1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U16 châu Á 2018: Việt Nam gây thất vọng

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 14/06/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Không phải tự dưng các lứa của ý , brazil hay Đức nó đều bản lĩnh rất tốt.

    Khác biệt là quá khứ , người ta bảo ăn mày dĩ vãng nhưng không phải.

    1 đạo quân ( 1 đội bóng - 1 quốc gia phát triển bóng đá trên thế giới ). Nó luôn tự hào về quá khứ vàng son của nó , và luôn cố phấn đấu để giữ gìn được danh dự cha anh.

    Thái cũng phải tự dưng mà nó luôn luôn có tâm lý cửa trên vs các đội ĐNÁ ( Vì nó thắng quen rồi ).

    Các lưa sau của thái luôn nhìn vào các lứa trước , và ngoài tự tin vào khả năng của bản thân.

    Nó có niềm tin là nó thuộc dạng cửa trên.

    Và nó sẽ thi đấu rất thoải mái theo kiểu kể tao thua mày trước , thì rồi cũng sẽ thắng ngược được mày thôi.

    Việt Nam phải xây dựng được tâm thế như thế thì mới có " Đẳng Cấp " được.
    Duc___________No_ thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.378
    Đã được thích:
    18.735
    Sao lại thắng nhục thua nhục gì ở đây??? Thắng thua bằng pen hoàn toàn là hên xui, chả có nhục với nhiếc gì ở đây cả!
    Duc___________No_ thích bài này.
  3. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Tui ghẹo Xì Hồng thôi. Muốn biết ro thì hỏi đồng minh Xì Hồng đó.
    Duc___________No_ thích bài này.
  4. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995

    Tôi là 1 thằng thích Xuân Trường , Tuấn Anh từ lúc bắt đầu chúng nó chào sân , chào khán giả từ giải u 19 ĐNÁ.

    Tôi thấy hình bóng của pirlo , hay xavi trong 2 chúng nó thì chả việc gì tôi phải dìm.

    Cái ý chính ở đây so sánh như thế , để thấy được điều tích cực ở lứa u 15 lần này là bản lĩnh thi đấu.

    Đá giải nào cũng thế , anh giỏi hơn người ta mà anh thắng đc người ta hay không không đơn giản.
    Duc___________No_ thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.378
    Đã được thích:
    18.735
    Tâm lý chỉ là 1 phần thôi, chủ yếu ở đây là Thái nó bài bản hơn, kỹ thuật nó tốt hơn nên nó luôn kiểm soát bóng tốt hơn, vậy thôi! Bác thấy U19 jmg ngày xưa có kỹ thuật tốt cái là Thái có còn áp đặt được nữa ko?
    Duc___________No_ thích bài này.
  6. zicta

    zicta Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2017
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    273
    thằng Vũ Hồng Việt nó mà lên thì bóng đá nước nhà chuẩn bị về máng lợn rồi
    giống Maura thôi, đừng hy vọng j ở nó
    Duc___________No_ thích bài này.
  7. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Sau Hữu Thắng thì Hoàng Anh Tuấn sẽ làm HLV tuyển và Vũ Hồng Viẹt sẽ là HLV U20 VN.
    Duc___________No_ thích bài này.
  8. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995

    :) kiểm soát bóng mà không dứt điểm được đối phương rồi bị phản công thua ngược thì có liên quan đến tâm lý thi đấu không bác ??

    Nhiều ông trên này bắt đầu bị nghiện bởi cái trường phái kiểm soát bóng tiki - taka thái quá rồi.

    Trong khi thế giới người ta hiện này không chỉ có tiki taka.

    Đến bảrca đá những mùa gần đây còn phải giảm bớt chuyển ngắn để chuyền dài phản công dựa vào bộ ba m - s - n thì không hiểu tại sao VN vẫn phải cố chấp chỉ chơi tiki taka.

    Đa dạng hóa lối chơi vs từng lứa , từng đội hình ko có gì là sai cả
    Duc___________No_ thích bài này.
  9. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Kiểm soát giờ cũng ko quan trọng rồi. Thắng tù không phải fan tikitaka. Quan trọng là khả năng xử lý trái bóng, bật nhả 1 chạm của đám JMG là hơn U22 Thái. Và cả U20 vừa rồi, chỉ cần có Lương Hoàng Nam, QHai, Thanh Bình là khả năng cầm bóng cũng không thua U20 Thái bây giờ đâu. Nên Thái muốn đá cửa trên với mình cũng không được. Nhưng để thắng thì hậu vệ, thủ môn và thằng tiền đạo ngon có khi lại quan trọng hơn.
    Duc___________No_XiaoTong thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.378
    Đã được thích:
    18.735
    Bác lại đi lạc đi đâu ấy! Tui đang nói về vấn đề là bác nói là Thái nó áp đặt lối chơi lên đội khác là do nó có tâm lý tự tin, cửa trên mà! Tui nói tâm lý chỉ là phần nhỏ thôi, chủ yếu là do trình độ kỹ thuật nó cao hơn nên nó áp đặt được, chứ tititata gì ở đây?
    Duc___________No_ thích bài này.

Chia sẻ trang này