1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Venhalamgi

    Venhalamgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2016
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    33
    Ngày 19/9, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Việt Nam tại Turin, Italy, bà Sandra Scagliotti đã tổ chức lễ ra mắt cuốn sách về Biển Đông bằng tiếng Italy do chính bà biên soạn với nhan đề “Những Bãi cát vàng, Việt Nam và các quần đảo trên Biển Đông” (Il Banco Di Sabbia Dorata. Il Viet Nam e Gli arcipelaghi del Mare Orientale).
    Lễ ra mắt cuốn sách được tổ chức tại 2 địa điểm ở thành phố Turin, miền Bắc Italy, với sự tham dự của các học giả, bạn bè đất nước "hình chiếc ủng" vốn ủng hộ và yêu quý Việt Nam. Nội dung cuốn sách, do nhà xuất bản "Epics Edizioni" phát hành, đề cập chủ yếu đến Biển Đông và những vấn đề liên quan Việt Nam. Theo lời tựa trong cuốn sách, những căng thẳng ở Biển Đông từ lâu đã được dư luận quốc tế quan tâm và nay đã trở thành mối quan ngại đặc biệt.

    Cuốn sách là một bộ sưu tập phong phú gồm nhiều bài viết của các học giả uy tín tại Việt Nam cũng như nước ngoài, với những phân tích sâu sắc, có giá trị và nhiều thông tin hữu ích xét từ góc độ lịch sử, địa chính trị, chiến lược, nhân chủng học và pháp lý về một vấn đề cổ đại nhưng rất thực tại. Cuốn sách được biên soạn một cách hệ thống, logic cùng nhiều dẫn chứng mang tính thuyết phục cao, chẳng hạn như ảnh chụp Châu bản Triều Nguyễn, các hình ảnh và bản đồ khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Ngoài ra, vấn đề liên quan đến chiến lược kiểm soát hàng hải, cũng như việc khai thác các nguồn tài nguyên trên biển cũng được đề cập.
    https://vn.sputniknews.com/vietnam/...a-mat-an-pham-ve-chu-quyen-bien-dao-viet-nam/
    Adamle, Anlong, PhamTuanNhat5 người khác thích bài này.
  2. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Cụ ko thấy ah. topic giờ cứ teo tóp dần, các Cụ cao niên thì bỏ đi đâu ko rõ, các thanh thiếu niên thì tạt vào rồi đi ra, giờ còn đc mấy người?
    E cũng muốn như ý Cụ lắm, để tuyên truyền này nọ nhưng nhìn đi nhìn lại thấy mỗi mình up ảnh là chính, đôi khi cảm thấy việc m làm là thừa. Hic
    [​IMG]
    dongvund, Anlong, Connuocviet10 người khác thích bài này.
  3. truongsathanyeu

    truongsathanyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2016
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    60
    Mong lắm các đại thụ khác cung giữ lửa như bác @Tranphong77
    Adamle, Anlong, Connuocviet2 người khác thích bài này.
  4. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.055
    Đã được thích:
    629
    Còn tay "người nhật" trên này thì các bô lão không quay về đâu ....
  5. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    1. Các Cụ tu luyện thành tiên nên ko màng đến thế sự nữa.
    2. Các Cụ thành trẻ thơ rồi vì vẫn còn tham sân si.
    Adamle thích bài này.
  6. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.055
    Đã được thích:
    629
    Chẳng ai tham sân si gì ở cái mạng ảo này đâu... chỉ vì các cụ muốn lên đây xã trét nhưng gặp cái tay theo chọc gậy bánh xe bằng những lí lẻ cùng cùi ... nói động tới kiến thức thì dẫn quay vòng vòng không ra vấn đề gì cả... không nói thì các teen tưởng họ không có kiến thức, còn nói thì mất thời gian với tay này lắm....
    Bác cứ xem từ trước tới nay "hắn" chọt gậy bao nhiêu lảo thành trên này rồi ... để đánh bóng tên tuổi teen
    DuyBossTranphong77 thích bài này.
  7. matcua1

    matcua1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    607
    Vậy là hắn giỏi. Các cụ cao nhân từ ngày trước không chịu nổi vì tự ái. Tay cùi chơi đểu nhiều người, các cụ cao nhân mà cũng tự ái thì...cũng chưa xứng là cao nhân. Trước đây có lão Đoành, lão đồ lót, lão trâu già, lão Hung Son, lão Huy Phắc, lão quạt Nga, lão Su-30...chém ầm ầm, kiến thức cao thâm. Giờ những bài phân tích hay như hồi xưa vắng bóng hẳn. Kể cả ngay con mụ Even điên dại ngày xưa cũng hay lắm. Có tay Sairagon làm clip cũng hoành. Tuy nhiên, phải có thăng có trầm, rồi sẽ đến lúc rùm này sôi nổi lại.
    yetkieu, Anlong, Connuocviet2 người khác thích bài này.
  8. qatgroup

    qatgroup Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2016
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    255
    Hiện tại, để xem nội dung của diễn đàn, có lẽ không cần đăng ký, nên thường số lượng khách nhiều hơn số thành viên. Đó cũng là một lý do mà ít ai đăng ký. Thứ hai, niềm yêu thích của mọi người cũng mới dừng lại ở xem ảnh và tìm hiểu. Tâm lý con người thường qua các giai đoạn Biết - Quan tâm - Thích - Tin tưởng - quyết định hành động.
    Thứ ba, hiện này Facebook đang là một kênh được nhiều người quan tâm hơn forum, đây là điều tất yếu của sự phát triển mạng xã hội. Facebook cung cấp cho mọi người sự thuận tiện để truy cập từ máy tính, điện thoại, tablet. Trong khi forum mà xem bằng điện thoại thì rất khó xem.
    Theo ý tớ, chúng ta nên lập ra 1 group trên facebook nữa cúng tên forum để tăng cường khả năng tiếp cận, cũng là đưa ra thêm một cách hoạt động , tiếp cận với nhiều người hơn phù hợp xu thế.
    Forum chúng ta hay, nhưng có thể còn nhiều người giỏi có mong muốn cống hiến ngoài kia chưa biết đến Forum. Họ đang đi tìm chúng ta, vậy thì chúng ta cũng nên tiến 1 bước để đi tìm họ. Đừng để họ bước 1 mình ngoài kia :D
    --- Gộp bài viết: 22/09/2017, Bài cũ từ: 22/09/2017 ---
    Ok, một chủ đề mới bàn tới gần đây, là vấn đề thuật ngữ "TỨ SA" được Trung Quốc sử dụng thay cho "TAM SA". Theo mọi người thì họ có dụng ý gì trong cách dùng định danh này? Nó là một sự thay đổi trong chiến lược hay là chiến thuật hay là một là để đối chọi với cuộc chiến Pháp lý?
    caheo999, yetkieu, Anlong2 người khác thích bài này.
  9. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Ok, một chủ đề mới bàn tới gần đây, là vấn đề thuật ngữ "TỨ SA" được Trung Quốc sử dụng thay cho "TAM SA". Theo mọi người thì họ có dụng ý gì trong cách dùng định danh này? Nó là một sự thay đổi trong chiến lược hay là chiến thuật hay là một là để đối chọi với cuộc chiến Pháp lý?[/QUOTE]
    Chiến thuật pháp lý Tứ Sa hình thành sau phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế hồi tháng 7/2016, bác bỏ tuyên bố ‘chủ quyền lịch sử’ của Trung Quốc đối với các vùng biển trong phạm vi đường 9 đoạn do chính họ vẽ ra.

    Chính phủ Trung Quốc gần đây đã ra mắt một chiến thuật pháp lý mới để hậu thuẫn cho đòi hỏi chủ quyền hung hăng của họ, tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, một vùng biển có vị trí chiến lược.

    Chiến thuật mới mà các nhà phê bình gọi là “chiến tranh pháp lý” (lawfare), thay thế cho cái gọi là “đường 9-đoạn” của Trung Quốc.

    Chiến thuật mới có tên gọi là “Tứ Sa” – theo tiếng Hoa có nghĩa là cát – đã được ông Mã Tân Dân (Ma Xinmin), Phó Tổng Giám đốc Cục Hiệp Định và Pháp luật Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiết lộ trong một cuộc họp kín với các viên chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào tháng trước.
    Trước đây Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên 3 quần đảo và gần đây tuyên bố chủ quyền tại một khu vực thứ tư trong vùng biển phía bắc của Biển Đông được gọi là Quần đảo Pratas, gần Hồng Kông.
    Các địa điểm còn lại là quần đảo Hoàng Sa đang trong vòng tranh chấp ở phía tây bắc, và quần đảo Trường Sa ở phía nam. Quần đảo thứ tư này nằm ở khu vực trung tâm và bao gồm bãi Macclesfield, một loạt rạn san hô ngầm và bãi cát.

    Trung Quốc gọi các quần đảo này lần lượt là Đông Sa (Dongsha), Tây Sa (Xisha), Nam Sa (Nansha), và Trung Sa (Zhongsha).

    Ông Mã loan báo trong các buổi họp ở thành phố Boston hôm 28 và 29/8 rằng Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với “Tứ Sa” thông qua một số tuyên bố pháp lý.

    Ông nói khu vực này là ‘lãnh hải mang tính lịch sử’ của Trung Quốc và còn là một phần thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, xác định các khu vực liền kề một lãnh thổ là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Bắc Kinh còn tuyên bố chủ quyền bằng cách khẳng định Tứ Sa là một phần thuộc thềm lục địa mở rộng của Trung Quốc.
    --- Gộp bài viết: 22/09/2017, Bài cũ từ: 22/09/2017 ---
    [​IMG]
    caheo999, Anlong, Connuocviet1 người khác thích bài này.
  10. DuyBoss

    DuyBoss Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    962
    Tôi thì thuộc lớp "cao niên" hay "thiếu niên" đây bác @Tranphong77, có b là giữ lửa nhiệt huyết nhất đấy
    Adamle, AnlongTranphong77 thích bài này.

Chia sẻ trang này