1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cách vẽ mắt nước đơn giản dễ thực hiện

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi katethy, 17/12/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. katethy

    katethy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2016
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vẽ mắt nước là một trong những phương pháp trang điểm hiện nay được khá nhiều bạn trẻ biết đến và sử dụng. Nhưng đối với người mới bắt đầu trang điểm thì việc kẻ mắt nước không hề dễ dàng. Cùng tìm hiểu một số cách vẽ mắt nước đơn giản dễ thực hiện dưới đây.
    [​IMG]
    Kẻ mắt nước có thể khắc nhục nhược điểm của đôi mắt bạn giúp cho bạn có đôi mắt to tròn, tạo ấn tượng với người đối diện. Tùy theo nhu cầu và mức độ chuyên nghiệp của người vẽ thì sẽ kẻ được nhiều loại mắt nước khác nhau sau đây là một số kiểu vẽ mắt nước cơ bản nhất.

    1. Cách kẻ mắt nước theo mí mắt

    Phương pháp kẻ đều theo mí mắt: Dùng một ngón tay nhẹ nhàng kéo mi mắt căng ra sau đó bạn đặt bút kẻ mắt theo sát gốc mí mắt, việc kéo mi mắt giúp cho việc vẽ mắt dễ dàng hơn. Kéo đường kẻ từ hốc mắt về phía đuôi mắt. Phần đuôi mắt có thể vẽ đậm hơn phần hốc mắt. Bạn có thể đưa đầu cọ từ đầu mắt và vẽ các đoạn ngắn sát mí sau. Ngoài ra bạn gặp khó khăn trong việc kẻ từ hốc mắt ra đuôi mắt thì có thể ké từ giữa mí mắt sang hai bên. Đưa cọ từ đầu mắt đến đuôi mắt để nối các đoạn sát mí lại với nhau cho hoàn chỉnh. Tô nhẹ lại phần eyeliner cho sắc sảo hơn.

    2. Cách kẻ đôi mắt mèo

    Một cách kẻ mắt nước được khá nhiều bạn trẻ ưa chuộng trên thị trường hiện nay đó chính là kẻ đuôi mắt mèo. Để có một đuôi mắt mèo bạn kẻ giống kiểu ở trên nhưng khi vẽ về phần đuôi mắt thì kéo phần kẻ hơi chếch lên trên theo đuôi mắt khoảng dưới đuôi lông mày. Kéo bút ngược trở lại để làm phần đuôi mắt đậm lên.

    3. Kẻ mắt nước cho mắt một mí

    Bạn kẻ phần đuôi mắt trước hơi xếch lên trên. Sau đó từ đường sao nhất của phần đuôi vẽ đường eyeliner dày ở đuôi mắt và kéo mỏng dần về phần hốc mắt. Tô các phần còn lại của nét vẽ cho hoàn chỉnh. Vẽ mắt còn lại và tiến hành chuốt mascara.

Chia sẻ trang này