1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng Sa- Trường Sa chủ quyền của Việt Nam và cuộc chiến pháp lý với TQ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Hector_S, 16/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Topic này từ lâu không tranh luận. Tôi đã dự định trước là sẽ có thể viết lại sử. Nhưng viết lại để bỏ chữ "Ngụy" chạy tội cho chính quyền VNCH, để cho chính danh. Để đòi lại Hs ....
    P/s: Ngụy thì vẫn muôn đời là ngụy :mad::mad:
    Lần cập nhật cuối: 24/08/2017
  2. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Lâu rồi mới đọc lại bài comment của Hong Anh. Tiếng Anh thì tôi không biết nhưng tiếng Việt quốc gia và nhà nước là tương đương nhau. chứ không phải hai cái khác nhau nhé.
  3. Chigo76

    Chigo76 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2017
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    156
    Theo em thấy đúng là NN và Quốc gia không cùng ý nghĩa đâu ạ, em nói thế này nhé NN là nó nằm trong 1 Quốc gia nên nghĩa NN nó nhỏ hơn và cụ thể hơn, còn Quốc gia là cái chung và nó đại diện cho tất cả mọi cái nằm trong nó. Ví dụ Các QG có hình thức Liên Bang thì mỗi một Bang là một NN riêng, hay như Vatican nằm trong lòng nước Ý cũng là một ví dụ ạ. Mong các bác tham khảo xem có đúng hay em sai nhé!
  4. huyenthoaimuathu8889

    huyenthoaimuathu8889 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/09/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    271
    Quốc =Nhà; Gia = nước. Vậy quốc gia là từ Hán Việt chuyển sang Thuần Việt chính là Nhà nước. Trong một số lĩnh vực dùng chung nghĩa như nhau. Nhưng một số lĩnh vực không dùng thay thế cho nhau được . Khái niệm quốc gia nội hàm rộng hơn Nhà nước. Quốc gia bao gồm lãnh thổ, lãnh hải, vùng trời, các điều kiện tự nhiên và xã hội còn Nhà nước dùng để chỉ một mô hình cụ thể . ( Ví dụ : quốc gia Việt Nam đã có nhiều kiểu nhà nước như Phong Kiến và giờ là Xã hội chủ nghĩa..)Nhà nước ở đây gần hiểu như là chính quyền, chế độ chính trị...
    Connuocviet, phdo, yetkieu1 người khác thích bài này.
  5. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Trong tiếng việt nó phức tạp quá nhiều khi không biết thế nào nữa? :):) trong tiếng Việt còn có một từ là Tổ Quốc nó rộng lớn nhất chung nhất. mà rất ít người dùng khi sử dụng trong các văn Kiện quốc tế? nó bao hàm cả nhà nước = Quốc gia +........
    Lần cập nhật cuối: 09/10/2017
  6. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.844
    Đã được thích:
    7.426
    Mấy chữ này nó từ tiếng tầu ra cả. Cho nên quay về ngay cái gốc của nó là chuẩn chứ các cụ đi cãi có cái ngọn cãi đến bao giờ
  7. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Tiên
    à sửa lại rồi cụ Cùi :D

    "Trong tiếng việt nó phức tạp quá nhiều khi không biết thế nào nữa? :):)tiếng Việt còn có một từ là "Tổ Quốc "nó rộng lớn nhất, chung nhất. mà rất ít người dùng khi sử dụng trong các văn Kiện quốc tế? nó bao hàm cả nhà nước = Quốc gia +........
  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.844
    Đã được thích:
    7.426
    Tớ nói cụ lui về tiếng tầu cụ không chịu. Để vậy hiểu nhầm mãi. Tổ quốc thì chữ tổ ở đây là tổ tiên ấy, chứ không phải là cái tổ như tổ chim đâu =)). Còn quốc là nước ấy. Tổ quốc = 祖国, nó chả liên quan gì tới thể chế nhà nước cả.
  9. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Haha ..à thì Ờ. Đúng là quay về cái Tổ ... À cái Gốc.;));))
  10. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.844
    Đã được thích:
    7.426
    国家 = quốc gia. Gia ở đây nghĩa là nhà, ví dụ nhà Lý, nhà Lê, là một chính thể. Quốc là nơi trú ngụ của một cộng đồng...

    Vậy giờ phân biệt được tổ quốc và quốc gia, nhà nước chưa?

Chia sẻ trang này