hoảng loạn của nó thì rõ.
    Duc__________No_______ thích bài này.
  2. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.388
    Đã được thích:
    3.525
    Đội hình toàn thằng to cây tốt củ, đá theo bài, mỗi trận một đội hình, mội đội trưởng. U22 Hàn đang đc dẫn dắt bởi Miura đánh mất phương hướng sau trận hòa Mò tí.
    Đùa chứ trận tới Vịt áp dụng chiến thuật hợp lý, biết cách phân tán lực lượng của nó, khả năng thằng HLV Hàn mất chức rất cao, trên 90%.

    Vịt ko nên quá tự ti, đội hình toàn thằng đòi đá J league, K league với lại châu âu mà ko đối phó đc với đám sv Hàn quốc trên sân nhà ah.
    Duc__________No_______ thích bài này.
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Tôi xoáy vào vị trí CB và biên trái một chút.
    Có thể thấy CB và anh Văn Hậu không có kỹ năng cầm bóng và chuyền bóng tốt, cái này là cực dở vì khi chơi tử thủ phá bóng khi chân bị loạn hay điều ra tiền vệ biên phản công khi không bị kèm thì thích hợp, nhưng khi chơi áp đặt thì coi như hàng thủ vứt đi từ tấn công đến phòng ngự. Khi gặp đội có đủ lực để chơi dâng cao và tiền đạo họ có tốc độ, thể lực để đè bóng thì thực sự quan ngại vì mấy anh này sau hai trận vừa rồi không cho thấy sự tỉnh táo để đọc tình huống, băng cắt và phát triển quả bóng từ tuyến của mình.
    Mà khi đội bạn có đánh hơi được thấy sự lúng túng của tuyến dưới nó sẽ tập trung về một biên nhiều hơn, bắt tiền vệ bên mình phải bỏ trung lộ ra bọc lót. Khi đó cách chơi của mình sẽ rất khó. Hy vọng Hàn chưa tính đến điều này mà nó thích pressing toàn sân, lúc đó mình sẽ phản công được với đầy đủ bộ tứ TA-XT-VT-CP cộng với cái duyên ăn bóng rớt của CF.
    Trận ngày mai sẽ rất thú vị dù kết quả như thế nào vì nó sẽ cho thấy khả năng bài binh bố trận của Hữu Thắng. Nếu giấu được nhược điểm của tuyến dưới thì tự khắc từ phần giữa sân trở lên mình sẽ đá tốt, nhưng nếu không lập trình tốt để hoá giải đội bạn áp chế trước mặt gôn thì có thể mấy anh CB và hậu vệ của mình (kể cả Văn Thanh) sẽ gặp lúng túng và dễ xảy ra sai sót kiểu "thua vẫn sướng".
    Trước giờ mình gặp Hàn cũng không phải quá đáng ngại, vì bọn này cơ bản là cục súc và tư tưởng chơi bóng với các đội nhược tiểu rất khệnh nên đôi lúc bị vả cho tối tăm mặt mũi.
    Như bọn Nhật thì lại khác, bọn này đá với đội yếu rất cẩn thận với tư duy "sư tử vồ chuột nhắt cũng phải dùng hết sức", nhưng lại thích ngẩng cao đầu với các đội top thế giới, thành ra nó có thể thua sml trên sân chơi lớn nhưng tầm châu Á nó vẫn là số 1. Thực tế mình hình như chưa bao giờ gây được cái gì gọi là địa chấn hay cú sốc với chúng nó.
  4. zicta

    zicta Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2017
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    273
    Anh em hô hào trên các trang báo đi cái
    Loại ngay 4 thằng Văn Khánh, Tuấn Tài, Văn Kiên, Thanh Thịnh
    Gọi ngay 4 thằng: Trọng Đại, Hoàng Đức, Châu Ngọc Quang, và Thành Chung Hanoi FC vào bổ sung
    cả HAT lẫn Hữu thắng sao lại bỏ sót thằng Thành Chung Sn97 nhỉ, cao 1m8, nó đá cặp trung vệ với Duy Mạnh ở Hanoi FC
    Đề nghị anh em kêu gọi trên facebook các nhà báo cho 4 chú này lên
  5. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.388
    Đã được thích:
    3.525
    Giờ biết lấy thằng nào thay Văn khánh, lúc bắt đầu tập trung ông nào cũng lo ko có tiền đạo, bây giờ thì lòi ra vấn đề trung vệ. Nếu có Đình Khương thi tốt, mấy thằng kia lùn, Tấn Sinh còn non cho những trận cân não như thế này.
    Duc__________No_______ thích bài này.
  6. zicta

    zicta Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2017
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    273
    Thành Chung Hà Nội FC đá chính võ lích và AFC cup
    cả Trọng Đại lẫn Hoàng Đức đều đá trung vệ được
    Dùng thằng nào thì dùng, nhất quyết ko bao giờ được dùng trung vệ Nghệ
    Duc__________No_______ thích bài này.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Thầy sống ở nước ngoài hở?
    Cái gì cũng có quota rồi, thấy vậy mà chẳng phải vậy đâu.
    Dư luận với bóng đá VN làm gì có giá trị gì mà kêu gọi, nếu không nó đã không nát đến mức người ta chả thèm ra sân xem VL.
    Bây giờ nhiều người xem tuyển cũng vì bọn JMG, và để chửi VL nữa. Đơn giản thế thôi, bản thân bọn trên tuyển nó cũng có thực sự trân trọng màu cờ sắc áo đâu, xem cái trận vs Indo trên sân American Temple năm rồi thì biết.
  8. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Thằng Văn Khánh đúng là không thể chấp nhận được, kèm người yếu, cao được 1m81 mà bóng bổng thì dở, kỹ thuật cơ bản quá lởm nên thấy bóng dáng đối phương là hoảng hốt đá bừa. Chỉ có mỗi cái là uống nước sông L nhà Hữu Thắng. Còn ông Tuấn Tài và Thanh Bình (Thanh Hoá) thì kém ngang nhau, nếu 22 tuổi không có ai hơn thì cứ mạnh dạn gọi đám 19,20 tuổi có kỹ thuật và căn cơ hơn? Đan xen như vậy cũng là sự chuẩn bị cho SG sau.
    Ví dụ như Đinh Thanh Bình hoặc Trần Thành có thể thế chỗ 2 ông thần kia. Còn trung vệ có thể gọi Trọng Đại, Hoàng Đức và cho Tấn Sinh ra sân thay cho Văn Khánh. Trọng Đại thể lực chưa tốt nhưng kỹ thuật chắc hơn đỡ động kinh, với lại trong 2 trung vệ thì 1 ông dai sức là Tiến Dũng cũng đủ rồi. Không thì nên gọi Hoàng Đức vì thằng này hài hoà hơn, có sức tốt hơn Trọng Đại và còn cao hơn Trọng Đại (xấp xỉ Văn Hậu). Cái hay của 2 chú Viettel so với Tấn Sinh là có thể chơi tiền vệ trụ được và chơi tốt nên khi cần có thể xoay tua cho Xuân Trường, Tuấn Anh và Duy Mạnh, thay vì ông Đông Triều nửa nạc nửa mỡ.
    --- Gộp bài viết: 22/07/2017, Bài cũ từ: 22/07/2017 ---
    Tụi Nhật lúc nào cũng kỹ và cầu toàn.
    Duc__________No_______ thích bài này.
  9. zicta

    zicta Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2017
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    273
    thằng tù nó cũng rút kinh nghiệm k dám gọi đám nghệ nhân lên tuyển qg nữa
    nhưng u22 vẫn tin dùng văn khánh thì khác éo nào bop zái
    trận năm ngoái trên sân mỹ đình vs indo là bị mấy thằng nghệ động kinh bóp zái thôi
    thằng tù mà ko nhìn ra 4 thằng kia mà thay thì thôi xong, seagames này chả hy vọng cái éo j nữa
    Duc__________No_______ thích bài này.
  10. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.388
    Đã được thích:
    3.525
    Cái đội Hàn này + với thằng hlv của nó ko đến mức ghê gớm như bác nghĩ đâu, nếu nó làm đc như thế thì Mò tí của nào hòa, tôi nghĩ nó đá theo bài thôi, dàn trải khắp sân, thế trận sẽ khá cân bằng, kết quả tùy thuộc vào vài tình huống.
    Duc__________No_______ thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này