1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN giành ngôi á quân U23 châu Á 2018: THIÊN SỬ THI CỦA AFC

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 24/10/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VFF1

    VFF1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2016
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    552
    Trả lời bóng đá vụ tiền vệ Duy đi, tâp trung vô bóng đá đi, Đàn bà Vô ass cứ suốt ngày thich vu vạ k hà.

    Con Đàn bà Vô ass như thím éo là cài L gì ở xã hội này nên đừng có nói lên đây bỉ người này người kia nhé, cho các con mẹ hàng cá vả mồm bây giờ.
    _Duc________No________ thích bài này.
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Có những cầu thủ đã khẳng định được trình độ rồi thì không cần phải thể hiện ở CLB nữa. Cho dù nó lên dự bị nhưng đến khi vào giải chính nó lấy lại phong độ cao vẫn tốt chán.
    --- Gộp bài viết: 01/12/2017, Bài cũ từ: 01/12/2017 ---
    Duy sáng tạo kiểu nghịch ngợm bên cánh, còn tư duy chiến thuật, khả năng quan sát và bao quát thì thằng Hải tốt hơn, vì thế thằng QH hay bó vào đá như tiền AMC (kiểu lai giữa hộ công và tiền vệ đá cao hơn).
    _Duc________No________ thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    HAGL vưỡn tạt ẹ quá, có cảm giác hlv vẫn không tập đc rơ phối hợp di chuyển giữa cầu thủ bên trong và cầu thủ tạt, tạt lực tốt nhưng bóng toàn đi đâu
    _Duc________No________ thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Thanh Tùng đá hay phết, quả đó cứ tưởng nó lại tự xử dưng cu e chịu chuyền ngang 3-1
    _Duc________No________thansau_72 thích bài này.
  5. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.980
    Đã được thích:
    4.618
    Trận này THanh Tùng đá rất tốt, press khoẻ, đá hợp lý, tốc độ. Pha xoay người qua 2 cầu thủ ở bàn thứ 3 hay.
    Nhìn chu' Văn Anh đá tốt phết, có thể dùng được đấy. Cao, nhanh, xử lý bóng cũng ổn.
    _Duc________No________ thích bài này.
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Tiền vệ của HAGL nhiều quá, bọn này mà nhả cho các CLB khác thì cũng tốt chán. Ông Đức nên cho đi bớt thôi. Nếu đc hãy để bọn nó đá ở 1 CLB VL
    _Duc________No________ thích bài này.
  7. Kamito

    Kamito Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2015
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    599
    _Duc________No________ thích bài này.
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.875
    Đã được thích:
    3.954
    Mời các ông xem những thống kê về Hồng Duy tại Xi gêm vừa rồi
    (Trích từ thống kê và phân tích của nhóm V League Stats)

    4. Nguyễn Phong Hồng Duy:
    Văn Hậu liên tục “cô đơn”, đến nỗi có những lúc người xem cảm thấy như U22 Việt Nam bị “liệt hẳn cánh trái”. Vậy người đá cùng cánh với anh đang ở đâu?
    Đây là toàn bộ những tình huống bóng của Hồng Duy, để mọi người có thể thấy chàng tiền vệ cánh của HAGL đang hoạt động như thế nào.
    [​IMG]
    Hình 8. Phạm vị hoạt động của Hồng Duy ở SEA Games 29.
    Một phạm vi hoạt động quá rộng so với một tiền vệ cánh thông thường. Hồng Duy chỉ có 30 phút thi đấu vị trí tiền vệ trung tâm ở trận gặp U22 Philippines, đương nhiên không thể có số lần chạm bóng ở trung lộ nhiều thế này. Đó là vì anh đã thi đấu bó vào trong (cut inside) một cách thường xuyên, nhưng là bó vào trong để nhận bóng, khác với việc nhận bóng ở biên và cầm bóng vào trung lộ. Nhiệm vụ của anh là di chuyển giữa 2 tuyến của đối phương, tạo tam giác với 2 tiền vệ trung tâm và tiền đạo, giúp đội có lợi thế quân số ở khu vực trung lộ. HLV Hữu Thắng đã mong muốn đa dạng trong tấn công khi xây dựng đội bóng dồn quân sang một nửa bên sân, phối hợp cả ở trung lộ và cánh. Cách Hồng Duy thi đấu rất giống một số 10 hiện đại, với những đóng góp hàng công rất đáng kể, tạo ra 7 cơ hội ghi bàn (đứng thứ 3 toàn đội), tung ra 5 cú sút xa.
    Một vai trò mới mẻ cũng khiến Hồng Duy gặp khó khăn. Không ít lần, anh đã di chuyển quá tư dọ khi sang hẳn bên cánh phải (trong khi Văn Toàn không hề đổi cánh???). Đồng thời, anh cũng đã bỏ hoàn toàn vị trí gốc của mình, không một lần chạm bóng ở đáy biên trái, cũng đồng nghĩa với việc anh KHÔNG có một quả tạt nào từ tình huống mở. Xử lí bóng ở trung lộ cũng đòi hỏi cao hơn nhiều, dẫn đến việc Hồng Duy mất bóng cũng không ít: 7 lần bị tắc bóng, 7 lần xử lí lỗi làm mất bóng. Ngoài ra thì thể lực của Hồng Duy vốn cũng bị đánh giá thấp, thường xuyên bị thay ra ở V.League, khó có thể đảm nhận khối lượng công việc nhiều đến vậy. Nhưng với tín hiệu tốt như ở trên, trong tương lai đây hoàn toàn có thể là một vai trò phù hợp với anh.
    _Duc________No________LackOfMoney thích bài này.
  9. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.607
    Đã được thích:
    4.586
    Hồng Duy mãi mãi tuổi 19 trở thành nòng cốt tuyển rồi à?
    _Duc________No________ thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.715
    2 anh em... dính thân Tiến Linh - Công Phượng :))

    [​IMG]
    _Duc________No________ thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này