1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    RT America buộc phải đăng ký hoạt động theo “Đạo luật đăng ký các cơ quan nước ngoài (FARA)

    beta22 thích bài này.
  2. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Rồi xong. Tụi Ukraine dính chưởng đểu.

    Liên doanh VASO ở Voronezh đã quyết định ngừng lắp máy bay An-148 cho quân đội Nga vì các hạn chế cấm vận từ Ukraine. Nó cũng dẹp cái IL-214 tưởng tượng. Nó có thiết kế của An-148 và sẽ biên tập lại theo phong cách Illyushin rồi tạm lắp 2 cái PS-90A-76 vô gọi là IL-276, chính là bản Vận tải rồi bay. Cái máy bay này nhỏ hơn KC-390 và IL-214. Nên nó sẽ nấu bản công suất thấp chung core với PD-14 là PD-7 hay PD-10 gì đó gắn vào nữa là thành IL-276 hoàn thiện. Loại này tải sẽ kém KC-390, C-130J. Chắc nó tải chỉ gần 20 tấn thôi. Giờ Ấn cùng Ukraine mặc sức nấu An-178.

    Nào, chúng ta cùng xem 2 con rùa cùng đua xem Ấn vô địch hay Nga vô địch về trình rùa
    Tifavnbeta22 thích bài này.
  3. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Cụ giải thích rõ hơn được ko, nhà em nghe cứ ù ù cạc cạc, tại sao thằng U lại ăn chưởng khi nó có thằng Ấn hợp tác?
  4. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Vì sản phẩm của nó thằng Nga có thiết kế. Với trình bọn Nga thì nó biên tập lại tí rồi nấu ra đồ nó có khi nhanh hơn cả U+Ấn nấu. và thế là nó bán cho khách thí dụ như VN trước cả hàng liên doanh Ấn + U. Thế chả dính chưởng là gì. VN đang rất cần con tàu bay như IL-214, KC-390, IL-276 hay C-130J đấy
    beta22 thích bài này.
  5. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Trung Quốc chê Su-57 tàng hình và hiệu suất động cơ kém
    (Vũ khí) - Báo chí Trung Quốc tự hào rằng mặc dù đi sau nhưng không quân nước này đã đưa tiêm kích J-20 vào biên chế, trong khi Nga còn chật vật với Su-57.
    Trang Sina của Trung Quốc vừa đăng tải bức ảnh chụp lại một cuộc thử nghiệm mặt đất của tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-57.

    Trong lần kiểm tra này, một động cơ của máy bay có vẻ như đang ở chế độ bật tăng lực trong khi động cơ còn lại chưa hoạt động, tuy nhiên chi tiết đáng chú ý nhất chính là cửa khoang vũ khí đã được hé mở.

    [​IMG]
    Tiêm kích tàng hình Su-57 trong một cuộc thử nghiệm mặt đất, khoang chứa vũ khí (khoanh đỏ) đã được mở
    Tờ báo Trung Quốc nhận xét rằng đây là một hình ảnh hiếm hoi về trạng thái này của Su-57 và cho thấy rằng máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Nga còn lâu mới hoàn thiện.

    Trong khi tiêm kích F-22 của Mỹ đã trực chiến từ lâu, rất nhiều lần triển khai vũ khí từ khoang bụng, J-20 của Trung Quốc cũng đã một vài lần mở cửa khoang vũ khí trong khi đang hoạt động trên không thì chiếc Su-57 của Nga chưa làm tốt thao tác đó.

    [​IMG]
    Tiêm kích Su-57 trong các bài bay đánh giá tính năng vẫn thường đóng kín cửa khoang vũ khí
    Từ chi tiết trên, Sina suy đoán rằng có thể hệ thống điều khiển của Su-57 vẫn chưa đủ độ tin cậy, khiến nó mới chỉ thực hiện các bài đánh giá khí động học thông thường khi khoang vũ khí vẫn đóng chứ chưa đủ an toàn để mở cửa khoang khi bay.

    Ngoài ra cũng có nhận xét cho rằng diện tích phản xạ radar của Su-57 hiện vẫn còn quá lớn, khiến nó dễ bị phát hiện trên màn hình radar, dẫn tới phải thiết kế lại cửa khoang chứa vũ khí.

    Giải thích trên xem chừng khá là có cơ sở, đặc biệt là khi gần đây Không quân Ấn Độ đã phàn nàn rất nhiều về việc diện tích phản xạ radar của chiến đấu cơ FGFA (sản phẩm hợp tác với Nga dựa trên nguyên mẫu Su-57) vượt quá mức cho phép.

    [​IMG]
    Hiệu suất động cơ bị xem là điểm yếu tiếp theo của Su-57
    Không quân Nga hiện vẫn tạm thời sử dụng động cơ AL-41F1S lắp trên Su-35S để trang bị cho Su-57, đây là động cơ của tiêm kích thế hệ 4 nên không thể giúp máy bay bay hành trình siêu âm cũng như che giấu tín hiệu nhiệt.

    Nga mới đây đã cho thử nghiệm một loại động cơ thế hệ mới được thiết kế đúng theo chuẩn tàng hình.

    Tuy nhiên ngay sau khi được giới thiệu, đã có báo cáo cho biết một chiếc Su-57 phải hạ cánh khẩn cấp. Mặc dù không cho biết lý do nhưng hầu như mọi nghi ngờ đều hướng vào động cơ trên.

    Trung Quốc tự hào thông báo rằng động cơ nội địa WS-10 do họ chế tạo dành cho J-20 đã vượt qua hầu hết các yêu cầu kỹ thuật gắt gao, tính năng của nó ngang với động cơ Pratt & Whitney F-119-PW-100 của F-22 và dĩ nhiên là vượt trội Su-57. Sina sử dụng bức ảnh Su-57 với luồng khói đen mù mịt để minh họa cho ý kiến trên.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...7-tang-hinh-va-hieu-suat-dong-co-kem-3347183/
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Hải quân sẽ khởi động lại việc đóng 3 tàu chiến lớp Admiral Grigorovich
    [​IMG]
    Do khủng hoảng động cơ U cà nên việc đóng 3 tàu này đã phải tạm ngưng lại, giờ Nga đã thử nghiệm thành công việc lắp các động cơ nội địa M70FRU và M90FR nên công việc sẽ được tiếp tục.
    https://riafan.ru/997076-burevestnik-fregat-proekta-11356
    beta22 thích bài này.
  7. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Còn bộ điều tốc chơi của nhà máy Hồ Nam HND à?
  8. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Nga trưng bày mẫu thử nghiệm đầu tiên của máy bay ném bom siêu âm Tu-160M2

    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    beta22 thích bài này.
  9. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Dự kiến tháng 2-2018 bay thử

  10. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Link tèo rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này