1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều cha mẹ thường ngăn cản nhưng lại có tác dụng với việc học tiếng Anh của trẻ

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi elight123, 23/11/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. elight123

    elight123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2017
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Khi nuôi dạy con, các bậc cha mẹ thường ngăn cấm chúng nhiều điều mà họ nghĩ sẽ có hại cho sức khỏe của chúng. Nhưng đôi khi chính một vài điều đó lại giúp trẻ con tăng trưởng tư duy và khả năng ngôn ngữ trong tương lai. Cùng xem những điều đó là gì để có thủ thuật thật hoàn hảo hơn nhé!
    More: học tiếng anh elight
    1. Xem ti vi hoạt hình nước ngoài
    Trẻ em thường thích xem ti vi, đặc biệt là phim hoạt hình. Xem ti vi nhiều quả là không tốt cho não bộ của con nít. Tuy nhiên, nếu con nít thích xem các chương trình nước ngoài lại là điều đáng mừng. Do được luyện nghe từ nhỏ, bé con sẽ hình thành khả năng nghe tiếng Anh tốt hơn một số đứa trẻ khác. Các ông bố bà mẹ thường không thích việc con xem ti vi. Thay vì để chúng xem thì muốn con mình lấy sách vở, giấy bút ra học tập, ghi chép. Riêng đối với ngoại ngữ, ghi chép không có công dụng bằng nghe nói trực tiếp. Vì vậy, đừng làm toáng lên và cấm con bạn xem ti vi. Nhưng cũng không được cho phép chúng xem ti vi 24/24. Hãy gia hạn giờ giấc phù hợp để cân bằng chăm sóca sức khỏe và khả năng học hỏi của chúng.
    2. Nghe nhạc
    Nhiều đứa trẻ cực kỳ thích nghe nhạc, và đặc biệt là nhạc Âu Mỹ. Việc thấy con suốt ngày đeo tai nghe cũng gây khó chịu cho các bậc phụ huynh. Do đeo tai nghe quá nhiều sẽ không tốt cho tai và não bộ của bé con. Các bậc cha mẹ nên ủng hộ sở thích của con thay vì cấm đoán chúng. Tại sao chúng ta không cho phép trẻ được bật nhạc trong khung giờ nhất định? Ví dụ, cho phép con mở nhạc vào lúc sáng sớm mới thức dậy, hoặc khi chuẩn bị đi ngủ. Và hãy nói với chúng là “Bố mẹ ủng hộ con nghe nhạc. Nhưng hãy lưu ý sắp xếp thật hoàn hảo vì đeo tai nghe nhiều là không tốt.” Cam đoan là trẻ nhỏ sẽ lành tính chấp hành khi được sự ủng hộ và khích lệ. Chúng cũng sẽ hiểu tình yêu thương của bố mẹ dành cho mình.
    Tag: web học tiếng anh hay
    3. Nói tiếng Anh trong nhà
    Tôi có một cô em gái. Nó có biện pháp nói tiếng Anh mỗi ngày, hàng giờ. Nhưng điều này đôi khi khiến bố mẹ tôi không vui vì… chả hiểu gì cả. Người lớn thường nhận ra không nên tôn trọng khi trẻ nhỏ nói ngôn ngữ khác mà họ không hiểu. Tương tự như xem ti vi hay nghe nhạc, hãy đặt ra những giờ giấc hợp lý. Bạn có thể cho phép con chúng ta nói tiếng Anh trong khung giờ cụ thể và đặt tên là ”English time”. Trẻ nhỏ sẽ cực kỳ phấn khích vì coi đó là một chiêu trò chơi nhỏ trong gia đình. Có thể các bậc cha mẹ sẽ không hiểu con nói gì, nhưng chính cách chúng ta đang làm sẽ khiến tương lai của chúng tốt đẹp hơn.
    4. Sử dụng smartphone và mạng Internet
    Dùng nhiều thiết bị công nghệ quả là ảnh hưởng tới sức khỏe của con nít. Thế nhưng, chúng cần một số thứ này để học tập và tiếp thu kiến thức từ toàn cầu. Trẻ em giai đoạn này rất giỏi và nhạy bén do chúng sống trong thời kỳ công nghệ hóa như vậy. Thế nhưng, tất cả chúng chỉ chơi game và lướt mạng xã hội là chính. Bạn hãy tinh tế cài 1 số trò chơi tin tưởng sử dụng chỉ dẫn tiếng Anh. Đặt toàn bộ câu lệnh bằng tiếng Anh.
    Xem thêm: hoc tieng anh truc tuyen mien phi
    Nếu bé con nhỏ muốn sử dụng đồ dùng công nghệ, chúng đã gián tiếp tiếp xúc với tiếng Anh qua đó. Để có thể luôn tin tưởng dùng được, chúng buộc phải tìm tòi, học hỏi để hiểu. Không nên cấm con mình thường xuyên sử dụng Internet. Điều đó quả là ấu trĩ rất là trong thế kỷ 21 này.

Chia sẻ trang này