1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U16 châu Á 2018: Việt Nam gây thất vọng

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 14/06/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zicta

    zicta Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2017
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    273
    Khi nào mà mọi lứa ép cho Thái lòi săm, đá ngang cơ với Nhật Hàn, Răng Rắc thì khi đó chính thức bóng đá Vịt mới lên tầm cao mới
    còn cái kiểu PNPC này chó táp phải ruồi được vài lần, vẫn bị nó ép như săm, rồi lại về cái máng lợn thôi
    Mục tiêu của nền bóng đá là nâng tầm đẳng cấp, éo phải thắng vài giải rồi về máng lợn
    Duc___________No_ thích bài này.
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.135
    Đã được thích:
    5.323
    Cái đấy làm nông nó gọi là lấy ngắn nuôi dài. Khi mục tiêu lâu dài là phát triển cầu thủ về chuyên môn kỹ thuật tốt cần thời gian thì vẫn cần những chiến tích thế này để lấy tự tin. Như kiểu thread bên cầu thủ Việt kiều có ông nào nói chuẩn là không lấy hết bọn tinh hoa được nhưng cứ vơ vào để nâng tầm nồi cám lợn VL thì cũng tốt.

    Còn yên tâm mới U15 đến khi lớn lên chắc được 1,2 chú còn lại vứt đi gần hết ấy mà. Muốn nổi hoặc người ta nhớ tên thì tối thiểu phải U17-U19 khi các kĩ năng đã dần định hình. Nếu để đá VL thì lấy bọn từng vô địch ĐNA ( dù khả năng kém một chút ) vẫn hơn không. Bọn nó sẽ không thành chóp của pyramid nhưng sẽ là cái nền ổn định cho bọn khác lên.

    Báo đài hay viết là sợ người Thái, thật ra cái tâm lí sợ đối thủ là nó đến từ hai phía. Khi vào sàn đấu nhìn nhau thường là biết thằng nào phân định đẳng cấp rồi, bóng đá cũng là ngôn ngữ cơ thể thôi. THằng nào kĩ thuật cơ bản tốt hơn, rèn luyện tốt hơn, chuyên môn tốt thực sự nó nhìn thằng kia kém là nó biết, và cái thằng kém hơn nó cũng biết. Giống kiểu hai thằng cùng học ngoại ngữ thằng trình hơn nó nghe thằng kia nói là biết, và nếu hai thằng cùng phản biện thì thằng chắc hơn nó sẽ tâm lí tự tin hơn thằng kia ( kết quả thì không bàn đến vội, có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác ). Do vậy muốn không sợ đối thủ thì một là phải có tâm lí kiểu chết bỏ, là lấy cái liều mạng, nhiệt huyết để bù chênh lệch chuyên môn, hai là thật sự trở nên mạnh hơn để có tâm lí kẻ mạnh. Cái đầu tiên luôn có tính tức thời, cái sau nó là ổn định, đẳng cấp.

    Còn vào trận yếu hơn đá PNPC thậm chí tử thủ là đúng, vì không ai muốn thua cả, hơn nữa năng lực bọn này kém muốn đá kiểu kia cũng không được thì nó đá kiểu của nó thôi. Cái quan trọng là các HLV, liên đoàn phải xác định mục tiêu đào tạo nghiêm chỉnh bài bản chứ đừng chộp giật thì từ từ sẽ được. Còn thích khôn vặt kiểu đi tắt đón đầu thì cứ nhìn vào nền kinh tế và xã hội VN bây giờ thì thấy chứ chẳng cần phải nói đến bóng đá.

    Bọn JMG nó không sợ Thái là vì chúng nó tự tin về kĩ thuật và bản lĩnh của mình. Nó khác với kiểu xứ Nghệ đỡ bóng sút bóng theo xác suất, ngày đẹp trời thì vật Nhật Hàn còn thỉnh thoảng lên cơn đẻ trứng. Muốn không sợ Thái, chỉ có cách duy nhất là mạnh hơn Thái. Chấm hết.
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Tôi trước có theo dõi mấy giải trẻ, Việt có quốc tế có.
    Cái khác biệt là các nước phát triển nó chú trọng kỹ năng cá nhân, kỹ năng cơ bản chứ không phải múa may linh tinh nên nhiều lúc thấy khá "non".
    Trong khi mình chú trọng đến cách chơi để thắng nên thấy "già" lắm. Hệ số an toàn khi xử lý cao thành ra tiểu xảo nhiều mà kỹ năng thì ít.
    Trong thể thao cái nhanh hơn, cao hơn, xa hơn nó rất quan trọng nhất là ở tuyến trẻ chứ không phải tư duy tủn mủn, trẻ con chơi vì thành tích của người lớn đến lúc vội vàng chạy tới chân núi để sức cùng lực kiệt.
    Nói thế không phải dìm hàng chiến quả của lũ trẻ vì tôi chưa bao giờ coi trọng thành tích lứa trẻ. Thắng Úc thắng Thái ở lứa U để làm gì khi lên sân chơi của tuyển ta còn thua kém Mã, Sing hay phần nào Indo?
    LackOfMoney, dau_tau, halosun1 người khác thích bài này.
  4. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    845
    Nói chung là lưỡi ko xương. Hỏi thắng làm gì??? Cười phát vô mặt
    --- Gộp bài viết: 23/07/2017, Bài cũ từ: 23/07/2017 ---
    http://news.zing.vn/u15-thai-lan-guc-nga-nhin-u15-viet-nam-len-ngoi-vo-dich-aff-post765166.html

    Bọn Zúi chắc nó cũng chả thèm cái cúp ghẻ đâu. Cơ mà từ cầu thủ đến BHL, CĐV ôm nhau khóc rầu rĩ đến thương. Nghĩ lại Vịt mấy bấy nhiêu lần ôm hận h có đứa hỏi thắng làm gì. Thắng bây h làm cơ sở cho thắng ngày mai chứ làm j. Vs chúng mày người khác có làm đc cái j thì cũng méo bao h ghi nhận thành quả mà cứ phải phân tích lý do này nọ. Tởm lắm!
    Duc___________No_ thích bài này.
  5. PhieuLinh

    PhieuLinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    554
    Thành bại luận anh hùng thôi mấy pa. Tôi chỉ xem lại hiệp 2 chút thấy tụi nhỏ đá có kỷ luật, tinh thần tử thủ ở lứa tuổi này được vậy là rất tốt. Bồ Đào Nha năm rồi tâm thế có khi còn tởm hơn thế này. Ít nhất giới mộ điệu cũng đánh giá VN là phó hậu ở ao làng này sau Thái. Hy vọng sau các giải trẻ vừa qua bọn vff nhìn ra VN phải xây dựng nền tảng từ bóng đá kỷ luật quân đội với nòng cốt là đám viettel. Mấy ông cứ nhìn lại lịch sử 4000 năm của cái dân tộc này có khi nào chơi tấn công hoành tráng lệ mà thắng giặc đâu. Lưá này cũng cầm bóng tốt hơn các lứa trước nhiều. Tui là tui đánh giá cao bọn u15 này!
    Duc___________No_, fancomkhanhlq thích bài này.
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.321
    Đã được thích:
    3.464
    Nên hay không nên cho cầu thủ trẻ tham gia tranh giải trong quá trình đào tạo hiện vẫn còn nhiều tranh cãi trong thế giới bóng đá. Tuy nhiên nếu đã tham gia thì nên có thành tích để xây dựng lòng tự tin nhưng cũng ko nên từ thành tích mà suy diễn lung tung, sợ nó với ko sợ nó. Mọi thứ cần nhìn nhận và đặt nó vào đúng vai trò vị trí. Nói như bác gì trên kia mình muốn ko sợ nó chỉ có cách mình mạnh hơn nó. Nếu còn đang đi học thì nên chú trọng nhiều vào cái chân, hạn chế rèn cái xảo thì sẽ tốt cho tương lai lâu dài.
    Duc___________No_ thích bài này.
  7. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Nhiều thằng đúng là mồm như l con đ.ĩ. Chỉ chực chờ bọn trẻ thua để chửi. Nhưng đ.éo ngờ chúng nó lại vô địch. Thế là akay tìm mọi lý do để dìm tiếp. Gỉa sử u15 này là là hàng của jmg thì chắc chúng mày tâng bốc hít c.ứt chúng nó cũng thấy thơm. Để xem Sea game này thua thì chúng mày chắc lại trút hết lên đầu đổ hết cho bọn võ lít.
    Duc___________No_, khanhlqtraodoi888 thích bài này.
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    Chú Zicta không phân tích, chứng minh được U15 chó ngáp phải ruồi ntn mà cứ phát ngôn kiểu ấy thì chuẩn bị tinh thần lượn nhé.
    Forum chấp nhận những quan điểm riêng, nhưng cần nói đầy đủ, có phân tích, chứ không phải là cố tình phá rối.
    fancomkhanhlq thích bài này.
  9. zicta

    zicta Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2017
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    273
    xem Video full là biết mà
    ngay từ đầu trận Vịt đã chơi kiểu tử thủ rồi, nếu xác định tự tin, mình mạnh hơn nó ko ai chọn lối đá đó
    xác định mình ngon ko bao giờ phải đá PNPC
    vào trận đã xác định ko mạnh hơn nó, mà thằng nó thì rõ ràng có yếu tố may mắn. Nếu đá lại 2 trận nữa mà Vịt vẫn trên cơ và thắng thì đó mới gọi là đẳng cấp
    đẳng cấp là gì, là dù có đá lại bao nhiêu trận nữa thì trình vẫn nhỉnh hơn và vẫn thắng.
    Clip Full match là bằng chứng tốt nhất đó, ở đây ko ai ghét các cháu cả, chỉ là một số thành phần đang ảo tưởng với chức vô địch mà ko biét mình ở đâu
    Đan Mạch, Hy Lạp vẫn vô địch châu Âu đó thôi, sau đó lại đi về cái máng lợn. Kể cả hồi 2008 mình vô địch vẫn chỉ là may mắn, vẫn bị nó ép lòi săm
    Mục tiếu nâng trình để trên đẳng cấp Thái mới là cái quan trong, ko phải là 1-2 chức vô địch kiểu PNPC rồi ngồi đó tự sướng với nhau. Khi đẳng cấp trên nó, mình thich thắng nó lúc nào cũng được, đấy mới là cái đáng bàn.
    Phân tích thế đã đủ thuyết phục chưa Mod?
    Duc___________No_ thích bài này.
  10. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    512
    Quan trọng của đám U là kĩ thuật đỡ bóng, chuyền, nhãn quan chiến thuật. Từ xưa giờ, chỉ có Quang Hải ( trừ đám HAGL) là làm em bất ngờ về kĩ năng chơi bóng. Hồi đá U19 em chúa ghét nó, vậy mà bây h nó đá kinh dị luôn. Không lắt nhắt, giữ bóng tốt, đá hai chân điều. Tụi U15 nó vô địch thì phải mừng cho nó, vì tụi nó sẽ không bị hội chứng ám ảnh người Thái như cha ông tụi nó.

Chia sẻ trang này