1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tai biến mạch máu não là bệnh lý nguy hiểm

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi tinhntkh, 21/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhntkh

    tinhntkh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2017
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tai biến mạch máu não là bệnh lý nguy hiểm thường để lại biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe. Để điều trị có hiệu quả, người bệnh kết hợp chữa tai biến mạch máu não bằng Đông y hiệu quả. Tai biến mạch máu não Tai biến mạch máu não thường gây nên tai biến chính là: Mạch máu não bị ngăn trở hoặc xuất huyết não sẽ làm cho não tủy bị tổn thương. Thường thấy có những biểu hiện sau:

    [​IMG]

    Hôn Mê: thường thấy ngay từ đầu. Nếu nhẹ thì tinh thần hoảng hốt, mê muội, thích khạc nhổ hoặc ngủ mê man. Nếu nặng thì hôn mê, bất tỉnh. Có bệnh nhân lúc đầu còn tỉnh táo, vài ngày sau mới hôn mê. Đa số bệnh nhân khi hôn mê kèm nói sảng, vật vã không yên.

    Liệt Nửa Người: Nhẹ thì cảm thấy tay chân tê, mất cảm giác, tay chân không có sức. Nặng thì hoàn toàn liệt. Thường chỉ liệt một bên và đối xứng với bên não bị tổn thương. Đa số liệt dạng mềm, chỉ có một số ít liệt dạng cứng, co rút. Thường lúc đầu bị liệt dạng mềm rũ, tay chân không có sức, nhưng một thời gian sau, lại bị co cứng, các ngón tay, chân không co duỗi được.

    Miệng Méo, Lưỡi Lệch: thường gặp ở giai đoạn đầu kèm chảy nước miếng, ăn uống thường bị rớt ra ngoài, khó nuốt. Phục hồi chức năng sau tai biến mạch máu não: Các bệnh nhân tai biến mạch máu não được điều trị, tập luyện theo một chương trình phục hồi chức năng toàn diện như vận động trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu tại bệnh viện hoặc các trung tâm phục hồi chức năng.

    thuoc dieu tri tai bien mach mau nao tot nhat

    Nói Khó Hoặc Không Nói Được: Nhẹ thì nói khó, nói ngọng, người bệnh cảm thấy lưỡi của mình như bị cứng. Nếu nặng, gọi là trúng phong bất ngữ, không nói được. Thường một thời gian sau chứng khó nói sẽ bình phục dần.

    Chữa tai biến mạch máu não bằng Đông y
    Địa long phơi khô, đậu đen với rau ngót phơi khô sao vàng cho nước vào sắc lấy nửa chén chia làm 2 lần cho bệnh nhân tai biến uống.

    Kỷ tử chữa tai biến mạch máu não
    Kỷ tử chữa tai biến mạch máu não

    Bổ dương hoàn ngũ thang: Bao gồm các vị thuốc như địa long 5g, đương quy 5g, xích thước 5g, xuyên thung 5g, hoàng kỳ 100-120g, hồng hoa 5g, đào nhân 5g. Cho thêm nước vào sắc lấy khoảng hơn 1 chén chia thành 2 lần cho bệnh nhân uống.

    Kỷ tử, mạch môn đông mỗi loại 30g, sắc lấy nước uống trong ngày, nước này uống thay nước lọc. Bài thuốc này chế biến khá đơn giản, tác dụng của bài thuốc trị chứng trúng phong có biểu hiện đau đầu, hoa mắt, tăng huyết áp, mặt nóng đỏ,…

Chia sẻ trang này