1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    350
    Già gân hi sinh rồi ư ?
    Buồn thế, Rip 1 anh hùng
    polite peoplequankhunamdong70 thích bài này.
  2. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    Hụt hẫng thực sự khi biết tin già gân bị chết, cái tên của ông đã gắn liền với quãng thời gian nhiệt huyết của nhiều người và tôi hàng ngày theo dõi tin tức về chiến sự ở Deir Ezzor và ông, từ năm 2014 ông xông pha khắp mặt trận chiếm lại mất nhiều lần cù lao Dải nơi đây chứng kiến bao nhiêu đồng đội ông ra đi. Tháng 9 vừa rồi tin vui dồn dập phá vây và giải phóng Deir ezzor thì nay ton ông mất không thể tin được. Tôi và nhiều người khó chấp nhận tin tức này.
    Trên mạng phổ biến ảnh này nhưng chắc chắn không phải già gân do bộ ria cắt ngắn và không có nốt ruồi dưới mắt trái cũng như cờ của Iran. Nên dù gì thì gì tôi vẫn tin đây là đòn giả chết của SAA và Nga xắp đặt để đưa ông ẩn náu tuyến sau. Chỉ đến khi có hình ảnh thực sự của ông tôi mới tin.
    Đám tang của Issam Zahreddin tổ chức tại quê nhà Suwayda thứ sáu từ 11:00 đến 13:00 tại sân vận động trung tâm thành phố sau đó chôn cất tại nghĩa trang ở phía tây. Hi vọng lúc đó có hình ảnh thực sự
    [​IMG]
    Tập hợp hình ảnh già gân[​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    beta22, meo-u, newbiess12 người khác thích bài này.
  3. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Buồn. Có lẽ bao năm qua gắn bó với page này hôm nay là tin buồn nhất. Thần tượng của t đã hy sinh. Ko có lời nào diễn tả dc. Đau quá các bác ơi.
    beta22, Hoanga7, ngotuan11 người khác thích bài này.
  4. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Abu Dali xuất hiện trong một clip, phủ nhận tuyên bố của Nga về việc thủ lĩnh HTs bị thương ở Idlib



    Massuloithuxua thích bài này.
  5. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    Xưa nay thế gian vẫn thế mà : kẻ ở chiến trường xông pha ko chết thì bệnh tật đầy mình...những thằng bàn giấy thì lên vun vút
    tuyentd2Braverr thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    cái tấm hình này là ô tướng j Iran chết từ thời kì đầu sang hỗ trợ Syria, tầm 2015 thì phải
    beta22, meo-upolite people thích bài này.
  7. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    583
    beta22 thích bài này.
  8. quankhunamdong70

    quankhunamdong70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2015
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    882
    Cùng cảm xúc như bác. Em dạo này bận ít ol toàn tàu ngầm. Đọc tin này buồn quá, 3 năm chiến đấu anh dũng trong vòng vây của bọn khủng bố khát máu cùng quan thày thì không sao đến giờ giải vây giải phóng đc thành phố thì hi sinh. Qua ảnh cụ @thieuld đăng thì em nghĩ có lẽ già gân bị bắn tỉa khả năng có nội tình???? liệu việc hạ gục già gân cũng là 1 cách hạ gục 1 thần tượng trong lòng binh lính SAA??? cũng chỉ là suy đoán ( là 1 chiến thuật đc định nghĩa là chiến thuật "chặt đầu" đã đc áp dụng nhiều trong các cuộc chiến)
    R.I.P Issam Zahreddine. Ông đã hoàn thành trách nhiệm của một người đàn ông, người lính với đất nước Syria.
    gaume1, tuyentd2, Phyeudyeu9 người khác thích bài này.
  9. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    hình già gân đấy cụ.
  10. Minhle123

    Minhle123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2017
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    378
    Người Kurd và Iraq mải đánh nhau, IS bất ngờ tấn công chiếm lãnh thổ
    https://viettimes.vn/nguoi-kurd-va-iraq-mai-danh-nhau-is-bat-ngo-tan-cong-chiem-lanh-tho-142222.html
    Lực lượng khủng bố IS vào ngày 16/10 bất ngờ tung đòn tấn công chiếm quyền kiểm soát trong hai làng phía tây bắc cách thành phố Kirkuk, kênh truyền hình As-Sumaria cho biết.

    Theo kênh truyền thông khác, khi phiến quân IS xuất hiện gần những làng nói trên các cư dân địa phương chạy thoát khỏi nhà của mình. Các làng bị nhóm khủng bố chiếm kiểm soát nằm không xa con đường kết nối thành phố Kirkuk với thủ đô của quyền tự trị người Kurd, Erbil.

    Việc phiến quân xuất hiện tại những làng này đã gây ngạc nhiên hoàn toàn cho người dân của huyện. Theo một số chuyên gia các phiến quân tận dụng cuộc xung đột giữa lực lượng dân quân người Kurd Peshmerga đang chịu trách nhiệm về an ninh trên địa bàn tỉnh, và quân đội Iraq.

    Hôm 16/10 quân đội Iraq và phong trào chính phủ "Al-Khasd-ash-Shaabi" hầu như không gặp sự phản kháng từ bên Peshmerga đã chiếm quyền kiểm soát trong một cơ sở mỏ dầu và căn cứ K-1 và thủ đô của vùng là thành phố Kirkuk.

    Lãnh đạo các nhóm vũ trang của người Kurd Iraq ở Peshmerga tuyên bố rằng có thể coi cuộc tấn công vào Kirkuk là lời tuyên chiến với người Kurd. Theo quan điểm của ông này, chính quyền Iraq chịu trách nhiệm về việc này và sẽ phải trả mức giá đắt cho hành động của họ.

    Người Kurd gọi chính phủ Iraq đứng đầu là ông Haydar al-Abadi phải gánh trách nhiệm về việc gây chiến. Peshmerga cũng cáo buộc một số thành viên của đảng Liên minh Tự trị Kurdistan đã thông đồng với công lực Iraq và phạm tội phản bội lịch sử.

    Trong ban lãnh đạo các lực lượng vũ trang của người Kurd tuyên bố rằng cùng công lực Iraq thực hiện cuộc tấn công còn có dân quân Shiite dưới quyền chỉ huy của Khối Bảo vệ Cách mạng Iran (IRGC), theo Sputnik.

    Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi vào đêm rạng ngày 16/10 đã ra lệnh bắt đầu chiến dịch tái thiết an ninh tại khu vực tranh chấp lãnh thổ với Kurdistan ở tỉnh Kirkuk. Quân đội Iraq tiến về hướng Kirkuk. Phía Peshmerga lưu ý rằng họ dự định bảo vệ tất cả khu vực trước hành động lấn chiếm.
    beta22, graywolf83polite people thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này