1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên học toeic để làm gì

Chủ đề trong 'Trung tâm thông tin TP Hồ Chí Minh' bởi camtuclover, 28/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camtuclover

    camtuclover Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2015
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    1
    Nhiều bạn hỏi tôi học Toeic Toeic, học nó để làm gì? Không học có được không? Học như thế nào? Học trong bao lâu và giá trị của bằng Toeic là suốt đời đúng không? Có khác gì giao tiếp, Ielts, Toefl không? Học ở đâu thì chất lượng, nhanh chóng, ứng dụng được… Có rất nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề này, để giải đáp câu hỏi này, cùng theo dõi cẩm nang Toeic cho sinh viên ngay sau đây nhé!
    Toeic là gì?
    TOEIC

    Tôi sẽ không giải thích dài dòng về Toeic rằng… Toeic là chứng chỉ mà bạn không sử dụng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ thì sẽ học nó. Bằng Toeic có giá trị 2 năm ở Việt Nam. Toeic là bài thi chỉ gồm 2 kỹ năng: Reading (Đọc) và Listening (Nghe), nên yêu cầu bạn về từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng nghe là chủ yếu.

    Sinh viên năm nhất nên học toeic hay giao tiếp trước hay một chương trình về tiếng anh nào khác?
    Không có chương trình nào quan trọng hơn chương trình nào cả, cái bạn cần là một lộ trình về ngôn ngữ đúng đắn, đối với các bạn sinh viên năm 1 đừng vội vã học Toeic vì nhiều lý do: bằng chỉ có giá trị 2 năm và chương trình học đòi hỏi bạn phải có một khối lượng từ vựng lớn thêm vào đó là không ứng dụng trong giao tiếp, do đó bạn nên có nền tảng giao tiếp trước sau đó học chương trình Toeic sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Và Giao tiếp tiếng anh là nền tảng của mọi chương trình, chứng chỉ tiếng anh hiện nay, sau khi bạn có nền tảng giao tiếp (Nghe – Nói) sẽ tiến lên Toeic (Đọc – Nghe), Ielts ( 4 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết), Toefl,…
    Nếu đi đúng hướng sẽ rất dễ dàng, nhiều bạn sinh viên hiện nay muốn học Ielts ngay, hay những chương trình cao ngay: lý do là “Em muốn đi du học, e muốn đi làm trong công ty nước ngoài, bla bla…” Nhưng em chưa có căn bản, e sẽ không theo nổi những chương trình ở mức độ cao, đòi hỏi nhiều kỹ năng nhé.

    Sinh viên học toeic để làm gì?
    Toeic là bẳng phổ biến nhất hiện nay nếu sinh viên các trường đại học muốn ra trường hoặc nếu bạn muốn có một chỗ làm ổn định thì bằng Toeic tối thiểu bạn cần có là 700 điểm Toeic thì mới mong sống sót trong cuộc sống hiện đại hiện nay. Thực ra bằng Toeic không ứng dung trong giao tiếp trong cuộc sống – công việc, nó chỉ đáp ứng nhu cầu về từ vựng, kỹ năng nghe mà thôi. Học Toecic bổ sung kiến thức hổng về ngữ pháp cho dân văn phòng rất nhiều, từ vựng thương mạnh là một lợi thế cho các bạn sinh viên khi trường.


    Học Toeic ở đâu?
    Bạn đừng có hỏi câu trả lời chính xác là ở đâu? ở nhà cũng được, ở trung tâm cũng được, ở trường cũng được. Có nhiều yếu tố quyết định đến số điểm toeic của bạn: đầu tiên là bản thân, sự chăm chỉ, khả năng nhớ,… của bạn đến đâu; thứ 2 là giáo viên, bạn học ai? Giáo viên chỉ cho bạn những gì? Có tạo động lực học hành cho bạn không? Giáo trình bạn theo có hữu ích không? Tài liệu tham khảo bạn đang theo dõi có xác thực không? Phương pháp học tiếng anh của ban có đúng hướng hay chưa? Có phù hợp với bản thân không.
    Tôi không biết nhiều trung tâm nhưng tôi đã theo học trước đây ở một vài trung tâm chuyên về tiếng anh giao tiếp và Toeic ở Gò Vấp là VUS, Dương Minh, Galaxy, Ms Hoa Toeic và Cô Thúy Ikun, nhận xét chung là những chỗ này dạy khá ok, về chuyên môn, chất lượng, giáo trình, giáo viên, chính sách. Còn về học phí thì hơi khác nhau, các bạn muốn tìm hiểu về học phí thì search reivew trên mạng khá nhiều nhé.
  2. camtuclover1

    camtuclover1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Học ở đâu cũng được vì e thấy toeic nó cũng dễ, chỉ là cần thời gian, luyện đề học mẹo nhiều thôi chứ học mấy này học cho có cũng được, không quan trọng mấy như mấy bạn cứ lo bò trắng răng ra hồi đó e học năm 1 luôn đó, học 6 tháng để lấy kiến thức, học xong quên sạch, nên để khi nào cần đi thi rồi học cũng chưa có muộn đâu, ngoại ngữ mà.
  3. thanhtoannguyen

    thanhtoannguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2017
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Theo mình thì thật ra không có trung tâm nào là tốt nhất mà quan trọng là phương pháp của người dạy có phù hợp với mình không. Mình cũng thử nhiều phương pháp tại các trung tâm lớn có, nhỏ có. Tuy nhiên, mình cảm thấy rất hài lòng với phương pháp của trung tâm emas về phần luyện giao tiếp và phát âm mặc dù nơi đây không luyện thi TOEIC. Học xong rồi mình mới nhận ra thật ra học tiếng Anh vui đâu phải nhờ vào có chứng chỉ điểm cao và được chấp nhận, mà là giao tiếp trôi chảy và ai cũng nhìn mình bằng con mắt khác. Và về trung tâm thì cũng chưa hẳn nó phù hợp với bạn nên cứ sang đó mà đăng ký học thử nếu thấy được thì đóng tiền mà học.
  4. hungnguyen11

    hungnguyen11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2017
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Mình thì cố luyện IELTS không phải TOEIC lẫn phát âm tốt để giao tiếp sao cho người ta hiểu mình. Bạn bè mình đi học nhiều trung tâm thì tụi nó bảo Emas ở Sư Vạn Hạnh dạy tốt lắm. Mình có đi học thử 1 buổi ở đó và cũng đăng ký học một khóa chuẩn giọng và ngữ pháp ở đây. Riêng mình thấy thì ở đó dạy khá chất lượng, giá cả phù hợp với sinh viên và thấy cải thiện rất rõ vì có mấy cái kỹ thuật mà mình tự học mình ko nhận ra được, với có những điểm về ngữ pháp thầy dạy mình thấy dễ nhớ và dễ ứng dụng. Ở đó có cho học thử một buổi miễn phí ak, nếu bạn nào cảm thấy được thì đi học thử xem. Mình thấy trung tâm cũng có mở luyện IELTS giá cả cũng tốt.
    greensleeves thích bài này.
  5. greensleeves

    greensleeves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2017
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Góp ý thêm nha, dẫu bạn nào tính học chứng chỉ gì, thì việc phát âm chính xác một từ thì mình các bạn nên học ngay từ đầu. Đây là phần cơ bản nhất, giống như ba mẹ luôn chỉnh cho chúng ta mối lần khi chúng ta còn bé xíu mà phát âm sai vậy. Hơn nữa việc học phát âm ngay từ đầu giúp bạn học từ dễ hơn bằng cách kết hợp âm thanh và hình ảnh. Bạn học phát âm từ khi nhìn vào hình ảnh của từ sẽ giúp dễ nhớ và nhớ lâu hơn. Hồi đó thì mình học phát âm ở Emas bên đường Sư Vạn Hạnh. Ở đây dạy tương đối hiệu quả và phương pháp của nó có thể áp dụng để tự học ở nhà được. Hiện nay Có rất nhiều clip để các bạn tham khảo về việc học phát âm trên youtube. Còn nếu không có thời gian để tự mò thì các bạn có thể tham khảo phương pháp dạy của Emas, lấy phương pháp đó về tự học.

Chia sẻ trang này