1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Khựa thua nên Cù nhầy bảo Nga ăn gian, nâng cấp động cơ, ko cho sd máy tính dg đạn...Thua thì lo mà nâng cấp lên, đổ thừa hoài nên nó lại lên hạn 2 sang 3
    beta22, iloveubabyhoanghoa00 thích bài này.
  2. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Cứ để cho khựa tự sướng đi lão Công tử Bờ lờ ....
    beta22congtubl thích bài này.
  3. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Thì TQ đem Type 96 chứ có cần phải đem Type 99/99A2 đâu
    --- Gộp bài viết: 16/08/2017, Bài cũ từ: 16/08/2017 ---
    T72 4 chiếc bị Type 96 bắn tan xác bên Sudan, chả cần giải đấu mẹ gì hết đủ chứng minh tank TQ ko thua tank Nga

    First kill for Type-96 tank in Sudanese conflict
    Bí ẩn vụ tăng Type-96 Trung Quốc làm thịt hàng loạt T-72
  4. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Nói đến việc Tăng yếu hạ được tăng mạnh hơn cũng bình thường thôi . Cuộc chiến VN cũng đã chứng kiến tăng lội nước PT-76 bắn hạ được M41 hay M41 hạ được T-54 . Ở Syria thì T-55 hạ T-62, T-72 . Giữa con Type 96 và con T-72 ở Sudan thì là ngang nhau . Thằng nào thấy thằng kia trước và phơ trước thì thắng . Chiến thắng còn phụ thuộc vào chiến thuật và tài chỉ huy của đám tướng tá . Cũng có khi đám T-72M kia bị bắt sống khi đám lính bỏ xe chạy bộ cho nhanh hơn giống lính Iraq và Syria . Sau đó đem ra làm bia bắn cho đám Type 96 . Chả ai chứng kiến việc đó thì sự tích vẫn mãi là sự tích . :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    beta22thienvutb20 thích bài này.
  5. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Mấy cái tin không chính thống thì tin làm mẹ gì cụ ơi.
    Sò thọt thì nó tin sái cổ, còn trang khác thì nó bảo không chính thống.
    Tàu nó chìm rồi, 1-2 năm sau mới bố cáo lính nó hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.
    --- Gộp bài viết: 16/08/2017, Bài cũ từ: 16/08/2017 ---
    Lâu lâu chọc con troll cho nó điên não
    beta22iloveubaby thích bài này.
  6. MGO

    MGO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2017
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    46
    nghe báo chí nói chuẩn bị mở đường bay ra đảo thấy cũng vui bởi vì như vậy thì khoảng cách giữa đất liền không còn xa nữa
  7. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Thằng TQ một mặt nó ngăn không cho tàu của Phi đến đảo Thị Tứ, một mặt thì hưa với thằng Phi sẽ không mở rộng thêm diện tích đảo cũng như chiếm thêm bãi không người nào nữa.
    Tàu TQ vây quanh đảo Thị Tứ
    [​IMG]
    beta22, Connuocviet, Hector_S1 người khác thích bài này.
  8. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    TQ thử nghiệm thành công hệ thống APS nội địa

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG] [​IMG]

    About 230 officers from more than 50 foreign nations, mostly military attaches to Beijing and procurement officials, attended the show in Baotou, which included live-fire performances by battle tanks and antitank missiles at a shooting range owned by Inner Mongolia First Machinery, a subsidiary of Norinco.
  9. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Bộ Ngoại giao nói về thông tin Việt Nam nhận lô tên lửa Brahmos của Ấn Độ
    Hoàng Đan|17/08/2017 04:28 PM

    53
    [​IMG]
    Bà Lê Thị Thu Hằng.
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có những trao đổi xung quanh thông tin báo chí quốc tế đăng tải việc Việt Nam mới nhận lô vũ khí là tên lửa Brahmos của Ấn Độ.
    Bộ Ngoại giao Việt Nam "lấy làm tiếc" trước phát biểu của Đức về Trịnh Xuân Thanh
    Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 17/8, phóng viên đã đặt câu hỏi về việc gần đây, báo chí quốc tế đưa thông tin về việc Việt Nam mới nhận lô vũ khí làtên lửa Brahmoscủa Ấn Độ. Xin người phát ngôn cho biết thông tin?

    Trả lời câu hỏi này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: "Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ đã và đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng.

    Hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước đã đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực cũng như trên toàn thế giới.

    Cũng cần nhấn mạnh rằng, chúng tôi kiên trì chính sách quốc phòng hòa bình và tự vệ. Việc mua sắm các trang thiết bị quốc phòng của Việt Nam là phù hợp với chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ và là việc làm bình thường để bảo vệ đất nước.

    Về câu hỏi cụ thể tôi sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng".

    Liên quan câu hỏi, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines có cho biết, nước này đang xem xét hợp tác dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông, Người phát ngôn Lê Thị Hằng nhấn mạnh:

    "Chúng tôi sẽ xác minh thông tin này. Việt Nam đã nhiều lần nói rõ là Việt Nam có đầy đủ chứng cứ pháp lý, lịch sử để khẳng định chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

    Theo tinh thần đó, chúng tôi yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền, quyền lợi hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông được xác định bởi luật pháp quốc tế, trong đó, có công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, tinh thần thần DOC đã ký giữa ASEAN và Trung Quốc năm 2002, đóng góp tích cực cho mục tiêu chung khu vực là duy trì ổn định, an ninh, an toàn hợp tác và phát triển ở Biển Đông".

    Đối với câu hỏi của phóng viên về việc, tàu Repsol đã dừng hoạt động dầu khí ở Biển Đông. Vậy lý do tại sao lại dừng?

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: "Các thông tin này đã được tôi trả lời. Tôi khẳng định lại tất các hoạt động dầu khí của Việt Nam đều tiến hành trong các vùng biển hoàn toàn thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam được xác lập phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

    Lộ trình, tiến độ triển khai dự án là quyết định của doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm quyền, lợi ích của các bên liên quan".
  10. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    1 vài chuyên gia bình luận VN bây giờ phải cần " đòn bẩy " ... để đối phó với khựa . Vì khựa bây giờ đã bất chấp luật pháp QT .
    Kể cả Mỹ cũng đã rút khỏi Thỏa thuận chống biến đổi khí hậu , rút khỏi TPP ....
    Nếu VN cứ khăng khăng " 3 không " .... suy đi - tính lại chẳng ai hoan nghênh mà cũng chẳng được gì cả ... do vậy cần phải có " đòn bẩy " ... chuyến thăm Mỹ của tướng Lịch .... phải chăng đi theo hướng này ???
    --- Gộp bài viết: 18/08/2017, Bài cũ từ: 18/08/2017 ---
    Nhật - Hàn .... kể cả châu Âu ....mạnh mẽ như vậy cũng cần có sự " bảo trợ " .... nếu chúng ta cứ khăng khăng " 3 không " ... có lẽ chỉ có thiệt .

Chia sẻ trang này