1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    ko có thì đừng sủa bậy nhé con dog
  2. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Trung Quốc phát triển vũ khí "hủy diệt" Mỹ trong 14 phút

    (Kiến Thức) - Các nhà khoa học Trung Quốc đang xây dựng hầm gió nhanh nhất thế giới để thử nghiệm các loại vũ khí có thể tấn công nước Mỹ chỉ trong vòng 14 phút.

    Theo tờ South China Morning Post (SCMP) cho biết, mẫu hầm gió mới của Trung Quốc có thể mô phỏng các chuyến bay với tốc độ lên đến 12 km/giây. Hầm gió mới dự kiến đưa vào hoạt động từ năm 2020 nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của Trung Quốc trong việc phát triển vũ khí siêu vượt thanh.

    Zhao Wei, Phó giám đốc Phòng thí nghiệm nhà nước về khí động học nhiệt độ cao, Học viện Khoa học Trung Quốc nói: “Nó sẽ thúc đẩy ứng dụng các giải pháp kỹ thuật trong công nghệ siêu vượt thanh, chủ yếu trong lĩnh vực quân sự bằng cách nhân đôi môi trường trong các chuyến bay siêu vượt thanh, từ đó phát hiện và giải quyết các vấn đề ngay trên mặt đất”.

    [​IMG]
    Một phần thiết kế hầm gió mới của Trung Quốc được cho là sẽ giúp nước này phát triển các phương tiện bay siêu siêu thanh. Nguồn ảnh: CCTV.
    Các thử nghiệm trong hầm gió trên mặt đất làm giảm đáng kể các thất bại trước khi chuyến bay siêu vượt thanh trên không được thực hiện. Hầm gió nhanh nhất thế giới đang hoạt động tại cơ sở Lenx-X ở Buffalo, New York, Mỹ với tốc độ 10 km/giây, tương đương 36.000 km/h, gấp 30 lần vận tốc âm thanh.

    Phương tiện bay được gọi là siêu vượt thanh khi bay với tốc độ hơn gấp 5 lần vận tốc âm thanh, hoặc cao hơn. Mỹ đã thử nghiệm phương tiện bay siêu vượt thanh HTV-2 có tốc độ gấp 20 lần vận tốc âm thanh vào năm 2011. Tuy nhiên, chuyến bay siêu vượt thanh chỉ kéo dài vài phút trước khi HTV-2 lao xuống Thái Bình Dương.

    Trong tháng 3, Trung Quốc được cho là đã thử nghiệm thành công phương tiện siêu vượt thanh WU-14, còn gọi là DF-ZF với tốc độ từ Mach 5 đến Mach 10. Các nước khác như Nga, Ấn Độ và Australia cũng đã thử nghiệm một số phương tiện bay siêu vượt thanh có thể sử dụng để mang vũ khí, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân.

    Mời độc giả xem video: Sức mạnh lực lượng tên lửa chiến lược Trung Quốc. ( Nguồn World Of Weapon)























    Wu Dafang, giáo sư tại Trường Khoa học Kỹ thuật hàng không, thuộc Đại học Beihang, Bắc Kinh cho biết hầm gió mới sẽ là một trong những cơ sở kiểm tra mặt đất mạnh mẽ và tiên tiến nhất thế giới. “Đây chắc chắn là tin tốt cho chúng tôi. Tôi mong muốn nó sớm được hoàn thành”, ông Wu nói.


    TIN TÀI TRỢ


    Để tạo ra luồng không khí ở tốc độ cực cao, các nhà khoa học đã sử dụng một số đường ống chứa hỗn hợp oxy, hydro và khí nitơ để tạo ra một loạt các vụ nổ có thể phóng ra một gigawat điện trong mỗi giây. Theo ông Zhao, lượng điện phóng ra này bằng một nữa công suất nhà máy điện hạt nhân Daya Bay ở Quảng Đông.

    [​IMG]
    Thiết kế phương tiện bay siêu vượt thanh WU-14 của Trung Quốc. Đồ họa: SCMP.
    Các sóng xung kích tạo ra từ vụ nổ được đưa vào khoang kiểm tra thông qua một đường hầm kim loại sẽ làm tăng nhiệt độ bề mặt của mẫu thử nghiệm lên đến 7.727 độ C. Do đó, các phương tiện bay siêu vượt thanhphải được bao bọc bởi các vật liệu đặc biệt, cùng hệ thống làm mát cực kỳ hiệu quả bên trong. Nếu không, phương tiện có thể bị biến dạng, thậm chí tan chảy khi bay ở tốc độ siêu vượt thanh.

    Đường hầm mới cũng được sử dụng để thử nghiệm các máy bay phản lực, động cơ thiết kế đặc biệt cho các chuyến bay siêu vượt thanh. Động cơ phản lực truyền thống không có khả năng xử lý luồng khí ở tốc độ như vậy.

    Ông Zhao cho biết thêm, hầm gió mới sẽ do nhóm thiết kế từng xây dựng hầm gió JF12 ở Bắc Kinh đảm nhận. Hầm gió này có thể mô phỏng các chuyến bay siêu vượt thanh với tốc độ từ Mach 5 đến Mach 9, ở độ cao từ 20-50 km.

    http://kienthuc.net.vn/quan-su/trung-quoc-phat-trien-vu-khi-huy-diet-my-trong-14-phut-967816.html
  3. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Trung Quốc chế tạo 12 tàu khu trục Type 055 nhằm mục đích gì?
    Phong Vân | 28/11/2017 11:30

    0
    [​IMG]
    Báo Trung Quốc và báo chí Mỹ, Hàn có đánh giá khác nhau về sức mạnh của tàu khu trục Type 055. Trung Quốc có thể chế tạo 12 chiếc Type 055 để hộ tống cho 6 tàu sân bay trong tương lai.
    MiG-41, siêu vũ khí của Nga sẽ “đập tan” đòn tấn công chớp nhoáng toàn cầu của Mỹ?

    Sức mạnh thật sự của tàu khu trục Type 055

    Chiếc tàu khu trục Type 055 Trung Quốc đầu tiên đã hạ thủy vào ngày 28/6/2017. Loại tàu khu trục mới này có lượng giãn nước là 12.000 tấn, lớn hơn khoảng 40% so với tàu khu trục tiên tiến nhất Type 052D hiện nay của Trung Quốc.

    Theo báo chí Trung Quốc, một khi đưa vào hoạt động, tàu khu trục Type 055 sẽ trở thành tàu khu trục có sức chiến đấu mạnh nhất của Trung Quốc, có trình độ “đứng hàng đầu thế giới”, với 112 ống phóng thẳng đứng, hầu như gấp đôi so với tàu khu trục Type 052D (64 ống phóng).

    Báo Trung Quốc tự tin cho rằng tàu khu trục Type 055 có tính năng tác chiến tổng thể vượt tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ, tàu khu trục lớp Atago của Nhật Bản và tàu khu trục lớp Sejong the Great của Hàn Quốc, chỉ đứng sau tàu khu trục lớp Zumwalt của Mỹ.

    Tuy nhiên, theo báo chí Hàn Quốc, nếu gặp nhau thì tàu khu trục lớp Sejong the Great sẽ lập tức bắn chìm tàu khu trục Type 055; 1 tàu khu trục lớp Sejong the Great thậm chí có thể dễ dàng đối phó 2 tàu khu trục Type 055.

    Theo tờ The National Interest Mỹ, nhìn vào số lượng ống phóng tên lửa, lượng giãn nước và kích cỡ thì tàu khu trục Type 055 có thể làm tàu tuần dương. Nó có tới 112 ống phóng tên lửa, trong khi tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ và tàu khu trục lớp Atago của Nhật Bản chỉ có 96 ống phóng.

    Về số lượng ống phóng, Type 055 chỉ thua tàu khu trục lớp Sejong the Great Hàn Quốc (128 ống phóng) và tàu tuần dương của Nga, Mỹ (122 ống phóng). Nhưng tính năng vũ khí trang bị của tàu Type 055 vẫn thua kém tàu khu trục lớp Arleigh Burke.

    [​IMG]
    Tàu khu trục Type 055 đầu tiên của Trung Quốc hạ thủy ngày 28/6/2017. Ảnh: Sohu.

    Theo tài liệu hiện nay, hệ thống phóng thẳng đứng của tàu khu trục Type 055 có thể phóng tên lửa phòng không HQ-9B, tên lửa chống hạm YJ-18A và tên lửa hành trình tấn công đối đất, tên lửa săn ngầm Y-8A.

    Nghe nói, tàu khu trục Type 055 còn có thể trang bị tên lửa hạm đối không DK-10, nhưng còn chưa có thông tin xác nhận tên lửa này được tích hợp với Type 055.

    Về khả năng phòng thủ gần, tàu khu trục Type 055 có ưu thế hơn so với tàu khu trục lớp Kongo và lớp Atago của Nhật Bản. Bởi vì, hai loại tàu của Nhật Bản chỉ sử dụng hệ thống pháo 20 mm Phalanx, còn tàu khu trục Type 055 trang bị hệ thống tên lửa FL-3000N và hệ thống pháo phòng thủ gần 30 mm H/PJ-11.

    Theo báo chí Mỹ, về tàu khu trục cao cấp, Mỹ và các đối tác khu vực vẫn có ưu thế về chất và lượng. Tàu khu trục của Nhật Bản và Hàn Quốc sử dụng hệ thống radar Aegis hoàn thiện, đã tích hợp tên lửa hạm đối hạm tiên tiến phù hợp. Hai tàu khu trục của Nhật Bản và Mỹ còn trang bị tên lửa hạm đối không ESSM.

    Về số lượng, hiện nay, Hàn Quốc có 3 tàu khu trục lớp Sejong the Great, Nhật Bản có 2 tàu khu trục lớp Atago, trong khi Trung Quốc mới chỉ hạ thủy một chiếc Type 055. Tuy nhiên, Trung Quốc đang chế tạo 4 chiếc Type 055 khác.

    [​IMG]
    Tàu khu trục Type 055 đầu tiên của Trung Quốc hạ thủy ngày 28/6/2017. Ảnh: Sohu.

    Trung Quốc đã chứng minh họ có thể chế tạo được tàu chiến tiếp cận tiêu chuẩn phương Tây. Trong tương lai gần, Trung Quốc có thể trang bị được một hạm đội hoàn thiện.

    Cùng với việc tàu sân bay tự chế đầu tiên hoàn thành, hải quân Trung Quốc hầu như đang nhanh chóng tiến hành hiện đại hóa. Công nghệ đóng tàu của Trung Quốc đã có thể sánh ngang với các cường quốc phương Tây.

    Những tính năng kỹ chiến thuật của tàu khu trục Type 055 gồm: dài 183 m, rộng 22 m, mớn nước 8 m, lượng giãn nước tiêu chuẩn 9.000 tấn, lượng giãn nước đầy 12.300 tấn, tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ, khả năng chạy liên tục 7.000 hải lý, thủy thủ đoàn 310 người.

    Type 055 lắp pháo 130 mm H/PJ-38 ở đầu tàu, trong tương lai sẽ lắp pháo 155 mm. Hệ thống phóng thẳng của tàu Type 055 có thể phóng tên lửa hành trình CJ-10, các tên lửa chống hạm YJ-12, YJ-18, YJ-83, các tên lửa phòng không HHQ-9, HHQ-16.

    Mục đích biên chế thực sự của tàu Type 055


    Trung Quốc chế tạo ra tàu khu trục Type 055 chủ yếu là để tàu này hộ tống cho tàu sân bay. Hiện nay, hải quân Trung Quốc có 3 hạm đội hải quân lớn, lần lượt là Hạm đội Bắc Hải, Hạm đội Đông Hải và Hạm đội Nam Hải.

    Theo sắp xếp thông thường, mỗi hạm đội cần 4 tàu khu trục và 4 tàu hộ vệ để tạo thành một lực lượng nòng cốt. Khi tàu khu trục Type 055 đi vào hoạt động thì nó sẽ thay thế tàu khu trục Type 052D làm tàu chỉ huy của hạm đội hải quân Trung Quốc.

    Một hạm đội hải quân ít nhất cần 2 tàu khu trục Type 055 làm tàu chỉ huy, dẫn 2 tàu khu trục Type 052D và 2 tàu hộ vệ Type 054A thực hiện nhiệm vụ trực ban sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, 3 hạm đội cần ít nhất 6 tàu khu trục Type 055.

    [​IMG]
    Ngày 26/4/2017, Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay tự chế đầu tiên Type 001A. Ảnh: Sohu.

    Hiện nay, Trung Quốc đã có 2 tàu sân bay, thành lập 1 cụm chiến đấu tàu sân bay cần ít nhất 1 tàu khu trục Type 055. Cụm tàu sân bay này gồm có 1 tàu khu trục Type 055, 2 tàu khu trục Type 052D, 2 tàu hộ vệ Type 054A, 1 tàu ngầm hạt nhân tấn công Type 095, 1 tàu tiếp tế.

    Trung Quốc có nhu cầu sở hữu 2 tàu sân bay Type 001, 2 tàu sân bay Type 002, 2 tàu sân bay động cơ hạt nhân Type 003. Do đó, có thể suy đoán, Trung Quốc cần chế tạo 6 tàu khu trục Type 055 mới có thể đáp ứng nhu cầu hải quân. Vì vậy, số lượng chế tạo tàu khu trục Type 055 ít nhất cần 12 chiếc.

    http://soha.vn/trung-quoc-che-tao-12-tau-khu-truc-type-055-nham-muc-dich-gi-20171128112405953.htm
  4. matcua1

    matcua1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    607
    Anh không quan tâm sản xuất cái gì khó hơn. Anh chỉ thấy bọn Nhật khoai to, dai sức...nó hấp gái Tàu nhà chú mà "Hán đại trượng phu" chỉ dám lấm lét nhìn. Dân tộc chú nó hèn như vậy thôi chú ạ. Haha...
  5. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    nó cũng hấp gái Việt đó sao ko nói nốt luôn , tụi nó cũng giết hại hơn 2 triệu người VN, hơn tất cả nạn nhân trong suốt xung đột Trung Việt trong lịch sử cộng lại đó, sao ko ẳng luôn hả thằng Việt gian
    Lần cập nhật cuối: 29/11/2017
  6. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.428
    Đã được thích:
    13.520
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Tàu hộ vệ tên lửa Type 056A thứ 36 của Khựa, hình như khựa lại vừa hạ thủy thêm chiếc nữa thành 37 . trong số 36 chiếc vừa được hạ thủy có 21 chiếc là bản 056 và 15 chiếc là 056A là bản có tính năng về chống ngầm . :-D:-D:-D:-D theo em thì nếu tàu Type 056 này có bị mình bắn chìm ở Trường Sa , thủy thủ đoàn được cứu về đến Hải Nam thì chắc trong thời gian đó khựa sẽ đóng xong một con tàu khác thay thế:-D:-D:-D:-D:-D
    new_user_1109 thích bài này.
  7. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Kilo gặp Type 056A có mà vác dái chạy
  8. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    J-20 và Y-20 Trung Quốc tập hợp đội hình, chiến lược "Rapid Raptor" của Mỹ sẽ biến mất?
    Khang Minh | 30/11/2017 13:15

    3
    [​IMG]
    Tiêm kích F-22 của Mỹ.
    Chiến thuật "Rapid Raptor" của Mỹ chỉ hiệu quả khi có lợi thế tuyệt đối, nếu chất lượng trang bị của đối phương giống như F-22, thì 4 máy bay F-22 cũng trở lên vô dụng.
    Tại sao lính Ukraine được phép.... để râu?

    Theo giới truyền thông dẫn nguồn tin từ phát ngôn viên KQ Trung Quốc ngày 10/11 cho biết, hiện nay chiến đấu cơ J-20 và vận tải cơ Y-20 đã triển khai huấn luyện phi đội, nhiều phi công có khả năng được trải nghiệm cùng với các chiến đấu cơ mới như J-20, J-16, J-10C.

    Điều này không chỉ cho thấy tiêm kích J-20 và Y-20 của Trung Quốc đang dần hình thành sức chiến đấu, mà còn cho thấy không quân nước này đang hình thành khả năng tác chiến tầm siêu xa, khiến cho chiến thuật "Rapid Raptor" của Mỹ sẽ biến mất.

    Sau sự ra đời của máy bay, chiến tranh nhân loại chuyển từ mặt bằng sang chiến tranh 3 chiều, trong Thế chiến II, mọi người đều nhận thức được tầm quan trọng của quyền kiểm soát trên không, cho nên sau đó, các nước đều đẩy nhanh việc phát triển lực lượng không quân, nhưng do trình độ khoa học công nghệ, thực lực kinh tế và chính sách quốc phòng của mỗi nước khác nhau.

    Trong khi đó, KQ Mỹ lại có ưu thế vượt trội về số lượng, chất lượng, huấn luyện chiến thuật hơn so với không quân các nước khác, chẳng hạn, trong những năm gần đây căn cứ vào sự thay đổi thế cuộc Mỹ đã nghiên cứu ra chiến pháp "Rapid Raptor" mới nhất.

    Chiến pháp "Rapid Raptor" là chiến thuật mới của Mỹ được nghiên cứu dựa trên các đặc tính của môi trường chiến tranh hiện đại, mục đích chủ yếu là sau khi căn cứ tiền tuyến của nước này bị phá hủy, quân đội Mỹ cần phải triển khai chiến đấu cơ F-22 hiện đại nhất, tốc độ nhanh nhất đến khu vực tuyến đầu để tham gia tác chiến.

    [​IMG]
    Binh sĩ KQ Mỹ sắp xếp hàng lên máy bay vận tải C-17 khi thực hành chiến pháp "Rapid raptor".

    Muốn thực hiện được mục tiêu này không quân Mỹ cần phải sử dụng đến máy bay vận tải C-17 để vận chuyển toàn bộ nhiên liệu, đạn dược, nhân viên hậu cần cần thiết trong thời chiến của F-22 đến vị trí đã định, do đó chiến đấu cơ F-22 sau khi đến vị trí đã định có thể nhanh chóng vào trận chiến mà không cần phải tiến hành bảo dưỡng quá nhiều.

    Trong tình hình bình thường 1 vận tải cơ C-17 và 4 chiến đấu cơ F-22 của quân đội Mỹ có thể hợp thành đơn vị tác chiến "Rapid Raptor" nhỏ nhất.

    Tuy nhiên chiến thuật "Rapid Raptor" của Mỹ chỉ có hiệu quả khi nó có lợi thế tuyệt đối về thiết bị, nếu chất lượng trang bị của không quân đối phương giống như chiến đấu cơ F-22 của Mỹ, thì 4 máy bay F-22 cũng trở lên vô dụng, nhất là hiện nay máy bay tiêm kích J-20 của Trung Quốc đã bắt đầu đưa vào sử dụng với số lượng lớn và dần hình thành khả năng chiến đấu.

    Điều này không có nghĩa là chiến thuật "Rapid Raptor" của Mỹ không tốt, mà thậm chí nó còn có ích đối với Trung Quốc. Chỉ là do sự phát triển quá nhanh của KQ Trung Quốc khiến cho chiến thuât "Rapid Raptor" đang dần mất đi, tuy nhiên đối với các nước vẫn đang sử dụng chiến đấu cơ thế hệ 2 thậm chí là thế hệ 3 thì hiệu quả vẫn rất tốt.

    [​IMG]
    Tiêm kích J-20 của KQ TQ

    KQ Trung Quốc tuy đã có 2 loại máy bay mới là chiến đấu cơ J-20 và vận tải cơ Y-20, nhưng cũng phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng.


    Để đối phó hiệu quả các mối đe doạ tiềm ẩn và sớm có khả năng tác chiến toàn lãnh thổ, không quân nước này cũng có thể học hỏi chiến thuật"Rapid Raptor" của Mỹ, mà xét cho cùng phần lớn quốc gia láng giềng Trung Quốc vẫn sử dụng chiến đấu cơ thế hệ 2 và 3 là chính, ngay cả Nhật Bản đã có tiêm kích F-35, nhưng từ tính năng cơ bản cho thấy nó cũng không phải là đối thủ của J-20.

    J-20 trình diễn tại triển lãm hàng không Zhuhai 2016

    Nhất là bây giờ, J-20 và Y-20 của KQ Trung Quốc cũng dần hình thành sức chiến đấu thực sự, cũng có triển vọng không quân nước này có thể phát huy vai trò lớn hơn trong bảo vệ an ninh quốc gia của Trung Quốc.

    http://soha.vn/j-20-va-y-20-trung-q...ptor-cua-my-se-bien-mat-20171130070943141.htm
  9. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Mối nguy từ Guam, Trung Quốc ép B-2 Spirit hiện hình?
    (Vũ khí) - Công nghệ hình ảnh bóng ma có thể phát hiện cả chiến đấu cơ tàng hình B-2 của Mỹ.
    Công nghệ mới

    Theo South China Morning Post, Trung Quốc đang phát triển loại vệ tinh do thám mới sử dụng công nghệ hình ảnh bóng ma được các nhà khoa học nước này đánh giá có thể thay đổi trò ''mèo vờn chuột'' trong quân sự.

    Công nghệ này được cho có thể phát hiện cả máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ.

    Những kỹ thuật ngụy trang hiện tại, từ bom khói đơn giản để che giấu xe tăng hoặc binh sĩ trên chiến trường cho tới vật liệu công nghệ cao trên chiến đấu cơ tàng hình được cho sẽ không còn tác dụng nếu đương đầu với công nghệ hình ảnh bóng ma.

    Vệ tinh được trang bị cảm biến lượng tử có thể phát hiện và dò tìm mục tiêu không thể quan sát từ trên không gian như máy bay tàng hình cất cánh vào ban đêm.

    Ông Gong WenlinGiám đốc nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Quang học Lượng tử thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc ở Thượng Hải - đơn vị đảm nhận trách nhiệm dựng thiết bị hình ảnh bóng ma cho vệ tinh khẳng định, công nghệ của họ được thiết kế để bắt những vật tàng hình như chiếc B-2 Spirit.

    Chiếc B-2 Spirit của nhà sản xuất Northrop Grumman (Mỹ) cất cánh hầu hết vào ban đêm, để tránh camera độ phân giải cao từ vệ tinh giám sát.

    Những chiếc B-2 còn được gắn một lớp vật liệu phản chiếu hoặc hấp thụ sóng băng thông xuất phát từ radar trên không gian. Đồng thời B-2 cũng có công nghệ ức chế nhiệt để tránh cảm biến hồng ngoại.

    [​IMG]
    Máy bay ném bom tàng hình B-2
    Ông Gong Wenlin tuyên bố phòng thí nghiệm sẽ hoàn thành nguyên mẫu đầu tiên của thiết bị hình ảnh bóng ma trong năm 2020 với mục tiêu kiểm nghiệm công nghệ tại không gian thực trước năm 2025. Ông tin tưởng rằng, đến năm 2030 sẽ có các mẫu ứng dụng quy mô lớn hơn.

    Trong khi hình ảnh bóng ma đã được thử nghiệm trên hệ thống ở mặt đất thì đội ngũ của ông Gong Wenlin vẫn đang chạy đua với các đối thủ ở nước ngoài, trong đó có Phòng Thí nghiệm của quân đội Mỹ để hoàn chỉnh công nghệ này trên vệ tinh.

    Vệ tinh hình ảnh bóng ma sẽ có hai camera, một chiếc cảm biến đơn nhằm tới vùng mục tiêu trong khi chiếc còn lại đo biến dị vùng ánh sáng ở môi trường xung quanh.

    Những mục tiêu này có thể bị chiếu sáng bởi hầu hết mọi nguồn sáng như Mặt Trời, Mặt Trăng hoặc thậm chí một bóng đèn.

    Bằng việc phân tích tín hiệu nhận từ hai camera và thuật toán phức tạp trong vật lý lượng tử, các nhà khoa học có thể làm hiện hình ảnh vật thể với độ phân giải cao. Đối với phương pháp trước đây, điều này được coi là bất khả thi.

    Ông Gong Wenlin còn nhấn mạnh, bóng tối, mây, sương mù và các yếu tố môi trường tiêu cực khác gây ảnh hưởng tới tầm nhìn sẽ không thể làm khó công nghệ mới này.

    ''Một vệ tinh hình ảnh bóng ma còn tiết lộ nhiều chi tiết hơn các vệ tinh radar tiên tiến nhất hiện nay'', ông Gong Wenlin nói.

    Mối nguy từ Guam

    Cùng bàn luận về thiết bị mới này, Giáo sư vật lý Xiong Jun tại Đại học Bắc Kinh tiết lộ, ông đã nhìn thấy công nghệ hình ảnh bóng ma được sử dụng trong hệ thống radar trên mặt đất và máy bay do thám nhưng chúng chưa được bàn luận rộng rãi bởi mang tính nhạy cảm.

    Sau khi Bộ tư lệnh tấn công toàn cầu của Không quân Mỹ triển khai ba máy bay ném bom tàng hình B-2 từ căn cứ không quân Whiteman ở Missouri đến căn cứ Anderson ở Guam, Trung Quốc đã thông qua biện pháp đối phó chống lại các chiến lược của máy bay ném bom Mỹ.

    Với khả năng phát động cuộc tấn công hạt nhân, máy bay B-2 đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của Trung Quốc.

    Giới chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng, hoạt động huấn luyện của máy bay ném bom B-2 sau khi triển khai ở Guam chủ yếu là để làm quen với chiến trường tương lai.

    Đài Loan, bán đảo Triều Tiên, khu vực Viễn Đông của Nga và nội địa Trung Quốc sẽ là phương hướng chiến trường chủ yếu của B-2 Spirit.

    Như vậy, nhiều khả năng Trung Quốc cố gắng phát triển loại vệ tinh do thám mới sử dụng công nghệ hình ảnh bóng ma có thể phát hiện cả chiến đấu cơ tàng hình B-2 nhằm chống lại mối đe dọa nói trên từ Mỹ.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/moi-nguy-tu-guam-trung-quoc-ep-b-2-spirit-hien-hinh-3348299/
  10. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này