1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm Tik Tik Tak: ‘Ngày xưa ơi’ và chuyện cát-xê tiêu chẳng hết

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi jackson96, 22/07/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jackson96

    jackson96 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2017
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    2
    Cách đây 15 năm, khi các nhóm nhạc được ưa chuộng trên thị trường, mỗi ngày Tik Tik Tak chạy khoảng 4 show, cát-xê được xếp vào hàng “ngất ngưởng”.

    [​IMG]
    Bốn thành viên của nhóm Tik Tik Tak hội ngộ tại Hà Nội. Trong ảnh là Thùy Vân, Võ Thu Hà, Yến Dung và Hồng Thúy sau 15 năm (từ trái sang) Ảnh: NVCC

    "Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ, vi vút sau rặng tre/ Ngày xưa có cánh cò bay la đà, chập chờn theo đồng lúa”, đó là những câu hát mở đầu của Ngày xưa ơi, ca khúc do Yến Dung sáng tác từng làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc và đưa Tik Tik Tak trở thành “góc thanh xuân” của nhiều người thuộc thế hệ 7X, 8X và cả đầu 9X.

    Tik Tik Tak hoạt động âm nhạc trong giai đoạn 1998-2003 vào thời điểm “hoàng kim” của ban nhạc, nhóm nhạc Việt. Bốn thành viên với bốn tính khác nhau Yến Dung, Hồng Thúy, Thùy Vân và Võ Thu Hà đã đưa Tik Tik Tak trở thành một trong những nhóm nhạc được yêu thích nhất.

    14 năm kể từ ngày tan rã, Tik Tik Tak giờ đây là một cái tên tương đối xa lạ với giới trẻ. Nhưng với nhiều người, bốn cô gái của “ngày hôm qua” luôn là một phần của kỷ niệm. Những ca khúc như Ngày xưa ơi vẫn luôn gợi nhớ về một thời học trò hồn nhiên, trong sáng và tươi đẹp.

    ‘Mỗi người một nơi, mỗi người một số phận’

    Trung tuần tháng 7, các thành viên Tik Tik Tak cùng có mặt ở Hà Nội để "tái xuất" trong một đêm nhạc có tựa đề Ngày xưa ơi. Sau nhiều năm, đây là chương trình hiếm hoi có sự tham gia của cả bốn thành viên. Ca sĩ Thùy Vân thừa nhận nhóm chỉ mới lên kế hoạch cách đây 2 tuần vì mọi thứ quá gấp gáp.

    “Mỗi thành viên ở một nơi, có người ở rất xa, thế nên ngay khi cùng có mặt ở Hà Nội, chúng tôi nghĩ ngay đến việc tổ chức một đêm nhạc. Chúng tôi muốn làm một chương trình để tri ân khán giả, những người luôn yêu thương, ủng hộ và nhớ về nhóm”, nữ ca sĩ nói thêm.

    [​IMG]
    Nhóm Tik Tik Tak của 15 năm trước. Trong ảnh là Yến Dung, Thùy Vân, Võ Thu Hà, Hồng Thúy (từ trái sang)

    Trưởng nhóm Yến Dung hiện cũng sống ở Hà Nội. Chị đã lấy chồng sinh con và đang làm công việc kinh doanh. Chia sẻ về lý do là người rời nhóm đầu tiên, Yến Dung cho biết nhà chị neo người nên không thể theo đuổi đam mê nghệ thuật.Thùy Vân là một trong hai thành viên trong nhóm vẫn thường xuyên ca hát. Sau khi rời nhóm, chị vào TP.HCM tiếp tục sự nghiệp và kết hôn. Nhưng vợ chồng chị không đi với nhau được lâu dài. Năm 2005, nữ ca sĩ ly hôn. Hiện tại, chị sống cùng với con trai 14 tuổi tại Hà Nội. Ngoài biểu diễn, Thùy Vân dạy hát ở một số trung tâm tiếng Anh.

    "Nhiều lúc cũng rất nhớ. Cách đây 2 năm, bạn bè khuyên thỉnh thoảng cũng phải viết lách một chút cho đỡ quên, thế nên tôi đã quyết định sáng tác một ca khúc về mùa xuân cho các thành viên trong nhóm hát", nữ ca sĩ giãi bày.

    Trong khi đó, Hồng Thúy vẫn tiếp tục theo đuổi nghiệp ca hát. Hiện, nữ ca sĩ định cư cùng chồng ở Mỹ. Chị bảo ở hải ngoại chỉ có cơ hội đi hát vào cuối tuần, còn ngày thường nữ ca sĩ dành thời gian cho gia đình. Cứ hai năm, chị mới về Việt Nam một lần vì khoảng cách địa lý xa xôi.

    Sau khi nhóm tan rã, Võ Thu Hà - thành viên trẻ và xinh đẹp nhất nhóm - sang Singapore du học và gặp người chồng hiện tại ở đó. Hai người kết hôn và có với nhau 2 đứa con. Công việc chính của nữ ca sĩ hiện tại cũng là nội trợ, chăm lo cho gia đình.

    Tik Tik Tak cho biết những năm gần đây, nhờ mạng xã hội, các thành viên được kết nối với nhau nhiều hơn. Trước đó, họ chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại. Hồng Thúy thường chủ động gọi cho bạn bè, chị cười bảo “Giá cước điện thoại ở Mỹ rất rẻ”.

    [​IMG]
    Các thành viên đều không hối tiếc khi nhớ về thời hoàng kim của sự nghiệp

    ‘Không hối tiếc về thời hoàng kim’

    Trước khi trở thành những người phụ nữ của gia đình, Yến Dung, Thùy Vân, Hồng Thúy và Võ Thu Hà từng có một thời kỳ hoàng kim trên sân khấu, được săn đón, được ca ngợi. Các thành viên trong Tik Tik Tak bảo đó là thời thanh xuân thật đẹp.

    "Thời ấy chúng tôi giàu kinh khủng, tiền tiêu không hết. Mỗi một ca diễn nửa tiếng là được khoảng 13-15 USD, mỗi ngày khoảng 4 ca. Mỗi tháng được khoảng 20-30 triệu, thời điểm ấy, số tiền này là rất lớn. Tôi đưa hết cho mẹ để mua vàng", ca sĩ Võ Thu Hà nhớ lại.

    Ca sĩ Yến Dung là người chịu trách nhiệm nhận và chia cát-xê cho các thành viên trong nhóm. Nữ ca sĩ cho biết thời đó "làm cả ăn tất" và không phải chi trả cho ê-kíp, quản lý như hiện nay nên ca sĩ nhận tất. Thu nhập của các nhóm nhạc rất ổn, cát-xê cũng được xếp vào hạng tương đối cao.

    "Thời đó, nhóm nhạc là xu thế của toàn thế giới, chứ không chỉ Việt Nam. Các nhóm nhạc hoạt động thuận lợi và rất đắt show diễn tỉnh. Ca sĩ được nhận cát-xê trọn vẹn vì không có ê-kíp nhưng cũng phải tự lo mọi thứ từ vũ đạo đến trang phục", Yến Dung nhấn mạnh.

    Ở tuổi ngoài 40, các thành viên của nhóm Tik Tik Tak đều không hối tiếc khi nhớ về thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp. Những ánh hào quang sân khấu, những câu chuyện về cát-xê cao ngất ngưởng, tiền tiêu chẳng hết chỉ còn như "bến đò mờ sương" của "ngày xưa ơi".

    "Khái niệm giàu có với tôi giờ không còn là tiền bạc mà đó là việc được ngồi đây với những thành viên còn lại. Thỉnh thoảng được hát những ca khúc mà mình yêu thích và được mủi lòng khi khán giả nhớ và nói rằng muốn giọng hát của Tik Tik Tak vang trở lại", ca sĩ Võ Thu Hà mỉm cười nói thêm.

Chia sẻ trang này