1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. matcua1

    matcua1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    607
    Xem lại dấu chấm dấu phẩy đi chú em. Còn non ngữ pháp quá. Anh chửi miết mà công nhận chú mặt dày thật.
  2. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Tên lửa đạn đạo tối tân nhất Israel bị Syria đánh chặn
    (Vũ khí) - Trang Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự Syria cho biết, lực lượng phòng không Syria vừa gây bất ngờ lớn khi tuyên bố đánh chặn tên lửa đạn LORA của Israel.
    Nguồn tin này cho biết, trong các ngày từ 3 đến 5/12, lực lượng tên lửa Israel đã pihongs ít nhất 4 quả tên lửa LORA vào các vị trí quân sự ở thành phố Al-Kiswa, gần Damascus của Syria. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi Syria dùng hệ thống Pantsir-S1 và bắn hạ được ít nhất 3 quả tên lửa đạn đạo tối tân này.

    Trước khi Al-Masdar News đăng tải thống tin này, trang Al Mayadeen dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Syria cho biết, hệ thống Pantsir-S1 của Syria đã bắn ít nhất 4 tên lửa về phía tên lửa Israel sau khi Tel Aviv không kích khu vực phía Tây Damascus.

    [​IMG]
    Hệ thống Pantsir-S1.
    Trong lần Pantsir-S1 khai hỏa này, Syria đã bắn rụng ít nhất 2 tên lửa tấn công của Israel. Tuy nhiên nguồn tin không cho biết đây là loại tên lửa nào. Sau đó, nguồn tin này cũng đã xác nhận, mục tiêu bị bắn hạ chính là tên lửa LORA.

    Ngay khi vụ đánh chặn được công khai, thông tin này không chỉ khiến Israel, Syria mà cả Nga đều cảm thấy bất ngờ bởi theo thông tin từ nhà sản xuất, đánh chặn tên lửa đạn đạo kiểu LORA của Israel nằm ngoài khả năng của hệ thống pháo tên lửa Pantsir-S1.

    Dù Israel chưa có bất cứ tuyên bố chính thức nào về vụ đánh chặn này nhưng như vậy là quá đủ để chứng minh Pantsir-S1 đã thể hiện vai trờ thợ săn mồi rất tốt của mình khi tham gia trực chiến tại Syria.

    Theo những thông tin được công khai, kể từ đầu năm 2017, hệ thống Pantsir-S1 tại chiến trường Syria đã tiêu diệt 12 mục tiêu bay của đối phương, chủ yếu bằng tên lửa. Trong số 12 mục tiêu đã tan xác dưới tay Pantsir-S1, có ít nhất 2 bóng thám không trinh sát khi chúng lảng vảng ở gần các căn cứ Tartus và Hmeimim hồi tháng 6 vừa qua.

    Những quả bóng này được cho là gắn kèm những thiết bị trinh sát tối tân để "nhòm ngó" các vị trí của Quân đội Nga. Tất cả đều bị tiêu diệt ở cự ly hiệu quả tối đa của tên lửa phóng đi từ Pantsir-S1.

    Cùng với đó còn có 4 mục tiêu là đạn pháo phản lực cũng tan xác khi chúng phóng đến Hmeimim và Masyaf ở tỉnh Hama, toàn bộ đều xảy ra vào tháng 3.


    Skip

    Skip
    Ads by Blueseed
    Ads by Blueseed

    Số mục tiêu còn lại phải đền tội chính là các máy bay trinh sát không người lái gồm 1 chiếc Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất bị hạ hôm 11/5 gần Tartus, ba máy bay không người lái Heron do Israel sản xuất bị hạ gần Tartus và Masyaf trong các tháng 4, 5 và 7.

    Để lập được kỳ tích này, hệ thống Pantsir-S1 được sản xuất với sự kết hợp giữa 2 pháo bắn siêu nhanh 2A38M 30mm, pháo này có tốc độ bắn lên đến 2500 viên/phút, phạm vi tiêu diệt mục tiêu 4km cùng 12 tên lửa đánh chặn 57E6 hoặc 57E6-E. Đây là một tên lửa nhiên liệu rắn 2 giai đoạn được dẫn hướng bằng vô tuyến.

    Radar điều khiển hỏa lực băng tần kép có khả năng phát hiện mục tiêu có diện tích phản hồi radar cỡ nhỏ ở cự ly 36km, theo dõi mục tiêu ở cự ly 28km. Hệ thống điều khiển hỏa lực được bổ sung thêm kênh dẫn hướng quang-điện nhằm tăng xác xuất tiêu diệt mục tiêu.

    Với 2 kênh dẫn hướng riêng biệt, hệ thống Pantsir-S1 có thể tấn công 2 mục tiêu cùng lúc với số lượng mục tiêu có thể tham chiến trong 1 phút lên đến 10 mục tiêu. Hệ thống có thể tiêu diệt bất kỳ mục tiêu đường không nào trong phạm vi 20km với tầm cao 15km.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...i-tan-nhat-israel-bi-syria-danh-chan-3348537/

    LORA là bản nâng cấp còn tối tân hơn cả Extra của VN mua, mà vẫn bị đánh chặn, chứng tỏ vũ khí tấn công của Ị xà hoàn toàn ko tối tân như quảng cáo

    Như vậy có thể thấy Extra, SYPDER hoàn toàn ko có giá trị chiến đấu thực tế khi liên tiếp bị hạ nhục, chúng ta tốt nhất ko nên đầu tư cho vũ khí I xa nữa
  3. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Ngoài ra tên lửa Popeye mà nhiều lần I xà dùng để đánh lén Syri cũng đã bị đánh chặn nhiều lần chứ ko chỉ 1 lần

    Buk-M2 đánh chặn tên lửa hơn 1 tấn của Israel
    (Vũ khí) - Không cần hệ thống S-400, phòng không Syria vẫn dễ dàng bắn hạ tên lửa của Israel có trọng lượng trên 1 tấn không kích sân bay quốc tế Damascus.
    Tên lửa hạng nặng

    Thông tin về vụ đánh chặn này được ban tiếng Arab Thông tấn Nga RT cho biết, hệ thống tên lửa tầm trung Buk-M2 đã bắt mục tiêu và bắn hạ một tên lửa hạng nặng của Israel bắn về phía sân bay Damascus.

    Dẫn nguồn tin địa phương, RT cho biết, ngay sau vụ đánh chặn xảy ra nhiều mảnh tên lửa bị đánh chặn rơi rải rác khắp khu vực al Keshwah gần thị trấn al Zariqiyeh, phía thủ đô Damascus.

    [​IMG]
    Hệ thống Buk-M2.
    Dù không cho biết loại tên lửa nào của Israel bị bắn hạ tuy nhiên thông tấn Nga tiết lộ, loại tên lửa này có trọng lượng khoảng 1,36 tấn. Căn cứ vào thông tin này có thể thấy, rất có thể đây là loại Popeye được Israel sản xuất trên cơ sở tên lửa không đối đất tầm trung AGM-142 Raptor của Mỹ.

    Phiên bản Mỹ được thiết kế để triển khai chủ yếu từ máy bay ném bom B-52H với tầm bắn khoảng 90km, trang bị công nghệ dẫn đường TV hoặc hồng ngoại. Tên lửa Popeye nặng khoảng 1,36 tấn, dài 4,82m, đường kính 533mm, trang bị đầu nổ phá mảnh 340kg hoặc đầu nổ xuyên giáp I-800 cỡ 360kg.

    Phiên bản tiêu chuẩn của Popeye sử dụng hệ dẫn đường quán tính được điều khiển theo lệnh từ phi công máy bay mang phóng, cho đến pha cuối tiếp cận mục tiêu, phi công có thể điều khiển tên lửa thông qua định vị quán tính INS hoặc kênh dữ liệu.

    Các phiên bản sau được trang bị đầu tự dẫn TV hoặc hồng ngoại pha cuối cho phép phi công thoát ly khỏi khu vực nguy hiểm sau phóng. Ban đầu, Popeye chỉ được triển khai từ máy bay F-15 do kích thước lớn. Sau đó, Rafael đã phát triển phiên bản Popeye Lite giảm trọng lượng và kích thước để triển khai từ F-16I Sufa.

    Không cần S-400

    Dù được sản xuất với công nghệ tối tân nhưng tên lửa Popeye vẫn dễ dàng bị hệ thống tầm trung Buk-M2 khuất phục. Theo nhà sản xuất Nga Buk-M2 được thiết kế để đánh chặn hầu hết mục tiêu khí động, bao gồm cả tên lửa đạn đạo.

    Tổ hợp trang bị đạn tên lửa đạt tầm bắn 3 - 50 km, độ cao hạ mục tiêu 10 m tới 25 km, có thể đánh hạ 24 mục tiêu cùng lúc.

    Để có thể hoàn thành được nhiệm vụ trên, hệ thống Buk-M2 được thiết kế với radar tìm kiếm mục tiêu và radar điều khiển hỏa lực đều được trang bị antena mạng pha hoạt động theo từng giai đoạn, bộ vi xử lý, máy tính điều khiển kỹ thuật số giúp Buk-M2 có hiệu suất chiến đấu rất cao.

    Cụ thể, xác suất tiêu diệt tiêm kích F-15 từ 90 - 95 %, tên lửa hành trình tấn công mặt đất từ 70 - 80 %, tên lửa đạn đạo từ 60 - 70 %, trực thăng, UAV trên 90 %.

    Cũng trong trận không kích bất ngờ của Israel vào sân bay quốc tê Damascus, ngoài việc bắn hạ Popeye, lực lượng phòng không Syria còn dùng hệ thống Pantsir-S1 bắn hạ 1 máy bay Israel khi chúng vừa bén mảng đến.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/buk-m2-danh-chan-ten-lua-hon-1-tan-cua-israel-3343747/

    Buk-M2E lại lập đại công, hạ 3/6 tên lửa Israel

    Theo nguồn tin của Sputnik, hôm 2/12 Không quân Israel đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Trung tâm nghiên cứu khoa học ở phía Tây thủ đô Damascus của Syria.
    Vũ khí được Không quân Israel (IAF) sử dụng trong đợt tấn công này theo xác định ban đầu là tên lửa hành trình đối đất Popeye, chúng được phóng đi từ máy bay tiêm kích F-16 từ trong không phận của Nhà nước Do Thái.

    Tên lửa hành trình không đối đất Popeye là sản phẩm của Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng Rafael, nó chính thức vào biên chế IAF từ năm 1985. Tuy rằng đã cũ nhưng tên lửa Popeye vẫn chứng minh được năng lực đáng nể của mình tại chiến trường Trung Đông nóng bỏng.

    Đạn tên lửa Popeye có trọng lượng 1.360 kg; chiều dài 5,82 m; đường kính thân 533 mm; sải cánh 1,98 m; sử dụng đầu dò ảnh nhiệt hoặc quang truyền hình TV, lắp đầu đạn nổ phá mảnh nặng 340 kg hoặc đầu đạn xuyên nặng 360 kg, vận tốc của tên lửa Popeye ở mức cận âm.



    [​IMG]
    Tên lửa hành trình không đối đất Popeye của Không quân Israel
    Cũng theo nguồn tin của Sputnik, trong trận chiến này lực lượng phòng không Syria đã tiến hành đánh trả bằng tên lửa Buk-M2E do Nga cung cấp, họ đã bắn hạ được 3 trong tổng số 6 quả tên lửa được Israel phóng đi, đạt hiệu suất tác chiến 50%.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...hieu-qua-buk-m2e-khong-nhu-quang-cao-3348410/

    Vũ khí tấn công của I xà kém là vậy còn vũ khí phòng thủ thì sao ? sẽ có trong bài sau
  4. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
  5. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Con bé Loan nó đek chịu thì có tàu bay giời cũng bỏ. EC-225 nguy cơ hỏng truyền động vẫn bay liều được mà. Quan trọng là Mi nó lắp bằng búa và chưa hề xử lý cân bằng điện tích. Bay mấy bữa nó ăn mòn cho rả khung ra.
  6. Pinkolous

    Pinkolous Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    484
    Trực thăng lục quân thì dùng họ Mi là hợp lí chứ hải quân thì phải Mỹ Âu. Không biết là 10 năm tới có hàng về không.
  7. PhamTuanNhat

    PhamTuanNhat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2016
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    51
    Nghe đồn Spyder không ngon như vẫn tưởng . Đúng là của rẻ là của ôi . Chấm dứt chuyện tình với anh bạn Ít -Xà từ đây . Cụ Kuy xác nhận có đúng ko ???:eek:
    onggiaogiameo-u thích bài này.
  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Tớ đã nói là nó chỉ là bước đệm, bổ sung miếng đánh còn thiếu với ưu điểm bắn quên chứ VN toàn đạn phòng không cơm không thì cũng mệt. Chứ nó có phải thần thánh gì đâu. Còn chuyện tình cảm với anh ít xà thì còn thâm sâu lắm chưa dứt nổi đâu.
    michael11123, igansanzeninPhamTuanNhat thích bài này.
  9. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Spyder bị hạ nhục từ năm 2008 rồi, ở Gruzia tịt ngòi, thậm chí còn bị Nga chiếm giữ nữa thì phải, rồi mấy món Galil cũng có tốt hơn AKM, Type 56, AK47 đâu ? dự án T-55M3 cũng có thấy tiến triển gì mới đâu ? cũng chỉ thử trên vài chiếc có lẽ vượt quá khả năng kinh tế hoặc ko phù hợp hoặc ko như quảng cáo. I xà cũng có thần thánh gì, vũ khí thì toàn dùng của Mỹ để đánh nhau, vũ khí tự sản xuất, để xuất khẩu thì bị chê lên chê xuống

    Ấn Độ từ chối Spike
    Vì sao hệ thống phòng thủ Iron Dome của Israel ế ẩm

    Spyder vừa mang đặc trưng của THAAD, nhưng lại hạn chế phạm vi vì đem tên lửa đối không tầm ngắn xuống đất đánh máy bay, thành ra chả ra của nợ gì cả, nếu vậy thì mua NASAMS hoặc SLAMRAAM của Mỹ còn hiệu quả hơn

    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]

    PK dã chiến cơ động của VN, chỉ có thể mua hàng của Nga là phù hợp (TQ thì ko bán cho VN, VN cũng ko mua của TQ), loại Tor M1 hoặc Buk-M2 hoặc các bản cải tiến khác

    [​IMG]
    [​IMG]

    --- Gộp bài viết: 10/12/2017, Bài cũ từ: 10/12/2017 ---
    Thế đồng chí quên I Xà là nước tích cực bán bí mật quân sự, giúp TQ hiện đại hóa chỉ sau Ukraina và Nga, Fap à ?
    Lần cập nhật cuối: 10/12/2017
    onggiaogiameo-u thích bài này.
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Tên lửa của nó là hàng đểu đem đi lòe thiên hạ. Nó có chiêu PR là chuyển giao công nghệ tên lửa đểu cho các cụ lấy cớ thông qua hợp đồng. Mà nhà mềnh toàn hoành tráng lúc khởi công, đắp chiếu khi vận hành thì làm ăn gì.

    Pansir sắp có bản SM tầm bắn tới 40km thay thế hết đám tầm ngắn tầm trung. Nói chung với tên lửa PK trong tầm nhìn quang học thì cứ chơi tên lửa ngu cho rẻ tiền. Bắn quên làm chóa gì cho dễ bị gây nhiễu. Giờ ngoài mồi bẫy, thiên hạ có áp chế laze hàng chợ bán vô tội vạ rùi.
    oplot2 thích bài này.

Chia sẻ trang này