1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đặc điểm dùng để nhận dạng người bị bỏ bùa

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tuvanphongthuy, 28/07/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuvanphongthuy

    tuvanphongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2017
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bùa ngải thuộc một trong các kiểu bùa rất đáng sợ. Nó có thể làm ảnh hưởng đến tâm hồn, hành động của người bị yểm bùa. Những người bị bỏ nó sẽ có tinh thần lờ đờ, không tỉnh táo còn sức khỏe cũng sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Các chuyên gia nghiên cứu nghĩ rằng bùa ngải là tồn tại thật nhưng trước đây có tác dụng chữa trị bệnh tật, đó là công dụng tốt nhưng thời nay lại dùng nó với mục đích hại người. Cách nhận biết bị bỏ bùa là gì? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

    Bình thường những ai bị bỏ bùa ngải sẽ có cảm giác mệt mỏi, suy sụp lúc nào cũng lờ đờ, mất ăn mất ngủ, tinh thần bấn loạn, rất hay hốt hoảng, sợ hãi, bên cạnh đó cũng sẽ luôn phải chịu những cơn đau nhức dữ dội,…

    Để có thể nhận diện được có bị yểm ngải hay không, bạn có thể sử dụng những phương pháp sau đây:

    – Cách thứ nhất: Nhai một ít đậu đen hoặc đậu nành, nếu như cảm thấy có mùi tanh thì chứng tỏ đã bị bỏ nó.

    – Cách thứ hai: là cho một ít cam thảo vào miệng ngậm, nếu các bạn nôn ra có nghĩa là đã trúng độc nó.

    – Cách 3: lấy trứng gà luộc sẵn tiếp theo lăn lưng và người của người bị cho là trúng bùa này và nếu như lòng đỏ trứng chuyển màu thì nói lên người đó đã bị mắc bùa. Còn nếu ngả sang màu đen có nghĩa là bị mắc bùa một thời gian rất lâu rồi.

    Các bạn vẫn tò mò không biết Bùa ngãi có thật không nhưng theo như các nhà khoa học thì loại bùa này là tồn tại đấy các bạn ạ.

    Vậy khi bỉ bỏ bùa ngải thì chúng ta cần làm gì?

    - Nếu bạn bị yểm độc nó thì dùng cây thạch xương bồ và tỏi, hùng hoàng trộn vào nhau rồi uống với nước có thể làm rối loạn tiêu hóa cho ra độc ngải.

    - Tăng cường vitamin B2 có tác dụng tăng thêm sự minh mẫn cho tế bào não nhằm giải sự chỉ đạo bằng tâm linh.

    - Thường xuyên thể dục, thể thao để rèn luyện sức khỏe tốt.

    - Thay đổi môi trường sống trong lành và gọn gàng, sạch sẽ hơn.

    Trên đây là các cách cơ bản để hóa giải độc hay phòng chống ngải.

    Để có thể gỡ bỏ bùa ngải thì quý vị đừng nhìn việc này theo hướng tiêu cực. Khi phải đối mặt vấn đề nào đấy thì quý vị hãy tìm hiểu kĩ lưỡng trên mọi phương diện và nếu chắc chắn bản thân đã dính yểm loại bùa này thì không được suy sụp mà điềm tĩnh để tìm ra cách giải độc. Trong Phật giáo thì cách đơn giản nhất là sống một đời sống trong sạch và tích cực, tĩnh lặng về tinh thần, khoan dung , độ lượng, không gây thù chuốc oán, ... Bên cạnh đó, bạn có thể nghiên cứu thêm nguồn : giaibuangai.Blogspot.Com.

Chia sẻ trang này