1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Asian Cup 2019: GIÀNH VÉ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 12/12/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thonbonbon

    Thonbonbon Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2017
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    587
    vãi cả fan cuồng Mau ra: giấu bài
    bài chính là c ứt trong tay áo =))=))=))
    _DucNo_________________ thích bài này.
  2. bangkthd1

    bangkthd1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    9
    Các bác đoán xem HLV mới của ĐTQG nam là ai? Em xin mạn phép dự đoán 1 trong 2 người: Calisto hoặc Petrovic
    Khả năng Petrovic cao hơn vì Calisto biết bản chấlật lọng của VFF cũng như sợ bọn U23 bán độ năm 2009 nên ổng k quay lại:-(
    _DucNo_________________ thích bài này.
  3. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.642
    Đã được thích:
    1.077
    Thái nó đ éo giấu bài, giâu nhân tố nên nó đá với Timo chật vật ăn 1 quả nên mấy chú Ngáo trong này nói ăn nó dẽ, nào là m đá đẹp, đá đẳng cấp nào là Lên, rồi lại LÊN, LÊN... để rồi nó thông cho 3 phát nhục như chó.
    Không biết có bán nhà đặt cửa VN ko??? Nếu có giờ này chắc Ngáo nặng hơn rồi thì phải
    _DucNo_________________ thích bài này.
  4. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Chẳng phải đoán già với đoán non cho tốn thời gian. Chắc chắn Tuấn con sẽ nắm tuyển. Động thái im lìm, không chọc ngoáy (và,thật ngạc nhiên, không hề bị truyền thông phỏng vấn trong suốt thời gian trước, sau và trong khi diễn ra SEA Games vừa rồi!) chính là khúc dạo đầu chuẩn bị cho việc bước lên ngai vàng của Tuấn mà ông X và bộ sậu đã chuẩn bị từ trước rồi.

    Công tác tổ chức hầu như đã hoàn tất chỉ còn chờ Tuấn con ca khúc khải hoàn từ giải U18 ĐNA trở về để chính thức lên ngôi mà thôi. Chính vì thế mà Tuấn Con, dù mang tiếng Tây học rất lâu, nhưng vẫn phải cố mà lôi bằng được tuyển thủ quốc gia Đoàn Văn Hậu về đá cho đội trẻ U18, được trận nào hay trận ấy kể cả đá được mỗi trận cuối cùng. Tất nhiên rồi, (dù ai cũng biết Tuấn con là HLV nội giỏi nhất, hiện đại nhất, thành tichs ấn tượng nhất VN bây giờ thì) 1 tân Vuơng mà lại nhậm chức trong tình trạng sơ mướp, ê chề thì vẫn là 1 hình ảnh rất xấu.

    Chưa bao giờ đội tuyển trẻ QG dưới 21 lại có được ban HLV, ban cố vấn có trình độ cao với đủ chuyên gia nước ngoài từ hoạch định chiến lược đến xoa lưng bóp chân như đội U18 năm nay. Một chức vô địch thuyết phục và áp đảo là điều mà mọi người đương nhiên kỳ vọng ở tân Vương.

    Có điều với đức tính có tài mà lại khiêm tốn thì dù nắm trong tay lực lượng kế thừa từ lứa U16 xuất sắc năm trước thì Tuấn Con vẫn không quên chỉ ra nhược điểm lùn, yếu của lứa này so với lứa U20 vàng 10 vừa rồi. Thế nên nếu Tuấn Con chẳng may ra vềchỉ với xơ mướp trong tay thì hi vọng người hâm mộ hãy tin rằng ông vẫn xứng đáng, chẳng qua cầu thủ kém mà thôi.
    --- Gộp bài viết: 06/09/2017, Bài cũ từ: 06/09/2017 ---
    À, bổ sung thêm là U18 thời gian tập trung có đá giao hữu tới 3-4 trận nhưng không hiểu thằng cờ hó nào bịt mồm truyền thông không cho thông tin với quần chúng để ăn mừng nhỉ?????
    Lần cập nhật cuối: 06/09/2017
  5. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.383
    Đã được thích:
    3.521
    Dù là nội hay ngoại, muốn làm đc hlv trưởng tuyển vịt cần phải giỏi về lý thuyết, vững về thực tiễn và phải kết hợp đc 2 yếu tố này, ngoài ra phải có tính nghệ sỹ nữa. Tuấn con chưa đủ tầm, lên phát là bị chửi cho ko biết đông tây nam bắc ngay. Ông Chung mái là ít bị chửi nhất trong đám hlv nội nhưng ông này già, chủ nghĩa kinh nghiệm nên cũng khó.
    _DucNo__________________ thích bài này.
  6. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Nên để cho HAT làm, thành hay bại gì thì cũng giúp cho chúng ta biết được khả năng của nền bóng đá đến đâu. Từ đó mới có biện pháp sửa chữa được. Nếu ông ấy đủ tài, đủ đức thì tốt cho chúng ta thôi.
    _DucNo__________________megaidep thích bài này.
  7. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Tôi cũng đồng ý với quan điểm này. Nhân vô thập toàn. Ai cũng có nhược điểm nên không vì mình không thích cái nhược điểm của người ta mà cản trở hoặc làm ảnh hưởng tới cái chung. Tuấn Con, với những thành tích có được, xứng đáng có 1 cơ hội để chứng minh (lại) tài/khả năng ở cấp độ cao hơn. Dẫu sao xét về mặt kiến thức và lý lịch tư pháp, nguoi như Thắng Tù còn được làm thì không lý gì Tuấn Con lại không được làm.
    _DucNo__________________ thích bài này.
  8. Thonbonbon

    Thonbonbon Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2017
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    587
    có lý
    dây Hiển nổ đang thao túng bóng đá Vịt
    từ việc chỉ đạo Minh Long bóp zái 2 phát cho đến việc loại quân HAGL
    khả năng HAT sẽ lên nắm nhưng thằng này trình chả có vị gì đâu, núp bóng GEDE thôi
    thời kỳ đen tối của VN bắt đầu kể từ khi TNT HN vô đjt võ lít 2010, sau đó là trò chơi 5 đội bóng một ông chủ, khi đó bóng đá VN có ngóc đầu lên được đâu
    Còn thằng Hiển lùn thì bóng đá Vịt còn nát, đ.éo hy vọng gì đâu, nó chính là thằng ám bóng đá Vịt đó
    _DucNo__________________ thích bài này.
  9. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.627
    Đã được thích:
    4.608
    Hôm nọ Hiển nổ chỉ đạo Minh Long bóp dế Thắng tù. Hôm qua đến lượt Đức nổ chỉ đạo Văn Thanh Thíp Phượng bóp dế Chung gà. Thế là công bằng còn gì.

    À mà Thắng tù phải về còn Chung gà vẫn tiếp tục, sẽ còn nhiều trò hay đây.
    _DucNo__________________ thích bài này.
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Hlv nội luôn nhận sự nghi ngờ về năng lực cũng như ít tôn trọng hơn từ phía người hâm mộ.

    Thái độ của liên đoàn cũng không khác là mấy. Bên cạnh đó liên đoàn sẽ ưu tiên chọn những người "hợp rơ" với họ hơn, vì thế những nhân vật được để ý sẽ hẹp lại.

    Với những điểm trên, một hlv nội có trình độ tương đương hlv ngoại sẽ phải nỗ lực hơn nhiều lần một hlv ngoại để toàn tâm toàn ý lầm tốt công việc của mình.

    Đối với tôi, cách cầm quân của HAT dựa nhiều vào những gì ông ta học bên Đức, nên khá chắc chắn trong phòng ngự, nhưng HAT thiếu kinh nghiệm của một cầu thủ giỏi, có kinh nghiệm nước ngoài, nên chắc chắn ông ta không thể toàn năng như một hlv nước ngoài được.

    Chính vì vậy, hlv nước ngoài vẫn là giải pháp tốt nhất.
    _DucNo__________________ thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này