1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Lấy ảnh ông Mc Cain nhưng xóa lá cờ FSA đaị diện cho Syria đã thấy láo toét rồi
    https://twitter.com/senjohnmccain/status/339455679800700928

    Ông Mc Cain cũng đính chính đấy là 1 trong những thủ lĩnh FSA chứ ko phải Baghadi thủ lĩnh IS
    https://www.nytimes.com/2014/09/12/...shake-falsehoods-about-ties-to-isis.html?_r=0

    Ảnh đầy đủ có cả hình lá cờ FSA đại diện cho Syria
    [​IMG]
    cvdungLefan_1 thích bài này.
  2. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    vấn đề là có người bảo gã đó là trùm IS, chú nghĩ sao? chú cãi rất mạnh đấy thôi, quay lại vấn đề 2 tù binh IS kia, hiện tại không ai có đủ bằng chứng 100 % họ là ai, kể cả những lời khai nếu có khi bị IS ép cung,... chú bảo nhục, nhục cái gì khi chú không có đủ cở sở. ý tôi là thế , nên việc chú bảo người Nga không thừa nhận, chưa thừa nhận là nhục có quá sớm chăng. chú sai rõ ràng ra đấy, bớt thêm ý nghĩ tiêu cực của cá` nhân chú vào tin tức đi nhé.
    beta22 thích bài này.
  3. Tonisang

    Tonisang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2016
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    306
    Nó có trinh sát đặc nhiệm và tình báo hiên trường mà, máy bay trinh sát độ phân giải cỡ cm thì có thể đếm ước lượng được
    Braverr thích bài này.
  4. goldsmart

    goldsmart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    96
    Bạn nói rất đúng. Việc đầu tiên cần làm là khôi phục quan hệ với Thổ, đảm bảo quyền lợi phiến quân thân thổ, hòa hoãn và sát nhập các nhóm đối lập FSA. sau đó mới tính đến đối thủ bên bờ đông sông.
  5. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Xứ Đông Lào năm xưa mà nghe theo mấy thằng "Anh" thì bây giờ người ta gọi là CHXHCN Bắc Việt thì đúng hơn.
    WTF mấy ông là gì mà bày đặt nhận xét Nga Mỹ ngu hay khôn.

    SAA phải học Đông Lào toàn vẹn lãnh thổ là ko thể nhân nhượng, cứ đập hết đập tới bến Nga nó sẽ phải theo lao, bằng không thì Rusia Must Go luôn, Adsad mà ra đi thì Nga cũng phắn ngay. Tới lúc cờ tàn này thì Nga nó theo SAA chứ chả phải SAA theo Nga nữa, SAA cứ như Đông Lào năm xưa bất chấp bọn "thằng Anh" nói gì tao đây cứ đạp tới Sài Gòn.
    engkhoi, Phyeudyeu, hoadaols6 người khác thích bài này.
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822

    According to reports, Russia's Aerospace Forces have critically wounded HTS leader and former Al Nusra Front 'emir' Abu Mohammad al-Julani in Syria, and killed 12 field commanders of the terrorist group which controls Idlib Governorate
    thieuld, Massupolite people thích bài này.
  7. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    này khá bình thường , lính đánh thuê và lính tình nguyện người Nga (hàng chục nước CH nhỏ) vẫn có mặt trên đất Syria mà , Syria thuê hoặc tình nguyện đứng vào hàng ngũ SAA chống khủng bố thì không thể gọi là lính Nga .
    --- Gộp bài viết: 04/10/2017, Bài cũ từ: 04/10/2017 ---
    bác nói chuẩn , do Asaad lụy Nga quá , chắc toàn là Nga quyết , Nga lại chần chừ ngại Mẽo , chứ SAA thừa cớ để đập bờ Đông vì sự toàn vẹn lãnh thổ . Nga trực tiếp tham gia mạnh vào mấy vùng khác còn sót IS với khủng bố, riêng bờ Đông lánh mặt , chỉ việc phía sau hỗ trợ tham mưu, thám thính , tình báo và trao bom đạn súng ống để SAA mần thì vô tư , cứ giống bên kia Mẽo với Kurd á.
    Lần cập nhật cuối: 04/10/2017
    thieuld, Phyeudyeu, loithuxua2 người khác thích bài này.
  8. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Bờ đông Nga k0 làm mạnh còn do quan hệ Nga-Kurd nữa bác,
    . Kurd Syria cầm cự được với IS ngoài vũ khí do Asasd cung cấp còn có Nga cung cấp qua sân bay Erbil - Kurdistan Iraq. Sau Kobani Mỹ mới nhảy vào.
    . Văn phòng đại diện đầu tiên của Rojava ở nước ngoài là ở Moscow. # công nhận Rojava.
    . Nga liên tục vận động cho Kurd Syria tham gia vào bàn đàn phán Geneva và Astana.
    . Thổ + Phỉ chuẩn bị đánh lớn Manbij: MP. Nga xuất hiện.
    . Thổ + Phỉ tính làm cỏ Afrin Nga cản trong cuộc gặp tại Teheran, đưa MP. đến Afrin.
    . Thổ+ Phỉ tính đánh thông từ bắc Aleppo sang Idlib: MP. Nga có mặt ở đông nam Afrin.
    ..
    ...
    . Kurd Syria hoàn toàn k0 có ý định lập quốc mà chỉ muốn trở thành khu tự trị, tăng tính tự chủ giống Kurdistan Iraq (nay chú này bị xúi nên đang đi quá đà). Luôn thông báo bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ Syria, sẵn sàng đàm phán với cq.Asad vềvấn đề tự trị . Cái này lại đúng ý Nga ngay từ đầu, Syria theo mô hình liên bang.
    beta22, engkhoi, thieuld6 người khác thích bài này.
  9. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    à à , cái này em nhầm Kurd Syria với Kurd Iraq , nhùng nhằng quá . Có tin này các bác chuyên săn tin kiểm chứng hộ: Ngày 26/9, VKS Nga tiến hành cuộc tập kích đường không chính xác đánh vào HTS thuộc tỉnh Idlib. Nhóm HTS đã họp với tổ chức tình báo Mỹ tại Idlid Syria thì lập tức VKS Nga xuất hiện xóa sổ hoàn toàn địa điểm xảy ra cuộc họp khiến 5 chỉ huy cao cấp HTS thiệt mạng cùng với lực lượng đặc biệt Mỹ (;)) diệt khủng bố, hợp lệ)
    Điều đáng quan tâm là cái giá đau hơn mà Mỹ không thể kêu rên khi trong số 32-37 người thiệt mạng, có 14 sỹ quan, chuyên gia tình báo cao cấp của CIA Mỹ. Nếu vậy thì chắc nỗi đau mất mát này còn nhiều lắm nhưng phải đành ngậm bò hòn làm ngọt đây :))
    beta22, engkhoi, Massu2 người khác thích bài này.
  10. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Vụ này thì mình k0 biết có vụ mới ngày hôm qua.
    Theo thông tin được thu thập bởi hệ thống thông tin tình báo đa cấp được triển khai tại Syria, ngày 3-10 cơ quan tình báo quân đội Nga đã biết được thời gian, địa điểm cuộc họp của ban lanh đao Jabhat al-Nusra, cuộc họp này được chủ trì bởi Abo Mohamad al-Jolani- lãnh đạo Al-Nusra.
    Khi Bộ Quốc phòng Nga nhận được thông tin xác nhận từ một số kênh về sự xuất hiện của những kẻ khủng bố và bắt đầu p cuộc họp, Họ đã quyết định thực hiện 1 cuộc không kích.
    Các chiến đấu cơ Su-34 và Su-35 đã thực hiện cuộc k0 kích.
    . Abu Mohammad al-Julani đã bị thương nặng, cụt 1 tay.
    . 12 chỉ huy cao cấp al-Nusra đã thiệt mạng trong đó có Ahmad al-Ghizai cánh tay phải của Abo Mohamad al-Jolani, phụ trách an ninh. 50+ tên al-Nusra làm công tác tuần tra cũng đã thiệt mạng và bị thương

    . Pro HTS xác nhận
    At least 8 leaders of Turkistani & #AQ confirmed killed following over 32 Russian air strikes
    AQ activists confirm Abu Mohamad al-Joulani (#AQ leader) is wounded

    Ảnh HTS chụp khi bị tấn công.
    Moment warplanes carried out airstrikes targeting Abu al-Duhur airbase in East Idlib countryside
    [​IMG]
    http://wikimapia.org/#lang=en&lat=3...&show=/23217328/Abu-ad-Duhur-Military-Airbase

    vid cụ @kien2476 đã post.

    beta22, thieuld, Massu6 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này