1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Mai tập trận Su-30 , Mi-17 , ... ở Phú Quốc
    congaubeo thích bài này.
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.350
    Đã được thích:
    26.689
    Hay ta đi mua con này về bay cho oách cụ nhẩy :-D. Nhìn hình cũng oai phong, đậm chất Liên Xô phết ấy chứ. Xoá hết tung tích nó đi thì cũng khối cụ trên này bưng hít loạn cào cào

    [​IMG]
  3. matcua1

    matcua1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    607
    Đýt Mig-21, cánh và đầu Yak-130. Một thứ con hoang của PTS hả?
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.350
    Đã được thích:
    26.689
    FTC-2000/JL-9 của tầu khựa. Nó cũng bán được một số đó. Nhưng tớ cho rằng mấy chương trình như này hay K-8, L-15 đều lỗ nặng. Người ta cứ lấy mấy mô hình của nó nhát ma người khác chứ không hề biết rằng nó có cả đống chương trình chỉ làm ra vài cái rồi dẹp. Mà chương trình kiểu đó thì chỉ có lỗ nặng thôi.

    Đơn cử 1 chương trình được coi là thành công của nó là J-10. Bản gốc J-10A sản xuất hơn trăm chiếc là ngưng vì ngay khi đi vào sản xuất loạt là nó đã lạc cmn hậu. Sau đó hết J-10B tới J-10C và bây giờ mới tấp tểnh sản xuất loạt. Nên nhớ J-10C là cái máy bay phải thiết kế lại hoàn toàn từ khung vỏ đến avionic chứ không như Su-27S và Su-27SM chỉ là bản nâng cấp nhỏ với vài thay đổi. Như vậy với J-10A là lỗ nặng. J-10C mà mần chừng 200 chiếc lại càng lỗ nữa. Còn cả loạt J-11B tới BH, BS và giờ đua đòi theo Su-35 đú với Nga thiết kế lại khí động học cho ra J-10D/J-16 (2 chổ) thì tính ra cả đống mẫu thử với thời gian dài chỉ nấu ra vài trăm chiếc các loại thì y như lỗ nặng. Sau này họ nhận ra điều đó và thuê thiết kế hay mua thiết kế cho các trực thăng nó nhẹ tiền hơn.
    Lần cập nhật cuối: 29/09/2017
    Vietnam2016souri thích bài này.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.350
    Đã được thích:
    26.689
    Đây chính là phương án mà tớ muốn. Mua hết cả lô mà Nga cắt giảm số lượng luôn và nhét hết vào Kép. Chú ý cái đít, 2 cái khác nhau. Nay bọn Nga ngu dốt đã nấu được đít 1000 giờ. Vậy là ok rồi

    [​IMG]

    Nói nó mày khỏi sơn lại luôn. Để đó tao chỉ cần sơn lại cái logo được rồi.
    Phyeudyeu thích bài này.
  6. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Sang mua Thái Hành đi cụ , động cơ nó ít fan blade nên êm hơn, lực đẩy mạnh hơn lại giá rẻ
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.350
    Đã được thích:
    26.689
    Thái Hành 15 chắc để nó hành tầu khựa thời gian nữa đã. Nó thể nào chả học được cách nấu quạt từ LEAP-1A. Tớ nghi nó đã khuân cả F-110 từ đám F-16 mà Thổ tả nâng cấp cho Pak về soi nữa. Thực tế AL-31FM2 (Xài 1 phần core chung với AL-41F1) chưa chắc đã bằng được nó.
    Lần cập nhật cuối: 29/09/2017
    kynx1996, Phyeudyeusukuki thích bài này.
  8. T90Vladimir

    T90Vladimir Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2015
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    621
    Vụ này thì tớ đồng tính, nhầm đồng tình với lão :-D, nghe nói nó cũng xài đít ngoáy :o
    Phyeudyeu thích bài này.
  9. quangnamfc

    quangnamfc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2015
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    33
    Tuổi thọ khung thân thì thế nào cụ :D
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.350
    Đã được thích:
    26.689
    Chắc giống Su-30mk2 thôi, muốn mấy nghìn giờ chả được. Cụ coi mấy cái L-39C của VN có cái đã bay hơn 15,000 giờ đấy. Sợ hem?! :-D
    Có một số người lắm mộng mị vẫn cho rằng Nga nó đem 1 số bộ phận của Su-35 lắp cho Su-30 của nó nên tuổi khung chắc cao. Thực ra Su-35 nó đã thiết kế lại hoàn toàn chả giống Su-27 nên có xài chung được mấy thứ đâu. Các khung chính nó khác hoắc nhau á
    Connuocviet, quangnamfcVietnam2016 thích bài này.

Chia sẻ trang này