1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vangngayxua

    Vangngayxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2017
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    1.203
    Tên hồi bé em đấy
    Duc____________No_______ thích bài này.
  2. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    1.912
    Uh, mk, hồi bé ở quê nội toàn gọi anh là Kim với Kin, điên éo chịu được. Ở nhà thì ko ai gọi, cả họ ngoại ở HN cũng ko gọi thế, cứ về quê nội là bị :D
    Duc____________No_______ thích bài này.
  3. Vangngayxua

    Vangngayxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2017
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    1.203
    Ông già anh dân tỉnh lẻ à, quê nào
    --- Gộp bài viết: 04/08/2017, Bài cũ từ: 04/08/2017 ---
    Cái tên này chỉ có những người thân yêu giờ mới gọi thôi ai còn nhớ mà gọi là những người trìu mến lắm bà già gọi là Vàng quý như Vàng mà
    Duc____________No_______ thích bài này.
  4. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    Nếu chiếu theo thông tin của D. Vũ ở loạt bài :A Đ L C Đ N N K K Kỳ 14 thì: bác Bò dê nói đúng

    " Trong sự lằng nhằng này, còn thấy có sự liên đới với Tôn Dưa. Tôn Dưa chính là người gọi điện cho 7 chắc để nhận TXT về HG.

    Nhân đây cũng nói cho rõ thêm vì sao Dưa gọi cho 7 chắc. Con gái DƯA là TLH học Tuyên Giáo ngành XDĐ. TLH cặp với TXT nên TXT và Giáng đưa về làm C tịt một công ty LD giữa Pờ Vờ Nờ và Việt Nam Cô Nếch. Khi bị lộ, DƯA thấy có nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc chạy đua ở lại nên đã cho TLH về Bộ Văn Thể Du làm cán bộ. Hiện là bí thở Điền Thanh Noan của bộ này ( nên có chân trong BCH). Tất nhiên, con gái DƯA thì cặp với TXT và vợ DƯA là Nhung Hươu cần tiền của nhóm này nên cũng định tham ở chỗ này. Sau này, nghe nói DƯA thanh minh với ĐŨA CẢ là cháu nó cũng học kinh tế và muốn xin cho làm ngoài mà không phải vào nhà nước. Nhưng cái làm ngoài của DƯA thì bao thanh niên thèm khát"

    Còn nếu theo thông tin mới nhất của Ló Dái thì ng phụ nữ đó là ng khác.
    "
    Đỗ Minh Phương, nghe đồn là cháu Đỗ Hữu Ca, từng tốt nghiệp học viện ngoại giao. Làm ở Bộ Công Thương.

    Nhưng không chắc có phải em Phương này hẹn gặp TXT hay em Phương khác.

    Vẫn đang tìm hiểu. Có ai gặp em Phương này mấy ngày gần đây không,? Nếu thấy chú ý xem tay có bó bột không, nếu bó bột đúng là người đi cùng Thanh, nếu biệt tích cũng đúng luôn.

    Còn ko phải thì để tìm em Phương khác."
    Duc____________No_______ thích bài này.
  5. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    1.912
    Các bác cứ tung tin linh tinh, TLH cặp với TXT hồi nao?
    Duc____________No_______ thích bài này.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    Bác hiểu nhầm rồi. Tôi để smiley cho nó nhẹ nhàng chứ không phải hả hê. Nhưng mà như người Mỹ hay nói, giữa hai cái xấu, tôi chọn cái ít xấu hơn.
    Để TXT lưu vong thì sẽ ra sao? Bác nghĩ hắn sẽ khai tuốt tuồn tuột ra chắc? Cha ông, chú bác, ông trùm của hắn ở VN còn đầy, đố hắn dám. Nói linh tinh thì bị ông boss cũ thủ ngay chứ cần gì đến công an chìm?

    Ở VN, cái nạn của chống tham nhũng là chìm xuồng, bao che lẫn nhau. Cho TXT ở lại, rồi mai kia thằng nào con nào cũng theo cái đó mà làm, có tiền xong bay, xin tị nạn, thì sẽ ra sao?

    Nên tôi ủng hộ các ông làm mạnh tay vụ này. Chống nhau mạnh vào, đập nhau be bét vào, có khi sẽ ra vấn đề. Tất nhiên tôi không dám chắc, nhưng khả năng đó cao hơn là để cho TXT hạ cánh an toàn bên Đức.

    Bác nào nghĩ rằng TXT đã "hồi chánh", muốn phơi bày mọi thứ, ủng hộ dân chủ, đa đảng, vân vân.. thì quên đi. Nghe Bùi Tín, Dương Thu Hương nói nghe còn có lý hơn. Còn cái thằng đã ăn dày như thế, vẫn còn ràng buộc bao nhiêu dây mơ rễ má với các ông bầu cũ như thế, thì đố dám. Mà nói ra cũng không ai tin đâu mà nói.

    Giữa hai con đường, tôi chọn đường đem TXT ra đấu tố là vì lý do đó.

    Giờ nói chuyện vị thế. Bác hỏi "có được hưởng lợi tí nào từ cái vị thế đấy không" nghe hơi mỉa mai. Nhưng tôi cũng sẵn lòng trả lời bác đây. Câu trả lời của tôi là không, và có.
    Tất nhiên từ khía cạnh vật chất, VN đứng thứ nhất hay thứ 100 TG thì thu nhập tôi cũng từng đó. Nhưng có những thứ nó cao hơn thu nhập, cao hơn nhà nước, cao hơn Đảng cầm quyền.
    Nói ví dụ chúng ta vào đây tán phét, ủng hộ tuyển VN là để làm gì? VN có vô địch tôi cũng có được cái gì đâu ngoài "bragging rights". Mà thật ra xung quanh tôi chẳng ai the`m để ý tuyển VN là cái gì, nên tôi cũng chẳng tán được với ai. Vậy sao tôi vẫn vui, vẫn buồn với đt VN?

    Như ở trên tôi có nói, vị thế quốc gia gắn chặt với sức mạnh nền kinh tế. Nền kinh tế VN đi lên thì tôi nghĩ là điều đáng mừng, thế thôi. Nền kinh tế không phải của riêng Đảng, hay nhà nước, hay ông nào bà nào. Đó là công sức hợp lại của tất cả mọi người. Tôi biết tầng lớp chóp bu của Đĩa Cơm Sườn hiện rút ruột rất nhiều từ cái nền kinh tế đó. Đấy là chuyện dài nhiều tập phải chống, cái đó tôi không phản đối. Chỉ có điều giữa 1 bên là đói nhăn răng như ngày xưa, đi đâu cũng bị nhìn bằng nửa con mắt, và một bên là dân đã có bữa no, đất nước đã có vị thế nhất định, thì tôi chọn vế sau.
    Duc____________No_______ thích bài này.
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tất nhiên là bay rồi, và nhiều người đã bay, đã tị nạn, đã có hộ chiếu nước ngoài. Bác nghĩ tại sao bắt mỗi anh TXT :-D
    Duc____________No_______ thích bài này.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    Có thể nào chính vì nó đã xảy ra, nó đã thành tiền lệ, cho nên Đảng ta muốn làm mạnh để chấm dứt tư tưởng "cứ ăn cho nhiều rồi phắn"?
    Mà thôi, tôi chỉ biết là giữa "ko bắt ai hết" và "bắt TXT" thì tôi muốn bắt. Nếu bắt thêm được ai thì càng tốt. Còn giải thích chuyện nội bộ thì tôi chịu thua :)
    Duc____________No_______ thích bài này.
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Nói chung bác không hiểu gốc rễ vấn đề, không hiểu tại sao hàng chục năm nay vẫn có những TXT, mặc dù năm nào chả chống tham nhũng :-D Có lẽ tuổi đời còn trẻ. Lớn sẽ tự hiểu.

    Nhưng ko sao, đó chính là tự do ngôn luận, tư tưởng :-D
    Duc____________No_______ thích bài này.
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    LOL. Bản chất không chừa được à. Ông vẫn cái giọng khinh khỉnh ấy thì có nói bằng trời. Ông hiểu gốc rễ sao không thấy ra tay giải quyết cho dân nhờ, nói ra cái gì mới cho thiên hạ biết, chứ cứ ngồi đây lên mặt dạy đời thì có ai được nhờ gì đâu? Từ hôm kia tới giờ có thấy ông nói được thông tin gì mới không hay cũng chỉ là ngồi nhai lại của những người khác thôi? Ít ra nói được những cái mới như bác bdnuocnam tôi còn thấy có ích.

    Thật ra, ở đời chính những kẻ ngựa non háu đá mới hay vỗ ngực tự xưng là ta đây biết hết, đời không biết gì. Còn những người đã thấy hết họ lại không bao giờ dám vỗ ngực như vậy. Vì càng sống lâu người ta càng biết cuộc đời lắm thứ bất ngờ, cái gì cũng có thể xảy ra. Tôi chẳng bao giờ dám tự xưng tôi biết nhiều hơn ai. Ông tự nhận ông giỏi, ông biết nhiều thì cứ việc, tôi không cãi. Chỉ có điều đừng tự tôn mình lên bằng cách đạp người ta xuống, như thế hèn lắm. Tranh luận thì tranh luận cái điểm đang tranh luận thôi, chứ đừng đem nhân cách, trình độ người đối diện dìm xuống rồi tự vỗ ngực cho rằng ta đúng.
    Duc____________No_______ thích bài này.

Chia sẻ trang này